1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Não ... khối u , hệ thống thần kinh và các vấn đề có liên quan đến não

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Khối u na?y theo lơ?i bác sif la? khá lớn, đaf bắt đâ?u che?n va?o dây thâ?n kinh gây nôn mư?a. Hiện nay, sau khi tiêm va? truyê?n thuốc chống phu?, ngươ?i nha? cu?a tôi ăn va?o đaf không co?n hiện tượng nôn mư?a, nhưng vâfn co?n nhức đâ?u, va? có dấu hiệu hay quên.
    Theo tôi được biết thi? khối u na?y có khía va? có phu?, như vậy có nguy hiê?m không? Gia?i phâ?u đê? gia?m áp lức có tác dụng như thế na?o? Nếu trong trươ?ng hợp không thê? gia?i phâfu được thi? pha?i la?m sao?
    Chi phí phâfu thuật ơ? nhưfng nước châu Á như Singapore, Trung Quốc hay Nhật Ba?n thế na?o, bạn có thê? pho?ng đoán giu?m tôi được không?
    Cám ơn bạn rất nhiê?u!
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  3. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Xin cho tôi hỏi là bệnh suy giảm trí nhớ của người già thì điều trị như thế nào. Bố tôi năm nay 56 tuổi, nhìn bề ngoài vẫn mạnh khoẻ, bố tôi bị huyết áp cao từ khá lâu và do uống thuốc ko đều nên đã ảnh hưởng. Hai năm nay, có lúc bố tôi bình thường, có lúc đang đi thì lại quên đường, những chuyện quá khứ thì nhớ kỹ hơn như là vẫn hát được các bài hát tiếng Nga ngày xưa nhưng chuyện hiện tại thì hay quên, hay nhầm ngày, nói năng thì hay quên từ, nói rất lúng túng, bây giờ thì thậm chí xem giờ cũng khó khăn. Bố tôi đã kiểm tra, chụp cộng hưởng từ và bác sĩ bảo ko phải là bệnh Alzheimer teo não và hay quên là do có một vùng não bộ bị tổn thương khi huyết áp lên cao, hiện giờ chỉ có uống thuốc để tăng tuần hoàn não, trước mẹ tôi vẫn cho bố uống Tanakan, sau thấy ko hiệu quả lại chuyển sang Omega, giờ thấy bác sĩ kê đơn dùng Lycin liều mạnh, lúc đầu bác sĩ còn định tiêm nhưng sau sợ là thuốc quá mạnh nên lại vẫn uống. Tôi thì thấy sợ bệnh viện lắm rồi, mỗi lần bố tôi đi điều trị tại bệnh viện về lại thấy bố hoang mang, kém tự tin, lo lắng sợ mình bệnh nặng ko chữa được, thà cứ ở nhà động viên bố là cố gắng tập luyện rồi sẽ bình thường thôi.
    Tôi nghĩ rằng cũng tại gần đây bố ít vận động cả trí óc, thân thể, bố ngủ hơi nhiều 10-12h/1 ngày, cũng có đọc sách nhưng ít giao tiếp với xã hội, cứ quanh quẩn trong nhà nên ngoài vấn đề bệnh còn có vấn đề tâm lý như trầm cảm vì bố kém tự tin, hay sợ sai, sợ bị người khác cười. Nếu bố tôi cố gắng vận động hơn như đi tập thể dục, hoà nhập với những người cao tuổi khác, đọc sách báo và cả tính toán con số nữa thì có thể phục hồi lại những vùng bị tổn thương không ? Và không biết là có những sách nào dành riêng cho người cao tuổi để phục hồi, tập luyện trí nhớ ? Mẹ tôi cũng muốn đưa bố đi gặp bác sĩ tâm lý và cần thì mời bác sĩ đến nhà khám định kỳ, theo các bạn thì đến bệnh viện nào hay gặp bác sĩ nào là tốt hơn, nhà tôi ở Hà Nội.
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào hay_than_tho,
    1. Có thể bố của bạn chỉ là bị suy giảm trí nhớ sinh lý ở tuổi già mà thôi. Đây là quá trình không thể hồi phục, nghĩa là ngày càng nặng thêm. Tuy nhiên, có thể can thiệp để nó không tiến triển nhanh.
    2. Có thể bố của bạn mắc hội chứng Korsakov, bạn xem thông tin ở đây :
    http://www.gpnotebook.co.uk/simplepage.cfm?ID=2060451844&linkID=35996&cook=no
    http://korcare.co.uk/medical.html
    Tóm tắt, nguyên nhân có thể do nhiều thứ: nghiện rượu đứng đầu danh sách, tiếp theo là thiếu vitamin B1, chấn thương đầu, thiếu máu tưới não, u hoặc viêm não (bố của bạn đã được loại trừ vì đã chụp hình).
    Tóm lại, việc điều trị cần phải hiểu những nguyên tắc sau:
    1. Không thể hồi phục lại như xưa (phần vì sinh lý, phần vì tế bào não một khi đã chết sẽ không tái tạo).
    2. Có thể làm giảm tốc độ mất trí nhớ bằng nhiều biện pháp tạm thời, trong đó có điều trị nguyên nhân (bổ sung vitamin B1 nếu thiếu, tăng cung cấp máu lên não bằng Tanakan ...) và điều trị hỗ trợ (luyện tập trí nhớ bằng các bài tập khác nhau, vận động, tăng tiếp xúc cộng đồng để giảm trầm cảm trong đó phương pháp khá hiệu quả là cho tiếp xúc với trẻ con ...)
    Còn cụ thể công tác và lịch trình điều trị thì tôi không thể giúp bạn vì tôi ở Sài gòn. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn sáng tỏ phần nào bức xúc của mình.
    Thân ái
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Chào hay_than_tho
    Về sinh lý thì các tế bào não (các neuron) không có khả năng tái tạo. Thế nên, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chết này.
    Không có cách nào ngăn chặn được quá trình này, chỉ có cách làm cho chúng tiến triển chậm lại mà thôi.
    Về việc này, bạn có thể đưa bố bạn đến Viện Lão khoa hoặc Viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần Trung Ương . Cả hai viện này đều nằm trong khuôn viên của bệnh viện Bạch Mai.
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 14/10/2004
  6. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã giúp đỡ, thế mà tôi cứ hy vọng là có thể phục hồi lại gần như trước được vì bố tôi cũng chưa phải là nhiều tuổi lắm. Tôi đã đọc trang bạn giới thiệu về Korsakov nhưng đó là với những người nghiện rượu còn bố tôi thì hầu như ko rượu bia, thuốc lá nên chắc chắn ko phải hội chứng này rồi. Mà mấy hôm nay bố làm cả nhà lo lắng vì giờ kiểm tra kỹ lại thì bố tôi tuy đọc báo được nhưng đọc và xử lý các con số thì rất khó khăn, đọc ngày tháng trên tờ lịch cũng phải mãi. Không biết có cách nào để cải thiện kảh năng xử lý con số không, chẳng nhẽ giờ lại đi kiếm sách lớp 1,2 về con số, làm thế có khi bố tôi tự ái, tủi thân rồi buông xuôi mất.
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nếu bố bạn không có uống rượu và căn cứ theo 5 triệu chứng trên đây tôi nghĩ bác sĩ này định bệnh chính xác đấy ... tôi nghĩ nguyên nhân bố bạn bị mất trí nhớ cộng thêm dấu hiệu như trầm cảm , không thể tập trung suy nghĩ là do máu cục block mạch máu nhỏ trên não và huỷ đi tế bào nảo nơi đó ... nguyên nhân có thể là do áp huyết cao hay lớn tuổi ... bệnh này gọi là Multi infarct Dementia or Multi infarct Disease ( MID ) ....
    Nếu là bệnh này thì không cần phải cần đến bác sĩ tâm lý ... chỉ tập trung chữa áp huyết cao để ngừa further brain damage . ... bệnh này khi xãy ra thì không thể trở lại bình thường ( nếu bị nặng hơn thì loss of bladder or bowel control (incontinence), hay là cười / khóc inappropriately ) ..
    Hope that helps !
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời không tìm ra chủ đề liên quan đến làm việc với computer trong Mục Lục box. Tôi thấy rằng bạn không nên tự kết luận mình có bệnh "thiểu năng tuần hoàn". Thử xem đoạn:
    "Bản chất các tổn thương ở não trong thiểu năng tuần hoàn là do thiếu oxy và Glucose làm tế bào thần kinh bị đói năng lượng - gây rối loạn vận chuyển các ion làm tổn thương tế bào thần kinh."
    Muốn hết thiếu oxyGlucose thì chỉ cần nhớ hít thở những hơi dài khi nhớ mình cần thở, và mang thêm đồ ăn vặt theo như bánh lạt, bò khô, trái cây để ăn cỡ 2 tiếng 1 lần để chống việc tế bào thần kinh bị đói năng lượng.
    u?c Milou s?a vo 03:02 ngy 24/12/2004
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này