1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Tuỳ bị xúi đến đâu và khùng cở nào thôi. Năm 2008 lính Nga bên Nam Ossetia bị nó pháo kích cho tè le vì bị tớ nhồi sọ cho là bọn Nga chỉ có lấy cái xe tăng sắt vụn :-D. Nga muốn đổ quân qua đó khó hơn bên Abkhazia nhiều. Nhưng nếu chơi rắn lắp vũ khí hạt nhân chiến thuật lên máy bay, cất cánh đợi cơ và ra tối hậu thư tính bằng giờ thì có thể bên kia co vòi
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Ngày xưa khi cuộc chiến NK vừa bùng phát mình đã nói việc Israel cung cấp vũ khí cho Azer là cực kỳ nguy hiểm cho Iran.
    Vì con đường Israel tiếp cận Iran gần nhất là ém quân, trang thiết bị ở Azer, hoặc mượn đất Azer do thám Iran.
  3. vuhoangvbard

    vuhoangvbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2015
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    80
    Đợt này để xem thằng Iran nó thể hiện thế nào tại khu vực biên với với Aze. Nhìn thằng Iran các tướng tá chóp bu hớ ra là bị thịt mà ko biết làm gì cũng sôi máu. Không phủ nhận thằng Israel nó chơi rắn thật.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Ít xà xưa đã rất rắn mặt nay lại càng rắn hơn vì ngày nay nó còn có cả bầy sunni ủng hộ bem bọn shiite nữa. Tấm gương chủ động phần nào vũ khí trang bị và kỹ thuật để chơi rắn của Israel đã được Thổ học tập triệt để. Đến Nga bọn nó còn dám chơi giởn mặt ở chốn xa nhà thì đủ biết nó dám chơi cở nào.

    Tóm lại là Thổ có mặt ở Azerbaijan thì Nga mệt và Israel có mặt ở đó thì Iran mệt. Có khi tình huống ngặt nghèo quá Nga lại phải xua quân xoá sổ 2 ông thần hăng tiết Armenia + Azerbaijan lần nữa.
  5. vuhoangvbard

    vuhoangvbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2015
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    80
    Em thấy thằng Nga giờ nó theo kiểu chấp nhận hi sinh danh tiếng để được cái thu nhập về kinh tế, không còn rắn mặt kiểu đàn anh nữa, toàn cào mặt ăn vạ để thằng Thổ, thằng israel nó cứ qua mặt thằng Nga suốt như bỡn, Trung đông giờ chỉ có thằng Iran là dám chơi liều nhưng bị cô lập quá!
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Về mặt thương mại thì Nga muốn xúc tiến hợp đồng thứ 2 bán S-400 cho Thổ thì nó nên nghỉ đến việc mua 1 hệ thống TB-2 của thổ :-D. Ông đưa chân giò bà thò mâm cổ thôi. Phân khúc này Nga đã có hàng đâu. Con Orion nó to gấp đôi cơ. Xong thương lượng bọn Thổ nhượng quyền sản xuất kiểu như Searcher II ấy mà. Xong bơm hàng này cho bọn miền đông Ukraine là tụi u kà khốn nạn nhất quả đất luôn. Tụi nó bắn ít hôm hết mẹ TLPK nào S-300P, nào Buk. Mà buk-M1 năm xưa đói quá bán sang Gruzia nên chắc sắp cạn. Nga còn ngất ngư con tàu với cái của nợ TB-2 ấy huống hồ u kà thì chỉ có bốc cám mà ăn sớm thôi =))
    souri thích bài này.
  7. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Chính thức


    Gần 2.800 lính Azerbaijan thiệt mạng trong cuộc chiến với Armenia tại Nagorno-Karabakh


    cao hơn cả thiệt hại của Armenia với 2.317 binh sĩ chết trong chiến đấu.



    Bộ Quốc phòng Azerbaijan lần đầu công bố thương vong trong đụng độ với Armenia, cho biết 2.783 lính chết trong các cuộc giao tranh ở Nagorno-Karabakh và vẫn còn khoảng 100 người mất tích.

    Azerbaijan chiếm ưu thế áp đảo khi làm chủ bầu trời, cho phép UAV và cường kích Su-25 liên tục công kích mục tiêu mặt đất mà không sợ bị đáp trả. Tuy nhiên, lực lượng bộ binh của họ vẫn hứng chịu thương vong lớn do bị pháo kích hoặc tấn công cứ điểm kiên cố của Armenia, nhất là ở giai đoạn đầu cuộc chiến khi UAV chưa được Azerbaijan tận dụng triệt để.


    [URL unfurl="true"]https://comcom24.net/gan-2-800-linh-azerbaijan-chet-trong-xung-dot-voi-armenia/[/url]








    Đấy nói có sai đâu, Azer chết nhiều mạng hơn còn Arme thiệt hại thiết bị là chủ yếu , ko phải nhờ ưu thế UAV mà vẫn là nhờ biển người


    Mới chỉ là thống kê của Azer còn thống kê của các bên độc lập hoặc Armenia thì còn cao hơn, chứng tỏ Azer dùng biển người để thắng chứ chả phải dùng UAV, TB2 chẳng phải ông kẹ chẳng có tác dụng gì khi phe Azer chết nhiều hơn, lấy thịt đè người để thắng

    Cú tát vào các cháu fan thổ tả, rồ tb2 =))
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.566
    Nga trả 1 tỉ USD thì bọn Thổ cũng chỉ nuốt nước bọt nhịn thèm. Con TB2 toàn phụ tùng cấm vận, Nga sờ vào thế nào được.
  9. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Azer 10 tr dân, Arme 3 tr dân nên Azer lấy thịt đè người thắng là đúng rồi, UAV TB2 chẳng có tác dụng gì nhiều, nếu có tác dụng thì Azer đã ko chết nhiều như vậy hoho
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Vậy ra lần này bọn Nga không nói láo nhỉ. Khoảng giữa tháng 10 Putin cho biết 2 bên tham chiến đã có hơn 5000 thương vong. Sau cuộc chiến bọn Armenia công bố khoảng 2500 liệt sĩ. Hôm qua bọn Azerbaijan cũng vừa công bố hy sinh hơn 2700 quân nhân. Bởi vậy mới nói nước nhỏ đánh đấm bằng drone, 3-4 con một đợt thì chỉ quay phim là chính, chứ áp đảo gì được đối phương với vài chục kg thuốc nổ mỗi 3-4 tiếng chứ.

    Sắp tới sẽ có nhiều câu chuyện hay lan truyền trong nhân dân Armenia về một Putin đã áp lực đồng minh kí hoà ước cắt đất mua hoà bình. Trực thăng Nga bị bắn rơi trên lãnh thổ Armenia, tương đương với việc Azerbaijan đã xâm phạm lãnh thổ, tấn công quân sự vào một đồng minh CSTO. Putin không dám can thiệp vũ trang theo đúng tinh thần hiệp ước quân sự nên đã gọi thủ tướng Armenia sang Nga, áp lực yêu cầu phải kí hoà ước, chấm dứt cuộc chiến ngay hôm đấy. Phải hoà bình ngay hôm đấy thì Nga không phải lên tiếng rằng nước Nga không dám đánh nhau với liên minh quân sự TNK-Azerbaijan để bảo vệ đồng minh theo đúng tinh thần hiệp ước CSTO.

Chia sẻ trang này