1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên thay đổi cách thức thể hiện câu hỏi trên báo hình và báo viết

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 200tuoi, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nên thay đổi cách thức thể hiện câu hỏi trên báo hình và báo viết

    Trong báo chí nhiều năm gần đây, có phong trào viết một câu khẳng định hay trần thuật, rồi gán vào phía sau một dấu hỏi, và cho rằng đó là 1 câu hỏi hoàn chỉnh. Cách này cũng có chút hiệu quả, nhưng hậu quả của nó rất tệ hại.
    Thí dụ:
    Hoa hậu Mai Phương Thúy đã mang bầu
    Một câu trần thuật bình thường
    Thêm dấu hỏi thành
    Hoa hậu Mai Phương Thúy đã mang bầu?
    Đây là cách "gian lận" sự lập lờ nghĩa để gây chú ý. Tạm chấp nhận được. Nhưng khi sang báo hình, các phóng viên báo hình lại dùng đúng câu ở báo viết. Nhưng khổ quá, ở đây chỉ thấy có mỗi cái mồm đang phát thanh, có ai nhìn thấy dấu hỏi đâu. Câu cú trở nên vô duyên được phát ra từ cái miệng xing đẹp.
    Thí dụ, một MC nói với Phó thủ tướng một câu lẽ ra là
    Ông có thể nói về biện pháp giảm giá điện được không ạ!?
    Nhưng cụm từ mang chức năng câu (được không ạ) đã bị ném ngay đi và tai người xem TV chỉ còn vang lên 1 câu:
    Ông có thể nói về biện pháp giảm giá điện.
    Tương đương với:
    Ta cho phép ngươi nói về biện pháp giảm giá điện!
    Kiểu nói năng này rất phản cảm, cần thay đổi càng sớm càng tốt.
    Xin các nhà báo cho ý kiến ạ!

Chia sẻ trang này