1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên học đại học hay trung cấp sư phạm mầm non Hà Nội

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi 103lelinh90, 14/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 103lelinh90

    103lelinh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sư phạm mầm non là ngành nghề đặc thù do đó có nhiều khắt khe hơn trong việc đào tạo ngay cả ở hệ trung cấp cho tới đại học. Bởi vì, người giáo viên mầm non là người đặt nền móng đầu tiên góp phần hình thành nhân cách, tâm sinh lý và lối sống cho trẻ trong suốt quãng thời gian phát triển sau này.

    Quá trình đào tạo giáo viên mầm non hệ trung cấp hay hệ đại học cũng không có quá nhiều khác biệt. Khi trở thành giáo viên mầm non dù trung cấp hay đại học đều phải có những kỹ năng chuyên môn, phẩm chất và thái độ tốt để nuôi dạy trẻ tốt nhất trong những năm tháng đầu đời.

    1. Hệ đại học sư phạm mầm non

    Điểm khác biệt lớn nhất ở trình độ đại học sư phạm mầm non so với hệ trung cấp là thời gian đào tạo. Theo học hệ đại học, các em phải thi đầu vào với điểm chuẩn khá cao, thời gian học đại học gấp đôi thời gian học trung cấp là 4 năm. Ngoài ra, sinh viên đại học sẽ được đào tạo chuyên sâu về khả năng lý luận và tiếp cận nghề nghiệp theo hướng tư duy độc lập, sáng tạo.

    [​IMG]

    Sinh viên đại học sư phạm mầm non phải biết phân tích chương trình giáo dục mầm non, cập nhật và vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục vào quá trình chăm sóc trẻ tuổi mầm non nhiều hơn so với hệ trung cấp mầm non về mặt kỹ năng. Vì thế cho nên sau khi tốt nghiệp cử nhân sư phạm mầm non sinh viên phải có khả năng lý giải được các hành vi, thái độ và tâm lý của trẻ để có hướng xử lý cho phù hợp với hoàn cảnh.

    2. Tìm hiểu về hệ trung cấp sư phạm mầm non

    Đối với hệ trung cấp sư phạm mầm non thì thời gian đào tạo là 2 năm và không yêu cầu thi tuyển đầu vào (hiện tại chủ yếu xét tuyển dựa vào học bạ THPT). Chính vì thời gian đào tạo ngắn nên sinh viên được tiếp cận nghề nghiệp theo hướng thực hành nhiều hơn. Ví dụ như đối với môn tạo hình, sinh viên được hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng vẽ, nặn, cắt (xé, dán…) sao cho dễ và phải tìm cách sao cho sau này dạy cho trẻ thực hiện các sản phẩm tạo hình đơn giản… Khi học âm nhạc, sinh viên sẽ tập luyện giọng hát, sử dụng một vài nhạc cụ để có thể dạy trẻ hát và vận động đúng nhịp, đúng giai điệu.

    Ngoài ra, trong chương trình đào tạo các sinh viên trung cấp sư phạm mầm non sẽ được thực tập nghề nghiệp tại các trường mầm non 2 lần, một lần vào học kỳ II và một lần vào học kì IV với thời gian khoảng 2 tháng 1 kỳ thực tập.

    Quá trình thực tập rèn luyện thực tế tại các trường mầm non ngay trong quá trình học tập sẽ giúp cho các em sinh viên làm quen với công việc nuôi dạy trẻ trong tương lai. Qua những tình huống thực tiễn sinh động gặp phải và nhìn thấy từ các các thầy cô giàu kinh nghiệm và những trải nghiệm nghề nghiệp, sinh viên được giáo dục thái độ sẵn sàng tiếp nhận các tình huống có thể xảy ra, không ngại khó, ngại khổ trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non.

    Sinh viên theo học trung cấp mầm non được đào tạo để trở thành giáo viên mầm non với đầy đủ năng lực tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ theo đúng chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT yêu cầu.
    Văn phòng tuyển sinh sư phạm mầm non Hà Nội
    Địa chỉ: Phòng 204. Số 1 Hoàng Văn Thụ – Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Hà Nội.
    Điện thoại tư vấn: 043.999.7218 – 0979.815.383.

Chia sẻ trang này