1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NETWORKING, LAN, WAN (Client/Server, P2P, Remote Access, IP, ...v.v.) Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi netsurfer, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    NETWORKING, LAN, WAN (Client/Server, P2P, Remote Access, IP, ...v.v.) Mục lục trang 1

    Đề nghị các bạn post các câu hỏi liên quan vào topic này, để tránh hiện tượng ngập lụt chủ đề trên Box Hỏi-Đáp-Tin-Học. Các vấn đề về Networking sẽ tập trung tại đây, nếu ai cần xem lướt qua một lượt sẽ gặp và chia sẻ các vấn đề thú vị mà không phải mở chủ đề mới, hoặc đi tìm trong hàng mấy chục trang chủ đề của diễn đàn.

    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 23/11/2004
  2. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
  3. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Không được rồi bạn ơi. Cổng mạng 1 chia 2 không dùng trong trường hợp này được, kể cả cáp USB link cũng thế. Nếu không muốn switch thì làm thế này:
    Máy1 cắm 2 card mạng, 1 nối với ADSL, một nối với máy kia bằng cáp chéo (Cross-Over Cable). Bridged 2 card mạng trong máy1 này lại. Khai gateway cuả máy1 là IP của Modem. gateway của máy2 là IP của Bridged Connection.
    Chỗ mình dùng 3 máy tính, 1 ADSL, thế là máy1 cắm 3 NIC, khỏi cần hub/switch giề hết.
  4. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Hãy coi wireless là Wired đi, để giải quyết vấn đề này .
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tui la ai hỏi: Không dùng được IIS trên SP2 (Internet Information Server). Trước đây dùng XP SP1 em dùng IIS ok nhưng từ khi update lên SP2 thì kô dùng được nữa. Cài lại rồi vẫn không được_________________________________________
    Madking trả lời: Tớ vẫn dùng được, bác bị thế nào quẳng cái chi tiết lên đây cái nào, nói suông thế biết đường nào mà lần??_________________________________________
    Boychandoi78 trả lời: Bạn thử làm thế này xem:  Vào Control Panel.Administrative Tools.Component Services, sau đó vào Console Root.Component Services.Computer.My Computer.COM+ Applications, nhấn chuột phải vào COM+ package trong khung bên phải, chọn Properties, chọn tab Identity, chọn This user, gõ vào username, password và xác nhận lại, ok. Restart lại máy nếu cần.
  6. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1

  7. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

  8. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Trả lời BaronJacob:
    Về nguyên tắc thì được, tuy anh chưa thử cụ thể nên không chắc lắm. Có thể mô tả giải pháp của em như sau:
    Máy A có 2 card mạng A1 và A2, trong đó A1 đang nối với HUBMáy B có card mạng B1 nối với card A2Em cấu hình Gateway của card A2 là A1Gateway của card B1 là A2DNS của các card mạng A1, A2, B1 đều là DNS của ISP (VDC, Viettel, Netnam gì đó)
     
    Còn nếu không thì Bridge A1+A2, gateway của B1 trỏ vào Bridge Connection. (Bridge chỉ có trong winXP thôi nhé.)
  9. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Vài kiến thức sơ lược về HUB/SWITCH/ROUTER
    HUB là thiết bị đấu nối phổ biến nhất cho mạng LAN, nó là một bộ tập trung dây, hoạt động ở Layer 1 - Physical (trong mô hình OSI Layers). Nó không quan tâm đến nội dung, địa chỉ của các gói dữ liệu truyền nhận, mà chỉ đơn giản là nhận và truyền thông tin đến tất cả các cổng của nó, kể cả cho máy gửi gói tin ra. Một số HUB còn làm thêm nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu.
    Switch là thiết bị đấu nối hoạt động ở Layer 2 - Data-Link trong mô hình OSI, nó quản lý các cổng của nó thông qua bảng địa chỉ MAC. Khi nhận gói dữ liệu, nó đọc phần header của gói để xem gói đó từ d/c MAC nào gửi tới, và gửi cho d/c MAC nào, nhờ vậy gói tin được đưa đến đúng nơi nhận mà không cần phải quảng bá (broadcast) trên tất cả các cổng của Switch. Điều này tiết kiệm băng thông mạng và giảm xung đột (collision) trong mạng.
    Router là thiết bị định tuyến hoạt động ở Layer 3 - Network trong mô hình OSI, làm nhiệm vụ truyền dữ liệu giữa các mạng với nhau. Nó quản lý bảng địa chỉ IP của các thiết bị kết nối và truyền các gói dữ liệu đến đúng IP của máy nhận theo đường đi tối ưu mà nó xác định được
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Tui làm rồi, mất cả buổi mới mò ra (vì chỉ là amatơ mạng). Đã đọc cái hướng dẫn trên lẫn cái ở đây: http://www.diendantinhoc.com/showthread.htm?t=55158
    Hoá ra cái modem Zyxel này nó có DHCP server bên trong, tất cả các (3) card mạng đều để chế độ default là auto (auto obtain IP and DNS), chỉ cần bridge 2 cái trên máy chính thôi. Là xong. Sau đó thì nó báo status rằng cái máy phụ nó có gateway = ip modem (192.168.1.1)
    Nhân tiện trong khi mò mẫm với internet sharing wizard thì WinXP nó báo là máy này nối ra internet, nếu share thư mục thì từ internet có thể thấy file của mình. Cho hỏi liệu những thư mục share như vậy có cách nào thấy từ internet không? Và nếu có thì bật firewall của WinXP SP2 là đủ rồi chứ?
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 01/12/2004

Chia sẻ trang này