1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News and Technology

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi diepf_soft, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta viết virus máy tính?
    Hàng triệu máy tính và mạng đã bị hạ gục bởi đủ loại virus khác nhau trong những năm qua. Theo Sarah Gordon, chuyên gia nổi tiếng về worm máy tính và an ninh hệ thống, tác giả virus thuộc mọi lứa tuổi, mức thu nhập, nơi sống, địa vị xã hội, trình độ học vấn, sở thích và thói quen giao tiếp.
    Một trong những động lực cần nhắc đến đầu tiên là tài chính. Cha đẻ của virus ngày càng có xu hướng phối hợp với những kẻ chuyên thiết kế thư rác (spam) và hacker. Nguồn tài chính cho họ được những đối tượng này cung cấp vì virus là công cụ chủ yếu giúp đỡ hoạt động xâm nhập và phát tán các loại thư quảng cáo không mời. Loại tội phạm công nghệ có tổ chức như vậy đang ngày một phát triển và trở nên tinh vi hơn bao giờ hết. Điều này có thể thấy qua trường hợp Sobig.F, loại virus biến một máy tính thành trung tâm phát đi hàng triệu spam mà khổ chủ không hề hay biết.
    Tác giả của virus như Sobig tất nhiên phải được hưởng lợi nhiều từ những kẻ sử dụng đội quân Trojan này vào việc phát tán spam. Chính vì vậy, hacker và những kẻ tạo virus còn liên kết chặt chẽ hơn mức mà người ta tưởng. Trước đây, tin tặc luôn coi thường dân viết virus và coi đó là những kẻ không chín chắn, vì dẫu sao hacker ít nhất vẫn còn có lý do cho những vụ xâm nhập của mình. Còn hiện nay, có nhiều bằng chứng cho thấy đa số virus được viết ra để sử dụng vào việc xâm nhập máy tính nhằm ăn cắp những thông tin bí mật. Điều này thể hiện xu hướng cộng tác đan xen giữa các loại hình tội phạm mạng khiến chúng trở nên tinh vi và sức công phá cũng ngày càng ghê gớm.
    Với việc các cơ quan và gia đình tăng cường biện pháp sàng lọc và kiểm soát e-mail không mời (chiếm 50% tổng lượng e-mail toàn cầu), giới tin tặc lại càng có động lực mới để tiếp tục công việc của chúng.
    Lý do của những kẻ thích cho ra đời các chương trình gây rối và phá hoại máy tính thì rất đa dạng. Ngoài yếu tố tội phạm có tổ chức, rất nhiều người làm việc này với mong muốn trở nên nổi tiếng thậm chí còn lập thành những băng nhóm tin tặc, phần lớn trong độ tuổi 16-26 với những cái tên như 29A, Metaphase, YAM (Youth Against McAfee) và Phalcon Skism (Smart Kids Into Sick Methods). Việc kết bè phái như vậy đem lại cho họ cảm giác tự tin và kính trọng lẫn nhau.
    Nhiều kẻ khác viết virus vì ước muốn vượt qua những thách thức kỹ thuật, mặc dù trên thực tế điều này không phải là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi phải có trí thông minh và trình độ tin học cao. Những đối tượng bệnh hoạn hơn thì coi việc thiết kế và phát tán virus là một hình thức nghệ thuật, một dạng biểu lộ ý tưởng không nên ngăn cấm.
    Tuy nhiên, phần lớn trong giới viết virus là những kẻ muốn gây ấn tượng với bè bạn, ghi dấu ấn của mình lên mạng máy tính, vốn là nơi có số đông người theo dõi.
    Dù lý do có khác nhau như thế nào thì hacker và tác giả tạo virus vẫn sẽ nối tiếp nhau xuất hiện. Những kẻ lớn tuổi rồi cũng trở nên chín chắn hơn, kiếm việc làm tử tế, lập gia đình, giã từ các phần mềm phá hoại. Và tất nhiên "tre già măng mọc": một thế hệ mới, trẻ hơn, tinh quái hơn, manh động hơn nhảy vào thế chỗ với những lý do và động lực tương tự. Và vấn đề tội phạm máy tính có tổ chức vẫn ngày càng phát triển, trở thành cơn ác mộng đối với mọi doanh nghiệp và hộ gia đình.
    Bài từ http://www.vnexpress.net/
  2. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mỹ bắt giữ kẻ bị tình nghi tạo virus MSBlast
    Hôm qua, cảnh sát nước này đã bắt Jeffrey Lee Parson, kẻ bị nghi là tác giả của virus Blaster (hay LoveSan), vì cố tình phá hoại hệ thống máy tính toàn cầu. Nếu bị buộc tội, tin tặc 18 tuổi này có thể phải ngồi tù 10 năm và với khoản tiền phạt 250.000 USD.
    Luật sư John McKay phát biểu: ?oViệc bắt giữ này là nhằm cảnh báo hacker toàn cầu?. Parson bị "tóm" tại ngoại ô Minneapolis, thành phố Hopkins, bang Minnesota. Thanh niên này cao 1,93 m và nặng 145 kg, là người đầu tiên bị bắt vì có liên quan đến vụ tấn công vừa qua.
    Parson đang bị quản thúc tại gia và không được phép truy nhập Internet. Công ty chống virus máy tính Symantec ước tính có hơn 500.000 máy tính trên thế giới đã bị nhiễm MSBlast và các biến thể của nó.
    Hiện người ta vẫn chưa khẳng định Parson là tác giả của MSBlast và các cơ quan điều tra của Mỹ vẫn tiếp tục điều tra.
  3. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hội chợ ICT Vietnam 2003 khai mạc tại TP.HCM
    Hội chợ triển lãm Công nghệ thông tin, thiết bị điện tử và viễn thông (ICT Việt Nam 2003) vừa được khai mạc sáng nay tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Quốc tế TP. HCM (HIECC). Hội chợ diễn ra trong các ngày 28-31/8 với 130 gian hàng của 60 công ty trong và ngoài nước.
    Dự kiến được tổ chức từ tháng 5 năm nay với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp CNTT và viễn thông đến từ các nước trong khu vực như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc?, nhưng do ảnh hưởng của dịch SARS, Hội chợ đã phải hoãn lại. Ban Tổ chức cho biết, khoảng 50 khách hàng với hơn 100 gian hàng đã đăng ký tham gia Hội chợ đã xin huỷ bỏ.
    Hội chợ quốc tế ICT Vietnam 2003 lần này trưng bày nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực:
  4. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Microsoft tập trung vào dịch vụ Internet băng rộng
    Hôm qua, tập đoàn Microsoft công bố nâng cấp dịch vụ Internet MSN với hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều thuê bao Internet tốc độ cao. Hai phiên bản mới - MSN Premium và MSN Plus - mở rộng chiến lược cung cấp riêng trình duyệt MSN và các dịch vụ kết hợp qua việc truy nhập mạng.
    Từ lâu, dịch vụ thua lỗ MSN phải cạnh tranh với America Online, một đơn vị của AOL Time Warner nhắm vào các thuê bao quay số. Nhưng trong năm qua, MSN đã thay đổi chiến lược: thu hút khách hàng trả riêng cho hai dịch vụ trên.
    MSN Premium sẽ được ra mắt vào cuối năm nay với giá thuê bao 9,95 USD/tháng, nhắm vào các gia đình. Giá sử dụng MSN Plus chưa được công bố, nhưng sẽ hướng tới đối tượng là những người sử dụng riêng lẻ. Các dịch vụ cung cấp gồm cả những công cụ quản lý thư điện tử, công cụ kiểm soát của các bậc cha mẹ, các loại lịch, hình ảnh kỹ thuật số cũng như những phần mềm chống virus và thư rác.
    Microsoft hợp tác với một số nhà cung cấp dịch vụ băng rộng, gồm Charter Communications, Verizon Communications và Qwest Communications International, để cung cấp dịch vụ MSN
  5. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thẻ Internet lậu làm đau đầu các nhà phân phối chính thức
    Với một mức giá mềm hơn mức giá của các nhà cung cấp chính thức .Loại thẻ chui này đang chiếm được nhu cầu thiết yếu của dân IT hay các dân khác gọi đi nước ngoài . Nói là thẻ lậu, nhưng nó được bày bán công khai trong thị trường hiện nay . Đa số đó là các loại thẻ của nước ngoài nhập vào thị trường VN như : Go2Call, NetTelephone, MediaRing..... và nhiều loại khác nữa . Số lượng các điểm kinh doanh thẻ lậu không thể kiểm soát, nhưng phần lớn số đông đó là tại các điểm kinh doanh dịch vụ Internet công cộng . Với một số tiền quá hời để gọi đi nước ngoài những > 300 phút (đi Mỹ) có giá dao động từ 18-26 USD . Thì dại dì người sử dụng không mua . Sở dĩ có sự suất hiện của loại thẻ này cũng do một phần nhu cầu và mức giá chấp nhận được của người sử dụng . Nên không thể tránh khỏi . Vậy phải làm gì để thanh toán nạn thẻ lậu này , đó chỉ là con đường nhập khẩu qua các cửa cảng hàng không , biên giới .......... đó là những con đường mà thẻ lậu có thể đi qua dễ dàng với một số lượng trung bình thì không bị sờ gáy chút nào cả .
    Nói như thế không phải là việc buông lỏng quản lý của nhà nước và các ban ngành chức năng . Mà đó âu cũng là yêu cầu cạnh tranh của thương trường giữa nhu cầu tiêu dùng và nhà cung cấp để thoả mãn nhu cầu đó . Tuy nhiên có rất nhiều người muốn sử dụng những loại thẻ nghiêm chỉnh trong nước hiện nay đã có thể yên tâm sử dụng như thẻ Internet Phone của cty : FPT,VDC,SPT.... chúc bạn có những phút giây trò chuyện với bạn bè người thân thật thoả mái với bạn bè ở nước ngoài
  6. Classic

    Classic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp!!!
    Đọc cái topic này lại nhớ trong phim Anh hùng xạ điêu có câu: Trâu ăn mẫu đơn
    NHưng mà đừng nản diepf_soft ạ. Mưa dầm thấm đất.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
  7. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn you đã động viên ,điều đó có sao đâu. Cày mãi đất cát cũng hóa vàng chứ sao . Mình chỉ mong muốn đem lại cho mọi người trong Box Ninh Bình những thông tin mới nhất về CNTT mà thôi .
    Và sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của mọi người trong khả năng có thể của mình .
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Sao pác lại dùng cái từ" tội nghiệp" ở đây nhỉ ?
  9. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Với một băng thông mới ADSL hay chỉ với con gà già còn "quay số" bạn có thể nhanh chóng tải được những E-Book khá hay trên mạng.
    Xuất hiện từ khá lâu , nhưng lại chẳng được phổ biến và nhiều người biết đến lắm . Đó là báo viết và thiết kế đọc bằng Acrobat , hay bạn có thể tại dưới dạng file nén văn bản để đọc. Những thông tin mới bạn có thể tìm thấy và download tại địa chỉ sau : http://media.vdc.com.vn/ . Đặc biệt có một số loại sách cũng được đưa lên free cho bà con "sv nghèo" cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức . Chúc bạn tìm thấy điều bạn mong muốn .
  10. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thuế nhập khẩu giảm, giá PC và linh kiện hạ
    Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 110/2003/QĐ/BTC áp dụng thuế nhập khẩu 5% từ mức 10% đối với máy tính và linh kiện. Do đó, từ ngày 1/9, giá những mặt hàng này sẽ giảm 5%.
    Thuế nhập khẩu 5% được áp dụng với hầu hết các loại linh kiện và phụ kiện máy tính gồm: RAM, chip, chipset, thiết bị đầu cuối, ổ đĩa (HDD, FDD, CD-ROM, DVD-ROM...), bo mạch, card màn hình/âm thanh/mạng, bàn phím, chuột, bút quang, cần điều khiển, vỏ máy... Do đó, giá linh kiện máy tính nhập chính ngạch sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
    Nguyễn Khắc Sơn, Giám đốc Công ty máy tính Vĩnh Xuân, nhận xét: ?oQuyết định thống nhất áp dụng thuế 5% cho hầu hết linh kiện PC giúp thúc đẩy ngành công nghiệp lắp ráp máy tính trong nước, đặc biệt là máy tính thương hiệu Việt Nam, thu hẹp đáng kể thị trường hàng nhập lậu. Điều đó sẽ khuyến khích người tiêu dùng mở rộng hầu bao?.
    Trước đó, Bộ Tài chính cũng ban hành quyết định áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% với những mặt hàng trên. Động thái này được tiến hành sau khi nhiều doanh nghiệp phàn nàn về tình trạng áp dụng VAT và thuế nhập khẩu quá cao đối với linh kiện và phụ kiện máy tính.
    Theo ông Sơn, do chuẩn bị vào năm học mới, nhu cầu mua sắm và nâng cấp máy tăng nên thị trường bán lẻ linh kiện máy tính và các thiết bị CNTT trở nên sôi động hơn nhiều so với những tháng trước. Tuy nhiên, giá cả sản phẩm này tương đối ổn định.
    Người dùng có thể tham khảo giá linh kiện PC hằng ngày tại các địa chỉ: http://www.spc.com.vn, http://www.maihoang.com.vn, http://www.phucanh.com.vn hoặc http://www.trananh.com/.
    http://www.vinhtrinh.com.vn/

Chia sẻ trang này