1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MYANMAR - bạn đã từng đến đó chưa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zanny, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khizo

    khizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị Toet ở Myanmar bao nhiêu thời gian mà đi được nhiều và kỹ vậy? nghe chị kể chuyện mà thèm quá sắp sửa không chịu được rồi. Nhờ chị tư vấn chuyện này với:
    - Nên đổi tối thiểu bao nhiêu usd sang kyat để đủ ăn tiêu ?(cho chuyến đi 4-5 ngày, đi kiểu balo tiết kiệm tối đa chi phí)
    - Nếu tiêu không hết tiền kyat thì có dễ đổi lại sang usd không? đổi tại ticket agent được không?
    - Trong nước Myanmar (tại Yangoon va Bagan) có thể tiêu tiền usd không, ở những đâu?
    Cảm ơn.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Gửi khizo:
    Đi bằng xe bus ở Myanmar không tiện đâu, nhất là khi bạn lại chỉ có 4-5 ngày. Tốt nhất là nếu muốn tiết kiệm thì đi như thế này này:
    Yangon - Mandalay bằng tàu hoả
    Mandalay - Bagan bằng ferry (vừa ngắm cảnh sông nước, vừa trò chuyện với dân địa phương, vừa tiết kiệm xiền)
    Bagan - Yangon bằng tàu hoả
    Hiện tại đang là Tết té nước của Myanmar, mọi cơ quan công sở đều đóng cửa, sang tuần tới tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn về tuyến đường đi tiết kiệm.
    Bạn nên đổi trước 100US$ sang kyat để mua vé và trả tiền các dịch vụ chính cũng như có một ít tiêu vặt. Sang ngày hôm sau thì tuỳ theo chi tiêu của bản thân mà đổi tiếp. Mang dollar Mỹ lẻ tiêu vặt cũng tốt, dân địa phương tất nhiên là thích nhận bằng ngoại tệ rồi, có thể tiêu bằng Thai baht nữa, nhưng có điều người tiêu bị thiệt hơn so với dùng kyat.
    Tôi tiêu hết số tiền đã đổi, nên không biết có đổi lại US$ được không, chắc là được, nhưng sẽ bị thiệt hơn.
    Nếu bạn còn thừa đồng kyat loại nhỏ nào, thì tặng tôi nhé, hì hì, lần trước tôi chỉ giữ lại được 1 tờ 20kyat thôi.
    Khi tới sân bay, người ta có yêu cầu đổi FEC thì đừng đổi nhé, đó là quy định cũ rồi, bi giờ không bắt buộc nữa.
    FEC là một loại tiền kiểu như cheque du lịch, bắt buộc mỗi khách du lịch khi tới Myanmar đều phải đổi ít nhất 200US$ ra FEC, và có thể tiêu như tiền tại các shop, chợ, agents... khi kết thúc chuyến đi, nếu không dùng hết FEC, có thể nhận lại bằng US$ tại sân bay. Nhưng hiện nay người ta không còn bắt buộc nữa.
    Bạn cũng nên biết rằng, ở Myanmar không dùng được các webmail như yahoo, hotmail ... Nhưng có thể check webmail của vnn.vn, hihì
    và tất nhiên là không chat được rồi.
    Cước Internet và điện thoại là đắt nhất thế giới. Tôi gọi điện về VN hết trung bình 5US$/phút, gọi ở ngoài phố, còn trong khách sạn tôi ở là 12US$/phút.
    Nói chung là hạn chế gọi điện thoại quốc tế.
    Khi đăng ký sử dụng Internet tại shop, bạn phải ghi đầy đủ địa chỉ tại Myanmar và quốc gia bạn sống, đăng ký sử dụng bằng dấu tay nữa. nếu quay lại shop đó lần sau thì không cần in dấu tay.
    Cũng không dùng được mobile phone. Và nên cất mobile phones trong hành lý, không nên đeo ra ngoài, có thể sẽ phải gửi lại sân bay, vì họ tránh cho khách dùng satellite phone.
    Xuống sân bay, nên có địa chỉ khách sạn mình ở, để thuê xe về thành phố, giá đồng hạng là 5US$/người, dù chỉ có 1 mình bạn trên chiếc xe 15 chỗ. Nhưng nên mặc cả, vì chắc là những người lái xe sẽ nói đắt hơn 5$.
    bạn cần thêm thông tin gì cứ hỏi nhé, tôi biết được tới đâu trả lời từ từ tới đó
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhắn khizo, bạn nên tìm hiểu cách đi du lịch xuyên Đông Dương và Thái Lan qua các topic sau:
    http://www.ttvnol.com/f_233/448977.ttvn
    http://www.ttvnol.com/f_233/171534.ttvn

Chia sẻ trang này