1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News-thông tin nhặt nhạnh đây

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi dau_khong_co_toc, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cecilia Bartoli được chọn là ca sĩ opera số một
    Ca sĩ opera C. Bartoli.
    Ngôi sao 37 tuổi người Italy vừa được bình chọn là "nghệ sĩ được yêu thích nhất" tại giải âm nhạc cổ điển uy tín "Grammophone Awards" hôm qua. Chị được giới hâm mộ ghi nhận là người có đóng góp lớn nhất năm 2003 trong việc khơi dậy tình yêu âm nhạc cổ điển trong công chúng.
    Giọng nữ cao này đã đánh bại hai ngôi sao opera lừng danh Simon Rattle và Nigel Kennedy trong cuộc bình chọn của thính giả đài phát thanh quốc tế Classic FM.
    Bartoli sinh năm 1966 ở Roma. Trong 15 năm là nghệ sĩ opera, chị đã được trao 4 giải Grammy. Giám đốc đài phát thanh Classic FM Roger Lewis nói: ?oChị ấy là một nghệ sĩ khác thường với năng lực làm việc không giới hạn. Chị đã mang được âm nhạc cổ điển đến với công chúng rộng lớn?.
    Gramophone Awards là một trong những giải quan trọng nhất của làng âm nhạc cổ điển, do thính giả đài phát thanh Classic FM bình chọn hằng năm. Lần này, bên cạnh Bartoli còn có ca sĩ người Mỹ Leontyne Price (76 tuổi) và nghệ sĩ piano người Macedonia Simon Trpceski (24 tuổi). Price được trao giải Vì cuộc sống.Bà nổi tiếng những năm 1950 - 1960 vì chất giọng cao lạ lùng. Bà cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên hát opera ở Milan, Italy. Còn Trpceski được trao giải Nghệ sĩ trình diễn xuất sắc cho các bản nhạc của Stravinsky, Tchaikovsky, Scriabin và Prokofiev.
    M.H.(theo BBC)
    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thế Cường Quốc đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế
    17:33'', 18/10/ 2003 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Cô giáo Nguyễn Thiện Phương Hạnh, người dẫn đoàn thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi piano quốc tế lần thứ 26 vừa điện thoại từ Italia về thông báo cho VietNamNet tin vui, học sinh Nguyễn Thế Cường Quốc đã đoạt giải nhất (lứa tuổi 11 trở xuống). Cũng ở lứa tuổi này, Đặng Hoàng Bảo Trâm được giải nhì và Đặng Nguyệt Minh đoạt giải ba. Đàm Nguyễn Thanh Thanh nhận giải ba (lứa tuổi 16 trở xuống).
    Theo cô Phương Hạnh, 4 học sinh Việt Nam đều chơi rất tốt tác phẩm dự thi của mình. Tâm lý thoả mái với màn trình diễn độc đáo, thí sinh Cường Quốc đã chiếm được cảm tình của khán giả Italia. ''''Các thành viên trong BGK đánh giá cao kỹ thuật chơi và phong cách biểu diễn của Cường Quốc. Họ cho điểm gần như là tuyệt đối với thí sinh này'''' - cô Phương Hạnh tâm sự.
    Cuộc thi piano quốc tế lần thứ 26 thu hút nhiều tài năng trẻ đến từ 42 nước khác nhau trên khắp thế giới. Cuộc thi được chia làm hai vòng. Vòng một các thí sinh phải chơi một tác phẩm bắt buộc, vòng hai là phần phô diễn các tác phẩm tự lựa chọn. 4 học sinh đoàn Việt Nam tham gia cuộc thi lần này đều là những gương mặt xuất sắc của Nhạc viện TP.HCM. Đây là lần đầu tiên các em được tham gia một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế.
    Bác Đàm Thành - bố của em Đàm Nguyễn Thanh Thanh (giải Ba - lứa tuổi 16 trở xuống) tâm sự: '''' Khi nhận được tin báo của cô Phương Hạnh vào đêm qua, gia đình tôi rất vui sướng. Chúng tôi thật hạnh phúc vì cô con gái cưng của mình đã làm được một điều kỳ diệu. Thay mặt cho các bậc phụ huynh của 4 thí sinh đi tham dự cuộc thi, xin gửi lời cảm ơn tới những thầy cô giáo Nhạc viện TP.HCM đã dìu dắt các em những năm tháng qua''''.
    Đoàn thí sinh Việt Nam sẽ ở lại đất nước xinh đẹp Italia một vài ngày nữa để biểu diễn và thăm quan tại những thành phố lộng lẫy như: Napoli, Rome,... Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục qua các nước khác như: Tây Ban Nha, Pháp... để biểu diễn. Ngày 31/10, 4 học sinh đoạt giải sẽ về đến Việt Nam.
    Đàm Nguyễn Thanh Thanh đang theo học năm thứ 7 Nhạc viện TP.HCM, lớp 7 Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM. Đặng Hoàng Bảo Trâm, năm thứ 4 Nhạc viện TP.HCM, lớp 5 Trường PTCS Phan Ngọc Hân (TP.HCM). Đặng Nguyệt Minh, năm thứ 4 Nhạc viện TP.HCM, lớp 5 Trường PTCS Lê Văn Chí (TP.HCM). Nguyễn Thế Cường Quốc, năm thứ 3 của Nhạc viện TP.HCM, lớp 5 Trường PTCS Trần Hưng Đạo (TP.HCM).
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng chương trình nhạc phối hợp Việt Nam - Nhật Bản
    Hai đêm 15-16/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc đặc sắc với sự tham gia của nhạc trưởng Honna, nghệ sĩ violin Urushihara và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Các tác phẩm của cố nhạc sĩ Đàm Linh, I. Masshusita (Nhật Bản) và J. Brahms - nhà soạn nhạc thiên tài Đức, được trình diễn thuyết phục.
    Bài ca chim ưng của cố nhạc sĩ Đàm Linh được nữ nghệ sĩ violin Nhật Bản Keiko Urushihara thể hiện môt cách điêu luyện và tinh xảo. Dường như tâm hồn Tây Nguyên của Việt Nam đã ngấm vào Urushihara và bằng cách xử lý độc đáo, chị đã đem đến cho người nghe nhiều cảm xúc thú vị bất ngờ.
    Giao hưởng Dharani của nhạc sĩ I. Masshusita được bắt đầu một cách mới lạ và sinh động khi các nhạc công cùng nhạc trưởng vừa đi vừa trình tấu từ hàng ghế khán giả lên sân khấu. Ý đồ của tác phẩm được viết dựa trên triết lý đạo Phật. Đây là sự tìm tòi độc đáo của tác giả, để lại ấn tượng và hiệu quả đặc biệt cho khán thính giả.
    Kiệt tác giao hưởng số 4 cung Mi thứ của Brahms đựợc dàn dựng công phu và trình tấu theo đúng ý đồ của tác giả. Bốn chương của bản giao hưởng đều được chơi khá tốt. Đặc biệt chương 3 - all egro giocoso (vui sướng), vốn là sở trường của mình, nhạc trưởng Honna đã thể hiện rất thành công. Chương IV, đoạn solo của flute, tốc độ được chọn hơi chậm nên đã để lại cảm giác rời rạc. Tuy nhiên phần coda, nhạc trưởng Honna đã chọn được tốc độ chính xác để kết thúc bản giao hưởng một cách thuyết phục.
    Chương trình âm nhạc phối hợp Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức nhân đợt kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, cách đây vài hôm (12/10), Toyota Clasics đã mang đến cho người hâm mộ nhạc cổ điển một chương trình hòa nhạc đặc sắc hiếm thấy của dàn nhạc giao hưởng Đông Bắc Đức cùng nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn.
    Nguyễn Thiếu Hoa
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đêm hợp xướng Carmina Burana ở Hà Nội
    Nhạc trưởng Linda Horowitz.
    Một chương tri?nh đại hợp xướng lớn nhất tư? trước đến nay trên sân khấu Nha? hát lớn.
    Với một tập thể hùng hậu gồm hơn 200 nghệ sĩ, tối qua, lần đầu tiên bản trường ca nổi tiếng "Carmina Burana" đã được dàn hợp xướng Frankfurt (Đức) trình diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Nữ nhạc trưởng Linda Horowitz đã điều khiển đêm nhạc khá thành công.
    Cùng tham gia trình diễn chương trình còn có dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội, nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và nhạc viện Hà Nội.
    Carmina Buranalà bản đại hợp xướng của tác giả người Đức C. Orff . Nó là một trong những tác phẩm hoành tráng và đồ sộ, được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới, gồm 25 bài viết theo lời thơ của các thi sĩ thời trung cổ.
    Trong phần 1 của chương trình, các nghệ sĩ Đức đã giới thiệu với khán giả tứ ca Vocado điêu luyện và hấp dẫn với những bài tình ca của thế kỷ 16. Tiếp sau đó, những bản tình ca của Johannes Brahms do dàn hợp xướng Frankfurt trình diễn đã thực sự thu hút được sự chú ý của khán giả.
    Trong phần 2, sân khấu Nhà hát Lớn dường như quá chật khi phải chứa 1 tập thể nghệ sĩ hợp xướng 200 người. Vì thế dàn nhạc phải lui vào trong - đây là điều đáng tiếc bởi hiệu quả của Carmina Buranabị mất đi một nửa. Dàn nhạc không lộ diện gây cảm giác hẫng hụt cho khán giả.
    Phần đầu của tác phẩm O fortuna(Nữ thần số phận ?) được trình diễn với tốc độ quá nhanh cũng phần nào làm mất đi sự đồ sộ, hoành tráng và kịch tính của tác phẩm. Ngoài ra, sự không đồng bộ của dàn hợp xướng (có 3 tập thể khác nhau về trình độ cùng trình diễn: hợp xướng Frankfurt, hợp xướng quốc tế Hà Nội, hợp xướng Nhà hát nhạc vũ kịch) đã ảnh hưởng đáng kể đến sự hài hòa và nhuần nhuyễn của bản hợp xướng.
    Mặc dù vậy, với sự điều khiển và chỉ huy nhiệt tình của nhạc trưởng Horowitz, các nghệ sĩ đã thể hiện hết mình để chinh phục khán giả. Và người xem cũng hết lòng khích lệ, động viên, cổ vũ cho các nghệ sĩ. Cuối cùng, Carmina Buranađã kết thúc trong những tràng vỗ tay tưng bừng của khán giả, để lại ấn tượng sâu sắc về một đêm nhạc hợp xướng hiếm hoi trong đời sống âm nhạc của Hà Nội.
      Nguyễn Thiếu Hoa
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quang Vinh độc tấu guitar cổ điển


    Tối ngày 31-10-2003 chương trình độc tấu guitar cổ điển của nghệ sĩ Quang Vinh sẽ được thực hiện tại Nhà hát lớn Hà Nội.
    Tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa I tại Nhạc viện quốc gia Hà Nội và được thừa hưởng phong cách chơi đàn đặc sắc từ người cha đáng kính - Nghệ sĩ Hải Thoại, Quang Vinh đã kết hợp hài hòa giữa tính học thuật và cảm xúc của người nghệ sĩ, tạo ra phong cách chơi nhạc điêu luyện quyến rũ.
    Anh từng tham gia biểu diễn tại những sân khấu lớn trong đó có Câu lạc bộ Guitar Phú Nhuận (nơi được coi là ?oVũ đài cổ điển châu á và được công nhận là nghệ sĩ solo guitar cổ điển. Chương trình độc tấu của nghệ sĩ Quang Vinh sẽ được tổ chức tại phòng hòa nhạc lớn của nhà hát cùng với sự xuất hiện của cây đàn Ramirez III - một trong những cây guitar có chất lượng hàng đầu trên thế giới.

    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ Quang Vinh độc tấu guitar cổ điển
    25/10/2003 08:53
    Tối ngày 31-10-2003 chương trình độc tấu guitar cổ điển của nghệ sĩ Quang Vinh sẽ được thực hiện tại Nhà hát lớn Hà Nội.
    Tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa I tại Nhạc viện quốc gia Hà Nội và được thừa hưởng phong  cách chơi đàn đặc sắc từ người cha đáng kính - Nghệ sĩ Hải Thoại, Quang Vinh đã kết hợp hài hòa giữa tính học thuật và cảm xúc của người nghệ sĩ, tạo ra phong cách chơi nhạc điêu luyện quyến rũ.
    Anh từng tham gia biểu diễn tại những sân khấu lớn trong đó có Câu lạc bộ Guitar Phú Nhuận (nơi được coi là ?oVũ đài cổ điển châu á và được công nhận là nghệ sĩ solo guitar cổ điển. Chương trình độc tấu của nghệ sĩ Quang Vinh sẽ được tổ chức tại phòng hòa nhạc lớn của nhà hát cùng với sự xuất hiện của cây đàn Ramirez III - một trong những cây guitar có chất lượng hàng đầu trên thế giới.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cây đàn violon của nhạc sỹ Paganini ?otái xuất giang hồ?

    Đêm ngày 3-11, cây đàn violon Guarneri, ''Il Cannone, 260 tuổi đã ?otái xuất giang hồ?, xuất hiện trước công chúng tại Lincoln Center, New York, Mỹ trong khuôn khổ những ngày văn hoá Italia. Người được vinh dự chơi cây đàn huyền thoại này là nữ nghệ sỹ nhạc Jazz người da đen Regina Carte.
    Cây đàn violon này được xuất xưởng vào năm 1743 bởi bàn tay của nghệ nhân Guarneri del Gesu dành cho nhạc sỹ thiên tài Niccolo Paganini. Từ đó đến nay, cây đàn được trưng bày tại Genoa, Italia.
    Ngay sau đêm diễn, cây đàn đã được đưa về Genoa dưới sự hộ tống đặc biệt của các vệ sỹ Italia.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lễ trao tiền tài trợ của Toyota Classics 2003
    11:26'' 05/11/2003 (GMT+7)
    Chiều 3/11 tại Bộ Văn hoá - Thông tin, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, và đại diện các cơ quan Bộ VHTT và báo chí, ông Lâm Chí Quang, Phó Tổng giám đốc Toyota Việt Nam đã trao tặng Viện Âm nhạc (Bộ VHTT) tiền bán vé Chương trình Toyota Classics 2003 mà đại diện là nhạc sĩ Viện phó Đặng Hoành Loan.
    Số tiền thu được do bán vé lần này là 110 triệu đồng. Trong đó 80 triệu đồng được trao cho Viện Âm nhạc. 30 triệu sẽ trao tặng cho Quỹ hỗ trợ Văn Hoá, Sở VHTT TP.HCM.
    Toyota Classics bắt đầu được tổ chức từ năm 1997, đã giới thiệu những chương trình nhạc cổ điển chất lượng cao do các dàn nhạc danh tiếng thế giới trình diễn mà khán giả Việt Nam không có nhiều cơ hội được thưởng thức. Bên cạnh đó, thúc đẩy mối giao lưu văn hoá và trao đổi kinh nghiệm giữa các nhạc công Việt Nam và đồng nghiệp trên thế giới. Toàn bộ số tiền thu được qua 7 lần biểu diễn là hơn 1.100 triệu đồng dành để hỗ trợ hoạt động văn hoá nghệ thuật.
    Trong lời phát biểu của Viện Âm nhạc, nghệ sĩ Đặng Hoành Loan, Viện phó Viện Âm nhạc đã chân thành cảm ơn sự tài trợ quý báu của Công ty Toyota đối với Dự án điền dã, thu thanh, ghi hình âm nhạc dân gian, dân tộc Êđê tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay Viện đã triển khai, đã tìm được 6 nghệ nhân có kinh nghiệm biểu diễn, chế tác nhạc cụ, sản xuất đồ mỹ nghệ... Theo kế hoạch, Viện tiếp tục điều tra khảo sát tìm thêm các vị nghệ nhân để ngày 21/11 tới sẽ tiến hành liên hoan ca nhạc dân tộc Êđê tại Buôn Ko dhongTP. Buôn Mê Thuột, dự đêm hội "Những nghệ nhân hát hay - đàn giỏi âm nhạc dân gian dân tộc Êđê tỉnh Đăk Lăk. Sau đó, Viện sẽ tổ chức ghi âm, quay phim tưu liệu làm đĩa VDC.
    Chó hư
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chương trình hòa nhạc 200 năm Berlioz
       (10/11/2003 -- 11:22GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN) - Trong hai ngày 16 và 17/11 tại Nhà hát Lớn thành phố, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ tổ chức hòa nhạc giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc người Pháp Hertor Berlioz, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông (11/12/1803 - 11/12/2003).
    Các nhạc công và nghệ sĩ của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ trình bày một số tác phẩm như bản giao hưởng Fantastic, khúc ballad Cái chết của Ôphêlia và bản Concerto số 3 viết cho đàn piano của L.Beethoven, người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới con đường sáng tác của Hertor Berlioz
    Cùng tham gia chương trình còn có nhạc trưởng người Nhật Bản Hiroshi Kubota, nghệ sĩ piano người Nga Irina Bùi và các thành viên của dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội. 
    Sau bản giao hưởng Hoang tưởng viết vào năm 1930, một loạt tác phẩm viết cho dàn nhạc và hợp xướng của H. Berlioz như Harold ở Italia, Romeo và Juliette, Te Deum,đã đưa ông vào danh sách những nhà soạn nhạc danh tiếng của thế giới./.
    Chó hư
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hay quá, hồi trước mình cũng lập topic này. Nhưng hầu như chỉ có mình độc tấu. Bây giờ có thêm bạn đầu không có tóc, và mèo ngoan. Cho mình góp nữa nhé.
    Buổi hòa nhạc lịch sử tại Vatican. The Pittsburgh là dàn nhạc giao hưởng Mỹ đầu tiên được lựa chọn biểu diễn phục vụ Giáo hoàng tại toà thánh. Chương trình sẽ diễn ra vào 17/1/2004 với các tác phẩm của nhà chỉ huy tài ba Gilbert Levine. Ông Levine đã đấu tranh để biểu diễn cùng dàn nhạc Mỹ vì theo ông, không đâu có thể đại diện đầy đủ tôn giáo Do Thái, Công giáo và đạo Hồi tốt hơn đất nước 50 bang.
    ------------------------------------
    [red]
    Nỗi đau ngày ấy là em ạ
    Là chút hao mòn của bể dâu
    Bể dâu sông bãi con thuyền bé
    Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao[/size=4][/red]

Chia sẻ trang này