1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên phòng chứng bệnh viem tai giua bằng biện pháp nào

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi nhungle233, 12/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Bệnh lý viêm tai giữa là một chứng bệnh phổ biến ở trẻ em. Nếu như không nhanh chữa dứt khoát, căn bệnh có thể gây một vài hệ lụy nguy hiểm như bệnh lý viêm màng não, căn bệnh áp xe não, gây liệt dây thần kinh số 7.
    Xem thêm : cách chữa viêm tai giữa

    [​IMG]
    Bệnh viêm tai giữa của trẻ nhỏ

    Chứng bệnh viêm tai giữa phổ biến ở bé khoảng 6 tháng đến 3 tuổi. Bé thường hay bị bệnh viêm tai giữa vì chứng bệnh viêm VA lan tới vòi nhĩ, làm cho vòi nhĩ bị mắc viêm và nghẽn lại. Với trẻ con, vòi nhĩ thường ngắn hơn, khẩu kính lớn hơn ở người lớn nên vi rút và một số dịch tiết ra ở mũi họng rất dễ lây lan đến tai giữa. Nhất là, hệ thống tế bào đường hô hấp (tế bào mũi họng, tế bào trong tai, tế bào khí phế quản...) ở trẻ rất mẫn cảm, tương đối dễ phản ứng đối với những kích thích thể hiện bằng tình trạng xuất tiết dịch, khiến cho dịch ứ đọng nhiều ở trong hòm tai, gây ra viêm nhiễm .
    Điều nguy hiểm là căn bệnh viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ có thể gây ra bệnh lý rách màng nhĩ, làm tiêu xương... Ảnh hưởng đến sức nghe của bé và dẫn tới rối loạn ngôn ngữ. Nếu mà không được chữa tận gốc, bệnh có khả năng gây các hệ lụy nhiễm khuẩn sọ não rất nguy hại chẳng hạn như chứng bệnh viêm màng não, áp xe não, chứng bệnh viêm tắc tĩnh mạch bên hay dẫn tới hiện tượng liệt dây thần kinh mặt
    Ở mức độ mới đầu, triệu chứng của viêm tai giữa không rõ ràng, trẻ không sốt, không bị đau tai, rất hiếm khi xảy ra hiện tượng ù tai là bệnh gì, không tiết dịch ở tai. Triệu chứng duy nhất chính là bé bị nghễnh ngãng khiến các mẹ thường hay bỏ sót và cho rằng bé kém tập trung. Lúc chuyển thành mức độ mãn tính mới có tình trạng chảy dịch tai.
    Vì vậy, ngay từ giai đoạn ủ chứng bệnh (trẻ sốt, thường hay là sốt khoảng 39 tới 40oC, cáu khóc nhiều, trẻ trẻ thường bỏ bú, chán ăn , nôn trớ, đi ngoài, co giật, hay lấy tay dụi vào tai...), người lớn cần phải mang trẻ đi khám và chữa trị. Nếu mà được phát hiện sớm, thầy thuốc sẽ chủ động chích đưa mủ hoặc sau lúc vỡ mủ được điều trị cẩn thận thì bệnh lý sẽ khỏi sau 1đến 2 tuần, không để lại di chứng. Hiện tại, với kỹ thuật nội soi, những thầy thuốc sẽ dùng kính hiển vi điện tử để chích một lỗ nhỏ trên màng nhĩ sau đó để vào đấy một ống thông nhỏ giúp lấy hết dịch nhầy quánh trong hốc tai ra ngoài

    Nên đề phòng bệnh lý viêm tai giữa bằng biện pháp nào

    Để phòng chống căn bệnh viêm tai giữa cho bé, người trưởng thành buộc phải giữ gìn vệ sinh mũi họng hàng ngày cho bé sạch sẽ, hạn chế tối đa bé mắc bệnh lý viêm mũi họng. Khi bé nôn trớ, đừng nên đặt trẻ nằm đầu thấp do chất nôn sẽ tràn vào tai giữa. Lúc gội đầu cho bé, không nên hạ thấp đầu quá, nước sẽ đi vào tai giữa, gây ra tình trạng viêm. Nếu trẻ bị mắc căn bệnh viêm mũi họng và bệnh viêm VA thì cần phải chữa dứt điểm, đúng phương pháp do đó chính là nguyên do gây bệnh viêm tai giữa.
    Trong khá nhiều tình huống, nếu căn bệnh viêm VA quá nặng nề cần phải tiến hành nạo VA, lúc có chỉ định của bác sỹ bệnh viện tai mũi họng trung ương hà nội. Lúc cảm thấy trẻ mắc căn bệnh viêm tai giữa, một vài bậc cha mẹ bắt buộc phải đem trẻ đi thăm khám tại mũi họng ở. Tuyệt đối không được tùy ý điều trị cho bé.
    Lưu ý: bệnh viêm tai giữa là một bệnh dễ tái hồi, vì thế, trẻ cần phải được quan sát thường xuyên ở một số cơ sở y khoa chuyên khoa.

Chia sẻ trang này