1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ phẩm từ hoa quả

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Lissette, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mỹ phẩm từ hoa quả

    Dưa chuột : thái lát mỏng đắp lên mặt hoặc lấy những miếng dưa chuột xát lên mặt. Để khoảng một giờ rồi rửa sạch da mặt. Làm đều như vậy da bạn sẽ trắng và sạch.

    Lòng trắng trứng gà : đánh tan cùng mật ong, sau đó bôi lên mặt, bạn sẽ có làn da hồng hào, khỏe mạnh. Mỗi lần sử dụng trong 30 phút, và từ 2 đến 3 lần mỗi tuần.

    Lá bí đao : giã vắt lấy nước hàng ngày bôi lên tóc và ủ trong 15 phút rồi gội đầu lại bằng bồ kết, chanh. Tóc của bạn sẽ không bị rụng nữa.

    Lòng đỏ trứng gà : đánh bông cùng nghệ tươi đã giã nhỏ, sau đó đắp lên mặt và và bóc lớp mặt nạ này khi đã khô. Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt để có làn da mịn và trắng hồng.

    Nước chanh : làm da trắng mịn màng, cắt đôi quả chanh, lấy nước ra lòng bàn tay rồi lấy nước đó chà xát lên mắt và cả hai bàn tay. Lưu ý : không thích hợp với da mỏng và da nhạy cảm.

    Mật ong và sữa chua : dùng một thìa cà phê mật ong với một thìa sữa chua trộn lẫn, thoa lên mặt, sau 15 phút rửa mặt bằng nước mát ( dùng cho da nhạy cảm ).

    Củ đậu : gọt vỏ giã hoặc băm nhỏ, vắt lấy nước. Dùng bông chấm nước củ đậu lên mặt, cổ và da tay. Sau 15 phút rửa lại bằng nước sạch để da không bị khô nẻ.

    Cà rốt : rửa sạch cắt thành từng lát mỏng đắp đều lên mặt hoặc giã nhỏ vắt lấy nước bôi lên mặt để trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

    Sữa bò tươi : hòa cùng bột mỳ quấy thành hồ đắp lên mặt, để khô lớp hồ rồi bóc mặt nạ ra. Thích hợp với bạn có làn da khô.

    Khoai tây và sữa tươi : hàng ngày thái khoai tây thành từng miếng mỏng đắp hoặc chà lên mặt để trong khoảng một giờ sau đó lấy bông xoa sữa tươi lên mặt, 30 phút sau rửa lại mặt bằng nước ấm.

    Nước cam tươi : cho bạn làn da mịn màng. Bạn dùng bông chấm nước cam lên mặt và giữ nguyên trong 30 phút rồi rửa mặt.

    Chuối tiêu : cắt thành lát mỏng đắp lên mặt hoặc nghiền thành dung dịch đắp lên mặt, để trong 30 phút, rửa sạch bằng nước ấm.

    ( Theo Internet )

    [​IMG]
  2. giggle

    giggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị Liss này!
    Dùng lòng trứng làm măt nạ em thấy bất tiện quá, là vì mùi trứng tanh kinh người, mà đắp xong rửa lại mặt đến 15ph mà vẫn không hết mùi tanh oẹ oẹ. Đã thế, Bố em vừa bước vào cái nhà tắm đã kêu ầm giời lên vì cái mùi khủng khiếp ấy hichic
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bạn sợ tanh thì dùng cách khác ... mình đã up lên hơn chục cách để làm mặt nạ cơ mà :-)
    chúc bạn tìm được cách thích hợp

Chia sẻ trang này