1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Xảy Ra Chiến Tranh, TQ Có Cầm Cự Nổi Với HK Quá Một Tuần Không?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tớ đã đọc sơ rồi bác ạ.
    Các "nhà khoa học" đấy tính trừ hao là TQ sẽ có được khoảng 100 "bệ phóng" để có thể đưa đầu đạn đến Mỹ.
    Nhưng họ cũng nhấn mạnh là những bệ phóng này chỉ là có khả năng, chứ không phải đang trong tình trạng "báo động"/sẵn sàng, ready, có thể tùy nghi sử dụng, nếu xảy ra chiến sự, khi TW ra quyết định "bắn".
    Theo scenario tớ đã dẫn giải, nếu Hoa Kỳ tuyên chiến với TQ, ra lệnh Tàu phải giải giới toàn bộ kho VKNT... mà anh Tàu lại lò mò mang mấy giàn phóng ra "rắp vào"... thì chẳng bao giờ có được 100, mà đến 10 hỏa tiễn cũng chẳng phóng lên được (vì cả mấy chục năm nay Mỹ nó đã lọ mọ theo dõi, biết đích xác (đa số) các địa điểm của những giàn phóng này rồi).
    Mà các "nhà khoa học" kia, họ báo là NẾU 100 đầu đạn của TQ mà phóng "ĐƯỢC" đến Mỹ, thì sẽ gây tử vong cho mấy chục triệu dân...
    Đã bảo là Hoa Kỳ luôn luôn cần có những chú ngu ngu như Hitler, Yamamoto và Saddam Hussein... để khi cần, thì chú SAM có thể khích cho nó tấn công trước mà.
    Bác có nhớ "tình báo phe ta" tiên liệu thiệt hại của đôi bên (Mỹ vs Iraq), trước khi xảy ra chiến tranh (1990, khi Hoa Kỳ mới hăm dọa tấn công) là sao không nhể?
    [/quote]
    Tốt, bác chịu đọc rồi đấy, giờ có thể đốt cháy giai đoạn sang tiếp phần sau, vũ khí chống vệ tinh và tàu ngầm hột nhơn.
    Đại khái hiện nay cả 5 thằng trong nhóm ngũ cường cơ bản đều biết hết tẩy của nhau là nhờ hệ thống vệ tinh quân sự, đó là trong thời bình. Nếu có chiến tranh các vệ tinh này cũng đóng vai trò then chốt trong việc dẫn bắn. Hiện bọn TQ đã thử thành công vũ khí chống vệ tinh làm Mỹ tức hộc máu, Anh Pháp Nga cũng cảm thấy ko yên, giả dụ có chiến tranh TQ mang thứ này ra chơi là đối phương thành thằng mù, vô số khí tài quân sự hitech đặc biệt là các tên lửa tầm xa thành đồ bỏ. Nước Tàu khá lớn có thể bắn bừa vào theo kiểu đạn ngu mà ko sợ trượt, nhưng đây là kiểu bắn khủng bố giết dân là chính. Thứ cần tiêu diệt ngay là mấy cái silo tên lửa DF5, DF31 lại đánh ko trúng ngay loạt đạn đầu thì thật là đại đại đại hoạ cho nước Mỹ.
    Tiếp là đến tàu ngầm, như trên đã nói là bọn ngũ cường biết hết tẩy nhau rồi, hễ đánh nhau là nếu muốn sống phải thịt mấy cái silo tên lửa trước tiên. Nhưng silo trên mặt đất thì còn có thể biết chỗ mà hạ chứ nó lắp trong tàu ngầm trốn dưới biển thì thiên nan vạn nan. Vì thế lực lượng tàu ngầm chiến lược mang tên lửa hạt nhân ẩn náu khắp nơi trên biển là con bài răn đe của cả 5 thằng ngũ cường hiện nay, nó đảm bảo rằng dù mày có quét sạch cả nước tao ngay trong đòn phủ đầu thì nước mày cũng ko thể thọ lâu hơn tao quá 1 ngày. Mỗi tàu ngầm hạt nhân hiện nay đều có khả năng mang theo số tên lửa bằng toàn bộ số DF5 TQ thời 1994, chỉ cần 1 vài thằng sống sót là đủ sức làm cỏ nước Mỹ.
    Nói chung là vì sức công phá của nuke quá khủng khiếp nên tất cả các nước đều xây dựng học thuyết quân sự cho cả 2 cùng chết nếu xảy ra nuke war. Dù sao thì đã bị tấn công nuke là khả năng chết của mình đã coi như = 100% rồi, vậy gạt quách mình ra 1 bên ko tính nữa cho nặng đầu, chỉ cần tính làm sao cho thằng kia cũng chết nốt thôi
    Btw, có lẽ bác VY nên tìm hiểu thêm 1 chút về khái niệm "sẵn sàng chiến đấu", 3 thằng Anh Pháp Nga ở quá gần nhau có thể xơi đòn phủ đầu trước khi kịp bắn trả chứ Mỹ với Tàu hay Mỹ với Nga cách biển thì ko có đâu. Tên lửa Mỹ nếu chỉ bay qua 1 - 2 quả thì có thể nó còn để yên xem thế nào rồi bắn trả sau vì 1 - 2 quả bất quá dọn được vài thành phố. Trường hợp nó thấy cả 1 biển tên lửa bay qua thì cầm chắc khi tên lửa Mỹ tới nơi cũng chẳng còn quả tên lửa Tàu nào nữa mà phá, chúng đều đã rời bệ phóng và đang trên đường tới Mỹ hết rồi
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Mơ ngày hả làm gì còn hột nhơn ở 2 xứ này, Khựa nó ép cho phọt ra hết từ tám hoánh rồi.
    Để làm Mỹ đổ quá dễ với khựa. Đánh Đài loan là đủ. Mỹ làm gì để cứu? chẳng làm được gì sất. Vậy ai còn bầu Mỹ làm đại ca nữa, tự khắc Hàn Nhật về chầu Thiên Hoàng.
  3. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bẩu HK chấp TQ chơi VKHN mà, và còn chấp, không thèm sài Tàu Ngầm Nguyên Tử Mang Tên Lửa Hat Nhân SSBN nữa cơ.
    Bác đừng nghe thằng TQ to mồm nổ mà tưởng thật nhá.
    TQ chỉ có thể tung đòn gió, phóng bậy bạ mấy cái vệ tinh nhân tạo bá láp thôi, chứ còn muốn truy tận, giết sạch VTNT của Hoa Kỳ và đồng minh thì còn lâu.
    Bác tưởng tụi nó tải mấy tấn hàng lên ISS để cho Nhật làm thí nghiệm "khoa học" thật à?
    Mà vệ tinh của Hoa Kỳ hiện nay đã ngao du ra ngoài Thái Dương Hệ rồi bác ạ.
    TQ mới được HK cho copy bài để phóng hỏa "phi thuyền" ra khỏi quỹ đạo Trái Đất, chuyện mà Mỹ đã làm được từ thời Bảo Đại còn làm vua, còn chưa có Video Tapes.
    Bây giờ thế giới đã sài Blue Ray, HK đã sắp lên Hoả Tinh... mà TQ vẫn có thể thẩm du với mấy đàm em là sẽ lên Mặt Trăng... "qua mặt Mỹ... thì thật là buồn cười.
    Công Nghệ Quốc Phòng của TQ chỉ có thể làm nhái lại hàng phế thải của HK và Nga thôi bác ạ.
    Hù mấy đứa đàn em thì được.
  4. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tất cả những thành viên có nick SSXxxx phắn khỏi topic để tránh gây ô nhiễm kiến thức cho các thành viên khác...
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vấn đề làm hàng nhái là chiến lược của TQ rồi bác ạ: thay vì làm những sản phẩm phức tạp đắt tiền có tính đột phá thì sẽ làm chủ các công nghệ tin cậy, có khả năng khắc chế đồ Mỹ, đó là công nghệ của LX cũ và Nga hiện nay.
    Tội quái gì phải phát minh lại bánh xe, nhể.
    Vả lại khi hai anh lớn đả nhau, vấn đề là ai là người đứng lại cuối cùng, hãy xem trận Mohamed Ali vs Joe Frazier.
    Hãy xem Đức vs Nga, chỉ lệch một nhịp ở Mạc tư khoa, là bộ máy công nghiệp Nga đủ sức ra một hệ vũ khí mới xơi luôn Đức.
    Như vậy, nếu TQ chủ động đi xơi Mỹ, thì thua đứt như Đức định xơi Anh do khoảng không địa lý quá lớn.
    Ngược lại Mỹ định dứt điểm TQ thì nếu không xin được Nga làm đồng minh rhì cơ thắng chỉ là 20%.
    Nếu Nga ngả theo Mỹ như vụ Iraq thì vấn đề là TQ lúc đó có người lãnh đạo đủ sức tỏ chức logistic giỏi như Sít ta lin không, nếu có thì với khả năng dám thí mạng người, khả năng đánhdu kích không kém thì Mỹ để dứt được còn là dấu hỏi.
    Cũng như đá chung kết world cup, thành bại hơn nhau chỉ là một ly một lai, nếu ai ngồi nhà mà đoán được, thì nên làm tài chính ắt sẽ giầu to như Rosthchild, lêm mạng nói phét làm cái khỉ gì, nhể.
  6. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Cầm cự như thế nào? Đến khi đầu hàng hay sao bác chủ topic ko nói rõ! Nếu đến khi đầu hàng thì không bao giờ! Tàu Khựa rộng quá, dân lại đông. Ngay Việt Nam, Afganistan còn chưa ăn nổi huống hồ gì là Khựa.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ôi chao, tôi thì nghĩ chúng nó đánh nhau , thằng nào có thắng thfi cũng là điều tai hoạ, TQ ko bao giờ thắng được Hkỳ, nhưng Hoa Kỳ ko thể làm được TQ một cách đơn giản mà ko phải trả giá rât rất đắt,
    Còn về đài loan, TQ đừng mơ lấy bằng vũ lực, nói cho thành viên xxxxx trẻ con một điều như thế
  8. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Văn phong khoa trương đại chúng của Trung quốc, nhắm chống Mỹ, không dừng lại và cũng không giảm bớt, cũng như sự ủng hộ của chúng ta cho Bắc Việt Nam trong cuộc chiến tranh đang diễn ra.
    Nhưng sau hậu trường, các hành động hoàn toàn khác hẳn đang lặng lẽ được tiến hành. Mao tiến hành cuộc nói chuyện với kẻ thù xa của mình, để chuẩn bị chiến tranh với người anh cả lớn. .......
    http://onthi.com/?a=TV&tv=STR&str=S&hdn_story_id=7002&hdn_chapter_id=48141
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, bác đang lạc đề sang lĩnh vực dân sự, tớ ko phủ nhận Mỹ về cơ bản là nhất thế giới, TQ chuyên làm hàng nhái, nhưng quân sự là lĩnh vực hoàn toàn khác, nó ko giải quyết vấn đề ngôi vị nhất hay nhì mà là có giết được thằng kia hay ko. Ở đây tớ chỉ chứng minh là cả 5 thằng ngũ cường LHQ hễ táng nhau thì sẽ giết được nhau, nhẹ thì cả 2 cùng chết, nặng thì cả nhân loại ra đi. Lúc đó còn nước Mỹ nước Tàu đâu mà tranh nhất với nhì, quan trọng là giết được chứ hàng nhái hay hàng xịn chỉ để đấu võ mồm thôi. Xơi 1 phát đạn AK Tàu nhái hay 1 phát M4A1 xịn đều về gặp ông bà hết, đâu có gì khác nhau
    Vũ khí chống vệ tinh của Tàu là đồ nhái vớ vẩn, rất có thể, nhưng nó đã thử nghiệm thực tế và diệt được vệ tinh thật, thế là đạt yêu cầu. Cái vệ tinh xịn của Mỹ đã bay ra ngoài Thái Dương Hệ, trạm ISS đúng là đỉnh cao trí tuệ nhân loại, nhưng nếu có đánh nhau chả ai quan tâm đến chúng cả, cái cần diệt là mấy quả vệ tinh quân sự đang bay theo quỹ đạo cố định hoặc thậm chí treo 1 chỗ trên quĩ đạo địa tĩnh ngay trên đầu nước Tàu kia. Và người Tàu đã chứng minh là vũ khí Tàu tuy có thể đểu nhưng đủ sức diệt, vậy là ok.
    Tàu ngầm TQ đích thị là hàng nhái, nhưng nó lặn được dưới biển, mang được tên lửa, thế cũng là đạt yêu cầu. Tên lửa Tàu cũng nhái nốt, nhưng tầm bay bao trùm nước Mỹ thật, vậy là đủ rồi, bay xa hơn nữa để tròn vòng Trái Đất giã vào chính nước Tàu chăng Đầu đạn nuke Tàu có thể vẫn còn xài loại như Little Boy WW2, nhưng nó nổ được thật, Mỹ từ cách xa cả ngàn cây số đo được chi tiết đến từng kiloton hẳn hoi, công nhận thiết bị đo Mỹ rất xịn, nhưng xơi 1 trái thì 1 thành phố Mỹ cỡ Hirosima vẫn bị xoá sổ như thường. Với 20 quả DF5 thời 1994 Mỹ đã ko dám liều thì 100 quả hiện nay + con bài dự phòng tàu ngầm nếu bác là tổng thống Mỹ có dám liều ko?
    Túm lại là như tớ đã nói ở trang đầu, đánh nhau đến cùng giữa ngũ cường chỉ là chuyện giả tưởng cho vui thôi. Thà ta cứ làm quả topic "So sánh tiềm lực QS Mỹ Tàu" hay thiết kế cái game "Mỹ vs. Tàu" lại hay
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tớ xin nói rõ ra rằng: Theo thiển ý, cái ISS này chính là "pháo đài bay vũ trụ" đấy ạ!
    Có người lái (và vũ khí phòng thủ).
    TQ không có tư cách đụng vào đâu.
    Cho nên mơi nói HK sẽ làm chủ không gian nếu xảy ra chiến tranh là vậy.
    Như Iraq War vậy thôi.
    Không có chuyện "cả hai cùng chêt" đâu bác. .

Chia sẻ trang này