1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News-thông tin nhặt nhạnh đây

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi dau_khong_co_toc, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    News-thông tin nhặt nhạnh đây

    Liên hoan âm nhạc thường niên tại Salzburg, quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart đã khai mạc hôm 26/7 vừa qua với bản ?oGrande messes des morts? của nhà soạn nhạc người Pháp Hector Berlioz (1803 ?" 1869), do giàn nhạc giao hưởng Vienna trình tấu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Valery Gergiev ( người thường chỉ huy các chương trình của Kirov ). Hiện diện trong buổi trình tấu mở màn LH có Hoàng tử Henry của Luxemburg và thái tử Anh Charles.

    LH âm nhạc Salzburg, tổ chức lần đầu vào mùa hè năm 1920, được kéo dài trong 5 tuần với các buổi hoà nhạc, sân khấu và opera, sẽ kết thúc vào 31/8.


    Tuần qua, tổ chức văn hoá Châu Âu đã trao Giải thuởng văn hoá Châu Âu cho Placio Domingo, giọng tenor người TâyBanNha nhằm ghi nhận sự nghiệp và những đóng góp của ông cho nghệ thuật. Theo Walter P. von Wartburg, PCT tổ chức văn hoá Châu Âu, Placio Domingo đwocj đánh giá là ?oca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và nhà tổ chức âm nhạc lừng danh?. Bức thư của Tổng thư ký LHQ Kofi Annan gửi Domingo viết: ?o ?tài năng, đức tính chân thật và lòng nhiệt tình của ông đã bắc cầu nối qua mọi biên giới, mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hoá?.
    Buổi lễ trao giải thưởng cho Domingo được tổ chức nhân dịp kết thúc cuộc thi các giọng hát opera trẻ, Operalia 2003, do ông đỡ đầu, diễn ra trong 10 ngày tại vùng hồ Constance, nằm giữa biên giới 3 nước Đức, Áo, và Thụy Sỹ.
    (báo thể thao văn hoá)
  2. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    BỘ SƯU TẬP BẢN THẢO CỦA BEETHOVEN SE DUOC TRƯNG BAY CÔNG KHAI TAI ĐỨC.
    Thư viện quốc gia Berlin đang lên kế hoạch chụp vi phim bộ sưu tập 100 tác phẩm của Beethoven, gồm khoảng 14.600 trang viết tay các bản giao hưởng và 1.800 trang ghi chú. Sau khi hoàn thành, ?obộ sưu tập Beethoven? sẽ được trưng bày công khai; dự án này do NXB K.G. Saur Verlag ở Munich đảm trách. Thư viện quốc gia cho biết ?obộ sưu tập Beethoven? dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2004, và được bán với giá khoảng 6.100 USD/cuốn. Thư viện quốc gia ở Berlin là nơi lưu giữ gần như toàn bộ bản thảo gốc các tác phẩm nổi tiếng nhất của Beethoven, trong đó có các bản giao hưởng số 4,5,7 và 8, Missa Solemnis và bản opera duy nhất của ông Fidelio. Trước đây, nhà xuất bản K.G. Saur Verlag cũng đã xuất bản một bộ sưu tập các bản thảo âm nhạc cụa. Bach.
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 01/08/2003
  3. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cơn sốt ?o Ba giọng tenor? tại Anh
    Chương trình ?o3 giọng tenor? (L. Pavarotti, Placio Domingo, Jose Carreras sẽ diễn ra vào thứ năm 7/8 tại khán phòng lớn Trăng lưỡi liềm Hoàng gia, một địa điểm lịch sử ở thành phố Bath, miền Tây nam nước Anh, với sức chứa khoảng 7000 chỗ. Đây là một buổi hoà nhạc miễn phí, tuy nhiên để vào khu công viên nơi có khán phòng trên, người ta phải được BTC cấp vé và 20.000 vé cho khu vực này đã nhanh chóng được phân phát hết. Nhưng trước tin nói rằng đây có thể là lần cuối cùng trước khi Pavarotti nghỉ hưu vào năm 2005. 3 giọng tenor nổi tiếng này sẽ xuất hiện cùng nhau tại Anh, nên số vé phát không này lập tức trở thành món hàng đầu cơ trên chợ đen. Hiện những ai chậm chân chưa xin được vé có thể vào eBay.com, vé bán với giá giao động từ 21 đến 25,55 bảng và đang tiếp tục leo nhanh. Chương trình này do tập đoàn YTL bảo trợ, đây là công ty mẹ của hãng phim Wes*** Water ở Bath.
    Israel và Palestine đến với nhau trong âm nhạc
    Nhà chỉ huy giàn nhạc kiêm nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng người Israel, Daniel Barenboim hôm 2/8 vừa qua đã mang tới thị trấn Ramalla ở bờ Tây bức thông điệp hoà giải Israel ?" Palestine trong chương trình hoà nhạc L. Beethoven và J. Brahms. Barenboim đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ở Ramallah. Trong chương trình này, ông đã trình tấu bản ?osonata Ánh trăng? cùng tay dương cầm trẻ người Palestine Salim Abboud, 26 tuổi.

    Barenboim là một nhà hoạt động rất tích cực trong nỗ lực hoà giải người Israel và Palestine, từng khiến các quan chức Israel giận giữ khi ông chỉ trích thảng thắn chính sách của chính phủ Israel đối với Palestine. Tại cuộc họp báo trước buổi hoà nhạc, Barenboim nói rằng tương lai của nhà nước Israel phụ thuộc vào việc thành lập một nhà nước Palestine. Hồi tháng 3/2002, Barenboim đã phải huỷ bỏ một lớp cử nhân cho sinh viên người Palestine tại Ramallah do quân đội Israel ko cho ông tới khu vực này. Đến tháng 9, ông đã tới Ramallah với một đoàn hộ tống ngoại giao của Đức và tổ chức buổi hoà nhạc ở đây. Từ đầu những năm 90, Barenboim và viện sỹ người Palestine, Edward Said đã mở hội thảo thường niên vào mùa hè, với sự tham gia của các nhạc sỹ trẻ người Israel và các nước Arập.
    Một dự án đầy tham vọng nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Mozart
    Theo dự án kéo dài 3 năm do ông Peter Ruzicka, giám đốc nghệ thuật liên hoan Salzburg chủ trì, để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm tròn 250 năm ngày sinh Mozart, người con nổi tiếng nhất của Salzburg vào năm 2006, tất cả 22 vở opera của Mozart, từ những vở vui nhộn được sáng tác từ thời trẻ cho đến những kiệt tác ông viết trước khi qua đời ở tuổi 35 vào năm 1791, sẽ cùng lúc được trình diễn.
    Để kế hoạch này trở nên hoàn thiện hơn, Chính quyền thành phố Salzburg đang tái xây dựng thính phòng lễ hội nhỏ có sức chứa 1.324 ghế ngồi, thành 1 ?ongôi nhà dành cho Mozart? có âm thanh hoàn hảo hơn với thiết kế đặc biệt để nghe nhạc kịch của ông, với thêm 250 ghế ngồi. Công trình này dự tính sẽ tốn kém tới 29 triệu euro (33 triệu USD).
    (baó Thể thao văn hoá 5/8)
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 05/08/2003
  4. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ?oAIDA? trên sân khấu kịch Italia.
    Nguyên bản vở ?oAida? có ?oniên đại? cách đây chừng 2000 năm, người La mã cổ đại dựng vở kịch này với sự tham gia của cả sư tử và tù binh, một loại hình giải trí ?onhớp nhúa?. Năm 1871, nhà soạn nhạc người Italia Giuseppe Verdi (1813-1901) chuyển tác phẩm về truyền thuyết Ai cập cổ đại này thành vở nhạc kịch; và đến năm 1913, vở nhạc kịch Aida của nhà sản xuất Tulio Serafin lần đầu tiên được công diễn nhân kỹ niệm 100 năm ngày sinh của Verdi? Hàng năm ở Italia vẫn có một dịp trình diễn ?oAida? tại sân khấu ngoài trời bởi rất hiếm nhà hát có quy mô xứng với vở nhạc kịch này.
    Năm nay bậc thầy ngành sân khấu biểu diễn Franco Zeffirelli đem ?oAida? tới sân khấu ngoài trời Arena di Verona (ở TP Verona), Dường như tất cả các giá trị cổ đại của Ai cập đều được Zeffirelli đem lên sân khấu-một kim tự tháp có kích thước ngang với khu khách sạn và sòng bài Luxor ở Las Vegas đwocj dựng lên ở trung tâm sân khấu, ngoài ra còn 14 bức tượng nhân sư, các Pharoh cao trừng 50 foot (hơn 15m)?bất chấp cái nóng khủng khiếp đang hoành hành nhiều nơi ở Châu Âu (buổi trình diễn bắt đầu lúc 9h tối nhưng nhiệt độ vẫn là 32 độ), khán giả vẫn ngồi chật kín các khu khán đài quanh sân khấu, ước tính khoảng 16000 người.
    ?oPHANTOM OF THE OPERA? buổi diễn thứ 7000.
    Hôm thứ 3 12/8, tác phẩm của nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber và nhà sản xuất Cameron Markintosh đã đánh dấu buổi công diễn thứ 7000 trên sân khấu nhạc kịch London. Và sắp tới, ?oPhantom of the opera? một lần nữa sẽ đwocj truyển thể sang phim truyện, tài tử người Scotland, Gerard Butler sẽ thủ vai thiên tài ẩn sau mặt nạ. ?oPhantom of the opera? đã được công diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới, đạt doanh thu từ tất cả các nguồn hơn 2,6 tỷ USD, với hơn 70 triệu lượt khán giả, kể từ khi vở nhạc kịch này mở màn hồi 10/1986. Người sống lâu nhất cùng ?ophantom of the opera? tại London là nghệ sỹ cello Robert Norris, ông tham gia giàn nhạc ở 6.954 buổi trong số 7000 buổi diễn.
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Nghệ sĩ violon Bùi Công Thành trăn trở với âm nhạc VN
    "Tôi rất băn khoăn khi thấy nhiều người tài đang mất dần đi. Tại sao chúng ta không tìm cách giữ họ lại và đưa người từ các nước khác sang VN học? Như vậy sẽ vừa có ngoại tệ, vừa có một lực lượng người tài để nâng cao vị trí của âm nhạc VN", giáo sư tâm sự khi trở lại TP HCM.
    - Anh đánh giá thế nào về đội ngũ giảng dạy âm nhạc ở TP HCM?
    - Tôi cho rằng TP HCM đủ điều kiện trở thành một trung tâm giao lưu âm nhạc hàn lâm khối ASEAN. Hiện chúng ta có một số lượng lớn giảng viên được đào tạo chính quy tại các nhạc viện có uy tín trên thế giới. Còn lực lượng tài năng trẻ TP HCM cũng đã tỏ ra áp đảo ngay tại Concours Mùa thu lần thứ nhất năm 1990. Thế nhưng hầu hết các tài năng này hiện theo học ở nước ngoài. Có lẽ vì họ e ngại giá trị nghề nghiệp không được nhìn nhận và phát huy đúng mực khi trở về quê nhà. Nếu Nhà nước đề ra chính sách, chiến lược mời gọi các tài năng trẻ về giảng dạy, biểu diễn hàng năm, tôi tin rằng họ sẵn sàng cống hiến.
    - Anh có thể cho biết đôi chút về công việc của anh ở Nga?
    - Nơi tôi sống thuộc miền Nam Ural, cách Matxcơva 1.800 cây số, có khoảng 700-800 người VN sinh sống, phần lớn thuộc diện hợp tác lao động. Nhạc viện Magnitogorskơ tuy là một nhạc viện non trẻ song là con đẻ của nhạc viện Tchaicovxki (một trong ba trung tâm được phép tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ tại Nga, sau Matxcơva và St. Peterburg). Các giáo sư dạy chuyên môn ở trường Magnitogorskơ đều do Hội đồng Nhạc viện Tchaicovxki tiến cử. VN có 3 sinh viên đang học ở đây, trong đó có Trần Nhật Minh, 22 tuổi, sinh viên năm thứ ba khoa Chỉ huy hợp xướng, đoạt giải nhì về môn này trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại TP Vladivostok tháng 3/2003.
    Tôi hiện là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, vừa dạy chuyên môn vừa tìm kiếm nguồn ngoại tệ cho trường thông qua việc thu hút các sinh viên nước ngoài. Học trò của tôi, ngoài người Nga, còn có khá đông các sinh viên Hàn Quốc. Trong những năm qua, học trò của tôi đã đoạt được trên 20 giải thưởng quốc tế tại các cuộc thi trong và ngoài lãnh thổ Liên bang Nga. Từ nhiều năm nay, tôi đều được mời tham gia ban giám khảo các cuộc thi quốc tế quan trọng và là thành viên Hiệp hội Giáo sư Âm nhạc châu Âu. Trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Toliatti (Nga) năm 2002, tôi được trao bằng danh dự Người dạy giỏi nhất cuộc thivì có học trò (người Nga) đoạt giải nhất.
    - Dạy học ở Nga, nhưng sao anh lại là thành viên danh dự của Hiệp hội Giáo sư Âm nhạc đàn dây Hàn Quốc?
    - Các sinh viên nước ngoài của tôi hầu hết là người Hàn Quốc, trong đó có khá nhiều em đã đoạt giải quốc tế. Có em từ Nga về Hàn Quốc tham dự cuộc thi quốc tế đã đoạt giải nhất (tháng 6/2000). Năm 2001, 3 sinh viên Hàn Quốc của tôi đoạt hai giải Grand Prix và một giải nhì trong cuộc thi quốc tế tổ chức tại Ukraine và Hy Lạp. Do uy tín này mà năm nào tôi cũng được mời sang giảng dạy ở Hàn Quốc. Các sinh viên Hàn Quốc nói với tôi rằng, hễ thày đi đâu, chúng em sẽ theo đấy. Câu nói này cho tôi hiểu rằng, nếu tôi về Việt Nam, cũng sẽ tiếp tục có sinh viên Hàn Quốc.
    - Cuộc sống hiện tại của gia đình anh thế nào?
    - Gia đình tôi hiện định cư tại Nga. Nghệ sĩ violin Thúy Lan, vợ tôi, sau cơn bệnh tai biến, đã có thể chơi đàn. Con gái tôi năm nay 14 tuổi, đã cao 1,71 m, vừa học ngoại ngữ vừa học piano và flute. Tôi không muốn con theo nghề, tuy vậy, cháu vẫn ý thức việc giữ uy tín cho bố mẹ nên học nhạc cũng rất khá.
    (Theo Người Lao Ðộng
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Dan nhac giao huong Viet Nam luu dien tai Thai Lan va Lao
    Hà Nội (TTXVN)- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, gồm 54 nghệ sĩ dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe, có chuyến lưu diễn tại Lào và Thái Lan, từ ngày 4 đến 11/9.
    Ngoài việc dàn dựng các tác phẩm, trích đoạn nhạc cổ điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, Dàn nhạc còn giới thiệu với khán giả Lào và Thái Lan một số tác phẩm mang phong cách nhạc dân tộc Việt Nam.
    Quỹ Ford tài trợ các chương trình VH-NT tại Việt Nam
    Hà Nội (TTXVN)- Quỹ Ford sẽ tài trợ 80.000 USD cho dự án "Giới thiệu âm nhạc và múa cổ điển cho học sinh phổ thông Việt Nam", được thực hiện từ đầu tháng 9/2003 đến tháng 6/2005.
    Theo quyết định của Bộ Văn hoá Thông tin, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Vụ Hợp tác Quốc tế triển khai dự án.
    Quỹ Ford cũng tài trợ 60.000 USD cho trại điêu khắc quốc tế lần thứ ba mang tên "Ấn tượng Huế-Việt Nam", dự kiến được tổ chức tại Huế 1 tháng trước Festival Huế 2004 (diễn ra từ ngày 24/4 đến 5/5/2004).
    Khoản tài trợ trên bao gồm kinh phí tổ chức các hoạt động của trại điêu khắc, trang bị các thiết bị văn phòng cho trại và di chuyển một số tác phẩm điêu khắc được sáng tác tại trại.
    Dự kiến sẽ có khoảng 30 nhà điêu khắc trong và ngoài nước tham dự trại điêu khắc này./.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại Lào và Thái Lan
    (VietNamNet) - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (DNGHVN) do Giám đốc Ngô Hoàng Quân dẫn đầu sẽ biểu diễn tại Lào (4, 5/9) và Thái Lan (7,10/9). Nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe tiếp tục chỉ huy dàn nhạc. Đây là lần đầu tiên DNGHVN được cử sang biểu diễn tại Thái Lan và Lào.
    Trong hai đêm diễn tại Thủ đô Vientiane (Lào), DNGHVN sẽ biểu diễn các tác phẩm: Khúc khởi nhạc Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng), Hoa hồng đỏ của Đuông Mi Xay Li Kaya, Giao hưởng No.40 (W.A.Mozart), Serenadeor string orbestra (Bản Sê - rê- nát cho dành nhạc dây) của W.A.Mozart, Light Cavalry của F.Suppé, Hungarien Dance No.5 (Vũ khúc Hungary No5) của J.Bramhs...
    Quốc ca Thái và Quốc ca Việt Nam, Khúc khởi nhạc Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng), Diversions for strong orchestra (M L Usni Pramoj), Sonate No.3 (G.Rossim), Symphony No.5 (F.Schuhert), Pizzicato - polka (Bài Bi - sê)... sẽ được giới thiệu trong hai đêm biểu diễn tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan).
    Trước khi đi lưu diễn, DNGHVN cũng có chương trình giao hưởng thính phòng tại Phòng hoà nhạc 226 Cầu Giấy vào 2 đêm 23-24/8. Các tác phẩm được chọn biểu diễn bao gồm: Khúc dạo đầu Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng), Biến tấu trên chủ đề Rococo cho violoncello và dàn nhạc của Tchaikovsky, Concerto cho oboe và dàn nhạc dây của Marcello, Khúc dạo đầu Thợ cạo thành Seville của Rossini. Solo violon - cello: Ngô Hoàng Quân, solo oboe: Phan Việt Cường.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Cuộc bình chọn 300 người Ðức tiêu biểu nhất
    ở Ðức vừa diễn ra cuộc bình chọn 300 gương mặt tiêu biểu nhất nước Ðức. Những người được bình chọn là những gương mặt tiêu biểu và có nhiều cống hiến cho nước Ðức trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong số 300 người này, cũng có nhiều nhân vật gây tranh cãi, trong đó có nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Người dân áo tỏ ra không bằng lòng khi kênh truyền hình Ðức công bố danh sách những người Ðức tuyệt vời nhất trong đó có cả nhà soạn nhạc nổi tiếng Wolfgang Amadeus Mozart, sinh ra ở Salzburg. Họ cho rằng, Salzburg giờ đây thuộc về lãnh thổ nước áo chứ không phải nước Ðức. Ngoài Mozart, nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng được bình chọn trong danh sách này như nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven, nhà khoa học Albert Einstein, nhà văn Gunter Grass, tay vợt nổi tiếng Boris Becker, siêu mẫu Claudia Schiffer...
    Chó hư
  9. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    KTS Dominique Perrault (nguoi da thiet ke thu vien quoc gia Phap) và các cộng sự đã đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế toà nhà hát Marinsky II nổi tiếng ở St. Peterburg, đây sẽ là tác phẩm kiến trúc hiện đại đầu tiên trong số những công trình quan trọng của thành phố cổ kính này. Nằm cạnh nhà hát Marinsky I ( nhà hát lớn-Bolsoi với vũ đoàn balê Kirov nổi tiếng) nhà hát mới cùng sân khấu vũ kịch sẽ có sức chứa 2000 người, nâng tổng diện tích sử dụng của nhà hát Marinsky lên 40.000 m2. Marinsky II sẽ nối với khối nhà hát chính bằng cây cầu băng qua kênh đào Kryukov.

    Thiết kế của Perrault là một khối công trình lớn bằng đá cẩm thạch đen. Bọc bên ngoài bằng một lớp kính mờ màu vàng ánh kim. Lớp bọc bằng kính này ko có khối hình học rõ ràng, có thể thay đổi độ thâm nhập của ánh sáng, vừa bảo vệ toà nhà khỏi những tác động của thiên nhiên, vừa taọ ra những ko gian lớn nửa trong nửa ngoài nhà giống như không gian ở dưới những mái vòm cổ điển. Đây cũng là một giải pháp thông minh để tạo ra sự hài hoà của một công trình hiện đại trong một ko gian cổ kính như ở St. Peterburg.
    (Tạp chí kiến trúc)
    Đây là dự án nhà hát mới bên cạnh nhà hát Marlínky cũ
    Còn đây là mặt cắt.
    Em post mot số ảnh của Marlinsky II bên gallery, bác nào wan tâm thì sang đó nhé
    <Hasta siempre!
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 30/08/2003
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hoà nhạc hữu nghị Việt-Lào tại thủ đô Viêng Chăn
       (06/09/2003 -- 21:41GMT+7)
     
    Viêng Chăn (TTXVN)- Nhận lời mời của Bộ Văn hóa và Thông tin CHDCND Lào, dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam do Giám đốc Ngô Hoàng Quân làm trưởng đoàn đã sang thăm và biểu diễn tại Lào trong hai ngày 5 và 6/9 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 58 Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 41 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2003).
    Tối 5/9, đoàn đã biểu diễn đêm đầu tiên tại Cung Văn hóa quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa và Thông tin Lào, các cán bộ Đại sứ quán ta tại Lào cùng khán giả Lào và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại thành phố Viêng Chăn. Đại diện các đoàn ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế tại Lào cũng đến dự.
    Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ đã trình bày nhạc phẩm "Người về đem tới niềm vui" của nhạc sĩ Trọng Bằng, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe, tiếp đó là bản giao hưởng hợp xướng "Pạthệtxạt" (Tổ quốc) của tác giả Xixana Xixản do nhạc trưởng người Lào Xaynhaxin Xikhộtchunlạmali chỉ huy. Đêm biểu diễn được kết thúc bằng bản hợp xướng "Hà Nội-Viêng Chăn" thắm đượm tình đoàn kết anh em, gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả./.
    Chó hư

Chia sẻ trang này