1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Kinh Thiếu Lâm

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vocucthu72, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vocucthu72

    vocucthu72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    6
    bạn cafedang biết một mà không biết hai, đúng là cụ ca thầy của tôi nhà ở Đông Mỹ Thanh Trì, đúng là cụ sinh năm mậu thìn năm nay ngoài 80 tuổi. Tại trường được học rất nhiều môn nhưng giỏi môn nào thì mowis được cấp bằng môn đó, vì vậy càng nhiều bằng càng giỏi. Nhưng những thông tin sau bạn đã sai ( cũng không có gì vì bạn nghe ngưòi khác nói lại không chính xác thôi ), những người biết rõ chỉ một sỗ anh em cực kỳ thân thuộc mà thôi ( kể cả họ hàng cụ nhiều người cũng không biết rõ, mà có biết cũng chỉ biết sơ sơ ), tôi không nói rõ vì tôn trọng bí mật đời tư của cụ, muon biet ro chir khi nao ban than quen voi cu De thi biet ngay, toi chir noi nhu the nay: Khi ve nuoc Cu ca thay toi chinh la chien tuyen ben kia voi cu De ban tu hieu nhe.
    tuyentd2 thích bài này.
  2. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài của bạn viết về thầy bạn và môn võ đó mà không có ai thắc mắc mới là chuyện lạ.
    Khi thầy bạn đến Đài Loan học khoá tình báo, phản gián gì đó thì môn võ TLNK chưa ra đời. Cái này cũng giống như là mở lớp mà giáo trình chưa có. Rồi phương pháp huấn luyện thì không có thể dẫn đến chết người làm lãng phí công sức bỏ ra đó là chưa nói đến không dễ gì mà tuyển được những người phù hợp với công việc đó. Gọi là môn võ có tính thực chiến nhưng lại dạy những cái không có tính thực dụng tí nào như là đánh thiết phiến , tam khúc, hoạt động phản gián hay sát thủ thì xài mấy thứ đó làm gì. Chuyện được huấn luyện cả 15 năm cũng khó tin lắm. Thêm nữa bằng tú tài thời Pháp tương đương với lớp 10 bạn có kiểm tra chưa? À có cái này thì đáng tin: thầy bạn về VN trong thập niên 60 thì phải ở phía bên kia chiến tuyến với cụ Đề.
  3. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Các bác càng nói em lại càng mù mờ chẳng hiểu gì cả. Nếu cụ Ca khác chiến tuyến với cụ Đề thì hoá ra đ/c TLBackinh chém gió à. (Làm thế nào mà 2 cụ này lại học cùng nhau được???)
    Em không biết gì về võ thuật cả, chủ yếu là chỉ võ google thôi, nhưng được cái là nhà em ngày xưa ở gần cái CA quận nên cao thủ giang hồ hay cao thủ của các lực lượng vũ trang đều hay ngồi ở nhà em uống cafe cả, nên em cũng hóng hớt đựoc ít nhiều, đủ để vào đây chém gió vài phát.
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tạ Đình Đề (TĐĐ) là một gián điệp cúa Mỹ, rất giỏi võ và bắn
    súng . Trong một chuyến đi ám sát Bác Hồ, ông đã vượt qua
    hàng rào của các chiến sỹ bảo vệ Bác, và sắp sửa ra tay, thì
    không ngờ Bác vẫn đang viết lách gọi to lên "Chú Đề đã đến
    thì ra đây nói chuyện với Bác, chứ ngồi mãi ở đó làm gì ."
    TĐĐ ra gặp Bác nói chuyện và cảm phục Bác, ở lại làm bảo
    vệ cho Bác.
    (http://www4.ttvnol.com/f_533/828421.ttvn?v=v5p5kgqzp9e7vj00r2k1)
    Lời bình: Qua câu chuyện này, ta thấy Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã đạt trình độ cao về khả năng Linh giác. Tuy tập trung viết lách mà Bác vẫn phát hiện được hành tung của Cao thủ võ lâm Tạ Đình Đề. Cụ Đề mới phát kình bằng ý nghĩ mà bác đã nghe được, chứng tỏ khả năng thính kình của Bác đã đạt mức xuất thần nhập hoá. Hơn nữa, biết đối thủ đang chuẩn bị bắn mình mà Bác vẫn hết sức bình tĩnh, chứng tỏ Bác vô cùng vững vàng điềm tĩnh, không hề nao lòng trước hiểm nguy. Người học võ chúng ta phải lấy Bác làm tấm gương sáng chói để rèn luyện thành tài.
  5. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Thế thì người được giao n.vụ ám sát Bác liệu còn có thể coi là 1 cao thủ võ lâm (hay người giỏi còn có người giỏi hơn - Trời cao còn có trời cao hơn) được nữa không? Em có nghe một vài thông tin chưa được kiểm chúng: Bác còn là một cao nhân về xem Thái Ất và Phong thuỷ thế nên chắc là sau khi Bác gieo 1 quẻ Thái Ất thì biết rõ được thời điểm và người định ám sát mình là cao thủ TĐĐ. (Nếu nói là do thông tin tình báo thì không đủ sức thuyết phục em đâu các bác nhé!!!)
  6. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà khó hiểu. Trước và trong CTTG 2 thì Đài Loan thuộc Nhật. Ông VNC được Pháp, Mỹ đào tạo ở đó 15 năm thì về nước sớm nhất là năm 1960 ( 1945 + 15 ).
  7. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác 25ltk thắc mắc cái đoạn cụ C và cụ Đ học cùng khoá với nhau cơ mà?
  8. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói năm đó , Tạ Đình Đề lừng danh vô địch , mới được chọn lựa làm người ám sát BH . Cụ Đề trốn trên trần nhà gần 1 tuần lễ , Bác bên dưới vẫn làm việc như ko . Rồi đến ngày cuối thì Bác gọi " Chú ở trên đó có đói thì xuống ăn cùng Bác " . Thì ra Bác đã phát giác ra cụ Đề từ lâu nhưng vẫn làm thinh . Và đáng ngạc nhiên là thời gian đó Bác làm việc ko ngừng nghỉ , nhưng cụ Đề hoàn toàn ko có cơ hội ra tay . Quá bội phục Bác , cụ Đề mới ở lại làm bảo vệ .< trích nguyên văn những gì thày dạy Triết của em đã kể >
    Nói về võ thuật của Hồ Chủ Tịch , tin rằng chỉ có những chú bảo vệ từng ở cạnh Bác xem Bác đánh võ đi quyền mới đánh giá được . Mà mấy chú đấy thì giờ già mà thông tin rất hiếm , có người còn mất rồi . Nhưng mà chắc chắn Bác Hồ ko phải tay mơ đâu .
    Được master5 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 09/11/2008
  9. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    TLBK nói là ông C học cùng khoá với ông Đ chứ TLNK không nói vậy nêm mới xác định là là thầy của bạn ấy khi về nước thì ở phía bên kia chiến tuyến với ông Đ.
    Được akdo47 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 09/11/2008
  10. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Trong phi đội những người bảo vệ Bác Hồ có Tướng Phan Văn Xoàn (Năm Xoàn) sau này thành lập công ty Vệ Sỹ Long Hải trong TPHCM.

Chia sẻ trang này