1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì để trẻ không phải lo viêm tai giữa?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Ngavo7789, 20/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngavo7789

    Ngavo7789 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2015
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Khi có dấu hiệu chảy dịch ở vùng tai, người nhà nên đưa b tới các cơ sở y tế có chuyên khoa tai - mũi - họng để bác sỹ hướng dẫn săn sóc + làm sạch ống tai. Khi trẻ có biểu hiện sốt, ho, chảy xoang mũi, đau vòm họng,…Người nhà nên đưa đến cơ sở y tế khám bệnh lý để ngừa biến chứng ở ống tai.

    Viêm màng nhĩ giữa tiết dịch – một chứng bệnh trẻ dễ mắc.


    Một số trẻ em bị viêm thính giác giữa thời kỳ đầu của giai đoạn tiết dịch trong hòm nhĩ, bệnh tai mũi họng được phát hiện nhờ nghiệm pháp đo nhĩ lượng đồ. Một số trẻ không có biểu hiện gì là đang bị Bệnh lý.

    Đây môi trường học tập về đường thở ở trẻ em. Cứ 10 trẻ thì có 1 – 2 trẻ mắc bệnh TMH này. Triệu chứng chính của bệnh là nghe kém. Trẻ đang ở giai đoạn học nói nếu mắc bệnh tai mũi họng sẽ bị ảnh hưởng làm chậm quá trình học nói, chậm quá trình phát triển ngôn ngữ dẫn đến ảnh hưởng phát triển trí thông minh.

    =>> Bạn muốn biết: chữa viêm tai giữa ở đâu tốt

    Tùy tuân theo nguyên nhân gây bệnh, tùy tuân theo sức đề kháng của cơ thể, lỗ tai giữa có lúc bị viêm ở nhiều mức độ khác nhau:

    Viêm tai giữa xuất tiết.

    Viêm vùng tai giữa sung huyết.

    Viêm tai giữa mũ.

    Trong viêm thính giác giữa cấp ở trẻ em, viêm vùng tai giữa tiết dịch kéo dài nếu không điều trị đúng sẽ gây các di chứng nặng nề trên ống tai giữa và làm suy giảm chức năng nghe.

    Việc điều trị viêm vùng tai giữa tiết dịch bao gồm các phương pháp điều trị khác nhau như:

    Điều trị nội khoa.

    Điều trị phẩu thuật: trong đó vai trò của ống thông nhĩ trong điều trị viêm tai giữa vẫn còn rất cần thiết.

    Viêm ống tai giữa cấp thường hay xảy ra chủ yếu ở trẻ em, hầu họng ở trẻ từ 1 -> 6 tuổi.

    Các yếu tố liên quan đến viêm tai giữa cấp gồm: giới (Nam, Nữ), ít bú sữa mẹ lúc nhũ nhi, đi học nhà trẻ đông đúc, mùa thu với đông, dùng núm vú giả, tiếp xúc các chất ô nhiễm ( khói thuốc đặc trị lá…). Viêm vùng tai giữa cấp thường hay xảy ra ở những tháng mùa đông và mùa thu hơn mùa hè. Tiếp xúc trước đó với vi khuẩn hoặc do chủng ngừa có khi ức chế vi khuẩn -> gây bệnh lý ở vòm mũi cổ họng.

    [​IMG]

    Nguyên nhân gây bệnh tai mũi họng viêm ống tai giữa cấp.

    Điều kiện hoặc là tái phát nhất là nhiễm trùng đường hô hấp trên / hoặc là rối loạn chức năng vòi nhĩ.

    Nhiễm siêu vi vòm lỗ mũi vòm họng dẫn đến viêm, phù nề vòi nhĩ, nhiễm siêu vi như gặp nhiều tác nhân gây bệnh tai mũi họng ở tai giữa.

    Vi khuẩn hay gặp: Steptococcus, Pneumomiae, Heamophilus influenza…

    Ở trẻ sơ sinh khó hết nhất là vi khuẩn gram âm: Escheria coli, enterrococci….

    =>> theo dõi thêm: triệu chứng bị đau sau tai

    Điều trị viêm thính giác giữa cấp.

    Việc dùng thuốc dùng thính giác dạng thuốc kháng sinh tê giảm đau tại chỗ hay có chỉ định khi bệnh tai mũi họng nhi đau nhiều và với điều kiện bệnh nhân chưa thủng nhĩ (chưa chảy dịch ở tai).

    Khi có dấu hiệu chảy dịch ở vùng tai, người nhà nên đưa b tới các cơ sở y tế có chuyên khoa tai - mũi - họng để bác sỹ hướng dẫn săn sóc + làm sạch ống tai.

    Khi trẻ có biểu hiện sốt, ho, chảy xoang mũi, đau vòm họng,…Người nhà nên đưa đến cơ sở y tế khám bệnh lý để ngừa biến chứng ở ống tai.

    Bài viết trên chia sẻ một số hạn chế với phương pháp điều trị người bệnh mắc phải các triệu chứng về ống tai nhưng không thể nhận biết. Nếu phát hiện ra triệu chứng khác hay nên đến ngay các cơ sở y tế để đươc khám với điều trị kịp thời, tránh tình trạng xấu nhất xảy ra.

Chia sẻ trang này