1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Myanmar tháng 07/2007 ! Bác nào máu ko ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thegioixe, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Myanmar đẹp và đáng để đi, chưa kể chi phí khá rẻ. Tôi đi tổng cộng 15 ngày, bao gồm cả 3 ngày ở Thailand ( do phải chờ chuyến bay ) và 12 ngày ở Myanmar mà tổng chi phí hết có 800USD. Đó là tôi toàn bay, ko đi đường bộ chút nào ( riêng vé máy bay mất hơn 600USD )
    Tôi có mấy idea, xin góp ý với các bạn
    1. Vé máy bay Hanoi - BKK - Yangoon khứ hồi của Air Asia ko tới 300USD như bạn thegioixe nói đâu, tôi vừa check xong thì tổng cộng chỉ khoảng gần 200USD thôi. Nếu có ngày đi bạn nên đặt chỗ càng sớm càng tốt. Ngày xưa tôi đi Air Asia chưa mở đường bay BKk-Yangon, nên phải bay bằng Bangkok Air đắt lè. Bây giờ thì tốt quá còn gì.
    2. Trong nội địa nên bay Bagan Air, vì máy bay của nó mới nhất. Các hãng giá đều như nhau cả thôi. Có 4 hãng, Mai Air, Yangoon Air, Mandalay Air và Bagan Air. Đừng bay Mai Air, máy bay của họ lông gà lông vịt lắm
    3. Đi đường bộ tại Myanmar rất rẻ nhưng cực kỳ mệt vì đường quá xấu. Tôi đã từng thử đi, 1 cung chừng 300kms mà đi mất 12 tiếng, xe xấu và xóc tưng bừng.
    4. Myanmar đang bị phương Tây cấm vận nên số lượng khách sụt giảm. Giá phòng khá rẻ, đặc biệt khách sạn tư nhân 12-15USD là mỹ mãn. Thêm 1 điều nữa hạn chế nói chuyện chính trị tại Myanmar nhé. Mật vụ chìm nhiều lắm.
    5. Chương trình này của bạn chưa bao gồm hết những must to see của Myanmar. Tôi ko đề nghị bạn đi Mandalay, vì kỳ thực Mandalay là 1 thành phố bình thường, chả có gì xuất sắc cả. Thành phố nhiều người Hoa, buôn bán là chính. Náo nhiệt, bụi bặm và ồn ào.
    Taunggi cũng vậy, tuy là thủ phủ của bang Shan huyền thoại nhưng nằm tít góc bên phải, và là 1 town bé tí. Bang Shan nổi tiếng về Tam giác vàng ( Golden Triangle ) thì lại nằm tít góc bên trái. Vả lại, tôi không nghĩ từ Taunggi lại có đường bay đi Bangladesh đâu. Bạn phải quay về Yangoon.
    Hightlight của bang Shan là Inle Lake và Tachilek ( là thành phố trong tam giác vàng, giáp với Maesai của Thailand )
    Tóm lại, must to see ở Myanmar là
    1. Chùa Sheswandon ở Yangon, đây là quốc chùa.
    2. Tượng phật nằm ở Bago, cách Yangon chừng gần 100km
    3. Bagan, với rất nhiều tháp cổ. Bạn tới đây mới thấy Mỹ Sơn của mình là đồ bỏ đi, kể cả Angkor tôi nghĩ cũng chỉ bằng phân nửa. Bạn phải đến Bagan.
    4. Hồ Inle ( Inle lake ), hồ này rất đẹp, thuê thuyền chạy trong hồ cả ngày, xem cuộc sống trên mặt nước của cư dân. Cảnh rất đẹp, đặc biệt là cảnh đi đánh cá. Trong hồ còn có cả cư dân cổ dài mà bên Thailand bạn có dịp nhìn thấy. Nếu nhiều xiền một chút bạn vào trong lake resort mà ở thì thật tuyệt vời.
    5. Tachilek, tam giác vàng. Thực ra ở đây chả có gì đẹp cả, lại bị chính quyền cấm đoán ko cho di chuyển khắp nơi ( vì bang Shan vẫn rất phức tạp do các băng đảng buôn bán ma túy và du kích Wa vẫn chống phá chính quyền ) nhưng đến cho nó biết Tam Giác vàng là gì. Sang đất Thailand thì nhớ đi bảo tàng thuốc phiện ( opium museum ), cách bài trí rất hay
    6. Còn 1 vài điểm khác như Mrak U ( gần Bangladesh ), Hkakaborazi mountain ( núi cao nhất Myanmar giáp với cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc ).... nhưng khá xa nên sợ chỉ có 10 ngày thì không đi nổi.
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đề nghị 1 chương trình như này
    Ngày 1 : Tối bay Hà Nội - BKK. Ngủ đêm luôn ở sân bay
    Ngày 2 : 8h bay từ BKK đi Yangoon, trưa đến nơi. Chiều chơi Yangoon.
    Ngày 3 : Yangoon
    Ngày 4 : Yangoon bay đi Ba Gan và phụ cận
    Ngày 5 : Bagan
    Ngày 6 : Bagan
    Ngày 7 : Bagan - Heho - Inle lake
    Ngày 8 : Inle lake
    Ngày 9 : Inle lake - Tachilek - Maesai ( Thailand ) - Chieng rai
    Ngày 10 : Chieng rai - BKK - Hanoi
    Có mấy ý nho nhỏ thế, nếu cần gì bạn cứ hỏi, xin sẵn lòng trả lời.,
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 05/04/2007
  2. imim

    imim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chòy, tuyệt quá. Chiều nay mình cũng vừa mất 2hrs xem bộ ảnh của 1 đoàn mới đi Myanma về.
    Đúng như anh Loops nói, Mandalay có thể bỏ qua nếu có ít thời gian. Nhưng hồ Inle và Bagan là 2 nơi "must see" nên cho vào lịch trình. Thank bác Loops chỉ bảo tận tình.
    Khi nào bác thegioixe định rậm rịch xin visa và đặt vé, bác hô to lên hoặc PM cái nhé. Cũng máu đi lắm rồi, ấp ủ lâu rồi. Hy vọng là khi đó có thể thu xếp đi được cùng các bác.
    @Linhevil chuyến này có chắc lên đường ko thế? ;)
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái ảnh liên quan tơi Myanmar, gửi chia sẻ với các bạn, chụp bằng máy sấy tóc ( máy ảnh tự động ) nên chất lượng không xuất sắc lắm
    Quốc chùa Sheswandon
    [​IMG]
    Một vài em bé ở Myanmar
    [​IMG]
    Một trong những temple đẹp của Bagan, Anada Pahto
    [​IMG]
    Dân tộc cổ dài ở hồ Inle Lake
    [​IMG]
    Đánh cá ở Inle Lake
    [​IMG]
    Làng nổi ở Inle Lake
    [​IMG]
    Một ngôi chùa nổi tại Inle Lake
    [​IMG]
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 05/04/2007
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 05/04/2007
  4. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    May quá có bác Loops tư vấn. Đa tạ bác nhiều nhiều, về cơ bản thì em cũng tính vé máy bay như bác chỉ nhưng vì chưa chốt đc số người ngày book vé nên em chưa dám đưa ra con số nhỏ .
    Em sẽ nghiên cứu kỹ lịch trình bác chỉ và sẽ xin bác tư vấn thêm
    @ all : Nếu bác nào chắc chắn đi đc pm em cái rồi ta tổ chức off thống nhất luôn mọi thứ, lịch trình, visa... vì em dự tính sẽ đặt vé máy bay luôn cho rẻ.
    Em dự tính đi khoảng 5 người cho gọn nên bác nào thu xếp đc pm cho em ngay nhé.
  5. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem bản đồ, có mấy câu hỏi nhờ bác Loop tư vấn giúp em cái :
    1. Từ Bagan đi Heho bao xa ? Đi bằng phương tiện gì hả bác ? Mất bao lâu ? Giá cả thế nào ?
    2. Từ Heho đến Tachilek bao xa ? Đi bằng gì và mất bao lâu ợ ?
    Bác trả lời giùm em cái, em xem bản đồ thấy mấy đoạn đó xa phết
    Trên đường từ Heho đến Tachilek có gì hay ho ko ạ ? Vì nếu không thì ngày cuối đi từ Heho về Mandalay chơi rồi hôm sau từ Mandalay bay về Yangon ngủ rồi hôm sau nữa bay Yangon - BKK - HAN đc ko bác ? Đoạn cuối này em hơi phân vân vì nếu đi theo lịch trình của bác thì đoạn từ Inle Lake đến Tachilake xa quá.
    Vậy nên lịch trình thế này
    Ngày 1 : Tối bay Hà Nội - BKK. Ngủ đêm luôn ở sân bay
    Ngày 2 : 8h bay từ BKK đi Yangoon, trưa đến nơi. Chiều chơi Yangoon.
    Ngày 3 : Yangoon
    Ngày 4 : Yangoon bay đi Ba Gan và phụ cận
    Ngày 5 : Bagan
    Ngày 6 : Bagan
    Ngày 7 : Bagan - Heho - Inle lake
    Ngày 8 : Inle lake - Đêm thuê xe chạy từ Inle lake đến sáng hôm sau có mặt tại Mandalay.
    Ngày 9 : Chơi Mandalay sáng trưa chiều, tối bay về Yangon ngủ đêm sân bay
    Ngày 10 : Yangon - BKK - HAN
    Em phải thay đổi mấy ngày cuối để tránh phải đi đường bộ nhiều vì nghe bác tả thấy hãi quá, tuy nhiên nếu Chiangrai, Tachilek có gì hay thì em cũng chơi theo đường của bác.
  6. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đi Myanmar là trúng tim em, vì định cuối tháng năm này đi...(trộm vía hi vọng là thế) thì em đi họp nên cứ bị chính quyền Miến Điện postpone mãi từ tháng 12 năm ngoái đến giờ.
    Những người bạn Miến Điện của em cũng bảo là tránh nên đi đường bộ ở Miến ĐIện, chuyến này mà đi được thì em sẽ đi Naywbedaw (chả nhớ phải viết thế nào nữa), thủ đô mới của MĐ (The land of King). Hihi...Thủ đô trong khu rừng rậm..hihi, nghe nói đến nhiều lắm rồi, phải đi cho biết. Ngoài ra em thấy trong poster còn có Thung lũng của Nghìn ngôi chùa, Golden Stone nữa, cũng đáng đi lắm.
    Các bác đi MĐ thì đúng là nên cẩn thận mồm miệng về Chính trị này nọ..vì đến tận giờ cảnh sát chìm vẫn nhiều vô kể (đây là warn do mấy người bạn của em làm an ninh ở MĐ.
    Ở MĐ được cái dân nói tiếng Anh tốt hơn Hà Nội (ko so được với BKK) đặc biệt là người lớn tuổi, có học một chút.
    Mà MĐ có phải là VISA ko ta?
  7. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em vừa search vé máy bay xong, sơ sơ thì thế này :
    HAN - BKK khứ hồi 146$
    BKK - Yangon một chiều : 50$
    Chiangrai - BKK một chiều 50$
    Vậy là khoảng 250$ vé máy bay rồi. Tuy nhiên đặt muộn thì sợ cao hơn.
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi bay từ Bagan sang Heho nên không rõ là đường bộ thì như nào. Nhưng khi ở Inle Lake tôi gặp 1 em Nhật thì em đó nói rằng đi mất trọn một ngày. Em đó cũng than mệt. Giá vé hình như 6-70USD gì đấy.
    Thực ra chỉ bay thì người ta mới quan tâm tới Heho, vì đó là sân bay gần nhất để có thể tới Inle lake. Từ Heho bạn phải thuê taxi chạy về Nyaungshwe, là 1 thị trấn ngay đầu hồ Inle lake. Chạy phải mất chừng hơn một tiếng mới tới. Giá là 12000 Kyat ( đọc là Chạt ), tức là khoảng 12-13USD gì đó.
    Từ Heho chính quyền Myanmar ko cho phép khách du lịch đi đường bộ tới Tachilek. Lý do như ở trên tôi đã nói là bang Shan là nơi chống phá chính quyền mạnh nhất nên để đảm bảo an toàn du khách bắt buộc phải bay. Thực ra theo tôi nghĩ đó chỉ là lý do, còn thực tế có thể chính quyền sợ mình là người của CIA hoặc các thế lực thù địch phương Tây vào móc nối với quân nổi loạn thôi :):)
    Tôi bay từ Heho sang Tachilek, giá hình như 60USD. Sân bay Tachilek là sân bay duy nhất ở Myanmar mà toàn bộ nhân viên phục vụ tại sân bay là quân sự ( mặc quần áo lính hẳn hoi ). Từ Tachilek tôi bắt xe Tuktuk đi khoảng 7-8kms là tới cửa khẩu sang Maesai của Thailand. Làm thủ tục xuất cảnh chừng nửa tiếng nếu kẹp vào phong bì chừng 2-3USD, còn kkhông thì khoảng 1-1,5 tiếng.
    ĐI đường này có cái lợi là biết luôn được Bắc Thailand ( gồm Chiengrai và Chiengmai ), mà tiền chi phí cho việc bay thì cũng thế cả thôi
    XIn nhấn mạnh lại là bạn không nên đi Mandalay vì đi về rồi bạn sẽ thất vọng ngay. Tuy nhiên, nếu Mandalay là 1 điểm bạn dứt khoát muốn đi thì tôi khuyên bạn nên đi thuyền dọc sông Bagan lên Mandalay ( Day 5, Day 6 trong chương trình ) rồi từ Mandalay bay sang Inle Lake cũng được. Đi dọc sông này phải mất 1 ngày, tôi chưa đi nhưng anh chàng Anh tôi gặp ở Bagan thì bảo cảnh cũng bình thường. Dọc sông là các cánh đồng lúa, lúc đầu thấy cũng đẹp nhưng cả ngày cảnh vẫn như thế thì cũng nhàm.
    Sân bay Yangon không ngủ được đâu. Sân bay thủ đô mà bé như sân bay Vinh ấy. Hồi tôi đến nhà nước đang xây sân bay mới nhưng tình hình kinh tế khó khăn như vậy thì chưa chắc đã đưa vào sử dụng được.

    Về vụ đặt vé máy bay. Nguyên tắc của Air Asia là first come, first serve, chứ ko phụ thuộc vào đoàn đông đoàn ít. Vì thế theo tôi nếu bạn thegioixe đã quyết tâm đi và fix ngày thì bạn nên chủ động đặt vé cho chính mình đi. Ai quyết định sau thì đặt sau, và phải chấp nhận giá vé cao hơn. Bạn đừng chần chừ chờ tất cả mọi người rồi đặt vé thì giá lại đắt lè ra đấy.
    To bạn SDhoangcam: Thủ đô mới của Myanmar tên là Pyinmana, cách Yangon chừng hơn 300km, trên quốc lộ 1 nối Yangon và Mandalay. Hồi tôi đến thì mới có quyết định chuyển thủ đô nên các văn phòng nhà nước vẫn ở yangon, nhưng có lẽ bây giờ thì chuyển rồi. Lý do nhà nước Myanmar đưa ra là Yangon quá gần biển nên ko đảm bảo an ninh, nhưng có 1 lời giải thích là thống tướng Thanswe tin lời thầy bói nói rằng chuyển thủ đô vào đây thì sẽ còn làm lãnh đạo lâu dài. Chả biết thế nào. Chỉ biết 1 điều chắc là tân thủ đô không phải nằm trong rừng rậm và không đáng để đến đâu
    Cái golden stone mà bạn nói phương Tây gọi là Kyaiktiyo boulder stupa. Đó là 1 ngôi chùa nằm trên 1 hòn đá dát toàn vàng. Dân Myanmar có tục lệ khi lễ chùa thường mua vàng lá dát móng dán lên tượng Phật hoặc những nơi linh thiêng, Trải qua năm này năm khác nhiều nơi vàng dầy lên trông thấy. Chỗ này đi cũng được nhưng cách Yangon hơi xa, lại không tiện đường, và nếu đến đó xem chùa only thì hơi phí tiền và time.
    Đúng là tại Myanmar chính quyền là quân sự nên hạn chế nói chuyện chính trị. Tuy nhiên, anh em ta là dân du lịch, quan tâm gì tới ba cái chuyện chính trị, vì thế chả có lý do gì phải lo cả.
    Điều cuối cùng, tuy Myanmar là thuộc địa cũ của Anh nhưng khi độc lập thì tinh thần tự hào dân tộc trỗi dậy, kết quả là việc học tiếng Anh từ tiểu học không được chú trọng nhiều nữa. Vì thế khác với gì bạn Shoangcam nói, dân thường Myanmar không phải nói tốt tiếng Anh đâu. Tôi nghĩ cũng kiểu như Hà Nội ấy, tức là vào chỗ có liên quan tới tây như khách sạn, nhà hàng, shops thì Ok, còn ngoài đường, vui lòng nói tiếng Anh bằng tay.
    Tạm thế nhỉ, cần gì các bạn cứ hỏi, xin vui lòng chia sẻ
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chi phí ăn ở đi lại ở Myama rẻ, đặc biệt là đi bụi. Bạn tôi đi 2 tuần hết 250$ land cost.
    Ăn uống đôi lúc chỉ hết 1$,
    Chẹp
  10. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Loops nhiều. Em sẽ lên chương trình chi tiết theo recomend của các. Bác cho em hỏi thêm là vé máy bay nội địa Myan mar bác đặt kiểu gì ? Vì em vào mấy site của họ chọn ngày,c họn điểm đi nhưng nó toàn báo lỗi

Chia sẻ trang này