1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My list about Greatest Albums of Rock, Jazz and more genre...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 03/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Về con số tổng của các siêu phẩm, chúng ta phải tính cả số lượng album mà Allmusic không cảm nhận được.

    Ví dụ như John Fahey – Fare Forward Voyagers hay The Pearl – Harold Budd/Brian Eno, Elton John – Goodbye Yellow Brick Road, Peter Gabriel – So, Pink Floyd – The Wall, Radiohead – In Rainbows .v.v.

    Đó chỉ là một số ví dụ về những album không được Allmusic đánh giá 5 stars.

    Số lượng album này rất nhiều.


    Vì thế tổng số album có lẽ lên đến khoảng từ 3000 – 3500 albums.

    ++++

    Theo số lượng như vậy thì ta có thể suy ra một tỉ lệ:

    Cứ 1 Artist thiên tài đạt được thành công và nổi tiếng về đại chúng thì có đến 20 Artists là các thiên tài nhưng vô danh.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Allmusic quả là vĩ đại.

    Nếu họ muốn họ có thừa khả năng tạo ra những list kiểu như “500 Greatest Albums...” mà có những tạp chí đã làm để (không biết chừng) tạo tên tuổi cho mình.

    Tuy vậy họ đã làm một cuộc cách mạng, tôn vinh cả Artist lừng danh lẫn vô danh, tôn vinh vô số Artists trong một website và tôn vinh hàng loạt tài năng thuộc các thể loại mà đến này vẫn còn mới mẻ với thế giới.

    Công lao của Allmusic rất to lớn với nền phê bình thế giới và phong trào nghe nhạc nghệ thuật.

    Lấy một ví dụ: một trong những Artists chưa được đánh giá cao thì với họ lại là tên tuổi vô cùng vĩ đại : Brian Eno.


    Điểm tôi thích nhất của Allmusic, cũng là một trong những thành công nổi bật của họ là: trên khắp thế giới các fans âm nhạc thuộc khắp các thể loại nhạc say sưa vào Allmusic để tìm nghe nhạc và sau đó họ lại đưa ra đánh giá. Khi một album mà chính Allmusic chỉ chấm 4.5 stars thì fans lại có tới 3600 người chấm album này 5 stars. Đó chính là In Rainbows của Radiohead.
    Lần cập nhật cuối: 07/09/2016
  3. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Nếu phải gọi một cái tên khác (vì Modern Rock và Alternative Music chưa hoàn toàn phản ánh hết thể loại này) thì chúng ta có thể gọi là D.I.Y. Music.

    D. I. Y. (viết tắt của Do It Yourself) trong âm nhạc được gán cho nhiều Artists theo Modern Rock về việc đề cao phong cách cá nhân của họ. Cũng vì vấn đề này mà một phần không nhỏ Artists của thể loại này đã ở trong hoàn cảnh underground trong không ít thời gian tồn tại vì họ phải bám vào các hãng đĩa nhỏ lẻ (Independent Label). Tiêu biểu phải kể đến là Pixies, Sonic Youth rồi The Jesus and Mary Chain, Magazine, The Chameleons... Đấy là tên tuổi lớn, còn những tên tuổi nhỏ hơn thì rất nhiều.
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Sau hai ngày quay lại với nhạc cổ điển, có thể tổng kết được rằng: ba tên tuổi vĩ đại nhất của nhạc cổ điển vẫn là Bach, Mozart và Beethoven.
  5. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Giờ thì tôi hiểu tại sao trong chủ đề ở một trang web âm nhạc (mà tôi từng post bên vnav) về một cuộc tranh luận hiếm có về sự nảy lửa của nó .... về nhạc Jazz.

    Xem: http://www.udiscovermusic.com/50-greatest-jazz-albums-ever

    Lý do tại sao cuộc tranh luận này lại quá sôi nổi đến vậy, là bởi nhạc Jazz cũng vĩ đại không kém gì nhạc Rock. Nếu Rock vô cùng vĩ đại thì Jazz cũng vậy.

    Xem trong danh sách album 5 stars của Allmusic thì nhạc Jazz có phần lấn lướt cả nhạc Rock. Không biết có phải Allmusic thiên về Jazz nhiều hơn Rock hay không.

    Dù thế nào thì tôi cũng rất phấn khởi khi nhạc Jazz được tôn vinh. Phải vậy chứ!

    Và có một điều cũng đáng chú ý là: nếu Allmusic đúng thì phải chăng Jazz còn nhỉnh hơn cả Rock!?!!


    Nói một cách công bằng thì Allmusic tôn vinh đúng một số thể loại, mà những thể loại này từ trước đến giờ không thể so sánh được với gã khổng lồ nhạc Rock.

    Bây giờ, những thể loại này (New Age chẳng hạn) tuy vẫn còn khiêm tốn những đã có vị trí nhất định.
  6. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Thỉnh thoảng tôi nghe xong một album thì lại nghe lại nó một lần nữa (thường tôi chỉ làm vậy với lần nghe đầu tiên của một album nào đó). Một phần bởi vì tôi mải online nên có những track nghe không được tập trung. Nhưng lý do chính là album đó hay.

    Hôm qua cũng vậy với album nhạc Country “Red Headed Stranger” của Willie Nelson. Lần nghe đầu tiên tôi đã nhận ra được vẻ đẹp trầm lặng của album này. Nó không giống như vẻ sôi động của At Folsom Prison, tuy nhiên là vẻ đẹp tĩnh lặng.
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Hầu như lần nào nghe 69 Love Songs của The Magnetic Fields tôi cũng xúc động.

    Tôi thường vẫn cho rằng cặp tình nhân John Lennon và Yoko Yono là cặp tình nhân đẹp nhất thế kỷ 20. Đến bây giờ, cặp tình nhân trong 69 Love Songs cũng đẹp không kém.
  8. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Chịu ảnh hưởng từ bạn no1knows bên vnav mình thỉnh thoảng có nghe Judas Priest, và chưa lần nào phải thất vọng.

    Mình mới nghe hai album là Sad Wings of Destiny và Screaming For Vengeance.

    Theo giới chuyên môn thì còn mấy album chính nữa là British Steel và Painkiller.

    ++++

    Nói chung cái list "Best Metal Albums of All Time" mà mình mất công sức làm, nó rất chuẩn.
  9. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]



    Nghe The Suburbs của Arcade Fire thấy thích cái màu sắc âm nhạc như gọi về một điều gì xa xôi. Mơ hồ như sương khói những lại không xa lạ về những điều thiết yếu với tâm hồn con người.
  10. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay lần đầu nghe nghiêm chỉnh album Psychocandy của The Jesus and Mary Chain... hay thì hay rồi nhưng mà lạ, cứ hồi hộp thế nào ấy. Chắc tại muốn nghe nó lâu rồi mà giờ mới được nghe.

    Nghe xong rồi, nghe lại lần 2 nào. Noise Pop là đây.

Chia sẻ trang này