1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nạn Demo trong Báo IT Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi buiminh, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buiminh

    buiminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nạn Demo trong Báo IT Việt Nam

    Chao cac bac!

    Em la dan moi vao nghe bao, nhung la nghe tay trai, muon nho cac bac dan anh dan chi chi giao cho it nhieu ve Viet Nam IT Press!

    Em khong ro lam hien nay nhung to bao CNTT nao cua VN (ca giay va Online) duoc nhieu nguoi biet den va co anh huong nhat a? (Bac nao biet chi cho em voi), nhung em doc cac bao noi chung thi thay cac tin tuc ve CNTT, ca cua VN và thế giới đều có vẻ hời hợt, không tới nơi tới chốn. Các tin bài này chưa được đặt đúng chỗ, khi thì trong phần kinh tế, lúc thì trong phần khoa học.

    Em nghe noi hình như có cả một câu lạc bộ báo chí CNTT của Việt Nam, hình như họp hành gì đấy thường xuyên lắm, không biết có bác nào biết thể lệ tham gia hội viên có khó khăn không, em muốn biết trong ấy mọi người sinh hoạt thế nào quá.

    Hiện tại, các tin tức mà em đọc được về CNTT Việt Nam rất nhiều thể loại như tương thẳng từ thông cáo báo chí vào, đọc nghe cứ như tờ báo ăn tiền quảng cáo của doanh nghiệp CNTT ấy, toàn là khai trương cái này, mở thêm cái kia, ra sản phẩm nọ, bán máy tính giá rẻ, v.v., cùng lắm là được mấy bài tường thuật về "chiến lược phát triển phần mềm nguồn mở của VN, tới năm 2 ngàn không trăm bao nhiêu sẽ đạt mục tiêu phát triển tới các cơ quan hành chính và tỉnh thành, vươn tới những vùng xa xôi" và chả biết đi tới đâu nữa. Tóm lại là nhiều lúc phóng viên viết về CNTT mà chẳng hiểu rõ mấy về CNTT, viết về nguồn mở mà chẳng thông tỏ nguồn mở. Nói hơi quá, các bác xá cho, chứ em thấy cái nghề phóng viên CNTT nó có vẻ cứ như là một biến thể gì đó của báo chí, viết những cái mà mình cũng không rõ, hoặc viết theo kiểu đao to búa lớn loè bọn SV đi học hay những người mù IT, chứ còn đọc vào chả thấy có ý nghĩa IT gì, chả mang lại hiệu quả tích cực gì đối với CNTT VN cả.

    Nói tóm lại, em thấy mấy ông không học báo chí, nhưng hiểu biết máy tính, dẫu nói hơi lủng củng, có khi viết ra có khi đọc còn hay hơn mấy thể loại bài viết cứ "trơn tru như lụa, mịn màng như nhung, mát thoáng vô cùng...đọc xong vô ích" của một dạng phóng viên IT hiện đang hành nghề mà chẳng biết một byte bằng mấy bit (?:-)).

    Dạng phóng viên này, có lần em được nghe một cây đa về báo IT gọi là "Gà ăn thóc hội thảo", lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi "mổ" mấy cái "bì thơ" và hộp, túi quà tặng của PR, rồi về viết nhăng viết cuội, tự trọng hơn tí thì sửa thông cáo đi một tí, "nhưng mừ... phong bì thì lấy rồi, quà thì xài rồi, cũng phải viết khen khen nó một tí chứ", không bọn PR nó ghét, lần sau nó không gửi giấy mời nữa thì lại phải tự gọi sang tỉ tê "bên em có event gì à, có quan trọng không, có mời bên này không", nhục lắm.

    Cái nầy người ta gọi là đi đề mô (xuất phát từ thuật ngữ Demo khi giới thiệu software) cho các DN, một kiểu bán chứ lấy tiền. Ở tầm cao hơn và tinh xảo hơn, các demoer (em tự đặt tạm thế) còn có thể làm cò quảng cáo, môi giới để DN được phô trương trên mặt báo, mặt truyền hình... với % chắc chắn là đè bẹp mấy cái nhuận bút còm với vài cái phong thơ lép kẹp. Tất nhiên là tầm này cũng không phải dễ luyện, đại khái cũng phải vào loại biết buôn nước bọt, mặt trơ trán bóng, và cũng nhiều quan hệ báo giới.

    Em chỉ mới biết đến thế, nhưng thấy cứ kiểu này thì báo chí IT của VN chưa biết đến khi nào mới làm cho nền CNTT nước nhà cất cánh được. Tất nhiên cái nồi cơm nhà mình phải lo trước tiên, nhưng hạng viết láo ăn tiền thế, liệu có tồn tại mãi được không? Đây chẳng phải là uốn cong ngòi bút nữa, mà là loại bút ''''đứng đường'''' rồi, ai cần viết gì thì xì ít ''''đạn'''', cứ gọi là viết tằng tằng ngay.

    Có chỗ nào em mạo phạm, mong các bác bỏ quá cho, nhưng mà em thấy cái kiểu viết thế thì nó chuối lắm, mà cũng chẳng còn cái vinh gì của cái nghề cầm bút nữa (mà bây giờ, chắc toàn bấm keyboard hết rồi). Bác nào biết nhiều hơn, chỉ giáo cho em thêm mở mang nhé.

Chia sẻ trang này