1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Não ... khối u , hệ thống thần kinh và các vấn đề có liên quan đến não

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bài này hay đó bác , thank for sharing
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Có rất nhiều nguyên nhân làm cho tê đầu ngón tay ... có thể đây là hiện tượng bắt đầu of 1 chứng bệnh có liên quan đến hệ thống thần kinh or những bộ phận khác trong cơ thể ...muốn tìm ra nguyên nhân chính phải mất 1 thời gian và cũng cần bác sĩ chuyên môn ... G. sẽ đưa ra vài chứng bệnh thông thường có thể gây ra nguyên nhân tê tay này .
    Tê đầu ngón tay sau khi vận động nhiều có thể là do :
    1). Carpal Tunnel Syndrome = những đầu ngón tay sẽ bị tê và triệu chứng này càng dễ xãy ra khi hoạt động nhiều như tập thể dục or làm cùng động tác nhiều giờ như đánh máy , computer , viết , or những người ngồi khâu vá suốt ngày , chứng này cũng xãy ra vào bên đêm .... phải làm vật lý trị liệu nhẹ để chửa chứng này or dùng thuốc Cortisone
    2). Phong thấp .
    3). Thiếu B12 ( Pernicious anemia ) ... xét nghiệm máu ... hình thể of hồng huyết cầu cho biết là có bệnh này không , nếu là Pernicious anemia thì uống B12 .
    4). Thiếu chất Calcium cũng đưa ra bệnh này .
    5). Chơi thể thao bị thương = có nhiều người khi chơi thể thao bị thương nhẹ mà không biết như : trật gân ở ngón tay or nứt nhẹ 1 xương ở tay cũng đưa ra chứng tê đầu ngón tay .
    Và còn nhiều bệnh khác luôn cả hệ thống thần kinh cũng có liên quan đến chứng tê đầu ngón tay , nhưng rất phức tạp không thể giải thích 1 lúc cho bạn hiểu hết ... tạm thời bạn nên tìm xem nguyên nhân gây ra có liên quan đến những bệnh G. đã listed không ... nếu còn thắc mắc xong bạn tiếp tục hỏi .
    Chúc may mắn .
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho hỏi về cách tự sơ cứu khi bị chuột rút ở chân với ạ.
    Nếu thường xuyên bị chuột rút thì do nguyên nhân gì ạ? Hàng ngày tôi vẫn đi lại (đi bộ) hàng tuần vẫn chơi thể thao (cầu lông) đều đặn.
    Hay bị chuột rút có liên quan đến bệnh nào khác ko ạ?
    Xin các bạn cho biết và cho lời khuyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều :)
    Teaching Martian, Learning Venusian
    ====================
    Ocean
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Câu hỏi of bạn không có đủ chi tiết nên G. không thể trả lời được ... muscle cramps là do nhiều nguyên nhân tạo thành ... bạn bị vào ban đêm or lúc đang ngủ or lúc hoạt động nhiều ? Trời nóng thường bị hơn trời lạnh ? lúc bị như thế thì da có đổi màu không ? ... đôi khi cơ thể bạn thiếu chất muối ... vì đổ mồ hôi nhiều cũng đưa đến triệu chứng như thế ...
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn sutsit ,
    G. trả lời 1 phần câu hỏi of bạn .... nôn mữa là 1 trong những triệu chứng of bệnh ung thư não ... nhưng cũng là triệu chứng of nhiều bệnh khác ... theo như bạn nói là người bạn này đã bị bệnh hơn 3 năm .... nếu vậy thì có thể chỉ là 1 khối thịt lành .
    Ung thư não có hơn 4 loại khác nhau , từ khối thịt lành nằm trong não đến những tế bào ung thư khếch tán rất nhanh ... để xác định cho rỏ , người bạn này phải làm những xét nghiệm như MRI và CT scan ở đầu để xem có phải là bị ung thư không .
    Những triệu chứng thường xãy ra khi bị ung thư não là :
    1). Nhức đầu
    2). Nôn mữa
    3). Động kinh (Seizures )
    4). Mất trí nhớ , tánh tình thay đổi
    5). Giảm thị lực ( trồng đen .. pupil 1bên lớn hơn ), mệt mõi , nói chuyện bị khó khăn etc..
    Đôi khi cũng bị chảy máu mũi .
    Tóm lại , có bệnh thì phải đi khám để được chữa trị cho kịp lúc .
    Hy vọng tin tức trên có thể giúp được bạn phần nào .
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn metom ,
    Astrocytomas chỉ là tên of 1 trong những tế bào cấu tạo trong não , astrocytomas nằm ở glial tissue, có nhiệm vụ trợ giúp và cung cấp chất bổ để nuôi não ... astrocytomas là loại u não nguyên thuỷ phát ra từ não ( primary brain tumor ) , có trường hợp u não là do từ những bộ phận khác lây lan sang và astrocytomas là loại u não thường xãy ra cho trẻ em khoảng 11-15 tuổi ... không biết hồ sơ bệnh lý of ông cụ có nhầm lẫn với hồ sơ khác không ?
    Vì bạn không có đủ tin tức nên G. không thể cho bạn biết đây là u não '' lành hay ác '' ? vì astrocytomas có đến ba loại khác nhau :
    1). Pilocytic astrocytomas = grade I loại lành ( benign)
    2). Grade II , Astrocytoma = tumor không phát triển nhanh lắm
    3). Anaplastic astrocytomas = u ác ( malignant tumor ) , tumor lan vào trong cái tế bào nảo nên khi giải phẩu không thể lấy hết ra tế bào ung thư ... nên sau khi giải phẩu , chừng vài năm là tế bào ung thư tăng trưởng trở lại .
    Tuy là với thông tin bạn đang có , không đoán được cụ ông bị u lành or ác ... nhưng nếu có thể giải phẩu thì là loại u não dễ chữa nhất trong số các loại ... vì u não phải nhỏ , cứng , nằm ở vị trí có thể cắt bỏ ( solid tumor , localized ) thì mới làm phẩu thuật cắt bỏ được .
    1). U não nhỏ ( localized ) khi giải phẩu sẽ cắt bỏ luôn 1 ít tế bào lành chung quanh ... nếu bác sĩ tin là đã cắt bỏ hoàn toàn các tế bào u thì sau khi giải phẩu sẽ không cần làm vài lần trị liệu bằng phóng xạ or hoá học để tiêu diệt hoàn toàn tế bào u này .
    2). khối u nằm quá sâu trong não , cắt 1 phần và sau đó sẽ trị liệu bằng phóng xạ or hoá học để giết đi những khối u còn lại .
    3). Cũng có trường hợp khối u không cắt được nhưng vẫn làm phẩu thuật để làm giảm đi intercranial pressure để cho triệu chứng giảm bớt .
    Bạn nên trở lại BV tìm người bác sĩ đã giải phẩu để biết rỏ bệnh trạng ông cụ và hỏi xem có cần trị liệu thêm không ?
    Chúc ông cụ sớm lành bệnh .
  7. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em còn rất ít tuổi và lại không có nhiều liên quan tới ngành Y, chính xác thì em là người ngoại đạo nhưng theo thiển cận của mình thì em thấy rằng ở VN ít có những trường hợp phát hiện ra có sự tồn tại của khối u trong cơ thể con người ở dạng khai nguyên hay nguyên căn (không biết em gọi vậy có đúng không) mà thay vào đó người ta chỉ phát hiện hoặc tìm thấy khối u khi chúng đẫ phát tác hay di căn gây nên cảm giác đau nhức khó chịu, vì ở Vn vẫn chưa có thói quen kiểm tra sức khoẻ định kỳ mỗi 6 tháng hay mỗi năm một lần, người ta chỉ tới gặp bác sỹ khi họ cảm thấy cơ thể có vấn đề. Với một khối u lành, không gây ra di căn và ảnh hưởng về lâu dài tới sức khoẻ, tuỳ theo vị trí mà bác sỹ sẽ có quyết định nên phẫu thuật cắt bỏ hay cứ để vậy. Còn với u ác, tức là khối u có thể gây nên ung thư và di căn tới các cơ quan khác của cơ thể thì các biện pháp điều trị như hoá trị, xạ trị và phẫu thuật chỉ có thể có tác dụng trong thời gian khối u còn nguyên căn và với điều kiện phải làm sao "loại bỏ hết cả gốc rễ của chúng", em không chắc về kết qủa trị liệu trong thời gian này vì em không có thông tin, nhưng khi đã tới giai đoạn di căn rồi thì không thể đụng dao kéo được vì vết thương sau khi phẫu thuật rất khó lành và tác dụng của hoá trị, xa trị cũng không có cao nữa... Nhất là khi ung thư đã di căn vào những vùng không thể tác động được bằng hoá trị hay xạ trị thì chẳng nhẽ đành để bệnh nhân vậy sao?
    Nếu bác Gerbich về Vn mà ghé thăm bệnh viện K ngoài HN bác sẽ thấy, những trường hợp mà bác sỹ chọn phẫu thuật thường là u lành, còn u ác thì họ chỉ làm trong trường hợp số ít "bất khả kháng nhằm mang tính thủ tục" cho tới khi nào một trong nhiều điều kiện còn được đáp ứng, còn lại thì họ từ chối không điều trị và gửi trả hồ sơ bệnh án. Điều đó cho thấy phẫu thuật điều trị ung thư là một vấn đề nan giải ở Vn. Em có đọc kỹ bài viết của bác Ger và biết được rằng kiến thức về bệnh ung thư của bác rất uyên thâm nhưng có lẽ bác tiếp thu kiến thức của phương Tây nên có một số liệu pháp Đông Y có hiệu quả mà bác không để ý tới. Những điều bác nói tới quả là ước mơ cho nền Y hoc nói chung vì chúng rất hiện đại nhưng em muốn bác lưu ý tới phương pháp trị liệu bằng thảo dược và hiệu qủa của nó, bác có tài liệu về phương pháp này không ạ?
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    G. cám ơn bạn đã góp ý ... thông tin of bạn rất hữu ích và có vài điểm bạn đưa ra đáng để lưu ý .
    Nói đến ung thư , khối u ... tuy là y khoa đã có dàn bài tổng quát cho các bác sĩ dựa theo để truy tầm và chữa trị .... nhưng phần lớn thì phải tuỳ vào sự biến hoá of mỗi BN .
    Theo G. biết thì y khoa tại VN nhiều năm sau này cũng trên đà tiến triển , mở cửa để trao đổi với các nước ngoài ... cách chẩn trị cũng theo trình tự , nhưng có lẽ là các bác sĩ tại VN không bỏ thời giờ ra giải thích tường tận căn bệnh và cách chữa trị nên BN chỉ hiểu rất mơ hồ về căn bệnh of mình .
    Có 1 vài loại ung thư như ung thư ngực , tử cung , tuyến giáp trạng , dạ dày ....được chữa trị kịp thời là nhờ khám tổng hàng năm ... hoặc cử ruợu , thuốc lá , tắm nắng , chất độc để ngừa ung thư .... nhưng số lớn ung thư khác là đến bất chợt và tàn phá rất nhanh không ngờ trước được .... những trường hợp như vậy thì tại Hoa kỳ cũng đành phải chọn biện pháp không chữa ... hoặc BN tự nguyện vào chương trình thử thuốc mới .
    Y khoa Đông phương không có luật pháp ràng buộc nên không cần phải đi theo 1 qui luật hoặc chứng minh nào đó ... có lẽ vì vậy mà không được phổ biến rộng rãi như nền y học phương Tây ...G. thì hoàn toàn không biết những phương cách trị bệnh của Đông phương và cũng không có tin tức nào đáng tin cậy để chứng minh những phương thuốc đó chữa được bệnh này mà không hại đến phần khác trong cơ thể ... mặc dù có vài phương thuốc mà người xưa cho là hay hơn thuốc tây rất nhiều ... nhưng nếu bạn đọc những loại thuốc Bắc , Nam , Ta ... thì toàn là thấy công dụng chữa bá bệnh , ngay cả trà xanh cũng nói là chữa được mọi bệnh bao gồm ung thư , nhưng không có nêu ra 1 phản ứng phụ nào cả trong khi y học tây phương chữa bệnh và dùng thuốc điều phải dựa vào 1 bằng chứng , truớc khi qua hàng loạt studies trên con người thì phải làm những thí nghiệm nhiều năm tháng trên thú vật ... vì vậy những BN mà G. không gặp mặt ( như trên net ) G. không muốn cho thuốc vì sợ có những phản ứng phụ khác sẽ làm hại đến tình trạng sức khoẻ of BN đó .
    Tuy là Y học tây phương không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn còn rất nhiều bệnh vẫn chưa chữa được , vì thế có vài cách chữa bệnh như châm cứu hoặc tập yoga để trị đau nhức cũng dần dần phổ biến rộng rãi trong nền y học tây phương ... G. hy vọng nền Y học Đông và Tây trong tương lai có thể xích lại gần hơn để tìm ra những phương cách khác chữa bệnh hiệu quả hơn .
    Thân .
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào pchuot ,
    Bệnh nhược cơ ( myasthenic syndrome or myasthenia gravis ) , là vì bắp thịt bị yếu đi và teo dần lại không thể hoạt động bình thường , đi đứng khó khăn , không cầm được vật nặng , ảnh hưởng luôn cả mắt và cuống họng dần bị teo nhỏ lại đưa đến ăn uống và thở cũng khó khăn ... bệnh nặng đưa đến tê liệt hoàn toàn .
    Nguyên nhân gây ra là do kháng thể ( antibodies ) ngăn chặn transmitter acetylcholine of hệ thống thần kinh không đưa đến bắp thịt được . ... antibodies này có thể là do những bệnh khác mà tạo nên như tế bào ung thư , bệnh về lupus or những bệnh khác of autoimmune hoặc vì lý do nào đó gây ra .
    Chữa trị : Bệnh này không chữa dứt ... phải chữa căn bệnh gây ra nếu biết và dùng thuốc như là Neostigmine or Pyridostigmine or prednisone hoặc thuốc làm giảm đi hệ thống miễn thể trong cơ thể để cơn bệnh đừng trở lại thường hơn .
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Điều trị bệnh nhược cơ
    Người bệnh luôn trong trạng thái mỏi cơ (tăng dần theo thời gian lao động, sinh hoạt), khó thở, ăn nghẹn, uống sặc, không mở được mắt. Căn bệnh oái oăm này cần được phát hiện và điều trị sớm để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sức khoẻ và hạnh phúc.

    Các nhà chuyên môn phân nhược cơ thành 2 thể:
    - Nhược cơ cấp: Là thể bệnh cấp cứu, thường gặp ở những người có tiền sử chữa nhược cơ, lại có thai; hoặc có u ác tính ở tuyến ức. Ở thể nhược cơ cấp, các cơn mỏi cơ gần như liền nhau nhất là các cơ hô hấp (gây khó thở cấp), ăn nghẹn, uống sặc (phân biệt khó thở cấp của nhiều căn bệnh khác: các bệnh nội, bệnh phổi...).
    - Nhược cơ thông thường: Thường gặp ở nữ, ở trẻ em quãng 10 tuổi và lứa tuổi 20-40. Biểu hiện ban đầu là chứng mỏi mệt cơ theo thời gian lao động sinh hoạt hàng ngày: có thể chỉ có hiện tượng sụp mi mắt ở một bên, ở hai bên; hoặc nhai khó, nuốt khó hoặc mỏi mệt tay chân...
    Bệnh tiến triển qua 4 giai đoạn:
    - Giai đoạn 1: Chỉ một nhóm cơ bị xâm phạm thường là các cơ vận động ở mắt.
    - Giai đoạn 2A: Toàn bộ các cơ bị xâm phạm nhưng chưa có xâm phạm hô hấp, hoặc hầu họng.
    - Giai đoạn 2B: Toàn bộ các cơ kèm theo triệu chứng hầu họng.
    - Giai đoạn 3: Toàn bộ các cơ bị xâm phạm kèm theo rối loạn hầu họng và hô hấp.
    Xác định bệnh
    Nghiệm pháp zoly (+) dương tính: Cho bệnh nhân tự nhắm mở mắt 15 lần rồi mở mắt nhìn. Người bệnh không mở được, và mi mắt sa xuống.
    Nghiệm pháp prostigmin (+) dương tính: Tiêm 1 ống prostigmin, sau 15 phút người bệnh trở lại bình thường, mở to mắt và không còn mỏi mệt nữa.
    Ðiều trị
    Hiện nay, trên thế giới có nhiều hướng điều trị bệnh nhược cơ: cho các chất thay đổi miễn dịch, tách loại huyết tương...
    Ðiều trị cơn nhược cơ cấp:
    - Tăng cường kết hợp điều trị nội khoa và ngoại khoa, tùy theo tình trạng nặng của người bệnh.
    - Dùng ACTH kết hợp với mở khí quản để tiện xử lý...
    - Dùng prednisolon kết hợp với prostigmin và sẵn sàng hô hấp trợ lực.
    Chữa nhược cơ ở Việt Nam:
    - Ðiều trị bằng tia X: Chiếu trực tiếp vào tuyến hung.
    - Phẫu thuật với các trường hợp xác định có tuyến hung; các trường hợp cấp cứu.
    Tất cả đều tiếp tục điều trị nội khoa sau phẫu thuật.
    PGS.TS. Nguyễn Chương, Sức khoẻ & Đời sống

Chia sẻ trang này