1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nạo phá thai nhiều lần có bị vô sinh ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vannha11762, 21/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vannha11762

    vannha11762 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ngày nay lúc cuộc sống xã hội tăng lên làm cho đời sống của con người cũng thay đổi theo , kèm theo đó là các hệ lụy , hiện nay hiện tượng mang thai ngoài ý muốn rồi dẫn tới việc phá thai tràn lan , nạo phá thai là chọn lọc được nhiều người yêu thích vì đây là liệu pháp nạo phá thai nhanh chóng , nhưng đi cùng đó là ko ít hậu quả nếu quá lạm dụng việc hút điều hòa kinh nguyệt .Những người nạo nạo phá thai có khả năng có khả năng vô sinh là do bị thương tổn trong lộ trình tiến hành thủ thuật hoặc nhiễm trùng tiếp đó. Nhiều phái nữ đang câu hỏi rằng chuyện thai 5 thang co pha duoc khong và nạo thai nhiều lần như vậy có bị tác động gì tới việc sinh đẻ sau này không? , một số giải đáp của các nhà khoa học y tế dưới đây sẽ làm cho bạn biết rõ hơn về điều này :
    vô sinh được hiểu là tình trạng những cặp tình nhân có quan hệ vợ chồng không áp dụng liệu pháp ngừa thai nào đều đặn trong một năm mà không thụ thai.
    XEM THÊM BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ :
    >>chi phí phá thai 3 tháng là bao nhiêu
    nguyên nhân vô sinh có khả năng do người bạn đời hoặc người vợ. Ở đây bạn đang mối qua tâm không hay mình có bị vô sinh không chúng ta sẽ nhắc tới nhiều hơn đến vô sinh ở chị em. Có nhiều nguyên nhân gây nên hiếm muộn nữ, rộng rãi nhất là:
    - Do di truyền: Do cấu trúc của gien mà một số nữ giới có buồng trứng không vận động thông thường dẫn tới khó thụ thai.
    [​IMG]
    - Mất cân bằng hormone: khi bị bối rối hormone , hormone không ổn định, chu kì kinh nguyệt cũng bị ảnh hưởng theo, từ đó ảnh đến bối rối trong trứng rụng, trứng khó phát sinh... cần khó thụ thai.
    - khuyết tật ở cơ quan sinh sản, nhất là lúc thiếu cơ quan nào đó cần không có khả năng đậu thai.
    - cơ quan sinh sản bị tổn thương do có sự tác động từ bên ngoài, ví dụ như phẫu thuật bỏ thai, cắt bỏ bộ phận nào đó...
    Như trường hợp của bạn, bạn chưa mang bầu tái phát dù không áp dụng mẹo tránh thai nào nhưng vì mới được mấy tháng nên chưa thể kết luận ngay là bạn bị hiếm muộn.
    Tuy nhiên, cũng không thể nói là bạn không có khả năng. thực tại, một vài người nạo nạo phá thai (đặc biệt là thực hành nhiều lần và những người nạo phá thai quá sớm hoặc quá muộn, ví dụ:phá thai 6 tháng là rất nguy hiểm) có thể có nguy cơ hiếm muộn là do trong lộ trình thực hiện thủ thuật, nếu ko may mắn thầy thuốc khiến cho bạn không có tay nghề vững vàng đã làm tổn thương bên trong cơ quan sinh, hoặc do dụng cụ tiến hành không nên khử trung có ích làm ra viêm nhiễm như viêm vùng chậu, viêm tắc vòi trứng, ống dẫn trứng...
    những hiện trạng này hoàn toàn có thể cản trở chuyện thụ tinh và dẫn tới vô sinh.
    Rất khó để nói một người sau khi nạo phá thai có bị hiếm muộn không nếu không đi khám chuyên khoa. Nếu bạn có một số biểu hiện như: Chu kì "đến tháng" không đều, lượng máu kinh quá liều hoặc quá ít, vón cục, không có kinh, ra nhiều dịch có mùi thất thường... thì bạn có nguy cơ vô sinh cao.
    Vậy cần, tốt nhất bạn phải đến cơ sở y khoa chuyên khoa để được thăm khám và Dự đoán. vấn đề này cũng là quan trọng đối với các người thực hành thủ thuật bỏ thai nhiều lần.

Chia sẻ trang này