1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ hạn chế hệ trọng vào đại dương Đông nếu Trump làm tổng thống?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi calebss, 19/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calebss

    calebss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãng tin Sputnik của Nga thế hệ đây dẫn lời của Tom McGregor, bình luận viên và chỉnh sửa của đài truyền hình trực tuyến CNTV dieu kien suc khoe de di xuat khau lao dongcó trụ sở ở Bắc Kinh cho rằng bây chừ, người tìm việc đảng Cộng hòa Ngoài ra có nhiều khả năng biến thành Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ.
    Nếu ông Donald Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, Tom McGregor nhận định Washington có thể xem lại chiến lược đối với Bắc Kinh và Moscow, quan hoài nhiều hơn tới việc thúc đẩy thương nghiệp công bằng và tạo công ăn việc khiến cho nước Mỹ thay bởi vì liên can vào mọi tranh chấp lãnh thổ tốn kém và khi đó, đại dương Đông sẽ không thành vấn đề, ít ra là so với hiện nay.
    Theo Tom McGregor, chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ buộcthu tuc di lao dong nhat ban Trung Quốc phải cài đặt lại quan hệ với Nga và chừng nào Mỹ còn tìm phương thức khiên chế Trung Quốc thì người ta còn nhìn thấy quan hệ gần cận hơn giữa Bắc Kinh với Moscow.
    bên cạnh đó, nếu Mỹ đảo ngược chính sách khi ông Trump làm Tổng thống, Tom McGregor dự đoán quan hệ Nga - Mỹ có thể được cải thiện Hình như Trung Quốc phải đương đầu với nhiều thử thách hơn bởi sự xích lại gần nhau giữa ông Trump và ông Putin (Tổng thống Nga).
    Tom McGregor cho rằng lý bởi vì nhưng mà Bắc Kinh muốn tìm kiếm quan hệ chặt chẽ hơn về chính trị, kinh tế và quân sự với Nga, ít nhiều có can dự tới co nen di xuat khau lao dongviệc Mỹ tăng thêm áp lực đối với Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông.
    Nhận định trên của Tom McGregor khá giống với GS Đinh Học Lương, Đại học Khoa học-Kỹ thuật Hongkong. Theo đó, trong suốt quá trình tranh cử, ông Trump luôn đề cao tinh thần “AmericaFirst” (nước Mỹ trước hết), vì vậy Trump muốn lật lại toàn bộ chính sách ngoại giao của Mỹ tại các nhà nước và vùng cương vực khác. Trump chủ trương Mỹ phải rút quân đội ra khỏi những khu vực trên trái đất, trừ khi quốc gia đồng ý cho quân Mỹ trú tại nước họ bỏ ra kinh chi phí nhiều hơn.
    Đinh Học Lương nêu rõ, đối với Trung Quốc, thủ xướng kinh nghiem xuat khau lao dong nhat bancủa Trump rõ ràng là một tin mừng. Nhiều năm qua Bắc Kinh luôn dự phòng những bước đi nhằm thăng bằng chiến lược tại châu Á của Mỹ, bởi vậy luôn nỗ lực để có thể sắp xếp quân tại nhiều nơi hơn.
    hiện giờ việc tranh giành hải phận của Trung Quốc tại biển Đông ngày một gay gắt, lẽ dĩ nhiên Trung Quốc xem sự xuất hiện của quân Mỹ tại khu vực là mối đe dọa. Trước thềm hội thoại Kinh tế và Chiến lược Trung-Mỹ vòng thứ 8, tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, phát ngôn viên chính thức của Trung Quốc thúc giục: “Thực tế Mỹ không có hòa bình ở đại dương Đông, thành thử chúng tôi chờ đợi Mỹ tuân hành cách thức, không đứng trên lập trường là đồng chí mà liên quan vào”.
    Nếu chế độ của Trump được ứng dụng do tuoi xuat khau lao dongtrong thực tế thì Trung Quốc sẽ tự tung tự tác trong tranh chấp ở đại dương Đông và Hoa Đông. cần thiết hơn là mục tiêu 60% sức mạnh hải quân Mỹ tập trung ở châu Á–Thái Bình Dương sẽ bị “cỗ máy hành chính Trump” phá hỏng vì chủ trương rút quân Mỹ ra khỏi mọi khu vực trên thế giới của Trump. Nếu thế, Trung Quốc sẽ biến thành “cảnh sát thế giới” số một tại khu vực quan trọng hàng đầu: khu vực Châu Á – thanh bình Dương, chuyên gia Đinh Học Lương nhận định.

Chia sẻ trang này