1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng lượng điện là cốt lõi để phát triển kinh tế

Chủ đề trong 'Game Show' bởi haimenhl90, 03/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haimenhl90

    haimenhl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cho đến 2015 , tổng công suất thiết kế của hệ thống điện Việt Nam là khoảng 34.000 MW cùng với có xơ cua trên 20%. Điện thương phẩm nước ta ước đạt 141.71 tỷ kWh. Bên cạnh đó lưới điện nhà nước đã phủ rộng(Việt Nam sẽ thiếu than từ năm 2017) , dài cả đất nước và có liên kết với lưới điện những nước láng giềng với trên 6100 km đường dây 500 kV , 30.000 km đường dây từ 110 kV-220 kV , hơn 430.000 km dây phân phối từ 0 , 4- 35 kV và hàng trăm nghìn trạm biến thế các loại.

    Ngành Điện sở hữu một hàng ngũ nhân công hùng hậu có trình độ, đủ sức nắm vững khoa học - kỹ thuật điện tiên tiến(Đường dây 500KV Bắc Nam) trong điều hành và sản xuất. Một số vật tư , đồ đạc , thiết kế xây dựng công trình điện các cấp , rắc rối , có vốn đầu tư lớn đều do người Việt thiết kê , điển hình như công trình đường dây 500kV , thủy điện Sơn La cùng thủy điện Lai Châu.

    Với phương án “điện phải trước một bước” , ngành Điện đã góp phần thay đổi cơ cấu ngành nghề , phục hồi và tăng trưởng kinh tế , đảm bảo tài tực an ninh… Cụ thể: Miền Nam đã không lo it điện như trước đây; hoạt động làm ra nông lâm , ngư nghiệp của người dânnông thôn , miền núi đảo ngoài biển (Thuỷ điện Sơn La)đã theo hướng cạnh tranh hàng hóa , xuất biên. Dịch vụ và chất lượng điện càng ngày càng dễ dàng đã góp phần xứng đáng được đề nghị hoặc đề xuất các cty trong và ngoài nước an tâm , mở mang sản xuất.

    Năm 2015 đánh dấu nhiều mốc quan trọng cho thị trường điện cạnh tranh Việt Nam , giúp doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi. Sự vụ service khách hàng có chuyển biến tốt , chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. Thời kì tiếp cận điện năng giảm từ 155 ngày xuống còn 36 ngày. Nhiều vận dụng công nghệ mới và công nghệ thông cáo trong kinh doanh điện lực được khai triển , mở rộng khai khẩn các tiện ích , bản năng trợ giúp một số giao du với người dân qua (Nhiệt điện Hải Phòng)giao diện điện tử trên một số thiết bị công nghệ , internet: những áp dụng về đăng kí cấp điện mới , ghi số điện , tra cứu báo cáo nhân dân , tra xét chỉ số , lấy hóa đơn điện tử...

    Giai đoạn tới , ngành Điện sẽ tiếp chuyện đầu tư triển khai nguồn và hệ thống lưới điện , hoàn tất chương trình đưa điện về xùng xa , hải đảo… góp phần phát triển nông thôn thôn mới và hoàn tất điện khí hóa cả nước; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Điện ăn nhập với lộ trình phát triển hệ thống điện cạnh tranh; áp dụng phát triển theo hướng đi lên khoa học , công nghệ nhằm tăng năng suất lao động , giảm phí tổn trong lĩnh vực làm ra - kinh doanh... Đặc biệt , hướng tới thiết kế ngành Điện thành một ngành đầu nghành mạnh vì quyền lợi của khách hàng và đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Cuối cùng tất cả của ngành Điện thời kì qua đã được đứng đầu Đảng , Chính phủ và nhân dân hưởng ứng. Đây là một điểm sáng của ngành công thương trong thời buổi kinh tế - xã hội chung.

Chia sẻ trang này