1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không những tập trận của HQVN trên Biển Đông?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa các bác này:
    Hạm đội 7 Mỹ hợp tác với Hải quân Việt Nam
    [​IMG]
    Theo tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Hạm đội 7 của Mỹ đã và sẽ tiến hành một loạt các hoạt động hợp tác hải quân với Quân chủng Hải quân VN trong thời gian từ 8 -14.8.
    Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ - Việt. Chương trình chủ yếu xoay quanh các hoạt động tập huấn phi tác chiến như kiểm soát thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, trao đổi kỹ năng. Bên cạnh đó, sẽ có các hoạt động giao lưu nhằm xây dựng tình hữu nghị hai bên như khám chữa nha khoa và y tế dân sự, thăm tàu sân bay, tàu Mỹ thăm cảng VN, giao lưu thể thao giữa hải quân hai nước.
    Hôm 8.8, một phái đoàn gồm các quan chức chính phủ và quân đội VN đã bay từ Đà Nẵng ra thăm tàu sân bay USS George Washington (CVN 73). Tại đây, phái đoàn VN đã có cuộc gặp với các chỉ huy hải quân Mỹ và chứng kiến lực lượng tấn công của tàu thao diễn trên biển Đông.
    Sáng nay (10.8), tàu khu trục USS John S.McCain do Chuẩn đô đốc Ronald Horton - Chỉ huy trưởng Hậu cần Tây Thái Bình Dương làm trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Trong thời gian từ 10-14.8, các thành viên trên tàu sẽ tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan các danh thắng tại TP Đà Nẵng.
    Hải quân Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến VN trong những năm gần đây, trong đó có hai chuyến thăm cảng năm 2008. Năm 2009, lần đầu tiên một phái đoàn VN ra thăm tàu sân bay của Mỹ - tàu USS John C.Stennis (CVN 74). Cũng trong năm 2009, tàu đô đốc chỉ huy Hạm đội 7 Mỹ USS Blue Ridge (LCC 19) và tàu khu trục có trang bị hỏa tiễn USS Lassen (DDG 82) do hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy đã thăm cảng VN. Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) cũng đã thăm VN vào tháng 5.2010 trong khuôn khổ một chương trình trợ giúp nhân đạo có quy mô lớn.
    Bên cạnh các chuyến thăm cảng, hai tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận Quân sự Mỹ cũng đã được sửa chữa tại các xưởng đóng tàu của VN. Hồi tháng 2 và 3 năm 2010, tàu tìm kiếm cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) và tàu USNS Richard E.Byrd (T-AKE 4) đã được sửa chữa tại xưởng đóng tàu Cam Ranh (cảng Hòn Khói, vịnh Vân Phong).
    * Sáng qua 9.8, tại P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu), UBND TP Đà Nẵng, Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành trung tâm Cảnh báo sớm và Quản lý lụt bão Đà Nẵng. Đại sứ Mỹ tại VN, ông Michael W.Michalak, tham dự lễ khánh thành. Đây là công trình do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) tài trợ với tổng vốn đầu tư 441.830 USD. Tòa nhà cao 3 tầng trên diện tích 1.050m2, được khởi công vào vào tháng 10.2009.
    Link: http://vn.news.yahoo.com/tno/20100810/tpl-ham-doi-7-my-hop-tac-voi-hai-quan-vi-949c3be.html
    Tàu khu trục Mỹ cập cảng Đà Nẵng
    [​IMG]
    Sáng 10/8, tàu hải quân USS John S. McCain do trung tá Jeffrey J.Kim làm thuyền trưởng cùng hơn 300 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng. >Cận cảnh tàu sân bay Mỹ ngoài khơi Đà Nẵng
    Đón tiếp đoàn thủy thủ tàu USS John S. McCain là đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam, Bộ chỉ huy quân sự thành phố...
    Về phía Mỹ có Đại sứ Michael Michalak; đại tá Patrick Reardon, tuỳ viên quốc phòng Mỹ tại Việt Nam...
    Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau lễ đón tại cầu cảng Tiên Sa, trung tá Jeffrey J.Kim nói: "Chuyến thăm này nhằm thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường quan hệ Việt Nam và Mỹ. Chuyến thăm càng có ý nghĩa khi Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 15 năm tái lập quan hệ ngoại giao. Trong dịp này chúng tôi sẽ có phiên huấn luyện về tìm kiếm cứu hộ trên biển với Hải quân Việt Nam".
    Sau lễ đón, chiều cùng ngày thuyền trưởng và sĩ quan tàu USS John S. McCain đã thăm và làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng.
    Trong thời gian ở Đà Nẵng, đoàn thủy thủ Mỹ sẽ trao đổi với Hải quân Việt Nam về kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn trên biển, kiểm soát sự cố trên tàu; giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao hữu nghị với chiến sĩ Hải quân Vùng C, Hiệp hội Thanh niên, sinh viên ĐH Đà Nẵng; giao lưu ẩm thực giữa các đầu bếp của tàu với đầu bếp các nhà hàng tại Đà Nẵng; thực hiện chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà...
    Theo kế hoạch, sáng 14/8 tàu rời Đà Nẵng.
    Tàu hải quân USS John S. McCain là một trong số các tàu hộ tống cho George Washington. Trước đó ngày 8/8, một phái đoàn gồm quan chức chính phủ và quân đội Việt Nam đã ra thăm tàu sân bay USS George Washington khi ở ngoài khơi vùng biển Đà Nẵng, gặp gỡ các lãnh đạo hải quân Mỹ.
    Việc viếng thăm của các tàu Mỹ nằm trong hoạt động kỷ niệm 15 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Trước đó Hải quân Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến Việt Nam, trong đó có hai chuyến thăm cảng năm 2008. Năm 2009, lần đầu tiên một phái đoàn Việt Nam ra thăm tàu sân bay của Mỹ - tàu USS John C. Stennis.
    Cũng trong năm 2009, tàu đô đốc chỉ huy Hạm đội 7 Mỹ Kỳ USS Blue Ridge và tàu khu trục có trang bị hoả tiễn USS Lassen do hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy đã thăm cảng Việt Nam.
    Tàu Hải quân Mỹ USS John S. McCain (DDG 56) hạ thủy năm 1992, tải trọng 8.700 tấn, chiều dài 153 m, tốc độ 30 hải lý một giờ, tầm hoạt động 8.150 km. Trên tàu có máy bay trực thăng, tên lửa, tomahawk, hệ thống ra đa đa nhiệm, pháo, có 6 ngư lôi...
    Link: http://vn.news.yahoo.com/vne/20100810/tpl-tau-khu-truc-my-cap-cang-a-nang-50f20d3.html
  2. zui_zi

    zui_zi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Các bác cũng nên nhớ là VN mặc dù tham gia quốc tế hoá biển Đông, nhưng vấn đề dâ n chủ và n hân quyền thì vẫn chưa được quốc tế hoá. Cho nên sự xích lại với Mỹ đi đôi với việc chấp thuận những yêu sách của Mỹ mà tới đây họ sẽ đòi hỏi, không những thế nó còn diễn ra dưới sự thôi thúc của bộ phận cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
    Từ một nước hoà hảo hữu nghị với các cường quốc không cẩn thận sẽ biến thành một quân cờ bị giao tranh ngay trên đất liền chứ không chỉ là trên đại dương nữa đâu.
    TQ chắc hẳn đang toan tính làm sao đánh VN nhưng không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của Mỹ, Asean lợi dụng tối đa nhất những khác biệt giữa các bên có liên quan và tìm mọi cách chia ra để cai trị.
  3. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Hoa Kỳ diễn tập hải quân
    Thứ Năm, 12.8.2010 | 14:16 (GMT + 7)
    (LĐ) - Nhân việc tàu khu trục John S. McCain cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ra thông cáo viết: "Việt Nam đang trở thành một trong các đối tác quan trọng và hứa hẹn nhất của nước Mỹ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".
    Tàu khu trục Mỹ USS John McCain thăm Việt Nam
    Chuyến thăm đầy hy vọng
    BBC ngày 11.8 dẫn thông cáo của Thượng nghị sĩ John McCain cho biết: ?oChuyến thăm của tàu USS John McCain tới Việt Nam là một sự kiện mang tính lịch sử và đầy hy vọng?.
    Tàu khu trục có trang bị hoả tiễn USS John S. McCain (DDG 56) với thuỷ thủ đoàn 270 người đã tới Đà Nẵng hôm 10.8, đánh dấu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tàu. Chuyến thăm kỷ niệm 15 năm bình thường hoá quan hệ giữa hai nước, đồng thời đánh dấu việc triển khai các hoạt động trao đổi đào tạo quân sự đầu tiên từ trước tới nay giữa Mỹ và Quân chủng Hải quân Việt Nam.
    Thượng nghị sĩ McCain viết trong thông cáo: ?oChuyến thăm hôm nay mang ý nghĩa lịch sử to lớn, đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi (tàu khu trục mang tên thân phụ của Thượng nghị sĩ, cũng từng phục vụ trong Hải quân Mỹ). Thế nhưng, tầm quan trọng thực sự của chuyến thăm này cần được đánh giá bằng tín hiệu mà nó đưa ra về tương lai quan hệ Việt - Mỹ. Mối quan hệ này đã tiến một bước dài, nhưng tiềm năng mới thật là to lớn. Tôi tin tưởng rằng dần dần hai quốc gia chúng ta cùng với nhau sẽ đóng góp cho an ninh, sự phồn thịnh, và một ngày nào đó, cho sự tự do của tất cả các nước và các dân tộc Đông Nam Á?.
    Thuỷ thủ tàu John S. McCain và thuỷ thủ Việt Nam có các buổi diễn tập tìm kiếm và cứu hộ và các giao lưu thể thao văn hoá khác. Các thuỷ thủ của tàu cũng thực hiện một số dự án dành cho cộng đồng tại một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và trường học địa phương, tham quan thành phố.
    Thuyền trưởng tàu USS John S. McCain Jeffrey Kim tại Đà Nẵng.
    Thuyền trưởng tàu USS John S. McCain Jeffrey Kim tại Đà Nẵng.
    Đề cao an ninh và tự do hàng hải
    Sĩ quan hạng 1 phụ trách kỷ luật Jonathon Baker từ Columbia, S.C - có cha đã từng tham chiến tại Việt Nam - nói rằng chuyến thăm là cơ hội để trải nghiệm một nền văn hoá độc đáo. Ông nói: ?oTôi thực sự khuyến khích các thuỷ thủ ra khỏi tàu và tham quan, học hỏi điều gì đó về Việt Nam? - Baker nói. ?oNhiều thuỷ thủ có cha mẹ hoặc ông bà đã từng phục vụ trong quân đội tại Việt Nam. Giờ đây, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã bình thường hoá. Chúng ta cần tận dụng tối đa cơ hội được là một phần của quá trình lịch sử này?.
    Chuyến thăm của tàu John McCain tới Việt Nam được báo chí thế giới và khu vực đưa tin rộng rãi và nhấn mạnh rằng, chuyến thăm là một dấu ấn trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Hãng tin AFP dẫn lời trung tá Jeffrey Kim - chỉ huy tàu John McCain - nói, Mỹ và Việt Nam ?ochia sẻ lợi ích chung về an ninh hàng hải trong khu vực? và Mỹ ?otin rằng tự do trên biển rất quan trọng với thương mại và quan hệ giữa các nước?. Nhiều tờ báo Mỹ đưa lại bài của Hãng tin AP, trong đó viết rằng, chuyến thăm và việc diễn tập là ?odấu hiệu cho mối quan hệ quân sự đang gia tăng? giữa hai nước.
    Hải quân Mỹ đã thực hiện hai chuyến thăm cảng Việt Nam năm 2008. Năm 2009, lần đầu tiên một phái đoàn Việt Nam ra thăm tàu sân bay của Hoa Kỳ-tàu USS John C.Stennis (CVN 74). Tháng 11.2009, tàu đô đốc chỉ huy Hạm đội 7 Mỹ USS Blue Ridge (LCC 19) và tàu khu trục có trang bị hoả tiễn USS Lassen (DDG 82) do hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy đã thăm cảng Việt Nam. Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) cũng đã thăm Việt Nam tháng 5.2010 trong khuôn khổ một chương trình trợ giúp nhân đạo có quy mô lớn.
    Tàu USS John S. McCain thuộc Liên đội tàu khu trục 15, làm nhiệm vụ tuần tra trong khu vực thuộc trách nhiệm của Hạm đội 7. Hoạt đông trên vùng Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Hạm đội 7 của Mỹ có quy mô lớn nhất trong số các hạm đội triển khai tiền phương của Mỹ, với khoảng 50 tàu, 120 máy bay, 20.000 thuỷ thủ và lính thuỷ đánh bộ được giao nhiệm vụ tại mọi thời điểm.
    V.N (tổng hợp)
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/laodong.vn/Viet-Nam--Hoa-Ky-dien-tap-hai-quan/4697928.epi
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thông tin nóng sốt đây các bác:
    Link: http://vn.news.yahoo.com/tto/20100812/tpl-lan-dau-tien-hai-quan-my-viet-dien-t-ef16c59.html
    [​IMG]
    Lần đầu tiên hải quân Mỹ - Việt tập trận ở biển Đông
    TT- ?" Dù chỉ diễn ra trên một quy mô nhỏ, lại không được hai bên chính thức quảng bá rộng rãi, nhưng các cuộc tập trận của hải quân hai nước đã thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.
    Một số nhà phân tích đánh giá là các hoạt động kể trên là một cuộc tập trận hải quân chung.
    Từ ngày 11 đến 14-8, thủy thủ đoàn trên tàu John Mc Cain sẽ tiến hành nhiều hoạt động tập trận cùng với hải quân Việt Nam. Trong bản tin công bố ngày 8-8 nói về các cuộc tập trận này, Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 xác định chương trình chủ yếu xoay quanh các hoạt động tác chiến như chống tàu ngầm, đổ bộ đánh chiếm đảo, sử dụng tên lửa đối hạm tối tân, vũ khí thông minh trên biển của Mỹ, cứu khổ cứ nạn...
    Bên cạnh đó, sẽ có các hoạt động giao lưu nhằm xây dựng tình hữu nghị như chữa răng và y tế dân sự, thi đấu thể thao giữa hải quân hai nước.
    Tham gia vào các cuộc tập trận này, theo Hạm đội 7, có khu trục hạm USS John McCain ở Đà Nẵng, cũng như ban chỉ huy của Lực lượng Đặc nhiệm 73 (Task Force 73) trong khi có 3 chiến hạm khác túc trực ngoài khơi như các khu trục hạm USS Curtis Wilbur, USS Chung-Hoon và USS McCampbell.
    Theo TTXVN
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    đây đúng là lần đầu tiên trong lịch sử hai nước có các hoạt động như vậy. "Nó tạo tiền đề cho việc phối hợp tác chiến trong tương lai khi lợi ích của cả 2 bị một quốc gia nào đó xâm hại" MMichelHung nhận xét.
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    tìm mãi cái đoạn vàng vàng mà không thấy.
  7. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hồng gia ăn tục nói phét.
  8. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Cứu khổ cứu nạn cứu chúng sinh... Câu ni nghe quen quen hình như phật tổ nói thì phải sao đưa vào bài báo làm gì nhỉ
  9. muongte1000

    muongte1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải ghê ghớm VN giao lưu với bạn bè quốc tế tạo thiện cảm cho nhau rùi phát triển làm ăn kinh tế tin tưởng nhau . Ko ai có thể cấm đoán việc tới thăm nhau cả còn phán xét suy đoán và áp đặt nước khác là không đc
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    vừa rồi bắn đạn thật ở Hòn Tý của đoàn B70 cũng gần như là tập trện rồi, nói gì thì nói nên thường xuyên bắn đạn thật để lấy kinh nghiệm dù nó hơi tốn kém:-w

Chia sẻ trang này