1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tôi là Chủ Tịch tỉnh...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Đạo lý của cái việc đền bù giải tỏa là ở chỗ : Có những con đường, những công trình ...mọc lên đem lại lợi ích cho một cộng đồng, một địa phương hay cả quốc gia. Trong khi cả cộng đồng hưởng lợi thì có những người bị thiệt hại. Họ phải được đền bù. Nếu họ không cần lấy tiền, nhà nước cũng cứ phải trả cho họ. Tôi đã đọc ở đâu đó, hình như trên box này, lời của một quan chức nói rằng người dân QN đã nhanh chóng di dời nhà cửa để nhà nước xây dựng khu Dung Quất dù họ chưa có chỗ định cư mới. Tôi cũng đã coi TV thấy người ĐN có sáng kiến vẽ tranh lên tường nhà để được đền bù thêm khi giải tỏa !!!. Còn chuyện xây nhà trồng cây, tôi cam đoan với bạn đó không chỉ là "đặc sản QN" đâu . Nói về chuyện ý thức, đạo đức của người dân, tôi nghĩ cả nước mình ''có vấn đề'' chứ không riêng gì dân Quảng Ngãi.
    Trở lại chủ đề của Topic, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải nhìn sự phát triển ra bên ngoài ranh giới hành chính của một tỉnh. Không nhất thiết phải tỉnh bạn có cái gì thì tỉnh mình phải có cái đó. Người ta lên thành phố thì mình cũng năn nỉ Chính phủ xin lên! Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển "dựa vào" khu vực kinh tế miền Trung mà Đà Nẵng là đầu tàu . Với nhà máy lọc dầu Dung Quất, khu kinh tế mở Dung Quất, gắn liền với Chu Lai của Quảng Nam, ngành công nghiệp ở QN đang đang có hy vọng phát triển. Người ta đang nói đến một con đường di sản cho du lịch miền Trung. Quảng Ngãi có thể được hưởng lợi đôi chút từ phát triển du lịch của cả vùng. Ngành dịch vụ, vốn nổi tiếng là giá rẻ + chất lượng phục vụ ...kém cũng có cơ hội phát triển. Lực lượng lao động địa phương tương đối dồi dào, có học (ít ra là hơn so với khu vực ĐBSCL), có kinh nghiệm do một số lớn đã và đang làm việc ở các thành phố, địa phương khác cũng có thể quay về nếu có ''đất lành". Như vậy, nếu tôi là lãnh đạo tỉnh ( chủ tịch có phải là lãnh đạo không?), tôi sẽ thực hiện triệt để yêu cầu của Chính phủ về cải cách hành chính, trọng dụng người biết làm việc, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, hiệu quả, minh bạch và biết hướng đến lợi ích chung.
    Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ bắt công dân của mình phải vô box QN nhiều hơn!

Chia sẻ trang này