1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU KHÔNG CÓ PHỤ NỮ????!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi yabi, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có phụ nữ thì đàn ông Vô lo.Nếu không có phụ nữ thì đàn ông không hề biết đến ngày 8/3 này!!híc! ===> bác Felix nói vậy mà ko thấy buồn hả. để nói với chị châu cho coi. cho Felix ở một mình buồn chít luôn
    to gaumeo: tặng quà hay ko chuyện nhỏ ý mà. ko có thì mình vẫn tự mua được kia mà. chủ yếu tấm lòng thui
    to popeye113: ê nhóc , giờ nhoc vẫn đang tự do đấy thui nhưng mà xem lại đi , nhóc cũng muốn đeo công vào cổ đấy thui
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tạo sao lại có ngày 8/3 nhỉ
    Đó là bởi vì người ta ( nam giới) muốn dành cho phụ nữ một chút gì đó gọi là nâng niu sau khi đã đối xử với họ không được tôn trọng lắm so với địa vị mà họ đáng phải nhận.
    Từ giai đoạn Trung cổ ở Châu Âu cũng như Các triều đại phong kiến kéo dài ở Châu Á, phụ nữ mới bị coi thường. Vì sao? bởi đặc trưng của những thời đại Tranh bá tranh hùng này. Vai trò của phụ nữ thấp hẳn một bực so với trước đó. Họ không thể ra trận, không thể đi lao dịch, không thể cày thuê cuốc mướn... như nam giới đựơc, thế là như Marx nói người nào nắm quyền lực về kinh tế sẽ nắm quyền lực về chính trị. Phụ nữ bị đạp xuống làm cái bóng bên cha bên chồng bên con của họ. Họ không bao giờ có cơ hội bày tỏ cảm xúc của chính mình, cùng lắm họ chỉ lén lút "one night stand" với một hiệp sĩ trên mái nhà đi ngang nhà mình, để rồi tiễn biệt họ trong "morning chant" hôm sau.
    Nếu lùi xa hơn một chút Ta sẽ thấy Thời kỳ mà phụ nữ làm gia trưởng (Mẫu hệ) luôn là thời kỳ mở đầu của lịch sử mỗi bộ tộc. Hiện nay một số bộ tộc man di vẫn còn di chứng lạc hậu này.
    Nền kinh tế vụn vặt thích hợp với cá tính của phụ nữ là săn bắt hái lượm là nguyên nhân khiến các mụ đắc kỳ sở ý. Nhưng rồi thời kỳ đó cũng đi qua nhanh chóng . Lịch sử đổi chiều. Kẻ mạnh làm vua. Nam giới rồi cũng có đất dụng võ. Họ tài năng hơn về trí tuệ , cường dũng về thể chất, làm gì cũng kết quả gấp trăm gấp ngàn lần cánh chân yếu tay mềm. Phụ nữ lúc này có trách bị đối xử phụ bạc cũng chỉ biết trách ông trời. Tại sao sinh ra đàn ông còn sinh ra chúng tôi làm đồ chơi cho họ.
    Thế nên có câu chứng rằng:
    "đau đớn thay phận đàn bà
    Đá i không qua cỏ biết là taị đâu"

    Tương lai sau này phụ nữ có bình quyền với nam giới hay không thì chả ai nói trước đưọc, nó đâu có phụ thuộc vào ý chí nịnh đầm của cánh đàn ông hay lòng tự tôn ngày càng cao của phụ nữ mà nó là bản chất của sinh tồn. Có âm phải có dương.
    Nếu phụ nữ không có trên cõi đời này thì thượng đế quả là rất mệt mỏi khi hàng ngày phải vắn ống quần, săn tay áo nặn ra từng thằng con trai trên đời. Cho nên phụ nữ phải luôn tự hào mình là cái máy đẻ gánh vác trách nhiệm lớn lao này cho ngài.
    Nên lại có câu làm chứng rằng
    "phụ nữ là mẹ của ta
    là u của mẹ, là khe sinh tồn"
    Chán

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng

    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 06/03/2003
  3. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ở đây Yabi không nói đến vấn đề bình đẳng và bình quyền gì hết. bởi vì cái đó cần có thời gian để thay đổi tư tưởng của đàn ông và lẫn phụ nữ.
    Tương lai sau này phụ nữ có bình quyền với nam giới hay không thì chả ai nói trước đưọc, nó đâu có phụ thuộc vào ý chí nịnh đầm của cánh đàn ông hay lòng tự tôn ngày càng cao của phụ nữ mà nó là bản chất của sinh tồn. Có âm phải có dương.
    Yabi đồng y' nhưng ở đây chỉ là một chút nhắc nhở mà thôi (vì những điều đó đúng chứ đâu có sai)
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tương lai sau này phụ nữ có bình quyền với nam giới hay không thì chả ai nói trước được -
    Sao lại không nói trước được - VS khẳng định, tương lai....loài người sẽ phải như vậy, ai ( đàn ông ) có không muốn đi nữa thì cũng chỉ là thiểu số, 1 con số rất nhỏ chứ không như bây giờ...
    Nếu không muốn thì...đó là một tệ nạn cho một xã hội tương lai ,
    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist có vẻ chà đạp quá ! Bất bình thường với một người đàn ông không biết đến phụ nữ và không dành cho phụ nữ những điều mà họ không có.
    Cái văn hoá Việt Nam thì phụ nữ vẫn có chỗ đứng !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    he he nếu bác HVS hiểu như thế thì tôi xin giải thích thế này nhé ( luận chứng kinh tế kỹ thuật tóm tắt)
    1) nếu tiến đến một xã hội hậu công nghiệp chẳng hạn thì từ thụ tinh cho đến nuôi phôi máy móc đều làm được ( phụ nữ lúc đó chả ai muốn đẻ nữa- vì đau quá).Vấn đề này nếu kéo dài sẽ dẫn đến biến dị di truyền theo môi trường. Kết quả là cơ thể phụ nữ ngày càng thoái hoá mất đi khả năng sinh sản và chống chịu bênh tật ngày càng kém. Vì sao có thể nói là thoái hoá? bởi lại có câu này làm chứng:
    "gái một con trông mòn con mắt"
    Đàn ông sẽ ngày càng đông đúc, tất nhiên họ cũng chả thích thú gì khi không có phụ nữ. Nhưng đó là hệ quả mà họ phải gánh chịu.
    2) Nếu lịch sử tiến hoá quá khắc nghiệt, khiến cho chúng ta tự huỷ diệt trước khi tiến đến cái gọi là văn minh. thì xin lỗi, lúc đó chúng ta chắc lại phải quay về cuộc sống bầy đàn nguyên thuỷ. Cuộc sống này vì những yếu tố khách quan Phụ nữ luôn chiếm số ít hơn nam giới và tuân thủ theo hủ tục xưa, Một bà mẹ lớn và nhiều ông chồng.
    3) tôi là một người lạc quan nên chả mong muốn giả thuyết thứ hai xảy ra. Mà dù sao thì bao giờ nam giới cũng đông hơn phụ nữ cả. vấn đề cơ bản của sinh tồn đấy. Thế nên khi làm công tác truyền giống thì nam giới cần hàng trăm thứ thuốc trợ lực nhưng phụ nữ thì không!Có ca dao rằng"
    "ba đồng một mớ đàn ông
    đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    ba trăm một mụ đàn bà
    đêm về mà quất côn ba một lần"

    Cuối cũng câu của tôi không phải nói về vấn đề số lượng nam hay nữ nhiều hơn mà trong tương lai phụ nữ có đưọc coi trọng hơn bây giờ hay không mà thôi.nếu có lầm lẫn, thì xin đính chính vậy

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng

    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 06/03/2003
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    1) nếu tiến đến một xã hội hậu công nghiệp chẳng hạn thì từ thụ tinh cho đến nuôi phôi máy móc đều làm được - chỉ mới là nếu - Và VS khẳng định rằng, thụ tinh nhân tạo sẽ bị tiêu trừ giống như nước ao tù...phải bốc hơi !
    ( phụ nữ lúc đó chả ai muốn đẻ nữa- vì đau quá) - Cái này càng không đúng, vì hình ảnh người phụ nữ đẹp nhất là khi mang thai...Đa số đàn ông khẳng định như vậy, đa đa nhà thơ và nghệ sĩ khẳng định như vậy
    Ý này không thành---> Vấn đề này nếu kéo dài sẽ dẫn đến biến dị di truyền theo môi trường. Kết quả là cơ thể phụ nữ ngày càng thoái hoá mất đi khả năng sinh sản và chống chịu bênh tật ngày càng kém. Vì sao có thể nói là thoái hoá? bởi lại có câu này làm chứng:
    "gái một con trông mòn con mắt" - Và đây cũng không đúng ! vì bây giờ khá nhiều phụ nữ 3 con vẫn không quặt........
    Đàn ông sẽ ngày càng đông đúc, tất nhiên họ cũng chả thích thú gì khi không có phụ nữ. Nhưng đó là hệ quả mà họ phải gánh chịu - Uiui...đàn ông đông đúc ? Sao lại nói vậy chứ ! Ví dụ nhé ! Một đôi vợ chồng trẻ bây giờ là từ 1 đến 2 con, và họ cảm thấy sướng hơn...nếu 1 trai, 1 gái ; Và bây giờ đa phần là họ đạt được ước vọng ! Âu cũng là ý trời và cơ duyên của họ - Và âu cũng vì, nhân loại đang ở trong thời kì " hoại - không "
    ...giai đoạn " có " đang tiến lại gần..( con người yêu thương với nhau...hết biết )
    2) Nếu lịch sử tiến hoá quá khắc nghiệt, khiến cho chúng ta tự huỷ diệt trước khi tiến đến cái gọi là văn minh. ----- Không thể...không thể...Trong kinh điển, thơ ca....những bậc siêu phàm như Thích Ca, Jesu....Ai cũng khẳng định, chúng ta đang....hìhìhì...cái này kinh điển quá...VS chỉ biết nói 1 chữ " Lặng "
    thì xin lỗi, lúc đó chúng ta chắc lại phải quay về cuộc sống bầy đàn nguyên thuỷ. Cuộc sống này vì những yếu tố khách quan Phụ nữ luôn chiếm số ít hơn nam giới và tuân thủ theo hủ tục xưa, Một bà mẹ lớn và nhiều ông chồng----> không thành và nhất định không thành
    3) tôi là một người lạc quan nên chả mong muốn giả thuyết thứ hai xảy ra. Mà dù sao thì bao giờ nam giới cũng đông hơn phụ nữ cả. vấn đề cơ bản của sinh tồn đấy. Thế nên khi làm công tác truyền giống thì nam giới cần hàng trăm thứ thuốc trợ lực nhưng phụ nữ thì không!Có ca dao rằng"
    "ba đồng một mớ đàn ông
    đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    ba trăm một mụ đàn bà
    đêm về mà quất côn ba một lần"
    - Đúng rồi ! không những Egoist lạc quan, yêu người mà cả nhân loại này đang dần dần tiến về nó...Tôi cũng vậy ! Giống như câu ca dao mà bạn vừa đọc...nó đang đánh đồng lẫn đàn bà và đàn ông đó thôi - Có thể mua bằng tiền cả ! Nhưng nếu nghĩ một hướng khác thì sẽ chẳng thể mua nổi ...
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Quả thực chả hiểu nổi tư duy logic của bác HVS. Đang viết luận chứng kinh tế ấy bác lại chen nào là tôn giáo và thơ ca vào rõ là lẫn thẩn. Thế bác cứ ôm cái khối thơ ca và tôn giáo nửa mùa của bác mà giải thích thế giới nhé. Em chịu!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Uiui...
    Luận chứng kinh tế đa phần là nghiên về vật chất, VS dùng một tí tí....để chen vào ! Như vậy hổng tốt sao Egoist ! Sao thế !
    Vì VS thấy...cần phải phối hợp cả 2 cái đó thì mới nên được -
    À...hay là VS hòa hổng đúng chỗ ?
    Vậy cũng tốt ! Hoavosac này thật may mắn khi có lỗi gì thì ai cũng nhận ra
    Có một bài ca không bao giờ quên
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    thụ tinh nhân tạo là 1 phát minh để dành cho những người không có khả năng thôi còn những người có khả năng hị vẫn muốn tự thân vận động....như thế mới gọi là tình mẫu tủ thiêng liêng.
    Trước đây có chế độ mẫu hệ sau này có chế độ Nam quyề cũng coi như là luật bù trừ, vậy nên bây giờ tất nhiên sẽ là bình đẳng. Cái này cũng phụ thuộc vào cả 2 bên mà.
    Không hiểu sao bác E@ luôn luôn làm mọi người khó chịu nhỉ???
    CÁI GO SAU DẤU BA CHẤM???

Chia sẻ trang này