1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NBA sẽ có nhiều cải tổ để có giải đấu tốt nhất

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 12betvn, 07/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.287
    Đã được thích:
    0
    Trong nỗ lực bộ nhiệm vị trí Chủ tịch Vận hành Giải đấu cho Byron Spurell, giải bóng rổ NBA đã và đang chuẩn bị cho những bước tiến mới trong việc điều hành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này.

    Xem kèo NBA mới nhất tại 12bet tuần này ==>> CLICK

    NBA không ngại thay đổi

    Mặc dù NBA hiện được đánh giá là một trong những giải đấu có công tác tổ chức trọng tài tốt nhất trên thế giới, nhưng vẫn có những thứ còn có thể cải thiện hơn nữa do Byron Spurell muốn công tác trọng tài tại NBA phải thật sự hoàn hảo.

    CEO NBA Adam Silver cho biết: "Xuất thân từ công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, Spruell chắc chắn sẽ mang đến những cải thiện đáng kể trong việc vận hành giải đấu”.

    Còn Spruell cho hay: "Thời gian vừa qua chính là giai đoạn quan sát và đánh giá tình hình, còn giờ là lúc tôi hướng đến sự cải cách một cách toàn diện".

    Chi tiết các thay đổi chưa được công bố, tuy nhiên giới truyền thông đã tìm hiểu được một số điểm chính của việc cải tiến:

    - Thành lập Hội đồng Tư vấn Trọng tài với sự tham gia của cựu cầu thủ kiêm huấn luyện viên Doug Collins; cựu chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Mỹ Gen. Martin E. Dempsey; Cựu tổng thư ký Ban Khoa Giáo của Mỹ, cựu trọng tài Steve Javie và Kenny Smith, nhà phân tích của đài truyền hình TNT đồng thời là cựu cầu thủ NBA. Tất cả sẽ cùng nhau hướng đến việc cải thiện công tác trọng tài tại NBA.

    [​IMG]
    Byron Spurell được kỳ vọng giúp NBA tốt hơn
    - Gia tăng số lượng trọng tài từ 63 người hiện tại thêm 25% trong 3 năm tới, và 10% tính riêng năm nay. Điều này đi kèm với việc mở rộng cơ hội cho các trọng tài bên ngoài biên giới nước Mỹ.

    - Tăng cường huấn luyện cho các trọng tài bằng công nghệ thực tế ảo.

    - Cải thiện hệ thống lịch thi đấu nhằm giảm thiểu việc di chuyển quá nhiều của các trọng tài, cho phép nhiều nhóm hoạt động liên tục cùng nhau.

    Về những thay đổi này, Spruell giải thích: "Các trọng tài đã làm rất tốt công việc của họ, nhưng họ vẫn luôn muốn cải tiến hơn nữa, đó chính là tinh thần cầu tiến và cũng là đòi hỏi của ngành nghề này".

    Dùng hiệu suất thay đổi nhận thức

    Byron Spurell cũng tin rằng những sáng kiến sẽ giúp cho trận đấu trở nên hoàn thiện hơn: "Những sáng kiến sẽ giúp chúng tôi tạo ra hiệu suất cao hơn. Đây là một trong những việc được thực hiện thường xuyên tại giải đấu NBA, thực tế chứng minh đã có không ít các sáng kiến được ứng dụng và phát triển một cách triệt để mang lại hiệu quả cho các trọng tài trên sân”.

    Nó đồng thời cũng nâng cao nhận thức của các trọng tài. "Khi hiệu suất được cải thiện, tôi hy vọng nhận thức của các trọng tài cũng sẽ được nâng cao hơn”, Spurell cho biết.

    [​IMG]
    CEO Adam Silver muốn NBA không ngừng hoàn thiện
    Thậm chí, NBA còn đang cân nhắc thiết lập một chương trình theo dõi số liệu mới và trực quan hơn cho việc xem lại các trận đấu. Việc này sẽ có ích cho các đội, và nhất là cho đội ngũ trọng tài. Nó có thể dùng làm căn cứ đánh giá mức độ khách quan của mỗi trọng tài qua mỗi trận đấu, mỗi mùa giải.

    "Chúng tôi vẫn luôn đào tạo, phát triển và đánh giá thường xuyên đối với các trọng tài, tuy nhiên làm thế nào để có thể đánh giá một cách chuẩn xác nhất đối với từng người?", đấy là câu hỏi thường ám ảnh Spruell.

    Công nghệ làm chủ đạo

    Hệ thống mới của Spruell dự kiến cho phép phát hành báo cáo đầy đủ 48 phút của trận đấu thay vì chỉ 2 phút cuối như hiện tại. Bên cạnh đó, NBA cũng phát hành các đánh giá dành cho trọng tài trong trường hợp cách biệt giữa hai đội là 5 điểm khi bước vào 2 phút cuối của trận đấu.

    Bên cạnh đó, NBA chủ trương cải thiện và mở rộng hệ thống video xem lại các tình huống để đáp ứng yêu cầu từ các đội bóng cũng như phản hồi về trận đấu.

    Spruell còn dự định phát triển các bản hướng dẫn chi tiết và tạo dựng diễn đàn chung để tăng cường khả năng trao đổi giữa cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài.

    [​IMG]
    Các trọng tài NBA tỏ ra rất có tinh thần cầu tiến
    "Khi làm việc với Hội đồng trọng tài NBA (NBRA) cùng các trọng tài, họ đều đồng ý là tôi đòi hỏi quá cao nhưng đó cũng chính là động lực để họ cải thiện kỹ năng của mình”, Spruell khẳng định.

    Theo thời gian, rất có thể NBA cũng phải xem xét điều chỉnh hoặc viết lại các quy định để phù hợp với sự phát triển của các trận đấu, và vẫn sẽ tiếp tục sử dụng G-League (tên gọi mới của D-League) như một nơi để rèn luyện cho các trọng tài mới, đồng thời thử nghiệm các cải cách mới.

Chia sẻ trang này