1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nerrazurri đã chết ?

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi interista2kx, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interista2kx

    interista2kx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nerrazurri đã chết ?

    Xin chào mọi người, tôi là một Interista chứ không phải là Milanista. Tôi đang thật sự rất buồn về Inter Milan.
    Lối đá của Zac đang xây dựng lên ở Inter là một lối đá hết sức cù nhầy - một lối đá tấn công chộp giật chứ không phải là lối đá tấn công đẹp mắt như Moreti mong muốn. Hiện tại hình ảnh Inter trước mắt tôi là một Lazio ngày xưa với các cầu thủ Inter khoác áo. Moreti đã quên mất rằng Catenacio mới là lối đá truyền thống của CLB. Cuper đã xây dựng lên một đội hình 2 năm về nhì. Liệu có ai từng thấy một CLB Ý nào đá hay hơn, tuyệt vời hơn trận Inter thắng Arsenal 3-0 ? Một lối đá Catenacio đẹp quá mức tưởng tượng. Ở Ý, người ta trông chờ vào những trận thắng 1-0, 2-1 hay 2-0 nhiều hơn là lối đá thắng đậm rồi lại thua trong trận sau với tỉ số cũng đậm. Lối đá đó chưa bao giờ thành công ở Ý. Zac hiện tại làm gì với Inter ? Lối đá Inter tấn công nhưng đó lại là kiểu cả đội phòng ngự mong manh với 5 cầu thủ phòng ngự, trong khi các CLB khác ở Ý đều chơi với 7 cầu thủ phòng ngự, lối đá tấn công hết sức buồn cười, ngay cả một Parma đang lo ngay ngáy với việc phá sản mà cũng đã đập tan Inter. Nhớ lại khi Cuper từng ở Inter, ông đã làm nên một đội bóng tuyệt vời nhưng số phận ông quá đen đủi, liệu Moreti có hiểu ngay cả những HLV thiên tài như Ferguson cũng phải mất 4 năm ở MU mới có thể thành công, hay Herara ngày xưa, đâu phải dễ dàng ông xây dựng lên lối đá Catenacio, ông cũng mất một khoảng thời gian. Có phải Moreti đã nhìn thấy cái bóng của Cuper khi ở Valencia - CLB ông đã rất thành công nhưng sau khi ông đi, CLB đã vô địch luôn ở TBN. Hiện tại chắc chắn Inter sẽ không dành được một danh hiệu gì năm nay, kể cả cái Copa nếu tiếp tục đá với lối đá không có màu sắc này, Tôi không hiểu sao các Interista vẫn có thể chấp nhận được điều này hay chỉ vì Inter không phá sản ?
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn ơi, tôi nghĩ mỗi lối đá phụ thuộc vào các cá nhân chứ đâu phụ thuộc vào truyền thống? Trong tình cảnh thừa tiền đạo, thiếu hậu vệ thì đá thế là phải thôi, với lại đó là lối đá sở trường của Zac mà, làm sao ông ta có thể từ bỏ chỉ vì đó là Inter?
    Nếu Inter có thêm 2 hậu vệ tầm cỡ Cordoba và một tiền vệ phòng ngự tầm cỡ Vieira, tôi tin rằng lối đá đó rất khó bị đánh bại.
    Hàng phòng ngự Inter nói chung là ko tốt, Canna có vẻ hết thời rồi, trong khi Adani và các cầu thủ khác trừ Matrix và Cordoba ra đều chưa đủ tầm đá ở Inter.
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chết thật rồi chứ còn gì nữa. Moratti từ chức rồi còn đâu. Tạm thời ông vẫn là chủ sở hữu Inter nhưng không biết ông có còn rót tiền cho Inter nữa không cơ chứ.
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    đừng bi quan thế chứ bạn
    như bạn nói là HLV phải có thời gian để hình thành lối đá của đội bóng thì sao ta ko để cho Zac có thời gian để làm điều đó
    tất nhiên điều đó là phụ thuộc vào người lãnh đạo...
    nhưng những gì tôi mong chờ là sự cố gắng của tất cả các cầu thủ của Inter, ko cần phải có 1 cái cúp gì để đánh giá sự thành công của đội bóng, cái chính là họ đá với nhau, hiểu nhau như thế nào...với tôi điều ấy là quan trọng nhất
    I think I've found some1 special...
  5. interista2kx

    interista2kx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sự ra đi của Morati được coi là một cuộc tháo chạy khỏi Inter cùng với ông là Tronchetti Provera, ông chủ tập đoàn Pirelli-Telecom. Từ khi Cuper ra đi đã khiến những cuộc họp bất thường của Inter xảy ra liên miên, những cuộc biểu tình của các Interista không còn nhằm vào riêng Morati nữa, Provera là người cổ đông lớn nhất của Inter và ông đại diện cho 87 thành viên trong hội điều hành Inter cũng bị mang ra công kích. Những bang rôn như ?oMorati vattene ? ( Morati cút đi ) hay ?o Inter come una barzelletta ? ( Inter như một trò đùa ) đã xuất hiện quá nhiều và một số cổ động viên quá khích khích đã tuyên bố ?o Tôi sẽ đặt bom vào nhà Morati ?. Điều đó không có gì viển vông bởi vì các Interista đã từng ném cả chai bom xăng vào xe chở các cầu thủ Inter sau khi họ thua Parma 6-0 ngày 14-12-2000 và một trận mưa ghế trong trận đại bại trước AC vào ngày 6-5-2003.
    Moratti là ai ? - Moratti đến Inter năm 1995 và vượt qua ứng cử viên Giacinto Facchetti để leo lên chiếc ghế chủ tịch. Nhưng thành tích nghèo nàn (Inter không giành chức vô địch Italy kể từ năm 1989) buộc ông phải ra đi. Mùa giải năm nay, tình hình cũng đang phát triển một cách không thể kiểm soát. Inter thua liền hai trận, trong đó có thất bại nhục nhã trên sân nhà trước đội bóng vô danh Empoli và hiện kém đội đầu bảng AS Roma tới 11 điểm .
    Thực ra lần này, Morati không ra đi hoàn toàn, người ta vẫn tự đặt một câu hỏi ?o Liệu đây là một kỳ nghỉ để suy nghĩ giống ông đã từng làm vào tháng 5 năm 1999 ?. Một trong những ông chủ nổi tiếng của ngành du lịch, Ernesto Preatoni đang đưa ra lời đề nghị 50 triệu euro, trị giá 35% giá trị đội hình để mua Inter. Tuy nhiên, Preatoni tin rằng Moratti vẫn đứng phía sau CLB và không muốn bán Inter. "Nếu Moratti từ chức và điều hành đội bóng ở phía sau thì việc tôi có thể trở thành chủ nhân của CLB là con số 0. Nhưng nếu ông ấy ra đi thực sự thì tôi có cơ hội".
    Không quan trọng Morati có ra đi thực sự hay không, chúng ta phải nói rằng Inter cần có một ông chủ thực sự và cần có một bộ máy điều hành giỏi. Những người sát cánh cùng Morati trong những năm qua là Branca và Oriali - những người rất giỏi thương lượng ( chủ yếu là đưa ra những mức lương cao ) nhưng hoàn toàn mù tịt về đánh giá cầu thủ. Ở Juve và Milan lại khác, bộ ba Bettega ?" Giraudo ?" Moggi ở Juve còn Galliani ?" Braida ở AC là những người làm việc rất ăn ý với nhau và họ đã mua được rất nhiều những cầu thủ giỏi trong những năm qua
    Việc sa thải Cuper là việc làm sai lầm lớn của Morati, thực tình mà nói, Zacheroni là một người thất bại chẳng kém gì Cuper. Khoan hãy nói về việc so sánh đó, hãy nghe các Interista nhận xét. Một cuộc thăm dò dư luận của Italia đã công bố sau khi thăm dò 2000 fans của Inter, 66% cho rằng lỗi lớn nhất trong quá trình không phanh này là do Morati, 30% cho rằng do các cầu thủ và chỉ 4% cho rằng là do Cuper. Một con số phản ánh đúng hoàn toàn với thực tế.
    Các nhà chuyên gia đều đánh giá sự bướng bỉnh của Cuper trong sơ đồ 4-4-2, Inter đã chơi một cách ấn tượng với đội hình đó nhưng luôn với một tinh thần tiêu cực. Tuy nhiên lối đá Catenacio đầy bản sắc của Inter cần được như thế, Cuper đã phát biểu : ?o Chơi đẹp không có nghĩa là phải chạm bóng đến 45 lần trước khi tung ra cú sút cuối cùng. Điều lý tưởng nhất là Inter phải biết làm thế nào để đột nhập vào khu vực đối phương chỉ với ba đường chuyền đáng điểm 10 và sau đó biết làm gì với trái bóng ?, quả thực, khi với phong độ lên cao, Inter đã từng thể hiện xuất sắc trước 3-0, cả thế giới bàng hoàng và người Ý có thể tự hào và nói rằng ?o Đó là bóng đá Ý ?. Nhưng những trận đấu của Inter không bao giờ cũng được suôn sẻ như thế. Lý do của Cuper về đội hình 4-4-2 ông tin dùng như sau : ?oÝ tưởng của đội hình này được xây dựng trên sự an toàn. Nếu nó không hợp lý thì tôi đã thay đổi nó lâu rồi. Không được quên rằng, trong những thời điểm khó khăn, sự an toàn là điểm mấu chốt của chiến thắng. Những lúc ấy, các cầu thủ sẽ biết phải làm gì mà không cần chỉ dẫn của tôi. Có một điều chắc chắn là tôi sẽ không thay đổi đội hình này ?. Đó là những suy luận đầy Logic của Cuper. Ở Ý, người ta cần những chiến thắng tối thiểu nhưng mà phong độ ổn định còn hơn là kiểu ?o trên đỉnh cao là vực sâu ?. Người Ý cũng đã có câu mà đi vào trong đầu các cầu thủ ?o Không bị lọt lưới tức là không bị thua ?. Thế nhưng Morati lại ưa một lối đá kiểu tấn công hoa mỹ, đẹp mắt - lối đá mà Inter không bao giờ thành công, ngay cả khi Herrara đưa Inter lên làm ?o vua ? ở châu Âu. Trong khi cả nước Ý đang chơi với lối đá đầy tiêu cực thì Morati muốn chơi trội ? Vâng, kết quả của việc chơi trội đó là gì ? Inter đang là đội có cơ hội đầu tiên vào C1 ở vòng bảng bỗng nhiên lại chơi ở UEFA, Inter sau trận thắng Juve 3-1 và Reggina 6-0 rồi lại để thua Empoli và Parma, để bây không còn cơ hội đoạt Scudeto ( trong lịch sử đã chứng minh, chưa từng có CLB nào đứng thứ 4 kém CLB đứng đầu bảng 8 điểm sau 16 vòng có thể vô địch ).
    Bây giờ, tôi xin nói về cái lối đá được coi là ?ođẹp mắt? của Zac - lối đá được coi là vừa lòng Morati ( nhưng Morati đi rồi, ông còn làm vừa lòng ai ? ). Những cuộc cách mạng của Zac không bao giờ hoàn thành bởi chưa thể tìm ra những giải pháp hợp lý cho các trụ cột. Đội trưởng J.Zaneti mất đi những pha lên biên ngoạ mục và gây nhiều đột biến vì anh phải tham gia phòng ngự nhiều hơn ( Inter chỉ có mình Zaneti chạy cánh phải ). Zac cũng không thể xếp cả 3 tiền đạo Cruz, Vieri và Martins dù ông rất muốn ?" nhưng xin ông nhìn nhận lại đi, sơ đồ 3-4-3 không hợp với Vieri vì trung phong cắm ở vị trí đấy đòi hỏi phải biết phân phối và thu hồi bóng, điều mà Vieri không biết làm. Hầu hết các cuộc tấn công của Inter đều chấm dứt khi bóng đến chân Vieri. Vị trí trung tâm phòng thủ của Inter là nơi yếu nhất ( dù đó là Matrix hay là Adani ), và nó là nơi để những đội bóng phản công nhanh tấn công triệt để, may mắn cho Inter là mới chỉ có Arsenal và Lazio làm được điều đấy
    Trận thua mới nhất của Inter trước Parma là một trận thua nhục nhã. Trận đấu cuối cùng của vị chủ tịch Tanzi nhưng cũng để coi là trận để đời. Những lố hổng ngày càng lộ rõ, mặc dù đã thay đổi từ 3-4-2-1 sang 3-4-1-2 với Emre chơi sau Vieri và Cruz. Tôi không hiểu Zac cố tình hay vô tình khi xếp Emre chơi ở vị trí đó, Emre không phải là một Trequarista ( hay Fantasista ). Những Pirlo, Seedoft, Morfeo đã ra đi rồi và Inter không có trequarista, thế nhưng Zac vẫn tuyên bố rằng : ?o Thật tuỵêt vời khi Adriano đá cặp cùng với Vieri, đằng sau là một Trequarista ? !!!.
    Hiện tại CLB đã do Facchetti, một huyền thoại của CLB làm chủ tịch nhưng ông ta lại là một người thiếu chính kiến trong những công việc nội bộ. Có thể Inter sẽ được bán vào cuối mùa bóng này. Những công ty lớn như Benetton, Luxocica và trùm truyền thông Murdoch luôn sẵn sàng mua lại Inter.
    Trên là những sai lầm của Inter trong mùa bóng này. Mặc dù tôi là một Interista chính cống nhưng tôi muốn viết về những vết đổ của Inter. Dù sao đó cũng là những gì thuộc về quá khứ. Tương lai của Inter vẫn còn, Inter vẫn có nhiều điều để phấn đấu và các Interista vẫn có quyền để hy vọng. Forza Nerazzurri !
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không hiểu nữa. Những cầu thủ có phong độ cao đến Inter đều bị suy giảm 1 cách đáng kể. Inter đã có rất nhiều HLV xuất sắc mà hầu như không đem lại thành công cho họ kể cả người đó là Lippi. Thế nhưng hầu như Inter chỉ chơi kha khá được 1 mùa đầu còn mùa sau gần như họ đã bị bắt bài. Cái quan trọng của Inter là phải tìm được nguyên nhân gây thất bại này của họ chứ không phải sa thải bừa bãi hoặc mua cầu thủ linh tinh. Moratti không biết được điều này. Ông đã ra đi và những người khác mới đến có thể sẽ không chi nhiều tiền như ông nhưng có thể Inter vì thế mà ổn định hơn chăng. Đúng như bác nói tương lai vẫn còn và chúng ta vẫn hy vọng.
  7. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Inter sẽ ko chết, ko có Morat thì sẽ có người khác đứng ra lãnh đạo, vì ko thể để Int chết được, vì thực tế Morat đã ko để chúng ta lâm vào cảnh nợ nần, chí ít cũng ko phải bán máu mà ăn như Parma.
    Sự trở lại của Adriano chứng tỏ điều đó, Int ko thiếu tiền, cái chính là chúng ta đang khủng hoảng, nhung tôi tin rằng bản lĩnh của Int và Zac sẽ giúp ích cho CLB.
    Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy cầu nguyện bóng đen của Lazio, Parma đừng bay đến San siro.
    Có một tin ko biết nên vui hay buồn: Sil Bernuscolni sẵn sàng mua lại Int cho chọn đôi Milan. Điều này đảm bảo cho tương lai Int, nhưng như thế, sẽ chẳng còn gì là Derby nữa!!!
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè vềCLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  8. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    S.Berlusconi mà mua Inter thì chắc là loạn hết lên mất. Mà thông tin này có chính xác không Tu hú em ?
    Mong sao là tin vịt :-)
    Inter đang gặp khó khăn như thường lệ mỗi khi sa thải HLV vào giữa mùa giải. Chẳng biết trận Derby tới có tệ hại như trận thua 0 - 6 cách đây vài năm không.
    Mong sao là không :-)
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  9. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Có mà loạn à ? Thế thì còn gì là Inter nữa ?????
    Đời củ chuối
  10. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    He he, anh em muốn biết tin này thì vào đây:
    Gazettagazzasport.com Nhưng phải biết chút tiếng Ý đó nhe.
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.

Chia sẻ trang này