1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nâng cao chất lượng sống

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi huymientay, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nhân sự
    Chúng ta sẽ từ từ xây dựng bộ máy, bắt đầu từ mô hình thí điểm. Nhân sự chính là những người cho rằng kế hoạch này khả thi và muốn cùng tham gia và cũng chính họ là những nhà đầu tư của dự án.Ở mô hình thí điểm này chúng ta không yêu cầu thành viên tham gia phải có chuyên môn. Chủ yếu là chúng ta có hứng thú cùng làm công việc này với nhau. Lòng tin, tình bằng hữu sẽ nảy sinh từ đó. Nếu chúng ta có một tập thể hòa đồng và công việc không quá khả năng thì đó là một bước thành công rồi. Từ đó chúng ta sẽ phát triển quy mô. Một khi số người tham gia đã tăng thì ắt hẳn trong đó sẽ có những người có trình độ chuyên môn phù hợp, lúc đó chúng ta sẽ thành lập BQT.
  2. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mô hình thí điểm sẽ hoạt động như thế nào?
    Chúng ta sẽ xin TTVNOL mở 1 box riêng (tên là Chất Lượng Sống hoặc Dự án CLS hoặc Nhân cách ?" Đạo đức).
    Trong box sẽ có 2 phần:
    a)     Phần chung:
    -         Giới thiệu dự án
    -         Mô hình thí điểm
    -         Giới thiệu nhóm
    -         Giới thiệu thành viên
    -         Thông báo - sinh hoạt nội bộ
    -         Tán gẫu ?" giải trí
    -         Nội quy
    -         Góp ý xây dựng
    -         Đăng ký thành viên
    b)     Phần chuyên đề:
    -         Danh mục tài liệu đã sưu tầm
    -         Giới thiệu tài liệu hay đã sưu tầm
    -         Giới thiệu tài liệu hay cần sưu tầm
    -         Bỏ phiếu
    -         Thống kê
    -         Và một loạt chủ đề gồm tất cả các câu hỏi đặt ra liên quan đến đề tài Nhân cách ?" Đạo đức để chúng ta đi tìm câu trả lời.
    c)     Phần mở chủ đề tự do: ai muốn tự mở chủ đề mới thì vào đây
     
    CLB sẽ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ - bỏ phiếu
    Ví dụ 1: Sưu tầm tài liệu
    Một người tìm mua được 1 quyển sách hay, sau đó:
    -         Về nhà đọc rồi đánh dấu những phần hay để giới thiệu cho cả nhóm biết.
    -         Đồng thời cũng cho nhóm biết là đã mua quyển sách đó hết bao nhiêu tiền.
    -         Cả nhóm sẽ xem qua rồi bỏ phiếu chấp nhận quyển sách đó như là tài sản của dự án hay không.
    -         Nếu có thì coi như đó là tài sản của dự án (nhưng tạm thời người đó vẫn giữ đến khi nào cần thì chuyển cho dự án) và sẽ được ghi nhận vào bảng thống kê để sau này làm cơ sở thanh toán (có lãi).
    -         Quyển sách đó nếu muốn thì các thành viên sẽ chuyền nhau để đọc (Và đừng vì 1 quyển sách mà làm rối tung lên cả hệ thống nhé! Giá trị của chúng ta không phải ở đó)
    -         Nếu quyển sách đó không được chấp nhận thì cần nêu rõ lý do. Và nó sẽ không được ghi nhận thanh toán sau này.
    -         Nếu quyển sách đó đã có người sưu tầm rồi thì cũng sẽ không được thanh toán (mặc dù có thể là tập thể chưa phát hiện ra lúc bỏ phiếu chấp nhận)
    Ví dụ 2: Công việc
    Ở mỗi chủ đề (câu hỏi) mọi người sẽ đi tìm câu trả lời hay, đầy đủ nhất theo tiêu chí của dự án (có thể đưa lên website sau này)
    Chúng ta sẽ bỏ phiếu chấm điểm cho các bài viết bằng cách đánh giá tổng quát cả chất lượng nội dung và công sức bỏ ra của tác giả.
    Quy ước:
    1) Bài hay:               15 điểm # 1 ngày công (8g)
    2) Bài TB ?" khá:       10 điểm # 1 ngày công
    3) Bài kém:                0 điểm
    Nếu chúng ta đánh giá là bài viết khá và mất khoảng 6g để hoàn thành thì bài đó được 7,5điểm (6x10/8). Số điểm này sẽ được đưa vào bảng thống kê.
    Giả sử cuối cùng tổng số điểm của một người là 1200 điểm thì quy ra ngày công là 120 ngày công (1200/10 - quy theo loại bài TB ?" khá) và sẽ thanh toán theo thực tế công lao động trình độ đại học (mức bình quân) tại thời điểm thanh toán (hoặc có thể nhân thêm hệ số >1 nếu tình hình tài chánh tốt).
    Để tiết kiệm chúng ta nên ưu tiên sưu tầm tài liệu qua các kênh free trước (internet, ebook, sách báo cũ có ở nhà?) rồi sau đó mới tìm mua.
     Có một điều quan trọng mà chúng ta cần tự nhắc nhở chính mình là: mình đang làm công việc xây dựng Nhân cách ?" Đạo đức con người nên chính mình cũng phải cố giữ và rèn luyện bản thân. Trong nhóm phải thật thà với nhau, phải có lòng nhân ái, tính bao dung và tình bằng hữu.
  3. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mô hình thí điểm sẽ hoạt động như thế nào?
    Chúng ta sẽ xin TTVNOL mở 1 box riêng (tên là Chất Lượng Sống hoặc Dự án CLS hoặc Nhân cách ?" Đạo đức).
    Trong box sẽ có 2 phần:
    a)     Phần chung:
    -         Giới thiệu dự án
    -         Mô hình thí điểm
    -         Giới thiệu nhóm
    -         Giới thiệu thành viên
    -         Thông báo - sinh hoạt nội bộ
    -         Tán gẫu ?" giải trí
    -         Nội quy
    -         Góp ý xây dựng
    -         Đăng ký thành viên
    b)     Phần chuyên đề:
    -         Danh mục tài liệu đã sưu tầm
    -         Giới thiệu tài liệu hay đã sưu tầm
    -         Giới thiệu tài liệu hay cần sưu tầm
    -         Bỏ phiếu
    -         Thống kê
    -         Và một loạt chủ đề gồm tất cả các câu hỏi đặt ra liên quan đến đề tài Nhân cách ?" Đạo đức để chúng ta đi tìm câu trả lời.
    c)     Phần mở chủ đề tự do: ai muốn tự mở chủ đề mới thì vào đây
     
    CLB sẽ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ - bỏ phiếu
    Ví dụ 1: Sưu tầm tài liệu
    Một người tìm mua được 1 quyển sách hay, sau đó:
    -         Về nhà đọc rồi đánh dấu những phần hay để giới thiệu cho cả nhóm biết.
    -         Đồng thời cũng cho nhóm biết là đã mua quyển sách đó hết bao nhiêu tiền.
    -         Cả nhóm sẽ xem qua rồi bỏ phiếu chấp nhận quyển sách đó như là tài sản của dự án hay không.
    -         Nếu có thì coi như đó là tài sản của dự án (nhưng tạm thời người đó vẫn giữ đến khi nào cần thì chuyển cho dự án) và sẽ được ghi nhận vào bảng thống kê để sau này làm cơ sở thanh toán (có lãi).
    -         Quyển sách đó nếu muốn thì các thành viên sẽ chuyền nhau để đọc (Và đừng vì 1 quyển sách mà làm rối tung lên cả hệ thống nhé! Giá trị của chúng ta không phải ở đó)
    -         Nếu quyển sách đó không được chấp nhận thì cần nêu rõ lý do. Và nó sẽ không được ghi nhận thanh toán sau này.
    -         Nếu quyển sách đó đã có người sưu tầm rồi thì cũng sẽ không được thanh toán (mặc dù có thể là tập thể chưa phát hiện ra lúc bỏ phiếu chấp nhận)
    Ví dụ 2: Công việc
    Ở mỗi chủ đề (câu hỏi) mọi người sẽ đi tìm câu trả lời hay, đầy đủ nhất theo tiêu chí của dự án (có thể đưa lên website sau này)
    Chúng ta sẽ bỏ phiếu chấm điểm cho các bài viết bằng cách đánh giá tổng quát cả chất lượng nội dung và công sức bỏ ra của tác giả.
    Quy ước:
    1) Bài hay:               15 điểm # 1 ngày công (8g)
    2) Bài TB ?" khá:       10 điểm # 1 ngày công
    3) Bài kém:                0 điểm
    Nếu chúng ta đánh giá là bài viết khá và mất khoảng 6g để hoàn thành thì bài đó được 7,5điểm (6x10/8). Số điểm này sẽ được đưa vào bảng thống kê.
    Giả sử cuối cùng tổng số điểm của một người là 1200 điểm thì quy ra ngày công là 120 ngày công (1200/10 - quy theo loại bài TB ?" khá) và sẽ thanh toán theo thực tế công lao động trình độ đại học (mức bình quân) tại thời điểm thanh toán (hoặc có thể nhân thêm hệ số >1 nếu tình hình tài chánh tốt).
    Để tiết kiệm chúng ta nên ưu tiên sưu tầm tài liệu qua các kênh free trước (internet, ebook, sách báo cũ có ở nhà?) rồi sau đó mới tìm mua.
     Có một điều quan trọng mà chúng ta cần tự nhắc nhở chính mình là: mình đang làm công việc xây dựng Nhân cách ?" Đạo đức con người nên chính mình cũng phải cố giữ và rèn luyện bản thân. Trong nhóm phải thật thà với nhau, phải có lòng nhân ái, tính bao dung và tình bằng hữu.
  4. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lập quỹ
    (sẽ thành lập khi nào cần)
    Tuỳ vào khả năng mỗi người, tiền góp quỹ sẽ được ghi vào bảng thống kê để làm cơ sở thanh toán sau này. Đây là một hình thức đầu tư nên việc thanh toán sau này cũng phải tính với mức lãi tương xứng (việc này chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể sau)
     
    Quỹ đầu tư sẽ dùng để thanh toán:
    -         Phí đăng ký tên miền và thuê host cho Website.
    -         Chí phí cho khâu thiết kế + xây dựng website (nếu bắt buộc phải thuê bên ngoài).
    -         Chi phí vận hành website cho những thành viên làm việc thường trực (là thu nhập chính của họ).
    -         Các chi phí bắt buộc phải thanh toán ngay (bỏ phiếu chấp nhận).
     
    Để đảm bảo quỹ được ?oan toàn? thì:
    -         Toàn bộ số tiền quỹ sẽ được gởi vào ngân hàng qua 1 tài khoản của CLB.
    -         Lập 2 thẻ ATM: để thanh toán các chi phí
    -         Báo với ngân hàng là tiền của CLB chỉ được chuyển cho 2 tài khoản ATM trên (không có bất kỳ sự thay đổi nào ?" ngoại trừ khi có nguy cơ cho sự an toàn của tài khoản CLB).
    -         Thẻ ATM (không có tiền) sẽ được chuyển đến người nhận tiền rồi sau đó sẽ phát lệnh chuyển tiền vào ATM.
    -         Người có quyền phát lệnh chuyển tiền trong tài khoản CLB sẽ không được giữ thẻ ATM đó.
    -         Tất cả các thanh toán sẽ được công khai và thường xuyên cập nhật cho cả nhóm biết. Mọi người đều có thể/có quyền kiểm tra các thông tinh về tài khoản CLB tại ngân hàng.
  5. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lập quỹ
    (sẽ thành lập khi nào cần)
    Tuỳ vào khả năng mỗi người, tiền góp quỹ sẽ được ghi vào bảng thống kê để làm cơ sở thanh toán sau này. Đây là một hình thức đầu tư nên việc thanh toán sau này cũng phải tính với mức lãi tương xứng (việc này chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể sau)
     
    Quỹ đầu tư sẽ dùng để thanh toán:
    -         Phí đăng ký tên miền và thuê host cho Website.
    -         Chí phí cho khâu thiết kế + xây dựng website (nếu bắt buộc phải thuê bên ngoài).
    -         Chi phí vận hành website cho những thành viên làm việc thường trực (là thu nhập chính của họ).
    -         Các chi phí bắt buộc phải thanh toán ngay (bỏ phiếu chấp nhận).
     
    Để đảm bảo quỹ được ?oan toàn? thì:
    -         Toàn bộ số tiền quỹ sẽ được gởi vào ngân hàng qua 1 tài khoản của CLB.
    -         Lập 2 thẻ ATM: để thanh toán các chi phí
    -         Báo với ngân hàng là tiền của CLB chỉ được chuyển cho 2 tài khoản ATM trên (không có bất kỳ sự thay đổi nào ?" ngoại trừ khi có nguy cơ cho sự an toàn của tài khoản CLB).
    -         Thẻ ATM (không có tiền) sẽ được chuyển đến người nhận tiền rồi sau đó sẽ phát lệnh chuyển tiền vào ATM.
    -         Người có quyền phát lệnh chuyển tiền trong tài khoản CLB sẽ không được giữ thẻ ATM đó.
    -         Tất cả các thanh toán sẽ được công khai và thường xuyên cập nhật cho cả nhóm biết. Mọi người đều có thể/có quyền kiểm tra các thông tinh về tài khoản CLB tại ngân hàng.
  6. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    He he, ai không có ý kiến coi như là đồng ý đó nhe.Mà đồng ý thì phải cho biết quý danh đó nhe. [​IMG]
  7. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    He he, ai không có ý kiến coi như là đồng ý đó nhe.Mà đồng ý thì phải cho biết quý danh đó nhe. [​IMG]
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc thấy bác huymientay viết ở đây:
    http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/337633.aspx
    Kế hoạch của dự án là mở trường học (dân lập):
    - Theo chương trình bắt buộc của BGD: cô đọng lại ở mức cho phép.
    - Dạy các môn bổ sung kỹ năng: cũng như các trường tiểu học quốc tế hiện nay chú trọng vào Anh văn và tạo học sinh năng động thì ở đây dự án sẽ quan tâm về vấn đề nhân cách, kỹ năng sống và làm việc, nghệ thuật, thẩm mỹ, văn học, lịch sử, ngoại ngữ, thể chất.
    Mục đích thứ nhất của việc mở trang web là để trước tiên tạo ý thức và sự quan tâm của thế hệ ?ongười lớn? hiện nay, để rồi chính họ sẽ là những người ủng hộ kế hoạch mở trường học để dạy cho con em họ.
    Mục đích thứ 2: để có được một chương trình dạy học các môn bổ sung kỹ năng theo tiêu chí của dự án thì cần có sự tham gia xây dựng chương trình dạy học của các nhà chuyên môn. Đây là vấn đề lớn về nhân sự mà lúc đầu dự án chưa thể tổ chức ngay được. Việc mở trang web về CLS là để thu hút sự quan tâm của xã hội, qua đó dự án sẽ tìm ra những nhà chuyên môn phù hợp để giúp dự án làm việc này.
    Dự án sẽ nghiên cứu để thực hiện một cách hiệu quả nhất (về nội dung, chương trình, phương pháp) theo tiêu chí đề ra.
    Không chỉ thuần túy về mặt xã hội, lợi nhuận cũng đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của dự án. Để thực hiện chương trình này đòi hỏi một nguồn kinh phí khá cao nên mô hình này khó có thể áp dụng đại trà (cho khối công lập) mà trước mắt chỉ áp dụng cho trường dân lập (cụ thể là chính dự án sẽ tổ chức thực hiện).
    ------------------
    Bác cứ viết ngắn gọn thế này có phải rõ ràng hơn không? Tôi cũng có một số ý tưởng, để khi nào viết ra sau.
    Các bác có biết các mô hình giáo dục tiên tiến hiện nay như thế nào không? Cái này tôi không rõ lắm, bác nào biết chia sẻ ở đây luôn thì tốt
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc thấy bác huymientay viết ở đây:
    http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/337633.aspx
    Kế hoạch của dự án là mở trường học (dân lập):
    - Theo chương trình bắt buộc của BGD: cô đọng lại ở mức cho phép.
    - Dạy các môn bổ sung kỹ năng: cũng như các trường tiểu học quốc tế hiện nay chú trọng vào Anh văn và tạo học sinh năng động thì ở đây dự án sẽ quan tâm về vấn đề nhân cách, kỹ năng sống và làm việc, nghệ thuật, thẩm mỹ, văn học, lịch sử, ngoại ngữ, thể chất.
    Mục đích thứ nhất của việc mở trang web là để trước tiên tạo ý thức và sự quan tâm của thế hệ ?ongười lớn? hiện nay, để rồi chính họ sẽ là những người ủng hộ kế hoạch mở trường học để dạy cho con em họ.
    Mục đích thứ 2: để có được một chương trình dạy học các môn bổ sung kỹ năng theo tiêu chí của dự án thì cần có sự tham gia xây dựng chương trình dạy học của các nhà chuyên môn. Đây là vấn đề lớn về nhân sự mà lúc đầu dự án chưa thể tổ chức ngay được. Việc mở trang web về CLS là để thu hút sự quan tâm của xã hội, qua đó dự án sẽ tìm ra những nhà chuyên môn phù hợp để giúp dự án làm việc này.
    Dự án sẽ nghiên cứu để thực hiện một cách hiệu quả nhất (về nội dung, chương trình, phương pháp) theo tiêu chí đề ra.
    Không chỉ thuần túy về mặt xã hội, lợi nhuận cũng đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của dự án. Để thực hiện chương trình này đòi hỏi một nguồn kinh phí khá cao nên mô hình này khó có thể áp dụng đại trà (cho khối công lập) mà trước mắt chỉ áp dụng cho trường dân lập (cụ thể là chính dự án sẽ tổ chức thực hiện).
    ------------------
    Bác cứ viết ngắn gọn thế này có phải rõ ràng hơn không? Tôi cũng có một số ý tưởng, để khi nào viết ra sau.
    Các bác có biết các mô hình giáo dục tiên tiến hiện nay như thế nào không? Cái này tôi không rõ lắm, bác nào biết chia sẻ ở đây luôn thì tốt
  10. huymientay

    huymientay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Voi ?oĐừng theo con **** là cà hư thân? đấy nhé.  [​IMG]

Chia sẻ trang này