1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Định qua báo chí

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi nonelove, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    THỂ THAO
    VCK Giải U.21 Báo Thanh Niên lần IX-2005: Nam Định với áp lực bảo vệ ngôi vô địch
    Là một trong 2 đội được miễn vòng loại nhưng từ hơn một tháng qua, Nam Định (NĐ) đã âm thầm chuẩn bị lực lượng rất kỹ với quyết tâm khẳng định mình trước áp lực phải bảo vệ ngôi vô địch. HLV trưởng đội U.21 Nam Định Bùi Hữu Nam đã trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên.
    * Ông có thể cho biết đội hình và mục tiêu của NĐ cho VCK Giải U.21 Báo Thanh Niên 2005?
    - So với năm rồi, NĐ mùa này thiếu 5 vị trí, trong đó có 3 người là Trọng Lộc, Ngọc Tú, Hoàng Văn Hiệu do quá tuổi và 2 cầu thủ khác tập trung đội tuyển U.23 là Văn Biển và Ngọc Linh. Tuy nhiên, NĐ vẫn còn 6-7 vị trí làm nòng cốt như cặp trung vệ Khương Quốc Tuấn - Trần Thanh Tùng từng được gọi lên U.23 VN. Hậu vệ cánh Trần Văn Toản và Lại Viết Huy từng đá U.21 năm rồi. Tiền vệ Trần Đức Dương cũng từng được gọi lên U.23 VN và là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 2004 cùng với tiền vệ phòng ngự Nguyễn Mạnh Tú và tiền đạo Phạm Thanh Nguyên. Các cầu thủ này cũng đã từng được "thử lửa" qua Giải U.21 Brunei mở rộng hồi đầu năm và được bổ sung lên đội lớn nên chúng tôi cũng không lo lắm, bên cạnh đó là số trẻ khác cũng đã nổi lên như thủ môn Trần Thành Trung, hậu vệ Trần Văn Cường từng được gọi vào tuyển U.20, Đặng Văn An, tiền vệ Mai Văn Hiếu từng được tăng cường lên đội V-League, tiền đạo Lục Hồng Quân. Ngoài ra, chúng tôi còn đôn lên 5 cầu thủ U.18 vừa dự VCK giải U.18 tại TP.HCM nhưng có thể cũng chỉ sử dụng thường xuyên 1-2 vị trí như Trần Mạnh Tùng và Nguyễn Việt Dũng. Nét nổi bật của đội chúng tôi là sẽ không còn dựa vào những đột biến cá nhân như các mùa giải trước mà sẽ cố hoàn chỉnh một lối đá tập thể tổ chức chặt chẽ. Những lần tham dự VCK Giải U.21 Báo Thanh Niên, một giải trẻ rất có uy tín và tầm ảnh hưởng mạnh đến công tác đào tạo trẻ của bóng đá VN, đội U.21 NĐ đều có vị trí cao như năm 2001 đoạt HCĐ (thua SLNA ở bán kết) và 2004 vô địch (thắng Khánh Hòa 1-0 chung kết). Vì thế, dù lần này bảo vệ chức vô địch khó khăn gấp bội so với khi đoạt chức vô địch do có nhiều áp lực từ đối thủ và người hâm mộ, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm khẳng định mình.
    * Đánh giá của ông về các đối thủ tại VCK lần này?
    Tôi chưa nắm rõ lắm về các đội phía Nam nên chưa thể nói gì nhiều, trừ Đà Nẵng ít nhiều đã quen thuộc nên chúng tôi cũng đã có phương án để đối đầu với họ. Tôi cho rằng hai đội LG Hà Nội ACB và Thể Công mới thật sự đáng ngại, nhất là không thể đánh giá thấp việc họ loại SLNA và Hải Phòng. Tôi đã đến Hải Phòng để xem 2 đội này ở vòng bảng và thật sự ấn tượng với LG Hà Nội ACB. Họ rất đồng đều và có lối đá rất khó chịu, đặc biệt phản công thì vô cùng lợi hại. Năm rồi chúng tôi còn đủ đội hình phải vất vả lắm mới loại được họ ở phút 90 để giành vé đi dự VCK. Lần này đội bóng thủ đô tiến bộ hơn rất nhiều. Thể Công cũng rất hay, nhất là tinh thần thi đấu rất tuyệt vời. So với ACB, họ kém hơn một chút nhưng cũng hết sức linh hoạt và nguy hiểm. Nói chung, NĐ sẽ phải dè chừng mọi đối thủ nhưng hai đội phía Bắc này cùng với chủ nhà Bình Định sẽ là hiểm họa lớn nhất tại VCK U.21 Báo Thanh Niên lần này.
    Theo Thanh Niên 13/9
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hình như tay Trung Kiên cũng đang định bán cho CSG? Bán hết thế này để giải tán đội bóng à?
  3. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giải thích về việc cho chuyển nhượng cầu thủ ồ ạt, giám đốc Sở TDTT Nam Định Đỗ Thanh Xuân cho biết: ?oTrong vài năm trở lại đây, bóng đá Nam Định làm khá tốt khâu đào tạo trẻ mà đỉnh cao là danh hiệu vô địch giải U-21 báo Thanh Niên. Hiện chúng tôi đang khủng hoảng thừa lực lượng. Do vậy chúng tôi chủ trương mở cửa chuyển nhượng để có thể tạo thêm nguồn kinh phí cho CLB trong mùa bóng 2006...?.
    Trên đây là giải thích của ông Đỗ Thanh Xuân. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Tôi cũng nghĩ là việc các cầu thủ trụ cột ra đi hết sẽ là một nguy cơ lớn cho dội NĐ trước mùa giải mới
  4. li_ung

    li_ung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thường thì NĐ hay bị chê trên báo, chưa đọc một bài nào khen kể cả về bóng đá nếu tích cực thì bao giờ cũng đi kèm với một thái độ rất dè chừng, còn VĐV trên tuyển bao giờ cũng bị ghét nhất từ thời Văn Dũng đến Văn Sĩ...tôi cũng thử hỏi bạn tôi nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung...đơn giản chỉ là ghét thôi chẳng vì lý do gì...chán chả buồn chết.
    Còn hôm trước đọc một bài báo đả kích rơi đúng khu nhà mình, đúng cái em cú nhất đấy là việc đặt tên đường: khu nhà em trước đây lụt lội bẩn kinh lên được, đất đá đổ đầy gọi quen mồm là Bãi vượt nhờ mấy bác chỉ chỏ đất cát cộng với việc sân Củ chuối nâng cấp, Hội đồng họp hành lên xuống quy hoạch này nọ trông cũng khang trang nhưng các bác ấy công to việc lớn nhiều sau khi tập trung đặt tên cho cái sân VĐ xong quên béng mất đặt tên cho khu nhà em nên nó vẫn mang cái tên mộc mạc cũ là Bãi vượt và đương nhiên là tên đường thì vẫn ko có... hôm nọ có 1 bác nghe nói cũng VIP lắm đặt uỳnh cái nhà to đùng lại 2 mặt tiền và hình như bác ấy nghe được bức xúc của hàng xóm thế nên nhờ uy tín và ý kiến bà con ngay lập tức hai con đường đó có tên nhanh chóng như được sắp đặt trước một cách có chủ ý vậy nhưng tiếc thay chỉ có hai con đường đó được đặt tên con nhà em với all bà con xung quanh thì vẫn nguyên y, thế nên chỉ còn hy vọng khu nhà mình bao giờ có đồng chí nào to to một tí thì mới hy vọng được. Mà phải nhà hai mặt đường thì càng tốt một công đôi việc...mà sao tiếng lành đồn xa em đọc báo mới biết được đấy chứ ở cái xó nhà mình chắc cũng chẳng hiểu được zì sao nữa....Hoan hô. (ình như là TT hay TN gì đó)
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thế khất các Bác chứ túm lại là có mấy chú bị bán rùi? Tay vâu vẩu hôm xưa bán cho Huế (áo số 19 ấy) là bán mấy mùa? Uhăm mốt là có những tay nauò? Biển? Linh? mí ai nữa? Gớm nhà đói đem con đi bán hết thế này à???
  6. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    KINH TẾ
    Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam hợp tác cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng tại Nam Định
    Ngày 15/9, tại Nam Định, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết biên bản thoả thuận hợp tác cung ứng dịch vụ và tín dụng với Cty cổ phần kinh doanh công nghiệp Nam Định (NAINTRACO). Theo đó, BIDV sẽ cùng hợp tác cung cấp cho NAINTRACO các khoản vay tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo yêu cầu với lãi suất ưu đãi. Đặc biệt các đại lý bán hàng và khách hàng mua xe ô tô của Nhà máy ô tô Sông Hồng lần đầu tiên được NAINTRACO sản xuất cũng sẽ được đáp ứng nhu cầu vay vốn với thời gian yêu cầu và lãi suất hợp lý. Trên cơ sở của sự hợp tác về dịch vụ tín dụng, NAINTRACO sẽ mở rộng mạng lưới bán hàng và thực hiện các chế độ hậu mãi sau bán hàng tới tay người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.
    Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam 16/9
  7. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    THỂ THAO
    Bán rồi kêu trời!
    Thị trường chuyển nhượng cầu thủ đã nóng lên khi NĐ bắt đầu chiến dịch bán cầu thủ.
    Nam Định đã bán xong Trung Kiên cho TMN-CSG với giá 1,2 tỷ đồng. Theo giám đốc Sở TDTT NĐ, sẽ có thêm 5 cầu thủ được báo với giá cả khác nhau: Duy Hoàng 1,7 tỷ, Văn Biển, Văn Nhiên, Quang Huy, Ngọc Tú 1,5 tỷ. Nếu bán được giá đó, trừ phần của cầu thủ thì NĐ sẽ thu về gần 8 tỷ đồng, đủ sức nuôi cả đội bóng còn lại cho mùa giải 2006.
    Tuy nhiên, ông giám đốc Sở TDTT lại cho rằng không bán vì cần tiền mà vì đội của ông thừa cầu thủ, để cho lớp trẻ phát triển thì phải bán đi. Đây là tình hình chung của một số đội bóng trực thuộc Sở TDTT có cách kinh doanh mới rất hiệu nghiệm là đào tạo cầu thủ để bán, như trước đây có SLNA, trong khi các đội giàu nhờ sự tài trợ của doanh nghiệp đang rất cần cầu thủ nội địa.
    Nhưng hai ông NĐ, SLNA coi chừng. Đừng có mê tiền quá mà làm mỏng lực lượng. Mặc dù đã có lớp trẻ từ U21, U 18 lên nhưng cái họ chưa có là kinh nghiệm. SLNA cũng có thời bán cầu thủ rồi kêu trời vì hết lực lượng. Quả báo nhãn tiền đấy!
    Theo Làng Cười 14/9
  8. li_ung

    li_ung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc mùa giải lắt léo 2004-2005 các đội dáo dác bổ sung lực lượng nhất là nội binh, các trung tâm đào tạo trẻ chất lượng như Sông Lam, Nam Định, Đồng Tháp ...được để ý nhiều nhất vì chất lượng và giá cả có thể chấp nhận được. Sau khi úp mở về việc cho phép ra một số VĐV nòng cốt của NĐ đã thổi một luồng gió mới cho thị trường chuyển nhượng nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều điều mà chỉ có ở bóng đá Việt Nam phản ánh thực tế bức tranh mà Liên đoàn đang cố tình tô vẽ bằng gam màu đậm hoặc tích cực hơn là tìm cách chèo lái theo quỹ đạo giống như Thai_leage hoặc Sinh_leage (trước mắt có lẽ lịch thi đấu có chút thay đổi). Xin nêu ra một ví dụ xung quanh việc tiếp cận chuyển nhượng Duy Hoàng của Gạch ĐT_LA sau khi nhận được phản hồi của ND có thể cho phép chuyển nhượng DH Giám đốc ĐH của Gạch là ông phạm phú hoà ngay lập tức bay ra HN và xuống ND gặp Ông Xuân để bàn về việc này vì có tin Ông Xuân phải đi braxin nhưng đến nơi thì Ông Xuân cho hay đó chỉ là tin thông báo để xem thái độ của Gạch đến đâu, đồng thời Ông còn làm cho lãnh đạo của Gạch ngạc nhiên hơn nữa khi rẽ chuyển nhượng theo hướng khác đó là việc ND đồng ý chuyển nhượng DH với giá tượng trưng đổi lại Gạch sẽ giúp đỡ ND đào tạo tuyển trẻ và tư vấn lực lượng ngoại binh chất lượng cho ND (về mặt nguyên tăc là như vậy) tưởng như là rất có thiện chí nhưng bên Gạch chỉ quen với những thảo thuận thực tế, những điều có thể nhìn thấy và cân đong đo đếm được chứ còn khái niệm giúp đỡ, tạo điều kiện, hay tư vấn thì...chịu. Họ cứ ngơ ngác ngạc nhiên nhìn Ông Xuân xởi lởi mà chẳng biết về nhà báo cáo lãnh đạo ra sao nữa, kết thúc cuộc trao đổi Ông Xuân cũng nhấn mạnh ND mặc dù nghèo nhưng về phía tỉnh ủng hộ hết sức và mục tiêu ND là trụ hạng tiếp tục có tên trên bản đồ bóng đá là được...thế thì đã rõ cách làm bóng của lãnh đạo đội bóng Thành Nam, hai bên sẽ gút lại việc này khi Ông Xuân vào Long An gặp lãnh đạo của Gạch, thực tế cuộc gặp này không xảy ra vì lý do Ông Xuân vào Nam nhưng lại bận họp ở...Nha Trang, và khi biết Gạch ko theo hướng của mình mà muốn mua đứt bán đoạn DH thì Ông Xuân ngã giá qua điện thoại đòi 1,7 tỉ, và Gạch cũng chỉ giả có 500t trong đó Sở TDTT ND 300t và cá nhân DH 200t họ cũng nói luôn là không muốn bắt tay làm bóng theo kiểu ân tình, ân nghĩa hay liên minh tay 2 tay ba làm gì cả.
    Đây cũng là sự khác biệt về tư duy giữa những đội bóng doanh nghiệp và đội bóng vẫn còn nằm trong tầm quản lý hành chính của ngành và xem ra cuộc chiến vẫn còn dài, còn có nhiều điều để bàn và nhiều cái cần phải thay đổi nhất là những cái không tuân theo quy luật nằm mà nằm trong ý chí chủ quan của một hay một số cá nhân nào đó...
  9. bangbangbum

    bangbangbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    XÃ HỘI
    Nam Định: 7 tỷ đồng "đón" bão
    Từ 21/9, khi có tin bão xa, có khả năng di chuyển và ?oxâm nhập? vào các tỉnh, thành phía Bắc; UBND tỉnh Nam Định đã chủ động triển khai sớm các họat động phòng bão số 7.
    Đến trưa nay (26/9), đã có hơn 28.000/120.000 người ở 19 xã của 3 huyện giáp biển: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy được sơ tán khởi nơi nguy hiểm. Dự tính, đến cuối ngày, sẽ sơ tán tòan bộ dân ở 3 huyện trên vào nơi trú bão an tòan.

    Công tác phòng chống bão số 7 chủ yếu tập trung vào 19 xã của 3 huyện ven biển: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, những nơi có khả năng xảy ra thiệt hại nghiêm trọng do bão số 7 gây ra.

    Công tác hộ đê ở những vị trí xung yếu, nhằm đối phó với bão số 7 diễn ra khá quy mô, cụ thể:

    Ông Trần Đình Ca: "Chưa bao giờ Nam Định dốc tòan lực để "đón bão như lần này!"

    Ở huyện Giao Thủy, đã sử dụng 1.725 bộ rọ thép, trên 2.000 m3 đá hộc, 15.000 m3 đất, hàng chục ngàn mét vuông vải, bao tải cùng nhiều vật tư khác, với trên 15.000 người được huy động vào công tác hộ đê ven biển.
    Trong khi đó, ở huyện Nghĩa Hưng đã huy động 3.500 người góp sức vào công tác hộ đê, với trên 1.500 bộ rọ thép, 2.400m3 đất, 1.700m3 đá hộc, 2.000m2 vải chống tràn và hàng chục ngàn bao tải chứa đất?

    Đặc biệt, ở huyện Hải Hậu huy động 19.500 người vào công tác hộ đê, trên 100 phương tiện vận chuyển, hàng chục ngàn mét khối đất đá, cùng bao tải, vải chống tràn, dây thép?

    Ngoài ra, ở các huyện, thành phố còn lại đã tập trung chằng chống nhà cửa, di dời dân ở những căn nhà xuống cấp sang nơi ở kiên cố, cắt tỉa những cây có khả năng bị đổ do bão.
    Đến chiều nay (26/9), công tác ?ođón? bão đã cơ bản hòan thành. Tất cả lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành liên quan liên tục đi thị sát, kiểm tra và bám các địa bàn xung yếu. Riêng cán bộ trong Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã trải qua 8 ngày thiếu ngủ vì công tác chuẩn bị.

    Hải Phòng chuẩn bị phao chống bão


    Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Trần Đình Ca - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiêm Phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh Nam Định cho biết:

    "Với sức gió mạnh như hiện nay, nếu đổ vào đất liền sẽ gây thiệt hại lớn cho tỉnh. Mặc dù các công tác phòng chống đã cơ bản hoàn thành, nhưng nguy cơ vỡ đê hòan tòan có khả năng xảy ra!?

    Ông Ca cho biết, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nam Định đã chủ động kêu gọi thanh niên khỏe mạnh ở 3 huyện xung yếu ?obám đất?, phối hợp với lực lượng quân đội địa phương tăng cường gia cố đê. Đặc biệt, khi bão gây ra vỡ đê, lực lượng xung kích này sẽ tham gia ứng cứu đê.

    Bên cạnh các biện pháp phòng chống vỡ đê và ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp xảy ra vỡ đê, những ngày qua, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng bắn pháo hiệu, kêu gọi 60/60 tàu đánh bắt xa bờ và 417 phương tiện của 1.700 ngư dân đang đánh bắt hải sản về đất liền trú bão.


    Từ 21/9, tỉnh Nam Định đã triển khai các biện pháp phòng chống bão số 7.

    Từ chiều 25/9, đã đóng tòan bộ các cống trên tuyến đê biển để chống nước tràn vào và khẩn trương cứu lúa, hoa màu.

    Riêng ở 3 huyện xung yếu ven biển (Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy), UBND tỉnh đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần, thuốc men? để bảo vệ người dân trong trường hợp bão đổ vào và gây thiệt hại.
    Nguồn Việt Nam net!
    Ko bít 7 tỉ có đổ vô bão ko nữa chỉ khổ bà con cái trò "mỡ mày rán mày" thui!
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Oài, từ sáng tới giờ lên mạng chỗ nào cũng thấy bão vào nhà ta. Vỡ đê Nghĩa Hưng - Hải Hậu. Gọi điện cho Bu, Bu bảo gió to lắm con ạ. Cánh VNPT lại vớ bẫm vì điện thoại được dùng nhiều. Ấy mà quê còn mất điện các Bác ạ

Chia sẻ trang này