1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Hàn quốc và Triều tiên xảy ra chiến tranh...

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ASIAN_DRAGON, 25/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Năm ngày trước chiến tranh (5 days ealier).
    VICOXA (Vịt cồ xã) trích dẫn nhiều nguồn tin hải quân SK, sau khi bắn chìm 1 tàu của TQ, loan báo đã bắn chìm 1 tàu chiến 2.000 tấn của NK và cho đây là sự trả hận. Cùng lúc Mỹ và phương tây xác nhận 1 tàu của Nga bị bắn chìm cũng tại vùng biển trên nhưng phía Nga tuyên bố con tàu này bị chìm do các sự cố kĩ thuật...Hải quân SK tuyên bố họ có những tàu chiến thế hệ mới, tàng hình và không thể bị bắn chìm....
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thời 199x đó Mỹ và đồng minh đang chờ vào khủng hoảng chính trị toàn cầu để xoa dịu và đưa đẩy Triều để thu phục mà không mất một hòn đạn nào. Nhưng qua những quãng thời gian trên không những Triều không theo mà càng ngày càng ương ương dở dở kiểu ông tướng dở. Không thể dạy nổi nữa thì phải nhổ cái ung đi là đúng, đây chính là thời điểm thích hợp nhất.
    Vàng 2: Mí thứ vớ vỉn đó chạ là cái đinh gỉ gì với Mỹ hết cả. Thử tên lửa thì toàn hỏng, chả bít có vũ khí hạt nhân thật hay không nhưng chỉ toàn thấy nói mồm và tung hô trên truyền thông. Có gì và bao nhiu đi chăng nữa Mỹ chỉ cần có một lý do chính đáng là sẽ Đập! Bác phại nên nhớ rằng: Từ khi có vũ khí hạt nhân đến nay chỉ có duy nhất nước Mỹ dám đem ra sử dụng trong thực tế mà thôi. Còn những nước khác sử dụng thử xem, Mỹ đánh liền tay cho dù đó là Liên Xô hay Nga hoặc Khựa bi chừ. Sự kiện Cu Ba năm xưa chắc bác đã rõ.
    Vàng 3: Từ xưa khi nước Mỹ có mặt trên bản đồ thế giới đến nay, trong các cuộc chiến lớn nhỏ thì thiệt hại về nhân mạng, vũ khí, kinh tế... Mỹ và đồng minh luôn luôn chiếm con số ít. Nhìn qua chiến tranh Triều Tiên lần 1 và chiến tranh Việt Nam khắc biết. Kể cả là dùng nuke thì Triều với thực lực hiện nay hoàn toàn không phải là đối thủ của Mỹ. Chạ nhẽ Mỹ ngu đến mức mà để hơn 28.000 quân của nước nhà đang ở trên đất Triều chết một cách dễ dàng như vậy hay sao? Thế thì còn đâu là uy tín của siêu cường số một thế giới nữa hả bác?
    Mỹ là nước hiếu chiến, luôn muốn thu phục thế giới bằng quả đấm. Từ trước đến nay Mỹ không hề ngán bất kỳ một quốc gia nào, cái chính là Mỹ chỉ cần một cái cớ chính đáng để phần lớn cộng đồng quốc tế ủng hộ là Mỹ sẽ đập. Ngay cả Nga trong trận chiến với Gruzia năm 2008 vừa rồi thử tràn hết sang xem. Chiếm đóng lâu hơn xem... sự thể ắt sẽ khác. Bác không thấy là mí ngày đầu của Olimpic năm đó vận động viên Nga khủng hoảng, lượng huy chương vàng bị thất thoát nhiều. Mãi đến giữa và cuối kỳ Đại hội khi quân đội Nga rút khỏi Gruzia, tình hình bớt căng thẳng hơn thì vận động viên Nga mới lại vùng lên để giành huy chương vàng đó. Trong khi vận động viên Mỹ vẫn bình chân như vại. Điều đó chứng tỏ là: Tâm lý dân Nga thời điểm đó cực kỳ khủng hoảng, tổng thống Nga khi đó bảo đánh Gruzia là do bức bách và một phần muốn thể hiện tính cứng rắn trong trị nước của bản thân. Nhưng một lý do nữa là muốn thăm dò Mỹ và đồng minh khi động chạm đến anh em của họ. Chứ tình thực Tổng thống Nga và cả Thủ tướng Nga khi đó cũng run đó. Sau cuộc chiến đó tuy Nga thắng trên danh nghĩa nhưng kết quả chính trị không cao như mong muốn.
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ặc... Mỹ bố trí các trận địa pháo mang đầu đạn hạt nhân mi-ni sát biên giới với Triều từ lâu lắm rồi đó bác à. Không thèm dùng tên lửa vội, cứ pháo hạt nhân mi-ni dập cho vài chặp thì cơ số triệu quân sát biên kia chỉ còn nằm trên văn bản mà thôi.
    Dùng vũ khí hạt nhân mi-ni dễ sử dụng, áp dụng được trong nhiều hoàn cảnh hơn đó.
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy có mỗi bác bẩu là Mỹ đang lung lay mà thôi. Toàn bộ bầu không khí trên thế giới vẫn đang sống trong sự chỉ đạo và ảnh hưởng từ Mỹ đó bác!
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói được
    Mỹ đã làn gì thì có tính toán cả, chả thiếu thiệt tý nào đâu.
    _ Hiện nay dầu mỏ trên lãnh thổ iraq phần lớn do các công ty mỹ chi phối, thế là 1 ok! Khi xưa phần này là do Liên Xô và Nga có đúng không? Thế thì Mỹ đã đạt được mục tiêu chiến lược rồi. Vì chuyện này mà phải chết có vài ngàn binh sĩ là chiện quá nhỏ và đáng phại như vầy nên chạ ân hận. Thứ nữa là nhà nước iraq hiện nay đã đi theo vòng quay do Mỹ sắp đặt, đó là ok 2. Mỹ cứ rêu rao là sa lầy này nọ thôi, chứ thực chất bụng dạ họ càng ngày càng thấy phứn chứn lém đóa!
    _ Afghanistan đã hết đối đầu với Mỹ, một cái gai đã được nhổ một cách hoàn hảo. Mỹ chạ lăn tăn về mặt trận này nữa. Đó cũng là 1 ok.
    Đoạn vang vàng: Trước nam bắc Việt Nam chắc chạ mún oánh nhao nhể? Ông già chia cho 2 anh em mỗi thằng nửa nhà, nửa của thằng anh to hơn thằng em đến 50m2 lại được hưởng cái mặt tiền 7m để buôn bán. Khi hòa thuận thì không có sao, khi cắc cớ thì hai anh em nọ chị mún nựa nhà kia cũng là cụa mìn thoai. Một nước không thể có hai vua, đó là cái lẽ đương nhin, nên nói là Hàn không mún chiến hoặc không mún có toàn bộ mảnh đất phía Bắc là điều không tưởng. Chạ qua là thời cơ chưa chín muồi.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hiện tượng quá liều rõ ràng, cẩn thận shock chết đấy
  7. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    5 days before war.
    Phóng viên Vicoxa đã có mặt tại 1 số nơi và tường thuật diễn biến các sự kiện.
    Tại NK: " Chúng tôi tiến đến một đoàn biểu tình chỉ toàn phụ nữ đang bồng bế những đứa bé và hỏi một chị:
    - Xin chị cho biết mục đích của cuộc tuần hành này ?
    - Từ khi bị áp đặt cấm vận toàn diện, tuyệt đối, không một chỗ hở, chúng tôi thiếu thốn mọi thứ cần thiết nhất, hoặc chỉ ưu tiên trong trường hợp chiến tranh. Chúng tôi phản đối lệnh cấm vận vô lý và vô nhân đạo của LHQ...
    Sau đó họ đã đốt hình nộm TTK LHQ ...
    Tại Hồng Kông, phóng viên Vicoxa có gặp các giới chức Trung-Nga về vụ các tàu chiến của họ bị SK bắn chìm.
    - Đại diện TQ: con tàu của chúng tôi có tên là Đại-Ngư-Cá-Mập-Răng-Súng, là tàu thế hệ mới, đang giai đoạn thử nghiệm hệ thống tấn công tiên tiến. Thế mà lại bất ngờ trúng ngư lôi tàu ngầm SK. Chúng tôi cần phải cải tiên nhiền hơn nữa...
    Được biết con tàu Răng-Sún đã chìm sâu xuống tận...2 km nưóc biển. Phái TQ đang tìm cách trục vớt và xem xét quả ngư lôi đánh chìm con tàu này
    Một đại diên của Nga: tuần duơng hạm của Nga có tên Big-Cọp-Siberi-Rớtxia-Ba-Chân-Bốn-Cẳng cũng mới hạ thuỷ. Con tàu này cũng được trang bị hệ thống Radasotna tiên tiến, có thể phát hiện và phân biệt tự động giữa đàn cá thu và ngư lôi đang phóng tới. Trong khi thử nghiệm hệ thống này thì con tàu nổ tung và chìm xuống...3 km nước biển. Chính phủ Nga đang bàn biện pháp trục vớt con tàu này để tìm hiểu những "sai sót kĩ thuật".
    Điều đặc biệt nhất là cả Răng-Sún và Big-Cọp đều là những tàu tàng hình 1/10, nghĩa là nó có trọng tải gấp ...10 lần trọng tải trên rada của đối phương...
    bản tin Vịt chiều xin kết thúc tại đây. Cảm ơn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ông hongvienanh này không biết có phải bạn đồng môn của vietyouth không nữa! Điểm chung là liềm tin mãnh liệt, rất trong sáng, ngây thơ về sức mạnh vô địch của bố mẽo
  9. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "đầu đạn hạt nhân mi-ni" ? Thế không biết NK đã đưa hàng chục va-li hạt nhận vào SK rồi à
    Chơi hàng super nóng trước không hợp với tiêu chí của Hollywood. Người Mỹ thích bị khiêu khích, đánh trước như Trân Châu cảng hay Taliban, Irắc, Nm Tư, rôi mới ra tay hào hiệp...
    Thôi thì thế này. Như vụ Cheonan, cứ tưởng tàu ngầm NK chẳng là cái gì. SK đâu ngờ rằng 80% binh lực nằm dọc giới tuyến là...giả (như Nam Tư).
    Sau loạt đạn khai hỏa của NK, hàng loạt mi-ni hạt nhân huỷ diệt 80% binh lực lộ thiên giả này.
    Đây là tường thuật của một phi công Mỹ: "Chúng tôi bay vượt bức tường lửa hạt nhân mà chỉ ít phút trước còn ranh giới lạnh lùng phân chia 2 miền...Bình Nhưỡng không một chút ánh đèn, không một phát súng phòng không nào được bắn lên. Chúng tôi chỉ nhấn nút và bay vòng trở lại..."
    Toàn bộ phòng không và không quân NK vẫn nằm im, dấu mình...Pháo binh vẫn im tiếng và thực tế nó nằm cách xa các vị trí giả hàng km, trách tầm ảnh hưởng của hạt nhân. Chỉ có các dàn Cachiusa, những quả tên lửa có độ chính xác thấp là thi nhau rút vào Seoul....
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Phong trà?o Thà?o luẶn hòa box QS 'ang mòc lĂn như nẮm sau mưa với hà?ng loàt càc nick vĂ danh nhà?y và?o cẮ tò? ra mì?nh nguy hiĂ?m bf?ng nhưfng lỳ luẶn 'Ặm tình Làfng màn chù? nghìfa hof̣c theo trươ?ng phài SiĂu thực. Tớ dàm cà với Hongvien là? trong ìt nhẮt 5 nfm tới Mìf Hà?n còc dàm chù? 'Ặng khai chiẮn, dàm chơi khĂng?

Chia sẻ trang này