1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền công nghệ thông tin của Bình Định đang nằm ở đâu?

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi chapi, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Í ạ, quên quên, đây là nói cho em nguoi tu bien, về CNTT em biết bao nhiêu đó là đủ dùng rồi, không cần phải đào sâu vào đó nhiều, không cần phải mất 4 năm để học cái đại học mà chỉ sử dụng bao nhiêu đó, thời gian để dành vào những việc khác cần thiết hơn, chẳng hạn đi chơi với anh này
    Nói chuyện một năm về trước về vài trường hợp ứng dụng CNTT ở Bình Định.
    Có một thời gian con bạn quản lý hệ thống mạng ở Life Resorts Quy Nhơn, không thấy người Việt Nam mình đâu, mà để dân Thái Lan qua tới tận Quy Nhơn giành thiết kế phần mềm cho nó. Còn mấy công ty tin học ở Quy Nhơn cũng lem nhem nhảy vào nhận bảo hành, bán phần cứng, nhưng mỗi ông vài bữa thì... chạy hết. Mấy ổng hổng dám sửa, sợ hư
    Mấy ông Thái cũng truyền cho một ít kinh nghiệm, nên cũng biết chút chút. Lâu lâu, con bạn réo, cũng chạy lên "táy máy" giùm nó chút. Bây giờ nó cũng nhảy chỗ khác rồi.
    Hệ thống ở Hoàng Anh Resort thì công ty nào đó ở trong Sài Gòn làm, mới đây có ông anh con ông cậu thiết kế ở đó mới biết.
    Mấy cái khách sạn Hải Âu, KS Quy Nhơn năm ngoái vẫn trung thành với truyền thống... không sử dụng phần mềm chuyên dụng khách sạn. Hổng biết bây giờ có cải tiến hông.
    Ở Bình Định sản xuất phần mềm chỉ có Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển CNTT, không biết bây giờ có tiến triển gì không, nhưng năm ngoái con thấy ngại về đội ngũ "làm phần mềm" ở đây quá.
    Lúc đó, chỗ wowlom làm cần mua một phần mềm để chuyển việc đo vẽ và xử lý số liệu bản đồ từ thủ công sang máy tính. Ông trưởng phòng lập trình nói chỗ ổng hổng biết làm, ổng tư vấn là học Corel đó
    Wowlom về tự mày mò, tìm kiếm trên Net, bây giờ ứng dụng thành công rồi, làm được thì khổ mấy bác ơi, chuyện gì thì cả phòng cũng dồn cho con cả, cả phòng chỉ mình wowlom biết sử dụng máy tính, nên bây giờ không đi chơi nhiều như lúc chưa ứng dụng CNTT được
    Con chuyện kết nối Internet ở cơ quan chỉ dừng ở chuyện cho wowlom dùng để.... chat
    Các công ty đa phần đều đã có phần mềm kế toán, thị trường đã bão hoà. Lúc trước có S-Com chuyên bán cái này, không biết bây giờ nó phá sản chưa!
    Nhưng quản lý khách hàng, nhân sự, kho vận, thương mại điện tử ....??? Chắc chưa.
    "Lâu nay làm việc trên giấy có sao đâu, không cần ứng dụng CNTT vẫn được việc, cần gì phải bỏ ra một số tiền để mua phần mềm, thiết kế web cho mệt", tư tưởng chung của đa số lãnh đạo chúng ta vẫn thế các bác ạ.
  2. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước, đi uống cafe với con bạn mới về làm Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển CNTT Bình Định, nghe wowlom cũng có "trình bày tâm tư" cái vụ Corel , nó nói hồi đó mới thành lập còn --lộn xộn, bây giờ đội ngũ chuẩn hơn.
    -------------
    Dự án: Cao ốc văn phòng cho thuê và Trung tâm công nghệ thông tin

    Thông tin liên quan:
    Nhu cầu thuê văn phòng làm việc có thời hạn với trang thiết bị, tiện nghi và cơ sở hạ tầng hiện đại ngày càng tăng.
    Trên địa bàn tỉnh có Khoa Tin học và Khoa Công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn, đào tạo hàng năm khoảng 200 cử nhân, kỹ sư chuyên ngành.
    Hàng năm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển CNTT phối hợp với Aptech ấn Độ đào tạo chuyên viên CNTT và lập trình viên quốc tế.
    Định hướng chung về ứng dụng và phát triển CNTT (2001 - 2005):
    CNTT của tỉnh đạt trình độ trung bình của cả nước, với hơn 10.000 thuê bao internet (hiện nay khoảng 400)
    Đào tạo thêm khoảng 2.000 người về CNTT ở các trình độ khác nhau (hiện có 400 cán bộ có trình độ đại học CNTT).
    Đẩy mạnh ứng dụng CNTT có hiệu quả trong quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp.
    Địa điểm thực hiện:
    01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.
    Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Quy Nhơn.
    Khu đô thị mới Nhơn Hội.
    Nội dung đầu tư:
    Xây dựng cơ sở vật chất: nhà làm việc cao tầng với trang thiết bị hiện đại đồng bộ.
    Xây dựng phòng chuyên dụng dùng cho văn phòng với trang thiết bị hiện đại và đáp ứng các nhu cầu hiện nay.
    Xây dựng hệ thống thông tin điện tử và các cơ sở dữ liệu đa phương, kết nối với các trung tâm thông tin trong nước và Quốc tế.
    Phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin đặc biệt ưu tiên cho công nghiệp phần mềm.
    Vốn đầu tư: 5 - 8 triệu USD
    Thị trường: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước thuê văn phòng giao dịch và triển khai các hoạt động công nghệ thông tin.


    Địa chỉ liên hệ:
    Sở Khoa học và Công nghệ
    Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
    Điện thoại: 056. 823621, 823661 Fax: 056. 823661
    Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Đối ngoại tỉnh Bình Định
    Địa chỉ: 83 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
    Điện thoại: 056. 818888, 821805 Fax: 056. 818887
    E-mail: citper@dng.vnn.vn ubndbinhdinh@dng.vnn.vn
    Website: www.binhdinhinvest.gov.vn
    http://www.binhdinhinvest.gov.vn/duan/cntt.htm
    ---------
    Cái này nghe phong phanh từ năm 2000, mà 4 năm rồi, cái bãi đất trống là cái bãi đất trống. Hy vọng, có nhiều bác ở đây về phát triển CNTT cho quê nhà.
  3. cumvit

    cumvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Phát triển cnTT THÌ CŨNG FẢI TỪ TỪ CHỨ ĐÂU FẢI MỘT SỚM MỘT CHIỀU LÀ ĐƯỢC ĐÂU, mai mốt để về mở dịch vụ thu mua máy tinh cũ
  4. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lục lại bài cũ trên Báo Bình Định thì gặp được bài này:
    Lập trình viên Lê Hồng Đức: Tôi sẽ dành những sản phẩm trí tuệ cho quê hương
    trích:
    Là một lập trình viên chuyên nghiệp hoạt động tự do, Lê Hồng Đức được nhiều người trong nước biết đến bởi hàng loạt phần mềm hữu dụng của anh dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tên tuổi của anh cũng đã được nhiều tạp chí công nghệ thông tin (CNTT) lớn trong nước nhắc tới với tư cách là tác giả của những phần mềm quản trị bán hàng đầy sáng tạo. Anh trở nên gần gũi với người Bình Định khi đã chuyển hàng loạt đĩa phần mềm quản trị bán hàng nhờ Báo Bình Định gởi tặng cho các doanh nghiệp trong tỉnh.
    Các bạn đọc tiếp đây: http://www.baobinhdinh.com.vn/767/2004/10/15016/
    Sau một hồi sục sạo thì có thêm một số thông tin về anh Lê Hồng Đức và sản phẩm của anh ở đây:
    - http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2004/so74/nhatkyechip.html
    - http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2003/so28/coinguoita.html
    Cảm phục! cảm phục!
  5. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nghiệm thu đề tài khoa học xây dựng website và sàn giao dịch điện tử ​
    (BĐ) - Ngày 6-1 Hội đồng khoa học tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học "Hỗ trợ xây dựng website và sàn giao dịch điện tử trong doanh nghiệp" do Tiến sĩ Nghiêm Xuân Tịnh - Phó giám đốc Công ty Điện toán và truyền số liệu làm Chủ nhiệm đề tài.
    Nhóm thực hiện Đề tài đã xây dựng thành công 50 website, sàn giao dịch điện tử www.binhdinhhetour.com.vn cho các doanh nghiệp nhà nước chủ yếu trên hai lĩnh vực du lịch và kinh doanh khách sạn và sàn giao dịch điện tử www.binhdinhhetrade.com.vn cho khối có lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu. Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu các website, sàn giao dịch được thiết kế phù hợp với nhu cầu, năng lực của các doanh nghiệp Bình Định, dễ cải tạo và nâng cấp, nội dung tương đối phong phú và có hình thức khá bắt mắt. Thời gian vận hành thử cho thấy các website, sàn giao dịch hoạt động ổn định.
    Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài đã thống nhất nghiệm thu đề tài loại khá.
    . Hải Yến

    Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/561/2005/1/17792/
    - Sáng nay đọc đoạn tin này xong trong lòng hưng phấn quá nhảy vào gõ ngay 2 địa chỉ để chiêm ngưỡng đề tài "vĩ đại" của tỉnh nhà thì hỡi ôi... chỉ là 2 cái trang trắng nhách!??
    - Tôi vội nhảy qua http://www.vnnic.net.vn/dk_tenmien/index.html kiểm tra 2 tên miền của đề tài (vì thấy nói website chạy đã ổn định) thì nhận được kết quả: 2 Tên miền này chưa có chủ thể nào đăng ký!. ??!!!
    - Không tin vào mắt mình, tôi dzọt qua google search tiếp với các cụm từ: "binhdinh trade"; "binh dinh tour" kết quả cũng là con không to tướng!??
    Híc một đề tài với một cái tên nghe "chóang ngợp" do một vị tiến sĩ làm chủ nhiệm và được công bố đã chạy thành công bởi 1 tờ báo chính thức của tỉnh nhà nhưng kết quả thì ... trớt wớt! Có ai có thể đưa ra một lời giải thích không? Làm sao liên lạc được với tác giả Hải Yến nhỉ?
  6. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    www.binhdinhetrade.com.vn
    www.binhdinhetour.com.vn
    Báo Bình Định viết lộn á. www.binhdinhhetrade.com.vn và www.binhdinhhetour.com.vn không có ý nghĩa gì hết.
    Tôi đã góp ý với báo Bình Định rồi. Chắc họ sẽ sửa lại ngay thôi.
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nhân một ngày không phải lo bài giảng hôm sau, nhàn đàm một chút với chapi:
    Đến thứ 5 này, kỳ thi HSG Quốc gia diễn ra. Bình Định tham gia môn Tin học 01 thí sinh : Lê Đình Thuận (chắc chapi biết ít nhiều - LĐT là học sinh giỏi Tin học không chuyên từ cấp Tiểu học, từng đạt giải Tin học trẻ không chuyên Bình Định). Ba năm nay, số lượng dự thi Tin học càng giảm, vì chưa năm nào có giải. Các học sinh mê Tin học không biết tìm thầy ở đâu, thi như thế nào thì mới đáp ứn gđược yêu cầu HSG Quốc gia. Một điều đáng buồn!
    Nhìn vào thực trạng: trường chuyên hiện nay chưa đưa môn Tin học trở thành môn học chính thức mà chủ yếu HS mới chỉ học theo lối cưỡi ngựa xem hoa. Giờ Tin học thiếu hiệu quả. Dàn máy trang bị cách đây 3 năm đã bắt đầu lạc hậu, dù đã có nối mạng nội bộ, sử dụng Bootrom. Giáo viên Tin không tuyển được SV khá, giỏi. Người đáp ứng nhu cầu quản trị mạng thì lại vướng thủ tục không có chuyên ngành SP. Đã lâu, từ khi thành lập trường, tôi làm GV Văn mà vẫn phải tham gia trực tiếp vào việc quản lý máy của GV và HS (tất nhiên không thể giảng dạy mà chỉ là những công việc phải ứng dụng phần mềm và Internet). Trình độ giáo viên nhìn chung chưa cập nhật được với sự phát triển Tin học và nhu cầu Tin học hoá GD hiện nay. Nghĩa là chúng ta bị tụt hậu hàng chục năm so với tỉnh bạn. Nhiều người giỏi Tin học không muốn về ngành GD vì ... đói. Nhưng như thế thì có nghĩa còn nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn phải chấp nhận tình trạng tụt hậu. Dù tỉnh có chính sách ưu đại phát triển công nghệ thông tin (in trên Bình Định ĐT) nhưng xem ra chưa thu hút được nhân tài. Tôi có dịp đi Đà Nẵng, tham quan trường LQĐ Đà Nẵng, họ trang bị hẳn một hệ thống tin học cho toàn trường, quản lý bằng côn nghệ cao. GV tự giác phải cập nhật trình độ tin học, HS được đầu tư, có giải Tin học Quốc tế. Tất nhiên chúng ta không so sánh được với một thành phố loại 1 như Đà Nẵng. Nhưng trong tương lai, Qui Nhơn cũng lên thành phố loại 1, nhưng con em Bình Định không về, hỏi chúng ta sẽ tiến như thế nào? Liệu có ai dám hy sinh quyền lợi cá nhân để vài năm sau đưa Bình Định tiến lên hay không? Có chính sách trải thảm đỏ rước nhân tài như Đà Nẵng đã làm hay không? (Trường chuyên ở Đà Nẵng cử hẳn một Phó Giám đốc Sở KHCNMT làm hiệu trưởng, điều hành Tin học là kỹ sư giỏi). Nền kinh tế tri thức cần có sự cởi mở từ hai phía: người lao động chất xám và người sử dụng chất xám. Tôi rất hiểu những bức xúc của các bạn trẻ, nhưng hãy có một cái nhìn lạc quan và có tiếng nói để những người có tâm huyết cùng bàn bạc quanh vấn đề cực kỳ có ý nghĩa này. Vì muốn phát triển ngành nghề nào bây giờ cũng cần đế nTin học. Theo tôi, chúng ta không nên làm theo kiểu "hớt ngọn" mà bằng cách đầu tư cho giáo dục theo đúng nghĩa. Bài học Đà Nẵng là một ví dụ hay!
  8. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang là SV CNTT của ĐHKHTN nhân đây cũng xin góp chút ý kiến với các bậc đàn anh ...Chắc hẳn khi mới tốt nghiệp thì chắc chắn không ai muốn quay trở về quê hương cả ...vì họ còn bận giải bài toán miếng cơm manh áo của nguoi_tu_bien ......cũng không thể trách họ được vì công cha mẹ đèn sách mấy chục năm ...bi giờ mới có cơ hội tự lập để báo hiếu mà ...lại đi vào chỗ ....chôn vùi các hoài bão của tuôỉ trẻ (phải không nhỉ ...)
    Mặt khác họ không có môi trường, chẳng hạn như một sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ tri thức nếu muốn quay về quê hương thì làm gì nhỉ, chẳng lẽ lại đi gõ gõ mấy cái văn bản hay sao ...
    Nói gì thì nói khi mà ở đâu con người có thể sinh sống hạnh phúc (nghĩa rộng) thì họ coi đó là quê hương (thứ hai) ...nhưng dù sao đi nữa thì tâm trí họ cũng vẫn hướng về vùng đất chôn nhau cắt rốn ...Hãy hy vọng và chờ đợi nhất định họ sẽ trở về ...dù không sớm thì muộn ...họ nhất định sẽ trở về ...
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    em còn nhớ hai câu thơ mà lúc trước đã được học :
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Nơi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ...
    Hai chữ QUÊ HƯƠNG chỉ có ý nghĩa khi người ta đã đạt được một thành cônng nhất định nào đó ở NƠI KHÁC ...(đó là ý kiến chủ quan)
  9. Trung_Phong

    Trung_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Sao Khuê" hé sáng
    11:27'', 3/4/ 2005 (GMT+7)
    Phần mềm kế toán SCSOFT Accounting 2005 của Công ty TNHH Phần mềm SCOM Bình Định đã đoạt Giải thưởng Sao Khuê 2005. Vậy là bao hy vọng nung nấu mà Giám đốc điều hành Công ty-anh Nguyễn Văn Học-đặt vào sản phẩm nay đã thành hiện thực. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Bình Định có sản phẩm phần mềm đạt giải Sao Khuê cao quý-giải của Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA).
    [​IMG]
    Anh Nguyễn Văn Học - Giám đốc điều hành Công ty TNHH phần mềm SCOM Bình Định.

    Trong thực tế sản phẩm phần mềm của Công ty TNHH Phần mềm SCOM Bình Định đã được nhiều doanh nghiệp công nhận. Hàng chục đơn vị đã sử dụng phần mềm kế toán này. Trong vòng 4 năm qua, anh và các cộng sự không ngừng điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế sử dụng của khách hàng. Nhiều phiên bản phần mềm kế toán SCSOFT ra đời, với giao diện đẹp từ Win98, WinME đến Win2000, WinXP. Riêng phiên bản SCSOFT Accounting 2005 tham gia dự thi là hoàn chỉnh hơn cả, với giao diện WinXP hiện đại, chạy nhanh, dễ sử dụng ngôn ngữ lập trình hiện đại - Visual -Fox 7.0, được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh tiên tiến, có tính năng bảo mật cao. Đây là giao diện "động", người dùng có thể tự điều chỉnh thông tin hiển thị trên màn hình tùy ý, không cần lập trình viên can thiệp như giao diện cổ điển.
    Phần mềm này còn có ưu điểm nữa là mang tính mở, cho phép người dùng nhiều tùy chọn (customize): Tùy chọn kiểu số dư tài khoản (dư nợ/có theo loại tài khoản), tùy chọn phương thức phân bố (cho phép sử dụng hay không sử dụng giá bán, giá mua quy định); có nhiều công cụ hỗ trợ (Sao lưu dữ liệu tự động, tìm kiếm chứng từ, tìm nhanh thông tin trong một danh sách, hệ thống báo cáo "động"). Ngoài ra phần mềm này còn có nhiều chức năng tính toán, hỗ trợ cho công việc có hiệu quả như số dư tồn kho, tồn quỹ được xác định tức thời; tự động trích phân bổ khấu hao, tính giá thành, kết chuyển giá trị gia tăng...; hỗ trợ cho công tác quản lý có công cụ phân tích công nợ, hàng hóa tài sản, phân tích tổng hợp tình hình xuất nhập, tồn kho? Từ một thông tin trên báo cáo, người dùng có thể truy xuất ngược về bút toán, nghiệp vụ đã phát sinh thông tin đó.
    Điều cơ bản nữa là giá bán phần mềm này khá phù hợp - chỉ từ 6-10 triệu đồng cho một doanh nghiệp (tùy theo phiên bản). Kèm theo là việc cài đặt, tập huấn hướng dẫn khách hàng sử dụng, sẵn sàng phục vụ tận nơi, mọi lúc cho khách hàng và chăm sóc khách hàng thường xuyên.
    Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Văn Học, dù phần mềm SCSOFT luôn được điều chỉnh để hoàn thiện nhưng sản phẩm bán ra thị trường vẫn chưa được nhiều. Trên địa bàn tỉnh ta, người dùng chưa tin tưởng lắm, người ta sẵn sàng mua sản phẩm cùng loại của những công ty lớn có tên tuổi với giá cao hơn bởi tâm lý "Bụt chùa nhà không thiêng".
    Để mở rộng thị trường, công ty đã mở văn phòng đại diện ở một số tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Kon Tum... nhưng sản phẩm này cũng không tiêu thụ được là bao. Theo anh Học, chung quy cũng vì thương hiệu. Ít người biết đến Công ty TNHH Phần mềm SCOM Bình Định, thậm chí nhiều người nghi ngờ công ty chỉ là chi nhánh hay vệ tinh của một công ty phần mềm nào đó. Dù vậy, anh Học vẫn tin tưởng sẽ có ngày xã hội hiểu và công nhận sản phẩm của anh. Và điều anh mong ước đã đến, phần mềm kế toán SCSOFT đã đoạt Giải thưởng Sao Khuê 2005. Giải thưởng như tiếp thêm sức mạnh cho sự sáng tạo của một công ty phần mềm mới 5 tuổi, với giám đốc điều hành mới 32 tuổi. Tương lai còn ở phía trước. Phần mềm SCSOFT như Sao Khuê đang hé sáng trên bầu trời phần mềm cả nước.
    . Hoàng Lân

Chia sẻ trang này