1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như thuyết luân hồi có thật, vậy hồn được tạo ra từ đâu trong khi số lượng người càng ngày càng

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi vnredhero, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Nếu như thuyết luân hồi là có thật, trong khi đó dân số, sinh vật ngày càng đông lên..... vậy tinh thần, hồn được tạo thành từ đâu để nhập vào xác? (theo giáo lí đạo Phật) để ứng với số lượng người.... trong khi theo thuyết này thì số lượng chỉ bất biến..... những lượng mới ở đâu ra.... hay là do tự nhiên tạo thành....... vậy trước khi có loài người.... theo thuyết tiến hóa của darwin vậy thì có hồn, tinh thần ko?? ...... hay là lúc đó đang là người ngoài hành tinh................. SAO LUẨN QUẢN VẬY TRỜI>........ KIẾN THỨC CỦA CON NGƯỜI QUÁ HẠN CHẾ.....
  2. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Luân hồi, hay vòng luân hồi là luân chuyển theo vòng của các kiếp sống.
    Thú-người-ma-thần.
    Loại ma với thần ra, cứ tính thú với người cho nó khoa học biện chứng đi. Thì hàng ti tỉ động vật từ côn trùng cho đến loài người không đủ để quay vòng à? Đồng thời với sự tăng dân số của loài người thì hàng trăm loài đang biến mất đấy.
    Câu hỏi này có gì mà khó trả lời.
  3. vnredhero

    vnredhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    nếu như zậy là số lượng hồn là bất biến sao? theo tui nghĩ thì nó cũng thay đổi cũng tăng lên....... không có gì là cố định cả............ giống như sự hình thành của các sao, các hành tinh vậy thôi....... nơi nào cô đặc hay có điều kiện gì đó thì nó trở thành năng lượng sinh học........... chứ lúc vũ trụ mới hình thành lấy đâu ra sự sống mà hồn với chả xác.....
  4. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Vậy đó, chính bạn cũng tự trả lời câu hỏi của bạn rồi.
    Nhưng thực tế câu trả lời nào đúng, ta không thể biết chính xác được. Tôi chỉ thấy rằng, với lượng sinh vật trên trái đất này (chưa kể là ở những nơi khác ngoài trái đất), là đủ để quay vòng cho loài người tăng lên và thú+côn trùng giảm đi.
    Về việc vũ trụ sinh ra, tôi mới được biết rằng, không chỉ có 1 vụ nổ big bang mà sinh ra vũ trụ đâu. Vũ trụ mà bạn đang nói đến chỉ là tại đây thôi. Còn rất nhiều vụ nổ khác đã sinh ra vô số vũ trụ khác. Bạn có thể tham khảo phim của Stephen Hawking nhé.
  5. MarbleDaemon

    MarbleDaemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Ở đây marbledaemon không có ý phản biện hay đưa ra ý kiến vì cũng chưa thực chứng luân hồi. Chỉ là đưa ra vài ý để cũng tư duy nha.

    Theo luật thì ma và thần cũng vẫn là chúng sinh, cũng chịu sự luân hồi, cho nên có thể từ ma lên làm súc sinh, thú hay người. Cũng thế, thần cũng sẽ có thể xuống làm người hay tệ hơn là thú hoặc súc sinh. Chỉ có Phật là vượt khỏi luân hồi thôi. Đến nay thì thú vật tuyệt chủng khá nhiều rồi. Người đông lên chiếm đất rừng, tàn sát động vật đưa đến thú bị dồn đến chỗ chết. Còn sau khi chết, theo luân hồi chúng đi đâu thì... Chẳng trách sao thời nay người ta sẵn sàng ném bom giết cả triệu người. Ơn đến oán trả mà thôi.

    Những gì bạn đưa ra chẳng khác nào câu trả lời xác thực cho câu hỏi rồi còn gì. Việc số linh hồn là bất biến thì chưa nghe nói :) Nhưng cái gọi là tự nhiên tạo thành thì giống như: "Năng lượng không tự sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác". Loài người chỉ là một trong muôn loài, và may mắn là loài thông minh nhất hành tinh Trái Đất (còn xem lại, chưa xác minh nha). Mà Trái Đất chỉ là một hành tinh nhỏ bé chẳng bằng một hạt bụi trong biển vũ trụ bao la. Darwin cũng chỉ nói về thuyết tiến hóa theo quan sát trong một giai đoạn ngắn ngủi và thực tế cho thấy còn khá nhiều mắc xích bị mất hoặc vô lý. Cũng có thể so sánh với vật lý vĩ mô thôi :) Khi vật lý vi mô chưa ra đời thì vật lý vĩ mô là đúng nhất nhỉ?

    Linh hồn hay thể xác chỉ là biểu hiện của đời sống (vũ trụ) theo nhiều cách khác nhau. Cho nên không thể so sanh lượng linh hồn và lượng thể xác vì đơn giản chúng không tồn tại trong cùng một thế giới. Nếu một hình tròn vẽ trên giấy thì chỉ là hình tròn trong thế giới 2 chiều, nhưng nếu đem quay nó trong không gian 3 chiều lại tạo ra mặt cầu về bản chất là lớn hơn nhiều đúng không? Tu duy nha :)
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Con người/thú do 3 nghiệp Thân, Khẩu, Ý sinh ra.

    Ở đời người tạo rất nhiều nghiệp TKY, nên tạo ra rất nhiều người (thú) khác.

    Giống như 1 cây sinh ra nhiều quả (có các loại quả khác nhau, có quả đèo, quả biến dạng, quả to, quả nhỏ..)
  7. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Chúng ta chấp nhận một điều là mọi sự vật trong vũ trụ đều có sinh - diệt. Điều đó có nghĩa là không có gì tự có. Trái lại mọi thứ đều được sinh ra vào một lúc nào đó. Rồi đến một lúc nào đó sẽ bị diệt đi.
    Câu hỏi đặt ra là: Vậy khi chưa có sự vật nào thì " cái gì" sinh ra các sự vật ? Như vậy tất yếu phải tồn tại một " cái gì đó" tự có, trường tồn bất biến, vĩnh cửu. Từ cái đó, mọi sự mới được sinh ra. Tóm lại ta phải chấp nhận một sự thật là mọi vật đều được sinh ra từ một " cái gì đó" tự có. Cái đó ta tạm gọi tên là Thượng Đế.
    Nếu như Luân Hồi là một qui luật thì qui luật này ắt cũng được sinh ra từ Thượng Đế. Đương nhiên Thượng Đế cũng tạo ra các linh hồn.
    Nói tóm lại nếu chấp nhận có một Thượng Đế tự hữu, hằng hữu, là nguyên nhân tối cao và đầu tiên của mọi sự vật thì mọi chuyện sẽ được giải thích ổn thỏa.
  8. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Bài viết này đã bị ẩn bởi chính tác giả !

Chia sẻ trang này