1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền Kinh Tế VN 1960 và 2000

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 16/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác Lê Quốc Hồ có chục tỷ USD thật , bị tịch thu , nay hợp thức hóa cho ngân sách là do NewYork mua trái phiếu Cứ 35 tỷ USD của bác Lê Quốc Hồ mà suy ra , năm sau GDP bỗng vọt lên mười mấy % .
    Đùa tí cho thay đổi không khí
  2. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đặt mua có lẽ hiểu là tranh nhau mua nên phải đẩy gía lên
    như kiểu đấu giá
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bác cho em spam tí (mod cứ xóa ạ)
    Thế theo quan niệm của bác Nhật + Hàn + Tàu gọi là đẹp giai ạ?
    Em thấy nhìn mặt nó đao bỏ bố!
    Mà em chẳng bao giờ thấy "nhục" khi mình là người Việt như bác nói. Ai cũng như bác, thì đúng nhục thật!
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 29/10/2005
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bọn Nhật, Hàn, Tàu to béo, chúng nó ăn nhiều, chỉ được cái da trắng thôi! Nhìn mặt chúng nó tối như hũ nút ấy, làm sao mà sáng bằng dân Annam mình. Mấy thằng tây đúng là mù, đứng trước thái dương mà không biết, tay cầm viên kim cương lại ném đi nhặt mấy viên đá cuội...
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay báo chí ầm ỹ vụ bán trái phiếu ở Mỹ, các bác học kinh tế cho hỏi ý nghĩ của vụ này thế nào?
  6. great_sephiroth

    great_sephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Phát hành trái phiếu là một hình thức đi vay nợ của Nhà nước, tất nhiên là vay càng nhiều thì sẽ càng có nhiều vốn để làm kinh tế , đó là điều đáng mừng . Nhưng vay thì phải trả, làm sao để nguồn vốn vay được sinh lợi nhuận khổng lồ, đó mới là điều quan trọng
  7. little_panda81

    little_panda81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tớ lọ mọ tìm bản gốc của bài viết. Chung quy là tại vấn đề dịch thuật của các bác vnn thôi.
    "Vietnam has decided to take the increasing trust it''s enjoying from foreign investors out for a test drive. On Oct. 27, it completed its first dollar-denominated bond offering, selling $750 million in securities that mature in 10 years. The offering was 50 percent larger than planned after investors placed orders for $4.6 billion. "
    Ý tác giả là khi chính phủ VN loan báo sẽ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, các nhà đầu tư đã đăng ký đặt mua trước với tổng trị giá đăng ký là 4.6 tỷ USD. Vì thế nên chính phủ VN đã phát hành 750 triệu USD trái phiếu thay cho kế hoạch phát hành 500 triệu USD ban đầu.
    Thế mới biết cái gì nêu ra cũng cần phải có bản gốc
    http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000039&cid=pesek&sid=an3tRxNe8HD0
  8. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc các bạn là để vay 750 triệu USD này ta chấp nhận trả lãi mỗi năm là hơn 7%. Con số này cao hơn 2.5% so với lãi xuất mà chính phủ Hoa Ky chấp nhận trả qua cổ phiếu của họ (4.5%).
    Theo cách vay này thì khi trái phiếu tới hạn trả (sau 10 năm), ta sẽ phải trả cho người mua (người cho vay) là 2 lần số tiền mình vay của họ (tổng thành 1.5 tỷ USD).
    Một khoản vay tiền khác mà VN ta ngày nay vẫn có là khoản vay tiền ODA. Vay tiền qua cách này VN ta được ưu đãi rất nhiều. Chẳng hạn như là 10 năm đầu không tính lãi. Sau đó mỗi năm tính lãi 2-3%. Thời gian cho vay có thể lên tới 30-40 năm.
    Riêng tiền ODA hiện nay thì ta không đủ khả năng giải ngân hết khoản tiền này. Số tiền ODA ta đồng ý nhận hàng năm thấp hơn số tiền mà họ sẵn sàng cho ta vay với lãi suất ưu đãi đó.
    Tất nhiêu mỗi khoản vay ODA đều có điều kiện ràng buộc của nó.
    Vài hàng để các bạn suy ngẫm .
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thế hóa ra chính phủ ta dốt, nhà đang có tiền lại tự nhiên đi vay. Mà mấy thằng cho vay cũng dốt nốt, biết thằng vay tiền không ra sao mà vẫn tranh nhau cho vay...
    Nhân loại toàn thằng ngu cả!
  10. little_panda81

    little_panda81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác Gmail à, 750 triệu USD đó là quy đổi ra USD thôi, còn trả lãi 7% là tính theo giá trị của đồng Việt Nam. Chênh lệch giữa 2 mức lãi suất của trái phiếu Việt Nam và Hoa Kỳ cho biết kỳ vọng biến đổi của tỷ giá hối đoái trong tương lai của đồng Việt Nam. Theo đó, các nhà đầu tư cho rằng tỷ giá hối đoái của Việt Nam sẽ tăng trung bình 2.5% trong 10 năm tới.
    ODA cũng tốt, phát hành trái phiếu cũng tốt vì có thêm ngoại tệ để phát triển kinh tế. Nhưng mà tuy ODA có lãi suất thấp hơn, đi kèm theo đó là phải mua hàng của nước viện trợ ODA chứ không được tự do sử dụng tiền như phát hành trái phiếu.

Chia sẻ trang này