1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu không bằng đại học thì làm được nghề gì?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi nucuoi91, 25/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoi91

    nucuoi91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    1
    Nếu như bạn không có bằng đại học thì bạn nên suy nghĩ và lựa chọn cho mình những công việc thuộc ngành không cần bằng cấp chỉ cần có kinh nghiệm làm việc thực tiễn cùng với niềm đam mê thì bạn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp và mang lại thu nhập cao cho bản thân. Sau đây trung tâm lam bang dai hoc co ho so goc xin giới thiệu một số nghề tiêu biểu mang lại thu nhập cao mà không yêu cầu bằng cấp.

    1. Kinh doanh:

    Hiện nay có khá nhiều người tham gia lĩnh vực kinh doanh nhưng họ không cần bằng cấp cao nhưng vẫn có thể kiếm được nhiều tiền.

    Yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh không cần phải có bằng cấp đại học như phải cần là người nhạy bén nắm bắt được tình hình biến động của thị trường, nhu cầu thị hiểu của người tiêu dùng và tận dụng được cơ hội thì bạn sẽ thành công.

    Kỹ năng mềm về lĩnh vực trao đổi mua bán, tư vấn và khả năng lôi kéo, làm hài lòng khách hàng thì bạn nên ưu tiên học hỏi và đó chính là yếu góp nên sự thành công mang lại nhiều doanh thu cho bạn hơn.
    2. Kỹ thuật viên bảo dưỡng ô tô:

    Kỹ thuật viên bảo dưỡng ô tô với công việc chính là kiểm tra, duy trì và sửa chữa ô tô.Là một kỹ thuật viên bảo dưỡng và sửa chữa ô tô lành nghề bạn vẫn có cơ hội nhận lương hàng tháng cao và cố định khi không cần bằng cấp.
    Với công việc này đòi hỏi yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật thực tế hơn là bằng cấp đại học. Để trao dồi kinh nghiệm trước khi bước vào nghề bạn nên tham gia các khóa học nghề ngắn hạn.
    3. Người tổ chức sự kiện:

    Người tổ chức sự kiện thành công không cần bằng cấp cao mà cần phải có óc sáng tạo và một cá tính sắc sảo, là người lên kế hoạch cho các sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp không phải là nhiệm vụ đơn giản ai cũng có thể làm được. Người tổ chức sự kiện cần là người nhạy bén, có khả năng xử lí và bao quát các công việc từng chi tiết nhỏ như dự đoán các công đoạn diễn ra để lên lịch sắp xếp thời gian cho sự kiện sao cho hợp lí nhất, chọn địa điểm, đặt đồ ăn, gửi thư mời và sắp xếp đi lại.

    Với quỹ thời gian gấp rút bạn thường xuyên phải làm việc thêm vào buổi tối và cuối tuần nhưng bù lại sẽ nhận được quyền lợi xứng đáng so với công sức bỏ ra và tất nhiên chẳng ai yêu cầu bằng đại học nếu bạn giỏi ngoại ngữ và làm tốt công việc.
    4. Lái xe:

    Nghề lái xe được đánh giá là nghề khá vất vả nhưng là nghề phổ biến, nhu cầu tuyển dụng cao mà không cần đòi hỏi bằng cấp đại học.
    Nghề lái xe là một ngành nghề mang lại thu nhập khá ổn định, chỉ cần một loại bằng bằng cấp đặc trưng là “bằng lái xe” chứ không cần bằng đại học. Tài xế ngoài kỹ năng điều khiển xe cũng phải bình tĩnh trước các sự cố và nhanh nhạy trong việc xử lý.
    Bạn chỉ cần trải qua khóa đào tạo thi lấy bằng lái xe là đã có thể nhận công việc lái xe. Thi lấy bằng không đòi hỏi bằng cấp đầu vào nên đây là một hướng nghề phù hợp với rất nhiều người kế cả nam lẫn nữ đều phù hợp.
    Lưu ý:
    Trong một số trường hợp cần thiết để thuận lợi hơn với những ngành nghề phù hợp và niềm đam mê bạn cũng có thể làm bằng đại học giá rẻ để có cơ hội thực hiện ước mơ của bạn.

    Hiện nay nhiều dịch vụ làm bằng đại học đảm bảo chất lượng và mức độ uy tín rất đáng tin cậy. Vì vậy làm bằng đại học là con đường nhanh nhất và thuận lợi nhất để có bằng đại học khi bạn không có cơ hội hoặc thời gian tham gia học đại học tại trường.

Chia sẻ trang này