1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N?n giáo d?c Australia

Chủ đề trong 'Du học' bởi TuTay, 26/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuTay

    TuTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    N?n giáo d?c Australia

    Hệ thống giáo dục của Australia là một cấu trúc ba tầng phối hợp giáo dục trường học, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo với giáo dục cao cấp, liên quan tới tài trợ và điều hành ở cả cấp bang lẫn liên bang. Hội đồng cấp bộ trưởng về giáo dục, việc làm, đào tạo và các vấn đề thanh niên có chức năng chăm lo sự phát triển và thực thi chính sách ở mọi cấp giáo dục.
    Với 31% dân số người lớn đã hoàn tất giáo dục đại học, Australia có thành tích giáo dục vào loại cao trong số các nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD). Đồng thời, nước này cũng được xếp thứ hai trong OECD về số dân hiện theo học các khóa giáo dục lên đến cấp dành cho người trưởng thành.

    Theo quy định, chính phủ các bang phải tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo dục về cơ sở vật chất trường học. Chính quyền liên bang phụ trợ ngân sách cho những mục tiêu đã được thỏa thuận cùng với các chính sách quốc gia về công bằng xã hội như tạo ra những cơ hội giáo dục cho tầng lớp nhân dân bị thiệt thòi. Các trường tư phải trả học phí là một thành phần quan trọng của hệ thống trường học, đảm nhận 28% số học sinh toàn quốc.

    Giáo dục và huấn luyện nghề nghiệp nhận được tài trợ chủ yếu từ các bang Chính phủ liên bang cung cấp khoảng 26% tổng trợ cấp để thực thi những ưu tiên quốc gia về cải tiến năng suất và khả năng nghề nghiệp của lực lượng lao động qua các chương trình huấn luyện. Nguồn cung cấp lực lượng lao động lớn nhất là mạng lưới các trường trung học kỹ thuật và giáo dục thêm (TAFE) hiện có tới gần 300 trường trên toàn nước Australia. Cơ quan đào tạo quốc gia Australia (ANTA) có nhiệm vụ thúc đẩy và hướng dẫn các chính sách liên quan đến lĩnh vực này. Chính phủ liên bang cũng đã thành lập cơ quan toàn quốc về đào tạo và việc làm với chức năng cải tiến đào tạo và xúc tiến việc làm cho giới trẻ.

    Giáo dục cao cấp thuộc trách nhiệm quốc gia. Mỗi năm học, chính phủ liên bang cung cấp khoảng 5 tỉ đô la Australia cho các đại học công lập trong mọi bang và lãnh thổ. Ngân sách dành cho giáo dục cao cấp đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, đưa số sinh viên cũng tăng vọt. Sinh viên có thể trả học phí qua chương trình đóng góp giáo dục cao cấp nhưng được yêu cầu hoàn trả món nợ này khi gia nhập lực lượng lao động. Tùy theo kết quả tính thu nhập và tài sản (means test), sinh viên có thể được trả phụ cấp sinh sống, miễn hoàn lại. Có một số cơ sở giáo dục cao cấp nhận được sự tài trợ tư nhân.

    Các nhà giáo dục Australia có mối quan hệ lâu dài với các học viện nước ngoài, đặc biệt là châu Aá. Chương trình Colombo đã cấp học bổng cho nhiều sinh viên châu Aá theo học tại các đại học Australia. Đồng thời, các đại học nước này đã thiết lập được những liên hệ với các viện Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Chính phủ liên bang tiếp tục tài trợ sinh viên nước ngoài với gần 6.000 sinh viên được Cơ quan phát triển quốc tế (AusAID) bảo trợ. Các cơ sở giáo dục của Australia hiện đang phối hợp với nhau để cung cấp phương tiện cho sinh viên ngoại quốc du học tự túc. Khởi đầu năm 1986 với 300 sinh viên, chương trình giáo dục quốc tế hiện nay đảm nhận hơn 64 nghìn sinh viên quốc tế tự túc. Chương trình này cung ứng giáo dục từ tiểu học tới cao cấp và nhận được sự hỗ trợ của một mạng lưới cố vấn giáo dục trong các phái đoàn Australia tại khoảng 40 quốc gia.

    Năm 1994, chính phủ liên bang thành lập quỹ giáo dục quốc tế Australia (AIEF) để nâng cao hình ảnh của nền giáo dục Australia trên thế giới và phát triển mậu dịch giáo dục quốc tế và dịch vụ đào tạo trí giá hơn 1,6 tỉ đô la Australia mỗi năm. Quỹ này đại diện cho chính phủ, các cơ sở giáo dục điều hành một khoản tiền lên đến 6 triệu đô la Australia để phát triển dịch vụ giáo dục nước này tại nước ngoài. Tại châu Aá, nơi cung cấp gần 90% số sinh viên du học tự túc, các trung tâm giáo dục Australia được thành lập tại Jakarta, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Seoul, và Đài Bắc để giúp đỡ các sinh viên có ý định du học muốn tìm hiểu về các phương tiện do những cơ sở giáo dục Australia cung cấp. AIEF cũng đang phát triển các cơ hội học vấn, nghiên cứu và nghề nghiệp ở nước ngoài cho người dân Australia qua những chương trình giúp trao đổi nhân viên và sinh viên.

    Để phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, các trường đại học đều có các trung tâm nghiên cứu ứng dụng với các liên hệ với các cơ quan nghiên cứu của chính phủ như tổ chức liên bang nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và kỹ thuật quốc phòng, tổ chức khoa học và kỹ thuật nguyên tử Australia.



    <font size=2 color=red> The Student of Hanoi University of Business and Management</font>

Chia sẻ trang này