1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Bình Dương vô địch AFC cup

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi poisonwind, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    mie tức quá không chịu được! thằng thế anh chụp dở quá, có cảm giác cứ sút là vào trái đầu thì nó lên cao quá, trái thứ 2 thì thằng kia chưa sút chú nó đã bay mất tiêu rồi, kết quả là thằng kia sút ngay vào chỗ thế anh vừa đứng. Chả hỉu sao bình dương dư tiền thế mà tậu mấy thằng gôn tởm quá đi mất! chụp thế này mất cả hứng đá
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    hết hiệp 1 đã bị nó bóp trim 2 phát rồi.
    Bác Chung gái nên nghĩ rằng lọt tới đây là oanh liệt rồi. Bóng đá Vn dù sao cũng có nhưng hạn chế, khó lòng ngày một ngày hai mà vùn vụt lên đỉnh ngay đựoc
    Nghĩ được thế thì hiệp 2 cho quân lên bừa đi, xanh chín luôn, gỡ được 1 bàn là lên khí thế ngay thôi mà
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    984
    Tôi cũng nghĩ giống bác. Tôi thấy mình thủ cho nó công không lại đâu, trận này hàng tiền vệ lỡm quá, thêm anh thủ môn chụp ngu vãi . Mình càng thủ nó càng bóp thêm thôi.
    Với lại tôi thấy người VN ta vẫn luôn giữ tâm lí tự ti, không dám chơi hết mình khi ra châu lục. Thà đá máu lửa, thua vẫn không bực, đằng này từ hàng tiền vệ đến hậu vệ cứ y như gà rù, vừa đá vừa run như cầy sấy, được mỗi Vũ Phong còn khá.
    Đề nghị bác Chung hiệp 2 xua quân ăn thua đủ luôn, bên kia hàng phòng ngự cũng lụp chụp, H1 BD đá lọng cọng thế cũng gây ra sóng gió mấy phen.
  4. chally

    chally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Một nháy nữa rồi các bác ơi..hichic, cảm giác các cầu thủ BD hơi cóng
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tớ thì lại không nghĩ các cầu thủ Bình Dương cóng hay tự ti gì cả. Chủ yếu là do khả năng chuyên môn của bác Chung gái thôi.
    Các cầu thủ VN ý thức khá nghiệp dư, bệnh chủ yếu là ở cái đầu. BD có khá nhiều cầu thủ tốt, trình độ cao hơn mặt bằng các CLB Vleague. Vì vậy HLV nào chỉ cần có cái uy, quản được quân, khiến cầu thủ có khát vọng thi đấu thì các cầu thủ sẽ chơi đạt đc phong độ vốn có. Bác Chung mái làm được điều này, làm tốt ở khía cạnh tinh thần nhưng khả năng chuyên môn thì không.
    Bác Chung nắm quân đá với lối chơi rất đơn điệu, không có đột biến, dường như phó thác cho cầu thủ đơn độc tự diễn là chính. Khi ở thế trận cân bằng về tỷ số, BD chịu ở chiếu dưới và đá phòng ngự. Đối phương tấn công nhiều thì quân số tham gia phòng ngự khá mỏng, cầu thủ BD có nhiều khoảng trống, dễ thở hơn nên dù đơn độc tác chiến vẫn đạt đc hiệu quả. Trận lượt đi BD đá khá tưng bừng là vì vậy.
    Trận lượt về đen cái là bị dẫn trước sớm quá, BD có mỗi cái bài câu bóng bổng nên cho 2 ông ngoại binh đè người, hứng bóng và dẫn bóng. Quân nó ở nhà đông vậy thách các ông vượt qua đc. Nếu BD chơi được như tuyển VN hôm qua đá thì chức vô địch ko phải là quá tầm với
  6. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    E đề nghị từ lần sau đội nào đi đá cúp C1 Châu Á thì mua luôn đội hình của tuyển VN đi đá còn đá C2 thì mua đội hình U23 để cho cầu thủ đc cọ xát thêm. Cổ vũ BD thật đấy nhưng mà đá cóng vãi, kỹ thuật cơ bản thì lởm đừng hỏi
    than,
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ủng hộ BD vào kèo đc chấp 1 trái lúc 0-0, vào tiếp kèo đc chấp 3/4 trái lúc 1-0.
    Thua thảm quá.
  8. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    614
    Tôi thì nghĩ đá sân khách mà gặp phải sân như thế thì đội nào yếu bản lĩnh sẽ cóng ngay. Sân của Karamah tuy chỉ khoảng 2 vạn người nhưng sự cuồng nhiệt thì hơn bất cứ chảo lửa nào ở VN, kể cả Tray hay Mỹ Đình. Khán giả hò reo suốt trận gây choáng ngợp và việc cóng chân là tất yếu. Hôm qua nếu BD ghi bàn thì không biết khán giả Syria sẽ như thế nào chứ nếu ở VN thì sẽ khán giả nhà sẽ xìu hết khi đội nhà thủng lưới.
    Lại nhớ tới trận thua 1-6 hồi đầu năm, VN bị thịt TQ đè 1 phần, 1 phần vì sự rền vang cộng hưởng của cái sân do người TQ xây cho người TQ, khác với sân TQ xây cho VN, loãng tẹt.

Chia sẻ trang này