1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu tồn tại "Cõi âm" vậy tổ chức của thế giới ấy như thế nào?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi taiquai, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 2:
    NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ HOẠT ĐỘNG TÂM LINH
    CỦA NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN TUẤN THANH (Phần cuối)
    ĐI TÌM ĐẤNG BỀ TRÊN CỦA MỌI TÔN GIÁO
    Các tu sĩ sùng đạo luôn bày tỏ tất cả sự kính trọng và dành hết tình cảm yêu thương cho Thần Tượng tôn giáo của mình, như vị tối cao tinh thần che chở cho mình. Sự kính trọng và tình cảm thiêng liêng sẽ mang lại niềm tin tôn giáo.
    Mọi người chúng ta hiện nay thường nhầm lẫn Đấng Bề Trên chính là Thần Tượng của tôn giáo mình như Phật Thích ca, hoặc Thiên Chúa, hoặc Thánh Allah ?, nhưng chúng ta không biết rằng Thần Tượng tôn giáo cũng chỉ ra đời cách đây hơn 2500 năm mà thôi.
    Nếu ngược thời gian 4000 năm về trước, khi Phật, Chúa, Thánh Allah còn chưa sinh ra, thời kỳ của các Vua Hùng dựng nước, thời kỳ của Lạc Long Quân và Âu Cơ mới yêu nhau, thì Đấng Bề Trên phù độ cho họ là ai?
    Nếu bạn hỏi rằng 4000 năm trước có linh hồn không? Có phong thủy không? Có thần chú không? Có tâm linh không? ? Thì câu trả lời chắc chắn rằng có.
    Đấng Bề Trên của mọi tôn giáo đó không ai khác, chính là Vũ Trụ, được gọi với nhiều tên gọi khác như Đấng Tạo Hóa (the Creator), Mẹ Thiên Nhiên (Mother Nature), Thiên Địa, Trời Đất?
    Tham khảo:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Nature
    Nếu chấp nhận Vũ Trụ là Đấng Bề Trên tối cao nhất, chúng ta có thể giải thích được rất nhiều câu hỏi:
    1. Ai sinh ra con người?
    2. Ai sắp đặt những quy luật của Trời, Đất, và các hành tinh?
    3. Ai quy định cá sống ở nước, chim bay ở trời, khỉ sống ở rừng núi, người sống ở đồng bằng?
    4. Ai quy định đời người chỉ sống 100 năm?
    5. Ai sinh ra ánh sáng, sóng điện từ, sóng nhân điện, ??
    6. Ai sinh ra nắng mưa, gió bão, sấm sét, động đất, lở núi, sóng thần, ??
    7. Ai quy định con người là cõi Dương, ma qủy là cõi Âm?
    8. Ai sinh ra long mạch?
    9. Ai làm ra bùa chú?
    Trả lời: tất cả là do tự nhiên, Vũ Trụ sinh ra.
    GIẢ THUYẾT VỀ ĐẠO VŨ TRỤ
    Thời còn là học sinh, khi học về cấu tạo cơ thể con người, chúng ta từng khen rằng con người có cấu tạo vô cùng tuyệt hảo, không có máy móc nào so sánh bằng. Đó là tác phẩm của Tự Nhiên.
    Khi trưởng thành, chúng ta ngây ngất trước nụ cười của nàng, lặng người với ánh mắt của nàng, để rồi phải ca ngợi đó là tuyệt tác của Thiên Nhiên.
    Bây giờ, chúng ta vô cùng ngạc nhiên về những điều thần kỳ của các nhà tâm linh, các nhà ngoại cảm đem đến, và chúng ta cũng rất ngưỡng mộ sự diệu kỳ của Tự Nhiên.
    Như vậy Vũ Trụ, hay Thiên Nhiên là đối tượng nghiên cứu chung của Khoa Học và của Tâm Linh.
    - Những điều chúng ta đã biết về vũ trụ: gọi là Khoa Học
    - Những điều chúng ta chưa biết về vũ trụ: gọi là Tâm Linh
    Tôn giáo thống nhất của mọi tôn giáo: đó chính là Đạo Vũ Trụ.
    Nếu chấp nhận giả thuyết về Đạo Vũ Trụ, chúng ta sẽ lý giải được câu hỏi: Ai là người phù độ cho Vua Hùng, cho người tiền sử. Và cũng giải thích tại sao những người ngoại đạo, và những người vô thần vẫn nhận được sự phù độ, nếu như sống bằng cái Tâm tốt.
    Như vậy giáo lý chung của mọi giáo lý chính là chữ Tâm.
    Có thể nói rằng, tất cả sự hấp dẫn của những phát minh Khoa Học, và sự mầu nhiệm của những nhà Tâm Linh, đều không phải do cá nhân những nhà Khoa Học, hoặc những nhà Tâm Linh tạo ra, mà tất cả chỉ là sự biểu diễn những điều kỳ diệu của Thiên Nhiên, của Vũ Trụ mà thôi.
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Tạm thế đã, nào cùng tranh luận tiếp.
  3. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 loạt spam vào tếu táo với nhau thì tài liệu do bác rosea cung cấp lại mang lại giá trị thông tin cho ai quan tâm đến topic này
    Em xin góp nhặt 1 ý do em quan sát thế này
    Khi người thân trong nhà em mất, gia đình làm lễ cúng Đường ở chùa và sư cụ đọc bài khấn (hay bài chú, không biết nói thế nào là đúng) để Như Lai thần 3 mắt là người do đức Phật truyền đến dẫn đường cho các vong hồn được đầu thai kiếp khác - bài này được đọc 7 lần, và theo lý thuyết này thì 7x7=49 ngày sau là tất cả được siêu thoát, không còn tơ vương với kiếp này ở nhân gian nữa. Nhưng sau đó, khi cúng tại nhà hay tại chùa vào các dịp như rằm, cúng 1 năm... thì đều đốt vàng mã, khi đó đều ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà của người đã mất - trước đọc khấn mong nhận được, sau đốt cùng với vàng mã. Em thắc mắc ở chỗ, nếu đã đầu thai chuyển kiếp thì người thân của em sau 49 ngày đã sinh ra với hình hài sơ sinh ở một nơi khác (là con người hay con vật gì thì chưa bàn tới), vậy vàng mã mình đốt là dành cho ai. Mâu thuẫn ở chỗ mình đốt và mong người ấy nhận được, tức là chấp nhận cuộc sống âm của họ kéo dài mãi chứ không muốn họ được quay về dương thế. Nếu lập luận là cứ đốt nhỡ đâu sư cụ không khấn được họ siêu thoát, vẫn "mắc" lại ở trạm trung chuyển nào đó thì còn có tiền mà tiêu thì em cũng hết ý kiến
    Em xin tham gia thêm 1 ý là em thấy việc giao tiếp ở 2 thế giới có thể giải thích được = khoa học, cách toàn vẹn nhất đến nay vẫn chưa có nhưng đó là cách khả thi nhất nếu không muốn bị chụp mũ là mê tín dị đoan. Bộ phim White Noise sx năm 2005(http://www.imdb.com/title/tt0375210/) dựa trên vấn đề nghiên cứu về EVP (Electronic Voice Phenomenon) như 1 kênh người đã chết liên lạc với người sống thông qua sóng điện từ (radio), mọi người xem và tham khảo thêm.
    Phương tây rất chú trọng nghiên cứu và tìm cách lý giải những gì còn bí ẩn về cõi âm dưới lăng kính khoa học, tức có thể trình bày được và chứng minh được bằng lý thuyết vật lý và bằng chứng vật chất. Còn ở VN hiện tại chỉ phán 1 câu là tự bạn phải ngộ ra còn nếu không là bạn chưa có duyên hay tuệ nhãn có vấn đề hay bạn không có đời sống tâm linh. Còn tiến sĩ về nguyên tử ở Mỹ vẫn chăm đi nhà thờ và cầu nguyện là chuyện bình thường
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thú thật là đọc những dòng trên mà thấy ngạc nhiên: Một người không biết gì về các tôn giáo mà lại tuyên bố những câu về tôn giáo như thế. Bài viết chứng tỏ tác giả không hiểu tí gì về ba tôn giáo lớn đó cả.
    Không biết tác giả là ai??
    Chỉ riêng cụm "Thánh Allah Muhammad là một nhà tiên tri" đã đủ chứng tỏ kiến thức thảm hại (nếu không muốn nói là không có tí kiến thức nào) rồi.
    Rosea7, bạn không có lỗi khi không rõ về các tôn giáo, nhưng lấy bài nói sai hoàn toàn về các tôn giáo như vậy, người khác không biết thì thật là tai hại.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 06/11/2007
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thực ra tôi không muốn và cũng không thể nói nhiều trong topic này. Tôi chỉ cảm thấy trình độ và sự nhận thức của người viết bài này khác với tôi nhiều quá, nên có lẽ tôi nói thì cũng không hiểu được.
    Nếu chỉ nói mỗi câu "Tất cả do tự nhiên, Vũ trụ sinh ra thì thật quá đơn giản, dường như chỉ để giải thích cho các em học sinh thôi.
    Nếu chỉ có thế, thì loài người đã không phải lần mò đi tìm con đường đến với Thượng Đế suốt mấy nghìn năm. Phải chăng hàng triệu học giả bạc đầu đều không nghĩ ra như vậy hay sao mà phải chờ đến bây giờ mới nói ra???
    Ờ, cứ coi như Vũ Trụ là Tối Cao đi. Thế thì Vũ trụ đó là Bản Ngã, Hữu Ngã, Vô Ngã, hay Phi Ngã ?
    Vũ trụ đó Nhân tính hay Vô nhân tính, hay Phi nhân tính.
    Vũ trụ sinh ra tất cả, thế thì ngay cả hành vi phá hoại, chém giết nhau của con người cũng là do Vũ trụ sinh ra. Thế thì có gì trái ngược với Vũ trụ đâu. Thế thì giết nhau cũng là thuộc tính của Vũ trụ, do đó cứ giết nhau, sợ gì ???
    ....
    Nói chung, tôi nghĩ bạn nên đọc thêm nhiều sách để hiểu hơn về các tôn giáo, trước khi chỉ đưa ra những bài viết hời hợt như thế.
    Có gì không thuận tai thì bỏ qua.
  6. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng có ý nghĩ như của bạn. Kể cả sau 3 năm "thay áo" cho người đã mất xong có nghĩa là họ sẽ được đầu thai sang kiếp khác. Mà đã sang kiếp khác thì còn nhớ được những chuyện trước đây không. Mình chưa nhắc đến chuyện khi người mất đi qua cầu gì đó mà mình không nhớ tên sẽ phải uống nước gì đó để quên hết mọi chuyện trên thế gian.
    Mình cũng chưa hiểu được chuyện này.
    Nhưng mình tin là có cõi âm. Có người phù hộ.
  7. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    - Phật Thích ca vẫn xem Trời là bậc tối cao.
    câu này không đúng.
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ phải trả quả báo của 30% ác , sau đó sẽ hưởng quả thiện . Hưởng xong thì quay lại vòng luân hồi . Thuyết nhà Phật nói vậy . Nhiều người bảo đây là mê tín dị đoan , nhưng mình rất tin vào điều đó , vì ẩn chứa trong đó là một hệ thống triết học tuyệt vời , và tin rằng làm ác bị trừng phạt thì dễ hướng thiện hơn . Trong 3 đl cơ học cổ điển của Newton cũng có đl về lực và phản lực , mang trong mình bản chất nhân_quả .
  9. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bạn đặt ra 1 câu hỏi không có câu trả lời , vì giả thuyết của bạn , chưa đuợc chứng minh có sự tồn tại .
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu tôi vừa đưa ra chỉ để tham khảo bởi nó là những gì đúc kết được từ sự nghiên cứu tâm linh của nhà ngoại cảm Nguyễn tuấn Thanh (trung tâm NCTN con người - khu vực phía Nam), đây là 1 nhà ngoại cảm khá xuất sắc.
    Còn 1 tài liệu nữa mà nếu ai muốn tìm hiểu cõi âm nên tham khảo, đó là cuốn sách: Nói chuyện với người chết do nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Hải ở Thái Nguyên kể (đã được TT NCTN CN đánh giá có khả năng ngoại cảm thực sự)
    Link: http://rapidshare.com/files/37493202/Noi_chuyen_voi_nguoi_chet.pdf
    Cuốn sách tả khá tỉ mỉ, dựa vào đó có thể kết luận rằng sau 49 ngày con người mới chỉ là rời cõi trần, chuyện đầu thai sang kiếp khác có lẽ phải vài chục cho tới vài trăm năm, chứ không đơn giản đâu, họ còn phải tu luyện ở cõi âm nữa... các bác xem thêm tài liệu .
    căn cứ vào tài liệu này thì tôi thấy hai bộ phim: Tây Du Ký và phim " Đại náo Quảng Xương Long" có thế giới cõi âm và linh hồn thật sự rất trùng hợp với những gì cuốn sách mô tả.
    và còn nhiều điều nữa để bàn từ cuons sách này, tôi coi quyển "Nói chuyện với người chết" xứng đáng là cuốn sách giáo khoa về thế giới tâm linh.

Chia sẻ trang này