1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NBA Playoffs 2003

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lquangthien, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, xin chia buồn với cái bác cổ vũ Laker. MD đâu rồi, hô hào cái nhỉ,
    GO SPURS GO, vô địch là cái cẳng rồi. thực lòng mà nói thì tui chỉ ngại mỗi Laker của bác lquangthien thôi, qua được đội này là tui chẳng ngại thằng nhóc nào nữa hết. Sáng nay tui xem được hết 2 hiệp đầu và 4 phút của hiệp 3 thì tui phải đi thi, vừa thi vừa lo. thi xong quay lại thì, sướng có khi còn hơn là được HD ý chứ.
    Spurs năm nay quá ngon, có đủ các role players xung quanh MVP Timmy. bây giờ các bác hết xì xào rồi nhé, ai thực sự là MVP, chỉ có Timmy mà thôi. he does it all. công nhận là Laker kiếm đâu được một chú PF ngon là các đội khác mệt đấy(mình cũng ngại). đính chính cho bác lquangthien cái, trung phong dịch theo tiếng Anh là center, còn ý bác nói là Power Forward đúng không.
    tui không tin là bây giờ có đội nào đủ lực để cản my beloved Spurs đây.
  2. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Dallas-Sacramento đây:
    Dallas 109 - 115 Sacramento (Series tie 3-3)
    Game 7, game quyết định sẽ thi đấu hai ngày tới. Vừa mệt vừa buồn nên không bình loạn được ... heheheh ... wải quá aaa ... Lakers của tui ơi, chịu đi nghẻo sớm rồi sao ?? ... heheheh
    ---
    Chúc mừng Spurs của bác Dread Knight nha. Cảm ơn bác về cái chữ trung phong nhen, bác đoán trúng ý tui rồi đó, tui tưởng trung phong trong bóng rổ gọi là Power Forward, ai nhè không phải ... heheheh ... vậy thì Power Forward trong bóng rổ mình dịch ra tiếng Việt là gì hở bác?
    Tim Duncan MVP ?? Thì đúng rồi, nhưng chỉ OK thôi chứ không xuất sắc như năm ngoái. Nếu so sánh giữa Tim Duncan và Kevin Garnett hay Tracy McGrady thì Tim hơn hẳn. Còn với Kobe của tui thì không xứng á ... heheheh ... nếu so sánh Tim với Shaq cũng vậy, nếu Shaq không bị ngồi ngoài nhiều vì chấn thương thì có lẽ chức MVP năm nay sẽ lọt vô tay Shaq ... heehehhe ... thông cảm nha, gà nhà mà, nhưng thấy Tim đoạt MVP là tui không cam lòng
    Tui không hiểu mấy tay nhà báo năm nay sao chứ Kobe của tui chơi hay hơn mọi năm nhiều, ghi điểm nhiều, lập nhiều kỷ lục NBA trong mùa nầy vậy mà mấy tay nầy bầu Kobe về hạng 3, trong khi Tim thấy bình thường thì được làm MVP. Spurs năm nay mạnh là nhờ các supporting cast như Paker, Jackson hay role players như Ginobili, Bowen thì mới được như vậy, nếu dồn hết mấy công lao của mấy người kia lại cho Tim thì OK ... hehehe ... MVP . Nhưng nói gì nói tui khoái chú nầy chơi, nhẹ nhàng, ít bao giờ mạnh bạo, ném banh hay ào vô rổ thấy yếu xìu mà hiệu quả kinh hồn, khâm phục khâm phục.
    Chúc bác cái nữa ... Go Spurs go ... hehehehe
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Có Dallas . Tim Duncan chơi giỏi thật nhưng ko đẹp giai bằng Nowistky . He he Nhưng mà 2 đội mày cùng miền. Nên phải loại nhau trước trận chung kết đúng không

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  4. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hic hic chẳng còn gì để nói . 1 kết cục thắng xứng đáng cho Spurs trong 1 trận đấu mà bên Spurs chơi với 4 người và 1 MVP còn bên Lakers chỉ có chơi với 1 mình Shaq và 4 cái hồn ma vấn vưởng , thật là chán . Nhưng ko sao hê hê ông anh Hoàng gù có nhầm ko ??? Chắc chắn năm nay người vô địch ko phải là Spurs đâu , em nghĩ là Mav hê hê Exel đánh cũng tuyệt chứ hả , đội hình của Spurs ko ngon bằng Mav đâu , chắc năm nay Mav vô địch thui !
    No sign
  5. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi xem trận Lakers với Spurs.Thực tình mà nói trong thâm tâm ko ai mong muốn Lakers thua trận này...Kể cả những người yêu thích Tim Duncan và các chàng cao bồi của San Antonio.Nhưng hôm nay ko ai có thể ngăn chặn được Duncan,đầu hiệp 3 ngay lập tức Kobe ghi 1 trái 3 điểm san bằng tỉ số 54-54.Duncan ghi liên tiếp 14 điểm bằng 1 phong cách lạnh lùng,đơn giản quen thuộc.Bên cạnh anh là các đồng đội Tony Paker,Robinson,Bowen,Rose cũng hưng phấn ko kém và ko khí nóng bỏng trên sân Lakers ko hề làm họ nao núng.Trái với Spurs,2 người hùng của Lakers th đấu trên sân với cảm giác cực kì cô đơn,ko ai có thể giúp đỡ họ.Bằng những cố gắng phi thường Shaq gần như 1 mình phải chống chọi với Tim,Robinson,Rose...trong vòng 3s.Ko 1 trung phong nào ngoài Shaq có thể ghi được 31 điểm khi gặp tháp đôi của Spurs.20 điểm là quá ít so với những gì người ta trông mong ở Kobe,tất cả đều chờ đợi1 sự bùng nổ của anh,nhưng điều đó đã ko thể còn xảy ra trong mùa giải này nữa.
    Shaq rất thực tế, anh đã nói :"Spurs đã 2 lần hạ cúng tôi trong quá khứ.Chúng tôi biết họ là 1 đội bóng mạnh thế nào.Họ là đội bóng của năm nay".Còn Kobe vừa khóc vừa nói :"Chúng tôi đã nhận được 1 bài học tối nay và đã sẵn sàng chuẩn bị cho mùa giải tới.Tôi ko thích cái cảm giác này,thực sự ko thích và chính vì thế tôi sẽ ko bao giờ để nó lặp lại nữa"
    Chúc mừng Spurs,chia buồn cùng Lakers và đồng chí Thiện.Chắc chắn nam nay Spurs sẽ vô địch.Vì Lakers có thua cũng chỉ thua đội vô địch mà thôi
    TH
  6. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận Dallas là một trong hai đội bóng chơi tấn công hay nhất NBA vào thời điểm này nhưng Dallas cũng như Sac đều thiếu một điều: toughness. tạm dich là sự lì lợm khi đấu playoff vậy. hai đội này quá soft, thi đấu biểu diễn thì được chứ khi đấu playoff thì rất thiếu hiệu quả. tôi vẫn đánh giá Sac cao hơn Mav nhưng bây giờ Webber out thì ngang ngửa nhau thôi, cả hai đội này sẽ đều không tìm được câu trả lời: ai có thể hạn chế được Timmy. Thực ra Spurs rất khó bị hạn chế bởi nếu đánh 1 on 1 thi cả NBA không có ai kèm nổi Timmy, nếu double team thì trước sau gì cũng rơi vào vết xe đổ của Suns và Laker thôi. năm ngoái Spurs không vượt qua được Laker vì role players xung quanh Timmy quá yếu, không thể dứt điểm ở trong tình huống dễ. năm nay thì khác rồi, khá hơn nhiều. không có ai nổi bật cả nhưng đều, mỗi chú góp 10 points là đủ thắng rồi. tất nhiên bác lqt nói có phần đúng nhưng tui thấy nếu bỏ Timmy ra một cái thì Spurs thành cái bị liền. các đội quá tập trung vào kèm T nên hở người khác đấy chứ. nói chung là với phong độ này thì Mav hay Sac cũng chỉ là bao gạo cho Spurs giã thôi.
    Mà Spurs play def hay lắm, chứ có thi đấu mà không phòng thủ như Sac và Mav đâu.
    we will wait and see right.
    To Lqt: tui nghĩ PF sẽ dịch là tiền đạo chính. tui dùng cũng toàn nói là PF chứ chẳng rõ dịch ra sẽ là cái gì.
  7. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hi Hoàng Gù, MĐ có mặt đây.
    Sáng nay cũng ngó qua trận đấy được hai hiệp cuối, nhìn mấy chú Lakers cuối trận khóc tutu nghĩ mà thương, mỗi tội trông chú Koby trông còn black hơn cả mình nên nhìn chẳng thấy giọt nước mắt nào cả. Tuấn phỉ bảo lúc đấy ko ai mong muốn LAL thua là sai roài, có tao đây này, chỉ muốn Spurs sweep out Lakers bằng 4 games thôi, đỡ tốn sức.
    To lqthien: chia buồn với bác, hehe, nhưng mà theo tôi thì năm nay chỉ có hai người xứng đáng đoạt MVP thôi, tiếc là trong đó ko có Kobe của bác, hai người đó là KG và Timmy, một SF, một PF.
    Còn Koby và T-Mac thì cũng là cá nhân xuất sắc nhưng phải cái tội là hai chú này rất hay ném "bậy". Tình huống bóng đã khó, ko ăn được rồi mà còn cố ném là Koby, còn ném nhiều, ăn rùa nhiều là T-Mac. Chính vì ném bậy như thế, hôm nào mà ko xung cơ thì chỉ có nước đánh kiểu "trăm bó đuốc bắt một con ếch mà thôi", giống như trận cuối round1 T-Mac chỉ được có mười mấy điểm và bị Pistons cho về quê, game 1 LAL vs SAS Koby ném như mưa mà ăn được có mỗi mấy quả kết quả là Spurs thắng 87-82. Ném bậy ko vào mà ko rebound được thì dễ bị ăn fast break, hoặc là tinh thần đội nhà đi xuống.
    Ngược lại Timmy và KG ném cận rổ, -->hiệu suất cao hơn, ném trượt dễ rebound lại, KG và Timmy là hai người có hiệu số offensive rebound rất cao.
    Với lại em chỉ thích đánh kiểu hiệu quả thôi, ko hoa lá cành nhiều, mất thời gian mà kiểu đánh ko rườm rà này thì Duncan là bậc thầy rồi, trông mặt Timmy thì hiền hiền, ném bóng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiệu quả, phòng thủ không thô bạo, mẫu người nói ít làm nhiều, hẹ hẹ, ko có gì để chê cả
    Năm nay công nhận là Spurs có đội ngũ deep hơn hai năm trước, có khi hơn cả năm 99. Rookie Ginobili, và Somosphore Parker đánh khá mấu, có thể là do khoảng trống do T.Duncan tạo ra đủ lớn để cho các chú này diễn. Nói chung là ở trong có Duncan rồi thì ở ngoài chỉ cần mấy chú thần kinh vững đủ để bắn những quả opening shot, thế là đủ. Đơn cử như trong trận hôm nay, đầu hiệp 4 các chú Lakers xúm xít vào úp sọt Timmy, thế là Timmy thảy bóng ra ngoài để các đàn em téng 3 điểm ngon ơ. Hôm nay thấy chú Ginobili có một quả lên rổ trẹo cả chân nhìn hâm mộ vãi, Parker cũng mạnh dạn cầm bóng đột phá như ko biết sợ là gì, chỉ có Mr Bowen thì chả thấy cái mẹt đâu.
    Lại nói về chuyện số phận của Karl Malone,một future Hall of famer, mặc dù cả cuộc đời cống hiến cho Utah cùng với John Stockton nhưng vẫn chưa có cái Champion ring (chắc ko phải là cái nhẫn nhẩy bác lqt nhẩy) nào cả, những năm Jazz thi đấu hay nhất, xứng đáng giành chức vô địch nhất thì lại là những năm cũng là hay nhất của Bulls với MJ, thế là mấy lần vào NBA Finals rồi mà vẫn ngậm ngùi ra về tay trắng.
    Phân tích một chút thì Malone năm nay có ba mục tiêu:
    1.Một Champion ring
    2.Phá kỷ lục về số điểm ghi được trong sự nghiệp của Kareem Abdul Jabbar (hiện KM đang kém Kareem 2013 points)
    3. Lifestyle, nôm na là money và môi trường thi đấu.
    Để đoạt được một chức vô địch thì chỉ có cách là chuyển đên 1 trong 4 Clb là Lakers, Spurs, Kings và Mavericks (toàn là ở miền Tây chăn bò).
    Nếu đến Kings thì Malone sẽ làm dự bị cho Webber, như vậy khó có thể ghi được>2013 điểm để phá kỷ lục, nếu đến Dallas thì cũng ko khá hơn gì, mà Maverícks lại có vẻ như ko có chân mệnh thiên tử lắm
    Trong khi đó, Spurs lại cần một chú to con trẻ khoẻ để đánh cặp với Duncan thay cho David Robinson năm nay về hưu ra đảo chăn gà.
    Còn về khả năng Malone về Lakers như bác lqthien nói thì cũng khó vì Lakers cần một role player trẻ khoẻ kiểu như PJBrown, chứ KM già rồi khó có thể góp sức cùng Koby và Shaq đi chinh chiến, mặt khác KM ko khoái sống ở LA ầm ĩ có lẽ vì lâu ngày ở trên núi với Jazz rồi chăng
    Ngoài ra còn có một số khả năng khác cho Malone đó là về Timberwolves, Blazers, Rockets, Sonics trong đó khả năng về Minnesota là lớn hơn cả vì Mlone có thể cặp với Garnett và Nesterovic tạo thành tam giác tấn công nguy hiểm, ở đó KM có thể ghi điểm, có thể phả kỷ lục, có thể đưa Timberwolves vào sâu hơn trong NBA Playoffs (nhưng chắc chắn là ko vô địch được)
    Túm lại là mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng cho tương lai của KM nhưng nếu KM ko tìm được CLB nào đủ tầm vô địch thì có lẽ anh vẫn ở lại với Utah vì ở đây KM vẫn có phong độ tốt mặc dù ko có ông bạn vàng Stockton sẽ nghỉ hưu khi mùa giải này kết thúc.
    Thứ 3 tới (giờ VN) sẽ là trận đấu vòng tiếp theo của Spurs cho dù gặp Mavs hay Kings thì cũng vậy, trước đây sợ nhất là Lakers thì téng được rồi, chú Kings cũng mạnh nhưng ko có Webber thì cũng chỉ như Mavs thôi. Năm nay Spurs vô địch là cái chắc, bóng rổ ít bất ngờ lém, ko như bóng đá đâu
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tí chuyện về Karl Malone . Thằng cha này có cái trò đứng suy nghĩ 1 lúc rồi ném , thế mà hiệu suất vãi đ** . Nhưng cuối cùng thằng MJ đã nắm được điểm yếu và steal 1 quả quyết định đem lại chức vô địch cho Bulls . Công nhận là thằng MJ thông minh thật. Em biết chắc nó bắt vở thằng Malone từ lâu nhưng mà mãi đến giây cuối cùng nó mới sử dụng , và ghi điểm quyết định. Xét về độ thông minh trong thi đấu thì ko đứa nào bằng MJ (có thể trừ Duncan) . Nhất là Kobe, rất thiếu IQ

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  9. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Gù nói đúng đấy, trong những trận đấu kiểu này thì đọ lỳ lợm cực kỳ quan trọng, trong khi Mav lại thiếu điều này, còn nhớ trận Laker -Mav, Mav dẫn 24 hay là 27 điểm gì đấy, thế mà trong hiệp 4 bị bọn Laker nó thắng ngược, Nash với Nowitski cóng hoàn toàn, gần như là bất lực, ko thể phòng thủ, không thể tấn công.
    Còn Kings mà mất Weber thì cũng như hòng, đánh kiểu gì thì đánh nhưng đội mà không có thằng "trâu" thì cũng vứt
    Thằng Duncan tớ chả thấy hiền gì cả, tớ thấy thằng đó là lỳ lợm số 1, chả sợ thằng nào, chả cóng bao giờ, hơn nữa Duncan phải nói là cực khoẻ, hôm nay lúc hiệp 3 gần như là 1 mình anh ta chơi, cả Shaq cũng không ăn thua, hehe, ai bảo thàng đen là không có bất ngờ, Spurs mà Duncan bị đau gồi giống weber thì cũng vứt.
    hehe, PF dịch là thằng tiền đạo to nghe có vẻ hợp lý, hay là tiền đạo trâu, PF thằng nào cũng trâu, thằng đen so sánh T Mac với Duncan thế nào được, 2 thằng 2 vị trí khác nhau, mà bọn Magic còn tệ hơn bọn Spurs nhiều, T mac chỉ có đánh thế được thôi, đánh đồng đội cũng chả được vì ban cho đồng đội ném ra ngoài thì cũng bó tay, với lại chưa thấy ai đi double team thằng guard cả, chỉ mấy thằng to mới bị double team thôi, còn muốn đánh đơn giản mà hiệu quả ý huh, ko dễ đâu, thứ nhất phải to, khoẻ, thứ 2 phải lỳ lợm, thứ 3 là kỹ thuật của nó cũng kinh lắm rồi thì mới đánh được thế.
    Also sprach......
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hey anh Hoàng ko hiểu đúng ko nhưng mà em nghĩ là PF là power forward ! Chắc là thế . còn SF là Small forward .... hình như vậy luôn ! hì hì thui bây giờ lakers tiêu rùi tui cổ vũ cho Mavs hê hê
    No sign

Chia sẻ trang này