1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền giáo dục Do Thái giúp Israel trở nên hùng mạnh

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ChimEnMuaDong, 04/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ôi, Chúa tự nhiên chọn dân tộc này, xong rồi phán người ta phải nghe theo Chúa. Nếu ko Chúa sẽ trừng phạt :))

    Vậy thà Chúa đừng có chọn thì hay hơn, right?
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014, Bài cũ từ: 04/10/2014 ---
    Chúa muốn con người yêu thương Chúa một cách tự nguyện, Chúa cho con người quyền tự do ý chí, quyền chọn đi theo quỷ hoặc theo Chúa
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    Vì vậy NN ko đồng ý với khái niệm "lửa địa ngục" trong Kinh Thánh. Nơi mà Chúa trừng phạt những kẻ ko theo Chúa
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    Ngay cả đến các nhà thần học cũng tranh cãi về Kinh Thánh. Vì ngôn ngữ trong Kinh Thánh được hiểu không thống nhất, và đạo nào cũng nói rằng đạo của họ hiểu đúng những gì Chúa muốn nói trong Kinh Thánh :)
    NN vẫn tin có Chúa, và Chúa nằm trong tim của con người biết kính sợ Chúa, kính sợ điều tốt đẹp.
    Người biết kính sợ điều tốt đẹp thì điều tốt đẹp đến với người, NN nghĩ thế
  2. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Do Thái Giáo không có khái niệm thống nhất về cuộc sống sau khi chết

    Do Thái giáo có rất nhiều khái niệm về cuộc sống sau khi chết như :

    1. Người xấu sẽ bị trừng phạt trong 1 năm , sau đó sẽ được đi vào khu vườn Eden vường Địa Đàng

    2. Người xấu sẽ bị Chúa làm tan mất linh hồn trong cõi hư vô > không tồn tại

    3. Sau khi chết sẽ bị đầu thai cho đến khi hoàn hành nghĩa vụ Chúa đã giao cho, sau đó mới được lên thiên đàng.

    4. Người tốt sẽ được sống lại ( theo nghĩa đen ) , đội mồ sống dậy khi Chúa đến xét xử nhân loại

    5. Chết là hết

    6. Trong địa ngục thì con người chỉ luôn luôn nghĩ cho bản thân và lợi ích của họ , chứ không quan tâm đến người khác. Vì vậy tất cả mọi người trong địa ngục đều luôn luôn cảm thấy đói bụng

    Ở thiên đàng thì mọi người luôn luôn quan tâm đến nhau, cho nên mọi người trên thiên đàng đút thức ăn cho nhau ăn.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170

    Người Do Thái, Chúa của họ có phải là thánh Alla hay ko?
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170

    Người Do Thái, Chúa của họ có phải là thánh Alla hay ko?
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chúa của người Do Thái có phải là Alla hay ko nhỉ?
    Thế Alla với GiêHova, Chúa Kito có là một hay ko?
    Còn Phật thì sao?
    Nói chung là phức tạp ....

    Thì như NN đã nói cách hiểu Kinh Thánh cũng nhiều chuyện lắm

    Nhưng mà NN tin là có Thượng Đế

    Liệu Thiên Đàng tồn tại dưới mặt đất hay mặt đất sẽ ko bao giờ có khái niệm Thiên Đàng?
  6. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Alla là Hồi Giáo , người Muslim ( người theo đạo Hồi Giáo )
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cái đó thì NN cũng biết, NN chưa hiểu lắm về Do Thái nên nhầm
    Nếu ở mặt đất, để tạo 1 thiên đàng thì con người quan tâm đến nhau, ko ích kỷ thì NN muốn 1 thiên đàng dưới mặt đất như thế
  8. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Chúa Kito Jesus Christ và khái niệm holy trinity ( Chúa Cha - Chúa Con - Chúa Thánh Thần ) là Chúa của Ki tô Giáo ( Christianity )

    Allah tiếng Ả Rập có nghĩa là Chúa. Nhưng từ "ALLAH" là từ do người Hồi Giáo sử dụng, và người Ki Tô Giáo ở các nước Ả Rập / Trung Đông sử dụng.

    Chúa của người Do Thái có nhiều tên gọi như : Elohim, Hashem, Adonai, JHWH ,YHWH .
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014, Bài cũ từ: 04/10/2014 ---
    Cái đó phụ thuộc vào xã hội và văn hóa.

    Văn hóa do thái truyền thống thì dựa vào nền tảng là Kinh Thánh.



  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Xã hội hay văn hóa hay truyền thống, hay phong tục tập quán thì cũng đều do Con Người làm ra
    NN thì ko biết đằng nào mà theo, Chúa của dân tộc này, dân tộc kia, mỗi dân tộc một khác, cách lý giải Kinh Thánh cũng khác nhau nên NN tin vào Thượng Đế và chọn đi theo điều tốt
  10. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Theo những gì NN cảm thấy phù hợp.

Chia sẻ trang này