1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News of Arsenal ! mọi tin tức liên quan đến The Gunners !

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi pires07, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Wenger - Đội hình của chúng tôi đang được các CLB thèm muốn.

    HLV Wenger cảm thấy không cần phải tăng cường gì thêm cho đội hình của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Nhưng có thể sẽ có một vài cuộc chia tay sân Emirates đáng tiếc.
    Không muốn bổ sung cầu thủ trong tháng chuyển nhượng này nhưng ông Wenger cũng không thể ngăn cản các học trò của mình rời khỏi sân Emirates để tìm kiếm một bến đỗ mới thích hợp hơn và trường hợp đầu tiên được nhắc đến là hậu vệ cánh phải Lauren.
    Còn nhớ ở mùa giải trước, không một hàng tấn công nào tại Premiership dám mon men đến hành lang cánh phải của Arsenal do ở đó có sự trấn giữ của hung thần Lauren. Lên công, về thủ ?ođều như vắt chanh?, Lauren trở thành một cầu thủ không thể thiếu trong hàng ngũ các Pháo thủ.
    Tuy nhiên khi đang lên như diều gặp gió thì hậu vệ người Cameroon này bất ngờ chấn thương khá nặng và phải nghỉ thi đấu trong 1 thời gian dài, cùng lúc đó là sự xuất hiện của tân binh Emmanuel Eboue và Lauren dần dần đi vào quên lãng.
    " Tôi đã có cuộc nói chuyện với anh ta và nếu không có gì thay đổi anh ta có thể kết thúc hợp đồng vào cuối tháng."
    Hiện ở Premier League đã có một số CLB đeo đuổi đó là: West Ham, Portsmouth, Newcastle và Bolton.
    Không những thế cầu thủ 29 tuổi người Cameroon này còn thu hút cả những CLB lớn ở Châu Âu như: Lyon đan được dẫn dắt bởi Houllier cựu HLV của Liverpool, hay CLB đan dẫn đầu Primera Liga Sevilla, thậm chí cả Valencia cũng rất quan tâm.
    Không cho phép bản thân thất nghiệp quá lâu, Lauren đang bắt đầu tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới. Mặc dù thất sủng tại Arsenal nhưng đẳng cấp của Lauren vẫn cho phép anh nghĩ đến một tương lai xán lạn hơn tại một ngôi nhà mới.
    Ngoài trường hợp của Lauren thì hiện tại CLB Birmingham cũng đang nhòm ngó đến một cầu thủ trẻ của Arsenal, đó là trường hợp của tiền vệ 21 tuổi - Sebastian Larsson. Theo những nguồn tin từ một số tờ báo tại London thì Birmingham muốn mua hẳn Larsson chứ không hề có ý định mượn cầu thủ này trong 1 thời gian.
    Bên cạnh đó cuối mùa bóng Arsenal cũng sẽ có sự phục vụ của hai cầu thủ 18 tuổi là Nicklas Bendtner và Fabrice Muamba khi hợp đồng cho mượn kết thúc.
    Một trường hợp khác cũng đang nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Arsene Wenger là tiền đạo người Italy, Arturo Lupoli. Ông Wenger rất muốn giữ cầu thủ 19 tuổi này lại Arsenal tuy nhiên theo một nguồn tin từ Italy gần như chắc chắn Lupoli sẽ trở về quê nhà để đầu quân cho CLB Napoli tại giải Serie B.
    Jeremie Aliadiere cũng đang lưỡng lự giữa viêc đi hay ở. Nếu ở thì anh muốn được đá ở đội hình một và được ra sân nhiều hơn chứ không chỉ là những giải như Carling Cup.
    Một bản hợp đồng khác cũng chưa được xác định rõ ràng là trường hợp của Julio Baptista, tiền đạo người Brazil này đến với Arsenal theo một bản hợp đồng cho mượn và nếu anh cảm thấy không thích hợp với Arsenal thì Baptista có thể trở về Real Madrid bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khoảng một vài ngày trước khi được hỏi về ý định có tiếp tục gắn bó với Arsenal thêm nữa không thì Baptista phát biểu rằng, hiện tại anh vẫn chưa quyết định, tuy nhiên nếu Arsenal cần sự phục vụ của anh thì tiền đạo này sẵn sàng ở lại.
    Vào thời điểm hiện tại ông Arsene Wenger rất muốn giữ nguyên đội hình đã từng chiến thắng trước Liverpool tại cúp FA và Carling cup vừa qua, bao gồm cả những cầu thủ trong đội hình chính thức và các cầu thủ trẻ. Vị giáo sư này nhấn mạnh rằng, nếu Arsenal muốn tiếp tục cuộc đua tranh với MU, Chelsea tại Premiership và những mục tiêu cao hơn tại Champions League thì họ cần phải lưu tâm đến các cầu thủ trẻ nhiều hơn.
    Vào Chủ nhật tuần này các Pháo thủ thành London sẽ có một trận đấu cực kì quan trọng với kình địch MU trong khuôn khổ Premiership.
    Trong trận lượt đi ngay tại Old Trafford Arsenal đã xuất sắc vượt qua Manchester Utd với bàn thắng duy nhất của Adebayor.
    Trong trận lượt về này Arsenal sẽ có tiền đạo nhạy bén cũng như là linh hồn của các "pháo thủ" là đội trưởng Henry. Người đã chơi cực hay trong trận gặp Blackburn vừa rồi. Và dĩ nhiên Arsenal sẽ không để "những con quỷ đỏ" ra khỏi Emirates với trái tim nguyên vẹn, thậm trí có thể là rớm máu.
    "Các pháo thủ" đã ghi những 15 bàn trong 4 trận gần đây và đó là một hiệu suất đáng nể.
    Hậu vệ vừa trở lại Clichy nói: "Nếu chúng tôi phòng thủ mạnh mẽ hơn nữa thì có lẽ kết quả bây giờ sẽ là tốt hơn. Nhưng hiện tại chúng tôi đã đồng đều trong tấn công lẫn phòng thủ và bạn không thể cản cũng như biết lúc nào chúng tôi ghi bàn."
    Tuần tới là một tuần khá vất vả của Arsenal khi ngoài trận "Super Classic" với Manchester Utd, họ còn phải làm khách tại White Hart Lane trước Tottenham ở lượt đi bán kết Carling Cup. Trận này CĐV Arsenal chỉ được 3000 vé thấp hơn 15% mà phía Arsenal yêu cầu.
    nqv_2006 dịch
    (Theo: soccer365)
    Gửi bởi: Trần Khánh Linh ( nguồn từ www.arsenal.com.vn )

  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay CLB Arsenal sẽ đến làm khách trên sân W. Hartlane của đội Tottenham ở lượt đi bán kết Carling cup. CHúc cho các pháo thủ trẻ của chúng ta thi đấu hết mình và giành chiến thắng xứng đáng trong trận đấu này

    [nick]
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 24/01/2007
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rất tiếc chung ta lai hoà một cách đáng tiếc nhưng những cầu thủ trẻ có những kinh nghiệm trận mạc quý báu
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Và đêm nay CLB Arsenal sẽ gặp lại Tottenham trên sân nhà Emirates. Chúc cho các cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu hết mình và giành thắng lợi vào trận chung kết gặp Chelsea
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    ARS tât nhiên là fải thắng rùi :D ko thể thua
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hỏi về Owusuabaye , hình như tên cầu thủ này là thế , cùng lứa với Aliadiere trước đá đội trẻ ghi bàn cứ ầm ầm , cũng từng 1 2 lần được vào sân hồi năm ngoái , đá hay lắm mà giờ chẳng biết đi đâu
  7. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ yêu CLB Arsenal và Nationnal France
  8. xitrumgoal

    xitrumgoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN ƠI TRANG : ARSENAL.COM.VN BỊ SAO MÀ KHÔNG THỂ VÀO ĐƯỢC NHỈ !!!???
    CÓ CÁCH NÀO KHÔNG ???
  9. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Arsenal, hãy chọn Huntelaar để quên đi Henry
    Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử "Pháo thủ" đã ra đi. Sự thật ấy không thể thay đổi. Vậy nên, điều Arsenal cần làm lúc này là nhìn về tương lai. Và Huntelaar - cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử sân Emirates - có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất.
    Ngay cả khi Thierry Henry chưa chuyển đến Barcelona, trong đầu Arsene Wenger đã ngổn ngang những dấu hỏi. Dễ dàng nhận thấy, vấn đề của đội bóng áo đỏ-trắng nằm ở hàng công - nơi đã không thể làm tròn phận sự mà lẽ ra họ phải đảm đương mùa vừa xong. Tóm lại, điều Arsenal cần lúc này - nhất là khi không còn Henry - là một tiền đạo đủ khả năng giúp họ xốc lại một đội bóng vừa đá đẹp vừa hiệu quả như cách đây vài năm. Vậy ai sẽ là người được giao trọng trách ấy?
    Darren Bent chăng? Không thể phủ nhận đây là một tiền đạo có khả năng, khi ngôi sao của Charlton thường xuyên đứng trong top 10 chân sút hàng đầu Ngoại hạng những năm gần đây.
    Tuy nhiên, có những cản ngại đủ khiến Wenger không muốn mua tiền đạo sinh ra ở London này. Thứ nhất, chân sút sinh năm 1984 không phải là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nên sẽ khó mà giúp được Arsenal khi chinh chiến tại Champions League. Thứ nữa, giá chuyển nhượng trên thị trường của Bent hiện bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực của anh, khoảng 18 triệu bảng. Điều đó khó thuyết phục được một nhà cầm quân nổi tiếng căn cơ như Wenger.
    Nicholas Anelka? Tiền đạo người Pháp đã có những năm tháng tuyệt đẹp trong màu áo Arsenal (1996-1999). Đến nỗi, trong lòng những người yêu mến đội bóng áo đỏ-trắng, anh vẫn còn chỗ đứng nhất định trên cả phương diện cầu thủ lẫn cá nhân.
    Trong 6 năm sau khi chia tay thành London, Anelka chỉ ghi được trên 20 bàn thắng. Hiệu suất quá thấp, nhưng, có thể sẽ khác một khi anh về lại Arsenal. Đơn giản bởi hơn ai hết trong số những mục tiêu mà Arsene Wenger đang nhắm đến, Anelka là người hiểu lối chơi của "Pháo thủ" hơn cả (có lẽ, cũng vì thế mà trong màu áo Bolton mùa vừa rồi khi đối mặt đội bóng cũ anh đã ghi được tới 3 bàn thắng).
    Nếu mua tiền đạo sinh năm 1978, Wenger sẽ có được một tên tuổi lớn có khả năng chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn trong khoảng thời gian 2 đến 3 năm, đủ để "những cậu bé" như Bendtner hay Walcott khôn lớn. Số tiền mà Arsenal bỏ ra vả lại sẽ là không nhiều, chỉ khoảng 9 triệu bảng. Tuy nhiên, với một cầu thủ như Anelka, liệu có ai chắc chắn là sau này anh sẽ lại không chia tay Arsenal một lần nữa khi Barca hay Milan, Inter vẫy gọi?
    Fernando Torres? Đây là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu mà nhiều đại gia trong đó có Arsenal mong ngóng những năm gần đây.
    Thủ quân của Athletico hiện rất muốn ra đi do đội bóng Tây Ban Nha nhiều năm qua không cho thấy khả năng tiến ra đấu trường lớn. Với bản lĩnh và tài năng (dứt điểm tốt cả hai chân và đầu) cầu thủ này nhiều khả năng sẽ thích nghi được với sự khắc nghiệt của Premiership. Hơn nữa, việc anh từng nhiều lần chơi bên cạnh Fabregas - trái tim của Arsenal thời điểm này - trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha cũng là một điểm tích cực.
    Tuy nhiên, cái giá của Torres hiện quá cao, khoảng 28 triệu bảng (gần bằng ngân sách mua sắm của Arsenal cả mùa này). Việc chi từng ấy tiền là một điều không hợp lý với đội bóng của Wenger lúc này, khi họ vẫn cần mua thêm ít nhất một cầu thủ chạy cánh nữa để giải quyết vấn đề mà họ chưa kịp thích nghi ở sân mới (chiều dài của Emirates dài hơn sân cũ Highbury). Giải pháp cho Wenger là đổi Reyes cộng với 15 triệu bảng xem ra khó thuyết phục được ban lãnh đạo Aletico khi mà cả MU, Chelsea lẫn Liverpool đều rất muốn và thừa tiền để có được tiền đạo sinh năm 1984. Điều tương tự về tài chính cũng đến, một khi Arsenal nhắm Carlos Tevez (Real cách đây không lâu từng tuyên bố chịu chi 40 triệu bảng để có tài năng người Argentina).
    Ryan Babel? Ngôi sao của Ajax Amsterdam đã được Arsenal theo đuổi suốt từ đầu thế kỷ này, lại có thể chơi tốt cả ở cánh lẫn trên tuyến đầu. Đó có thể sẽ là một sự thay thế không đến nỗi nào cho Henry khi mà chính Marco Van Basten từng đem so sánh anh với tiền đạo tuyển Pháp.
    Tài năng sinh năm 1986 hiện chỉ khoảng 6 triệu bảng, một con số lý tưởng cho Arsenal. Vả lại, Babel khi tới Emirates sẽ được chơi với Van Persie, vốn đã nhiều lần đá cùng nhau trong màu áo đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên thực sự thì ngôi sao mới cùng U21 Hà Lan vô địch giải trẻ châu Âu vẫn không phải là một lựa chọn hoàn toàn lý tưởng.
    Babel trong mấy năm qua vẫn chỉ được đánh giá là tài năng trẻ. Thời gian để anh đủ trưởng thành phải là 2 đến 3 năm nữa. Arsenal, Wenger và những người khác nữa ở Emirtes có đủ kiên nhẫn và thời gian để đợi đến khi đó? Nhất định là không. Thêm một cầu thủ nữa cho tương lai ư? Có lẽ là quá đủ rồi. Ở Arsenal hiện đã có quá nhiều cầu thủ cho tương lai. Họ cần một người có thể làm nên chuyện ngay từ bây giờ.
    Klaas Jan Huntelaar? Đây có lẽ là cầu thủ thích hợp nhất cho Arsenal. Về khoản ghi bàn, khỏi phải bàn nhiều khi trong 2 mùa giải gần đây nhất tiền đạo của Ajax đã có tới 72 lần lập công. Đáng chú ý hơn, ở chân sút 24 tuổi này có một thứ quan trọng nhất mà Arsenal đang tìm kiếm. Đó là một cá tính.
    Không ít nhà chuyên môn cho rằng, ghi bàn ở giải vô địch Hà Lan, Dutch Eredivisie, là không khó như ở Premiership. Họ có thể lấy Mateja Kezman - một "cú phốt" của Chelsea cách đây vài năm - để chứng minh cho điều đó. Nhưng có lẽ, nên so sánh Huntelaar với Van Nistelrooy sẽ hợp lý hơn, khi anh hội đủ những yếu tố cần thiết để tỏa sáng ở Ngoại hạng. Nhất là khi tiền đạo cao 1m86 này sẽ được chơi với đối tác ở tuyển Hà Lan, Van Persie - mũi nhọn hàng đầu của Arsenal hiện nay.
    Giá của Huntelaar trên thị trường hiện vào khoảng 15 triệu bảng. Không hề rẻ nhưng cũng không quá đắt, nhất là khi bỏ ra để mua một tiền đạo có thể mang lại những bàn thắng trong 5 đến 10 năm nữa. Với cá tính, tài năng cộng với tên tuổi, Huntelaar có lẽ là cầu thủ duy nhất hiện nay đáp ứng được cùng lúc nhiều yêu cầu của Arsenal. Kể cả một điều đơn giản là giúp họ xoa dịu cơn thèm khát của các CĐV về mong muốn có một cầu thủ thực sự đẳng cấp và đủ trưởng thành trong đội hình.
    Năm ngoái, khi Arsenal tổ chức một trận giao hữu với Ajax nhân dịp khai trương sân Emirtes (26/11) và cũng là để chia tay huyền thoại Dennis Bergkamp, Huntelaar chính là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trên sân này. Biết đâu, từ mùa giải năm sau, anh sẽ là người mang lại những bàn thắng, những thành công mới cho nơi đây?
  10. huoucon

    huoucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @xitrum: anh trum oi afcvn bi die rui, anh Pi noi se tam ngung hoat dong vai ngay :((
    ma truoc khi die, e kip spam 1 dong ^^ ^O^, truoc khi 4rum die hok thay anh dau ca hic hic, neu thay la` ru spam cung` rui` ^^

Chia sẻ trang này