1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My list about Greatest Albums of Rock, Jazz and more genre...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 03/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Trong lĩnh vực phê bình âm nhạc, công việc của các chuyên gia trên thế giới sẽ còn rất nhiều.

    Lấy một ví dụ, The Police là một tên tuổi lớn của âm nhạc, nhưng các album của New Wave Artist này có lẽ vẫn chưa được đánh giá đúng mức.

    Đấy là chưa kể các tên tuổi ít nổi tiếng hơn như Leonard Cohen...

    Còn chưa tính đến các tên tuổi vô danh, như là nhiều Indie Artists (trong lists của Make Lists Not War chẳng hạn).

    Cá nhân tôi cho rằng: việc để cho những Artists hoàn toàn vô danh như The New Pornographers và nhiều Artists khác nữa, là một thiếu sót lớn của toàn thể thế giới âm nhạc.
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2016
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Lấy ví dụ như Top 1000 của Acclaimed Music hay của Best Ever Albums (chẳng hạn) mà chỉ lấy những album không phải trong Top 100 (tức là vị trí từ 101 - 1000) thì tiềm ẩn vô số bất ngờ.

    Tôi cũng đã cố gắng đưa ra một số đề cử vào List "Nghi ngờ siêu phẩm". Song những cố gắng này càng chứng tỏ những siêu phẩm còn ẩn mặt rất nhiều.
  3. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Trong quá trình tổng hợp các siêu phẩm của Post-Punk tôi quên chưa nói với các bạn rằng có ba tác phẩm vĩ đại hơn hẳn số còn lại.

    1 - Marquee Moon by Television
    2 = 3 - Real Life by Magazine
    3=2 - Script of The Bridge by The Chameleons

    Trong số 3 album này, thì Marquee Moon có phần vĩ đại hơn, hai album về sau không so sánh được.

    Còn hai album còn lại, cá nhân tôi thích Script ... hơn. Không biết có phải nó có ít nhiều nét siêu thực.
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2016
  4. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Thật tuyệt diệu "The King is Dead".

    Tôi còn cảm thấy thêm hào hứng khi biết được cùng với mình giới trẻ trên khắp thế giới cũng đang say mê nghe album này.
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Không thể ngờ lại có một album hay đến như vậy.
  6. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Nghe "Ten" của Pearl Jam lại nhớ đến một tác phẩm văn học là "The Old Man and The Sea" (Ông Già và Biển Cả) của Heminway.

    Cả hai có lẽ giống nhau ở một điểm: cùng đối chọi với thực tế cuộc sống vốn khắc nghiệt.

    Từ đây mới nhớ ra thể loại Grunge có tới 3/4 tên tuổi tiêu biểu mà trong band có thành viên là người yếu đuối. Nếu chất nhạc của Ten là sự đối chọi của người nhạy cảm về tâm hồn với thực tại khắc nghiệt của cuộc sống thì Nirvana cùng Alice In Chains mỗi nhóm cung cấp một thành viên chết yểu. Chỉ có Soundgarden là đại diện thứ tư là không thấy hiện tượng gì.
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Trong các Artist chưa được đánh giá đúng mức, ngoài R.E.M. thì Elvis Costello là một tên tuổi vô cùng đáng chú ý.

    Ba kiệt xuất của Elvis Costello phải kể đến là My Aim Is True, This Year's Model và Armed Forces. Ngoài ra hai album Get Happy và Imperial Bedroom cũng rất hay. Đó là 5 album chính của EC theo đánh giá của giới chuyên môn và những người nghe nhạc trình độ cao.

    Hình như thập niên 1980s và New Wave chưa được đánh giá đúng mức thì phải. Ngoại trừ It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back của Public Enemy và The Queen Is Dead của The Smiths (chính album này cũng có khả năng bị đánh giá thấp hơn thực tế).
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2016
  8. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
  9. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Tôi ít nghe nhạc Rap và R&B. Qua tìm hiểu thì đó là các thể loại cung cấp nhiều album đỉnh của thập kỷ 2010s.

    Nhạc Indie tôi cũng có nghe, tuy nhưa nhiều album của thập kỷ mới này.

    Song tôi cho rằng, về điểm số khó album nào dù ở bất kỳ thể loại nào có thể vượt qua The King Is Dead của Phiến Loạn Quân Tháng 12 trong thập kỷ mới này.
    Lần cập nhật cuối: 08/08/2016
  10. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Nhân tiện giai đoạn này đang thích Folk tôi lấy Illinois của Sufjan Stevens ra nghe.

    Ôi chao quả là tuyệt diệu.

    Không ngờ nhạc Folk của nhân loại lại tạo ra một album huy hoàng tráng lệ và tầm vóc như vậy.

    Tạp chí mạng mà tôi rất thích Paste đã không sai lầm khi chọn Illinois là album No.1 of 2000s.

Chia sẻ trang này