1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn quan tâm đến Vật lý hiện đại

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi ca_dao, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn quan tâm đến Vật lý hiện đại

    Cuộc trò chuyện "VẬT LÝ HIỆN ĐẠI VÀ MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG TA"
    Vào lúc: 18h30'', thứ sáu, ngày 15/04/2005
    Tại: Sân giao lưu lầu I - Nhà Văn hóa Thanh Niên
    Số 04 Phạm Ngọc Thạch - Q.3 - TP.HCM
    Với các nhà khoa học:
    - GS.TS. Nguyễn Mộng Giao - Phân viện Vật lý TP.HCM, người lãnh đạo nhóm Vật lý năng lượng cao đang làm việc tại thực nghiệm Đzero của Trung tâm nghiên cứu năng lượng cao FERMI của Mỹ (FERMILAB); thành viên của Viện Vật lý Lý thuyết Quốc tế đặt tại Trieste - Ý.
    - Ông Phạm Văn Thiều - Chánh Văn phòng Hội Vật lý Việt Nam, Trưởng ban Biên tập tòa soạn Vật lý và Tuổi trẻ; đã dịch các sách: Lược sử thời gian - Stephen Hawking; Cái vô hạn trong lòng bàn tay - Trịnh Xuân Thuận; Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ - Brian Greene?
    - TS Huỳnh Thanh Đức - Nghiên cứu viên Phòng Vật lý Lý thuyết, Phân viện Vật lý TP.HCM; đại diện phía Nam của quản trị mạng Vật lý Việt Nam (http://www.vatlyvietnam.net)
    Nội dung chương trình:
    Ông Phạm Văn Thiều sẽ trình bày một số hoạt động kỷ niệm năm Vật Lý trên Thế giới và Việt Nam, trình bày sơ bộ về những vấn đề cơ bản của vật lý, từ lực hấp dẫn cho đến thuyết tương đối.
    Ông Nguyễn Mộng Giao trình bày những vấn đề như Vì sao phải nghiên cứu vật lý, vật lý năng lượng cao; sử dụng quy luật như thế nào cho công nghệ mới tốt hơn, sạch hơn...;
    Ông Huỳnh Thanh Đức: đánh giá tương quan giữa nền Vật lý tiên tiến trên thế giới và vật lý Việt Nam; những tiềm lực của thanh niên Việt Nam với việc nghiên cứu khoa học; đề tài nghiên cứu siêu máy tính ở Việt Nam.
    Có quà tặng dành cho các bạn có câu hỏi hay nhất.
  2. conbocap2238

    conbocap2238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người không có tên tuổi chưa ai biết đến bao giờ!
    Ngữ tưởng Ông Giao đang mải mê cái hạt gì ấy nhỉ Nơ...Tri Ô cơ mà; Giờ quay sang hô hào phong trào "Sinh Viên tình nguyện" à!!!!!!!!!!!!!!!
  3. conbocap2238

    conbocap2238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người không có tên tuổi chưa ai biết đến bao giờ!
    Ngữ tưởng Ông Giao đang mải mê cái hạt gì ấy nhỉ Nơ...Tri Ô cơ mà; Giờ quay sang hô hào phong trào "Sinh Viên tình nguyện" à!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết đến họ nhưng người khác biết. Hãy suy xét về mình trước khi đánh giá tên tuổi của người khác!
  5. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết đến họ nhưng người khác biết. Hãy suy xét về mình trước khi đánh giá tên tuổi của người khác!
  6. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Toàn những người không có tên tuổi chưa ai biết đến bao giờ!
    Ngữ tưởng Ông Giao đang mải mê cái hạt gì ấy nhỉ Nơ...Tri Ô cơ mà; Giờ quay sang hô hào phong trào "Sinh Viên tình nguyện" à!!!!!!!!!!!!!!!
    Trích từ bài của ca_dao viết lúc 11:26 ngày 11/04/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc trò chuyện "VẬT LÝ HIỆN ĐẠI VÀ MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG TA"
    Vào lúc: 18h30'''''''', thứ sáu, ngày 15/04/2005
    Tại: Sân giao lưu lầu I - Nhà Văn hóa Thanh Niên
    Số 04 Phạm Ngọc Thạch - Q.3 - TP.HCM
    Với các nhà khoa học:
    - GS.TS. Nguyễn Mộng Giao - Phân viện Vật lý TP.HCM, người lãnh đạo nhóm Vật lý năng lượng cao đang làm việc tại thực nghiệm Đzero của Trung tâm nghiên cứu năng lượng cao FERMI của Mỹ (FERMILAB); thành viên của Viện Vật lý Lý thuyết Quốc tế đặt tại Trieste - Ý.
    - Ông Phạm Văn Thiều - Chánh Văn phòng Hội Vật lý Việt Nam, Trưởng ban Biên tập tòa soạn Vật lý và Tuổi trẻ; đã dịch các sách: Lược sử thời gian - Stephen Hawking; Cái vô hạn trong lòng bàn tay - Trịnh Xuân Thuận; Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ - Brian Greene?
    - TS Huỳnh Thanh Đức - Nghiên cứu viên Phòng Vật lý Lý thuyết, Phân viện Vật lý TP.HCM; đại diện phía Nam của quản trị mạng Vật lý Việt Nam (http://www.vatlyvietnam.net)
    Nội dung chương trình:
    Ông Phạm Văn Thiều sẽ trình bày một số hoạt động kỷ niệm năm Vật Lý trên Thế giới và Việt Nam, trình bày sơ bộ về những vấn đề cơ bản của vật lý, từ lực hấp dẫn cho đến thuyết tương đối.
    Ông Nguyễn Mộng Giao trình bày những vấn đề như Vì sao phải nghiên cứu vật lý, vật lý năng lượng cao; sử dụng quy luật như thế nào cho công nghệ mới tốt hơn, sạch hơn...;
    Ông Huỳnh Thanh Đức: đánh giá tương quan giữa nền Vật lý tiên tiến trên thế giới và vật lý Việt Nam; những tiềm lực của thanh niên Việt Nam với việc nghiên cứu khoa học; đề tài nghiên cứu siêu máy tính ở Việt Nam.
    Có quà tặng dành cho các bạn có câu hỏi hay nhất.
    ca_dao
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đừng bao giờ dạy một con lợn hát:
    Thứ nhất: Bạn không bao giờ thành công
    Thứ hai: Bạn làm phiền con lợn
    Mọi chuyện phải bắt đầư từ tên tuổi sao? Bạn không có tên tuổi thế thì bạn nói chuyện vô duyên à. Đúng như bạn nói, tôi không nên làm phiền bạn, vì tôi sẽ không thành công.
    Và "phong trào SV tình nguyện" là sao nhỉ? Bạn có quan tâm vật lý hiện đại không?
  7. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Toàn những người không có tên tuổi chưa ai biết đến bao giờ!
    Ngữ tưởng Ông Giao đang mải mê cái hạt gì ấy nhỉ Nơ...Tri Ô cơ mà; Giờ quay sang hô hào phong trào "Sinh Viên tình nguyện" à!!!!!!!!!!!!!!!
    Trích từ bài của ca_dao viết lúc 11:26 ngày 11/04/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc trò chuyện "VẬT LÝ HIỆN ĐẠI VÀ MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG TA"
    Vào lúc: 18h30'''''''', thứ sáu, ngày 15/04/2005
    Tại: Sân giao lưu lầu I - Nhà Văn hóa Thanh Niên
    Số 04 Phạm Ngọc Thạch - Q.3 - TP.HCM
    Với các nhà khoa học:
    - GS.TS. Nguyễn Mộng Giao - Phân viện Vật lý TP.HCM, người lãnh đạo nhóm Vật lý năng lượng cao đang làm việc tại thực nghiệm Đzero của Trung tâm nghiên cứu năng lượng cao FERMI của Mỹ (FERMILAB); thành viên của Viện Vật lý Lý thuyết Quốc tế đặt tại Trieste - Ý.
    - Ông Phạm Văn Thiều - Chánh Văn phòng Hội Vật lý Việt Nam, Trưởng ban Biên tập tòa soạn Vật lý và Tuổi trẻ; đã dịch các sách: Lược sử thời gian - Stephen Hawking; Cái vô hạn trong lòng bàn tay - Trịnh Xuân Thuận; Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ - Brian Greene?
    - TS Huỳnh Thanh Đức - Nghiên cứu viên Phòng Vật lý Lý thuyết, Phân viện Vật lý TP.HCM; đại diện phía Nam của quản trị mạng Vật lý Việt Nam (http://www.vatlyvietnam.net)
    Nội dung chương trình:
    Ông Phạm Văn Thiều sẽ trình bày một số hoạt động kỷ niệm năm Vật Lý trên Thế giới và Việt Nam, trình bày sơ bộ về những vấn đề cơ bản của vật lý, từ lực hấp dẫn cho đến thuyết tương đối.
    Ông Nguyễn Mộng Giao trình bày những vấn đề như Vì sao phải nghiên cứu vật lý, vật lý năng lượng cao; sử dụng quy luật như thế nào cho công nghệ mới tốt hơn, sạch hơn...;
    Ông Huỳnh Thanh Đức: đánh giá tương quan giữa nền Vật lý tiên tiến trên thế giới và vật lý Việt Nam; những tiềm lực của thanh niên Việt Nam với việc nghiên cứu khoa học; đề tài nghiên cứu siêu máy tính ở Việt Nam.
    Có quà tặng dành cho các bạn có câu hỏi hay nhất.
    ca_dao
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đừng bao giờ dạy một con lợn hát:
    Thứ nhất: Bạn không bao giờ thành công
    Thứ hai: Bạn làm phiền con lợn
    Mọi chuyện phải bắt đầư từ tên tuổi sao? Bạn không có tên tuổi thế thì bạn nói chuyện vô duyên à. Đúng như bạn nói, tôi không nên làm phiền bạn, vì tôi sẽ không thành công.
    Và "phong trào SV tình nguyện" là sao nhỉ? Bạn có quan tâm vật lý hiện đại không?
  8. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu ?oVật lý hiện đại và mối quan tâm của chúng ta?
    "Khoa học không bao giờ có điểm tận cùng"
    TTO - Chai nước suối trở thành lò phản ứng hạt nhân, cộng thêm một ngón tay thì trở thành lò phản ứng hạt nhân điều khiển bằng máy gia tốc, có hay không không gian 11 chiều?
    Vũ trụ có tính đối xứng, có vật chất thì có phản vật chất, vậy có phản mặt trời, phản ngôi sao??
    Đó chỉ là vài trong số khá nhiều điều thú vị trong chương trình giao lưu bạn đọc với nhà khoa học với chủ đề ?oVật lý hiện đại và mối quan tâm của chúng ta? diễn ra tối ngày 15-4 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức.
    Chỉ mới 5 phút khởi động, 3 vị khách mời là GS.TS Nguyễn Mộng Giao ?" lãnh đạo nhóm vật lý năng lượng cao tại phòng thí nghiệm Dzero của Trung tâm nghiên cứu năng lượng cao Fermi (Mỹ); dịch giả Phạm Văn Thiều, chánh văn phòng Hội Vật lý VN, trưởng ban biên tập tòa soạn Vật Lý & Tuổi Trẻ và TS Huỳnh Thanh Đức, nghiên cứu viên, đại diện phía Nam của quản trị mạng Vật lý VN đã nhận được hàng chục câu hỏi từ khoảng 200 khán giả đủ cho thấy sức hấp dẫn của vấn đề thảo luận.
    Nếu dịch giả Phạm Văn Thiều cuốn hút khán giả bằng cuộc trò chuyện về con đường dịch các tác phẩm khoa học nổi tiếng, những huyền thoại vật lý, những công thức, phương trình ?otuyệt đẹp? hay những khát vọng thống nhất trong vật lý thì TS Huỳnh Thanh Đức, người đã bảo vệ thành công luận án TS khi mới 29 tuổi lại khơi dậy sự tò mò, hứng thú của mọi người bằng những kiến thức về cách thiết lập một siêu máy tính phục vụ nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Mộng Giao mang đến những kiến thức về công nghệ Nano, về tương lai của tin học hiện đại? Song, tất cả dường như vẫn quá ít so với những ?omối quan tâm của chúng ta?.
    Quan tâm đến chiều không gian, Lê Đức Thông, một nghiên cứu sinh thuộc nhóm vật lý năng lượng cao của GS.TS Nguyễn Mộng Giao đã đặt cho chính thầy mình câu hỏi thú vị: ?oChúng ta đang sống trong một không gian 4 chiều gồm 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian. Song, các nhà khoa học vẫn tiếp tục đi tìm những chiều không gian mới, mục đích của việc tìm kiếm và ứng dụng của những chiều không gian mới là gì??. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Hưng, SV ĐH Công nghiệp đã bổ sung câu hỏi bằng lý thuyết về không gian 11 chiều. ?oĐó cũng là một trong những thách thức của khoa học hiện đại? - câu trả lời của GS.TS Nguyễn Mộng Giao đồng thời là lời kêu gọi khám phá.
    Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các câu hỏi của khán giả quan tâm đến vật lý ứng dụng khi nhân loại đang phải giải quyết những vấn đề to lớn về năng lượng, về môi trường, y học... GS.TS Nguyễn Mộng Giao đã một lần nữa khẳng định vai trò của vật lý: ?oKhông chỉ phát triển kiến thức mới, vật lý còn tạo ra các công cụ ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực?.
    Cơn khát năng lượng của nhân loại và những biện pháp ?ogiải khát? đã làm buổi giao lưu như nóng hơn. GS.TS Nguyễn Mộng Giao cho biết: ?oChỉ khoảng 50 năm nữa, dầu hỏa giá rẻ sẽ không còn tồn tại trên trái đất. Nhân loại phải giải quyết cơn khát năng lượng bằng năng lượng hạt nhân. Song, chúng ta cũng phải đối diện với nguy cơ rò rỉ phóng xạ, với vấn đề tiêu hủy rác phóng xạ. Và lò phản ứng hạt nhân điều khiển bằng máy gia tốc với độ an toàn tuyệt đối đã ra đời. Tôi nghĩ trong khoảng mươi năm tới, có thể lò phản ứng hạt nhân điều khiến bằng máy gia tốc sẽ trở thành thương phẩm?.
    Bên cạnh đó, thực tế giảng dạy và học tập vật lý còn kém hiệu quả ở trường PT cũng được đặt lên bàn khách mời. Dịch giả Phạm Văn Thiều chia sẻ băn khoăn ấy với khán giả: ?oVật lý chưa có truyền thống bằng toán học. Hiện nay việc giảng dạy vật lý ở trường phổ thông chưa thật hấp dẫn và hiệu quả khiến các em cảm thấy vật lý khô khan, kém hấp dẫn. Thật ra, vật lý đẹp đẽ hơn nhiều. Giảng dạy cần phải giúp các học sinh thấy được sự đẹp đẽ, bao la và lãng mạn ấy!?
    Một thông tin thú vị được GS mang đến cho buổi hội thảo là GS cùng nhóm nghiên cứu của mình đang tiến hành nghiên cứu về vật lý năng lượng cao, những kết quả ban đầu của công trình nghiên cứu cho thấy nó sẽ tạo ra những lò phản ứng hạt nhân an toàn tuyệt đối, không tạo ra rác thải phóng xạ. Điều tuyệt vời nhất theo GS là những lò phản ứng này có thể trở thành thương phẩm, tung ra thị trường trong vòng 10 đến 15 năm nữa. Và các nhà khoa học vật lý Việt Nam có thể hoàn toàn làm chủ được công nghệ này.
    Ba tiếng rưỡi giao lưu vẫn không đủ để thỏa mãn những mối quan tâm về vật lý hiện đại nhưng đủ để các nhà khoa học vật lý truyền đi nhiệt huyết sáng tạo, niềm tin về tương lai vật lý hiện đại đồng thời nung nóng những khát khao chinh phục đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.
    Lời nhắn nhủ mà GS Giao gởi đến các bạn trẻ tham dự hội thảo là: ?oDân tộc Việt Nam đầy sức sống, thanh niên VN đầy trí tuệ không thua những nước Âu, Mĩ. Chính vì thế hãy sử dụng trí tuệ ?otrời cho? đó để làm giàu có cho đất nước bằng khoa học và công nghệ. Việt Nam có thể không thể giàu có nhờ bóng đá nhưng có thể giàu có nhờ nghiên cứu khoa học?.
    TRUNG UYÊN - DUY LINH
  9. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu ?oVật lý hiện đại và mối quan tâm của chúng ta?
    "Khoa học không bao giờ có điểm tận cùng"
    TTO - Chai nước suối trở thành lò phản ứng hạt nhân, cộng thêm một ngón tay thì trở thành lò phản ứng hạt nhân điều khiển bằng máy gia tốc, có hay không không gian 11 chiều?
    Vũ trụ có tính đối xứng, có vật chất thì có phản vật chất, vậy có phản mặt trời, phản ngôi sao??
    Đó chỉ là vài trong số khá nhiều điều thú vị trong chương trình giao lưu bạn đọc với nhà khoa học với chủ đề ?oVật lý hiện đại và mối quan tâm của chúng ta? diễn ra tối ngày 15-4 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức.
    Chỉ mới 5 phút khởi động, 3 vị khách mời là GS.TS Nguyễn Mộng Giao ?" lãnh đạo nhóm vật lý năng lượng cao tại phòng thí nghiệm Dzero của Trung tâm nghiên cứu năng lượng cao Fermi (Mỹ); dịch giả Phạm Văn Thiều, chánh văn phòng Hội Vật lý VN, trưởng ban biên tập tòa soạn Vật Lý & Tuổi Trẻ và TS Huỳnh Thanh Đức, nghiên cứu viên, đại diện phía Nam của quản trị mạng Vật lý VN đã nhận được hàng chục câu hỏi từ khoảng 200 khán giả đủ cho thấy sức hấp dẫn của vấn đề thảo luận.
    Nếu dịch giả Phạm Văn Thiều cuốn hút khán giả bằng cuộc trò chuyện về con đường dịch các tác phẩm khoa học nổi tiếng, những huyền thoại vật lý, những công thức, phương trình ?otuyệt đẹp? hay những khát vọng thống nhất trong vật lý thì TS Huỳnh Thanh Đức, người đã bảo vệ thành công luận án TS khi mới 29 tuổi lại khơi dậy sự tò mò, hứng thú của mọi người bằng những kiến thức về cách thiết lập một siêu máy tính phục vụ nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Mộng Giao mang đến những kiến thức về công nghệ Nano, về tương lai của tin học hiện đại? Song, tất cả dường như vẫn quá ít so với những ?omối quan tâm của chúng ta?.
    Quan tâm đến chiều không gian, Lê Đức Thông, một nghiên cứu sinh thuộc nhóm vật lý năng lượng cao của GS.TS Nguyễn Mộng Giao đã đặt cho chính thầy mình câu hỏi thú vị: ?oChúng ta đang sống trong một không gian 4 chiều gồm 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian. Song, các nhà khoa học vẫn tiếp tục đi tìm những chiều không gian mới, mục đích của việc tìm kiếm và ứng dụng của những chiều không gian mới là gì??. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Hưng, SV ĐH Công nghiệp đã bổ sung câu hỏi bằng lý thuyết về không gian 11 chiều. ?oĐó cũng là một trong những thách thức của khoa học hiện đại? - câu trả lời của GS.TS Nguyễn Mộng Giao đồng thời là lời kêu gọi khám phá.
    Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các câu hỏi của khán giả quan tâm đến vật lý ứng dụng khi nhân loại đang phải giải quyết những vấn đề to lớn về năng lượng, về môi trường, y học... GS.TS Nguyễn Mộng Giao đã một lần nữa khẳng định vai trò của vật lý: ?oKhông chỉ phát triển kiến thức mới, vật lý còn tạo ra các công cụ ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực?.
    Cơn khát năng lượng của nhân loại và những biện pháp ?ogiải khát? đã làm buổi giao lưu như nóng hơn. GS.TS Nguyễn Mộng Giao cho biết: ?oChỉ khoảng 50 năm nữa, dầu hỏa giá rẻ sẽ không còn tồn tại trên trái đất. Nhân loại phải giải quyết cơn khát năng lượng bằng năng lượng hạt nhân. Song, chúng ta cũng phải đối diện với nguy cơ rò rỉ phóng xạ, với vấn đề tiêu hủy rác phóng xạ. Và lò phản ứng hạt nhân điều khiển bằng máy gia tốc với độ an toàn tuyệt đối đã ra đời. Tôi nghĩ trong khoảng mươi năm tới, có thể lò phản ứng hạt nhân điều khiến bằng máy gia tốc sẽ trở thành thương phẩm?.
    Bên cạnh đó, thực tế giảng dạy và học tập vật lý còn kém hiệu quả ở trường PT cũng được đặt lên bàn khách mời. Dịch giả Phạm Văn Thiều chia sẻ băn khoăn ấy với khán giả: ?oVật lý chưa có truyền thống bằng toán học. Hiện nay việc giảng dạy vật lý ở trường phổ thông chưa thật hấp dẫn và hiệu quả khiến các em cảm thấy vật lý khô khan, kém hấp dẫn. Thật ra, vật lý đẹp đẽ hơn nhiều. Giảng dạy cần phải giúp các học sinh thấy được sự đẹp đẽ, bao la và lãng mạn ấy!?
    Một thông tin thú vị được GS mang đến cho buổi hội thảo là GS cùng nhóm nghiên cứu của mình đang tiến hành nghiên cứu về vật lý năng lượng cao, những kết quả ban đầu của công trình nghiên cứu cho thấy nó sẽ tạo ra những lò phản ứng hạt nhân an toàn tuyệt đối, không tạo ra rác thải phóng xạ. Điều tuyệt vời nhất theo GS là những lò phản ứng này có thể trở thành thương phẩm, tung ra thị trường trong vòng 10 đến 15 năm nữa. Và các nhà khoa học vật lý Việt Nam có thể hoàn toàn làm chủ được công nghệ này.
    Ba tiếng rưỡi giao lưu vẫn không đủ để thỏa mãn những mối quan tâm về vật lý hiện đại nhưng đủ để các nhà khoa học vật lý truyền đi nhiệt huyết sáng tạo, niềm tin về tương lai vật lý hiện đại đồng thời nung nóng những khát khao chinh phục đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.
    Lời nhắn nhủ mà GS Giao gởi đến các bạn trẻ tham dự hội thảo là: ?oDân tộc Việt Nam đầy sức sống, thanh niên VN đầy trí tuệ không thua những nước Âu, Mĩ. Chính vì thế hãy sử dụng trí tuệ ?otrời cho? đó để làm giàu có cho đất nước bằng khoa học và công nghệ. Việt Nam có thể không thể giàu có nhờ bóng đá nhưng có thể giàu có nhờ nghiên cứu khoa học?.
    TRUNG UYÊN - DUY LINH
  10. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Nghe mà ngứa cả cái lỗ xxxx, GS Nguyên Mộng Giao lãnh đạo nhóm vật lỹ năng lượng cao Dzo phòng thí nghiệm Firmilab. Hỏi xem số máy của ông ấy ở Firmilab là bao nhiêu hả? Mà lãnh đạo nhóm năng lượng cao của Dzo là cái khỉ gì thế sao đến đó lại nói chẳng có cái nào liên quan đến Dzo cả vây. Phét lác thì nó cũng phải vừa phải thôi, cái gì bây giờ muốn biết thì vào google làm phát ra ngay. Xin lỗi nếu có làm các bạn phật lòng nhưng mà sự thật nó phơi bầy ở các trang web ấy, có nghe nói cái gì thì chịu khó lên mạng search cái biết ngay nó là cái gì rồi hãy đi vác tù và loa loa cho thiên hạ biết.

Chia sẻ trang này