1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên học Piano hay Keyboard đây bà con iu vấu ????

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi authoaitan, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng khó trả lời, theo tôi để chơi được khoảng (3-4 năm) là tạm ổn. Để đệm hát hay lại là việc khác. Ngoài ra còn tuỳ thuộc vào khả năng từng người nữa chứ.
    Tôi cũng không biết trang web nào của Đặng Thái Sơn đâu. Nhưng Đặng Thái Sơn chơi Piano ........ hihihihi
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở tận cái xó Việt Nam "quề nha" này đọc bài của bác Codep mang lại cho tôi nhiều cảm xúc quá!!!! Chả biết phải diễn tả những cái cảm xúc đó ra đây thế nào. Thôi thì cũng phải cố vậy:
    - "100% tay chơi keyboard không có cảm
    giác ngón tay , và cảm giác nhạc lúc mạnh lúc nhẹ", nói thật với bác là sự khẳng định này của bác quá vớ vẩn. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi.
    - Bác phân biệt giàu chơi Piano, nghèo chơi Keyboard kể ra cũng có lý đôi chút, nhưng cũng chưa hẳn đúng. Tất nhiên là Piano thì đắt tiền hơn Keyboard. Nhưng ở VN thì thực tế có nhiều cái khác với bên Mỹ bác ạ. Không hiếm những người họ đầu tư cả Piano và Keyboard, do đó không thể nói là họ nghèo được mà ngược lại họ rất giàu. Piano cũng dùng để chơi, để kiếm tiền, và Keyboard cũng vậy. Và đôi khi tiền mua cái Piano lại có nguồn gốc từ cái Keyboard đấy bác ạ.
    - "Học Piano mất hàng năm
    trời, trong khi đó, học keyboard đâu có được nổi một năm ?" - Với nhận xét này của bác thì tôi xin phép bà con trong Forum miễn "bình loạn".
    Vài lời thô thiển, mong bác bỏ quá cho.
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Em chỉ là cái thằng a ma tơ về âm nhạc, chưa có học hành gì, chỉ xin có vài lời như thế này.
    Em vốn không quan tâm lắm đến cái piano, chỉ khoái cái keyboard thôi. Tiếng piano của keyboard thì không thể nào bằng piano nguyên gốc được. Nhưng keyboard có rất nhiều tính năng. Nếu bác quan tâm đến hoà âm, phối khí, đệm nhạc thì bác nên dùng keyboard. Có những bài hát mang phong cách pop, dance, rock, ballad, dân ca, bác phải dùng keyboard mới thể hiện được hết nội dung tình cảm của bài hát, chứ piano rất hạn chế! Ví dụ như bài Huế thương của nhạc sĩ An Thuyên, bản phối trong phần thể hiện của ca sĩ Bích Ngọc (sau này là ca sĩ Vân Khánh) có phần string (của keyboard) ngay vào đầu đoạn điệp khúc mà theo em là quá hay.
    Nếu bác muốn biết thêm về keyboard, bác có thể vào trang web của các hãng Yamaha, Roland, Korg để tìm hiểu thêm.
    À! Mới nhớ lại trong chương trình Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung mới đây. Hôm đó, ns Quốc Trung chơi 3 cái keyboard, trong đó có cái Roland V-syncth. Thèm!
  4. authoaitan

    authoaitan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    kâka bác OngGiaDauKho chắc cùng cảnh ngộ như em hehe nhà em cũng ko đến nỗi nào nghèo mà cũng ko dám nói giàu :D ! em chĩ ao ước có 1 con keyboard để thoả niềm đam mê thú yêu nhạc của em bấy lâu nay kekê ! thôi em ráng học keyboard nắm vững rồi bay về nhà luyện 2 năm nữa lên xong chiến với bác nhe kekek !
  5. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa tôi! Em thề với bác từ khi bé đến giờ đánh 100 cái đàn thì 99 cái keyboard em xài là phím sống bác ạ (tức là có nặng nhẹ ý) Em đoán bác ko biết ấn út để sensitive nên mới nói thế!
    Còn câu con nhà nghèo thì học keyboard và ko học được piano thì phải thì... pó tay! Hoá ra J.S.Bach giàu lắm mới viết được piano hay như thế!
    Còn Organ mà học 1 năm thì... mới biết bật tắt nhạc đệm, đánh mấy bài như kiểu Alibaba là cùng bác ạ... Em học 17 năm rồi mà vẫn thấy nhiều cái để học.... Bác học 1 năm đã hết quá giỏi!
    Em thì em cũng muốn vác piano đi kiếm tiền nhưng mà nặng quá nên đành vác Keyboard... Với lại ở VN mình giờ cũng oai lắm khách sạn quán bar nào cũng chơi piano hết chứ ko phải keyboard đâu ạ...
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Xin nói tiếp trong đàn PSR2000 và PSR 2100 ngay đến phần nền nhạc đệm cũng có thể chơi được phím "sống", bạn nào chưa biết thì làm như sau:
    - Bấm vào nút "Phun cờ ti on" - Function ở ngay bên trái màn hình.
    - Bấm tiếp vào dòng thứ ba có hàng chữ: Style setting/Split Point/ChordFingering.
    - Trong cửa sổ tiếp theo ở thẻ chọn thứ 4 có chế độ ACMP touch, các bạn chọn nút có số 4 ở dưới màn hình để chuyển sang chế độ ON.
    - Bấm Exit để thoát ra ngoài.
    Bây giờ các bạn thử chơi nền hợp âm mạnh nhẹ, sẽ thấy hiệu quả tức thì.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các bạn nói đúng cả .
    Có điều tôi nói dựa theo kinh nghiệm sống tôi thường thấy
    quanh tôi .
    Trong số trẻ con học Piano, Keyboard, và Organ, thì không
    thấy có ai học keyboard cả . Chỉ cha chú chúng nó học keyboard
    thôi, và tầng lớp già chúng tôi chẳng ai bỏ tiền ra thuê thày dạy
    keyboard đến được một năm hay hơn . Đa số là tự học, tự
    chơi, và học lóm lẫn nhau .
    Trong số đó, chỉ có mỗi một đứa học cả Piano và cả Organ .
    Cha chú nó nhìn vào Organ, thì như người mù sờ voi, tuy chơi
    được, nhưng dở lắm, và phải học set-up được mỗi một kiểu
    thôi. Bố cháu nói, nó còn phải học mấy năm Organ nữa.
    Piano ở Mỹ hẳn là quý tộc rồi, vì những nhà ViệtNam có Piano
    đều vài nghìn đôla, chứ ít người (tôi chưa thấy quanh đây) dám
    mua cây mấy chục nghìn đô hay trên trăm đôla cả. Tôi yêu thích
    Piano, nhưng cũng chỉ đủ tiền mua Digital thôi, chứ không dám
    chòi loại mấy chục nghìn .
    Các bạn nói đúng là keyboard có key-sensitive, nhưng tôi cũng
    đúng là, người chơi keyboard chẳng bao giờ chơi nhẹ và tinh
    tế cả . Lúc nào nhạc của họ cũng choang choảng hết cỡ.
    Giàn nhạc của họ, từ trống trở đi, cũng chơi hết cỡ volum.
    Xài keyboard thì có đủ các giọng các loại đàn và kèn, nhưng
    chơi Piano mà soạn nhạc, thì phải có violin thật, cello thật và
    bass thật, chứ đâu có function như keyboard mà chơi được?
    Keyboard thì có người hát là đệm được ngay, trong khi đó
    những người phối khí phải viết đi viết lại hàng mấy ngày trời
    mới cho các đàn sáo chơi đệm cho một bài hát được.
    Các bạn nói đúng, nhưng ý tôi nói, thì không hoàn toàn vô lý
    đâu. Nó bổ sung cho ý các bạn nói thôi. Mì ăn liền, và mì thường
    là như thế đấy.
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    À, còn cái này nữa, không biết bác đã biết chưa nhỉ?
    Nếu bác đệm hát, dùng keyboard sẽ tiện hơn ở điểm này :
    Với keyboard có chức năng "Transpose", bác sẽ dễ đệm hát cho những người có tông giọng khác nhau (bác cứ việc bấm phím ở cung Đô trưởng, hoặc La thứ, và chọn mức Transpose cho phù hợp với giọng của người ta). Còn với Piano, bác phải chuyển phím cho phù hợp với giọng của họ. Như vậy, bác phải học thế bấm của 12 hợp âm trưởng, 12 hợp âm thứ, bác ạ!
  9. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Transpose chỉ dùng cho những tay keyboard kém, chứ còn những người chơi tốt chẳng ai dùng cả. Nó làm cho người ta lười thêm thì có. Vậy cho nên mới có trường hợp gọi là nhạc công " đô trưởng la thứ " chỉ đánh mỗi hai giọng, sau đó thì + và - Cái chuyện sử dụng transpose này cũng có nhiều anh dở khóc dở cười thì + mà quên - thì sẽ làm cho người hát bở hơi tai đấy... kaka
  10. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Kể cả những tay chơi Piano giỏi thì cũng vẫn ngại dịch giọng trên Piano. Theo tôi cuối cùng là hiệu quả công việc. Mà cái này thì dùng Keyboad tiện dụng hơn.

Chia sẻ trang này