1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News-thông tin nhặt nhạnh đây

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi dau_khong_co_toc, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Violinist trẻ Tạ Tôn ra mắt công chúng
    ImageView.jpeg

    Tạ Tôn - Ảnh: Đức Ngọc
    TT - Phải mất vài năm, sân khấu biểu diễn nhạc cổ điển thính phòng mới lại giới thiệu được một gương mặt mới.
    Đó là những người ở trong nước vừa có được một giải quốc tế hay vừa tốt nghiệp một bằng âm nhạc ở nước ngoài về.
    Ở lĩnh vực đàn violon, sau những lần diễn của Bùi Công Duy, anh em Hữu Nguyên - Khôi Nam, chị em Hoàng Linh Chi - Hoàng Tuấn Cương, Tăng Thành Nam, Nguyễn Quốc Trường, bây giờ đến lượt Tạ Tôn.
    Ra mắt giới chuyên môn và công chúng âm nhạc cổ điển vào đêm 9-7 tại Nhà hát TP, Tạ Tôn sẽ chơi cùng GS-NSND Tạ Bôn Concerto cung re thứ cho hai violon và dàn nhạc dây của J. S. Bach.
    Sau đó là sự thể hiện cá nhân ở một tác phẩm rất nổi tiếng là Giao hưởng Tây Ban Nha cho violon và dàn nhạc của E. Lalo. Dàn nhạc do nhạc trưởng Trần Vương Thạch chỉ huy.
    Tạ Tôn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật tới hai thế hệ. Ông nội anh là nhạc sĩ Tạ Phước, một trong những người chơi violon đầu tiên ở VN, đã đào tạo nhiều người chơi violon và cũng là thầy của các con ông.
    Ông cũng là giám đốc đầu tiên của Trường Âm nhạc VN (Nhạc viện Hà Nội ngày nay). Ông Tạ Phước có tới bốn người con học đàn dây: Tạ Bôn, Tạ Tuấn, Tạ Đôn (violon), Tạ Huấn (cello). Cả bốn người này đều là những người thành đạt.
    Tạ Tôn là con trai đầu của GS-NSND Tạ Bôn và NGƯT Kim Dung (phó giám đốc Trường Múa TP.HCM).
    Anh ra mắt công chúng sau cô em gái Thùy Chi - một tài năng múa trẻ rất nổi tiếng trong lớp múa Những ngôi sao nhỏ, hiện đang là diễn viên múa tại đặc khu Thâm Quyến (Trung Quốc).
    Tôn học hết trung cấp rồi học tiếp đại học tại Nhạc viện TP.HCM, thầy dạy violon chính là cha của anh.
    Mãi gần xong đại học trong nước, Tôn mới tìm được đường du học tại Úc, vào năm thứ hai môn violon, khoa âm nhạc của Đại học tổng hợp Melbourne. Được một nửa học bổng còn nửa kia Tôn phải ?ocày? để có tiền ăn học.
    Cuối năm 2003, Tôn tốt nghiệp đại học, rồi học tiếp cao học thì không có đủ tiền đóng học phí. Mấy tháng nay Tôn chơi trong dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng và vũ kịch TP.HCM.
    Chính trong dịp này nhà hát tổ chức cho Tôn được giới thiệu mình cùng hai nghệ sĩ múa trẻ khác là Phúc Hùng, Hồng Châu - những người đã nổi tiếng trong nước mấy năm nay.
    Chúng ta sẽ chứng kiến sự trưởng thành của Tạ Tôn qua lần ra mắt này và hi vọng lớp các anh còn tiến xa.
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ Việt Nam dự cuộc thi Opera tại Mỹ
    05/07/2004 -- 16:16(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Nghệ sĩ Thăng Long, thuộc Nhà hát kịch Việt Nam, sẽ tham dự cuộc thi "Paul Robeson Vocal Competition" lần thứ 11, dành cho các nghệ sĩ opera solo trên toàn thế giới, diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại Oasinhtơn, Mỹ.
    Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam tham dự cuộc thi này.
    Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí dự thi, phần còn lại (khoảng hơn 30.000 USD) do nghệ sĩ Thăng Long tự túc./.
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đêm diễn lớn của pianist Huệ Hương
    ImageView.jpeg
    Huệ Hương - Ảnh: Đức Ngọc
    TTO - Kỳ nghỉ hè năm nay TP.HCM được mùa các chương trình biểu diễn nhạc cổ điển. Các nghệ sĩ trẻ có cơ hội để thể hiện mình sau thời gian học tập hay biểu diễn ở nước ngoài. Sau Tạ Tôn là Huệ Hương, kế tiếp là Quốc Trường, Bích Trà...
    Ngày 17-7, Huệ Hương có một recital piano lớn nhất từ trước đến nay của mình tại Nhạc viện TP.HCM. Ở phần 1, Hương độc tấu các tác phẩm của Robert Schumann (chủ đề và biến tấu ?oABEGG? Op.1), Isaac Albeniz (Iberia: Evocation, El Puerto), Frederic Chopin (Barcarolle - Op.60).
    Sang phần 2, Huệ Hương sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc bản piano Concerto cung la thứ Op.16 gồm ba chương của Edvard Grieg. Dàn nhạc nhạc viện TP.HCM do Trần Vương Thạch chỉ huy.
    Đây cũng là dịp để giới chuyên môn và người yêu nhạc thưởng thức tiếng đàn của một pianist được đào tạo từ một ngôi trường nổi tiếng thế giới về piano: Ecole Normale de Musique ở Paris (Pháp).
    Nguyễn Huệ Hương được đào tạo từ nhỏ, người thầy đầu tiên chính là mẹ (Trần Thanh Thảo, giảng viên piano Nhạc viện TP.HCM, con gái đầu của cố nhạc sĩ Trần Kiết Tường). Vào nhạc viện học bậc trung học dài hạn 11 năm, Hương theo học các giảng viên Ngô Ngọc Lan, Trần Thanh Thảo, Igor Chystokletov.
    Ngay thời kỳ này Hương đã tỏ rõ khả năng của mình ở các giải thưởng đầu tiên: giải ba (bảng nhỏ tuổi) piano của cuộc thi quốc gia âm nhạc Mùa thu 1990 tại Hà Nội; giải nhất cuộc thi tài năng trẻ piano 1996 tại TP.HCM.
    Hương du học tự túc tại Pháp từ 1997, để lấy cả bằng biểu diễn và sư phạm của Ecole Normale dưới sự hướng dẫn của giáo sư Marian Rybicki. Chị còn dự định theo học cao học ở một nước châu Âu khác hay Hoa Kỳ. Recital piano này đánh dấu một bước trưởng thành của nghệ sĩ trẻ Huệ Hương.
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Việc phục hồi nhà hát lớn nhất châu Âu đi vào giai đoạn cuối

    TTO - Công việc phục hồi nhà hát lớn nhất Châu Âu, La Scala (Ý), nơi trình diễn của những ngôi sao opera và các dàn nhạc giao hưởng trong vòng 2 thế kỷ qua đang đi vào giai đoạn cuối.
    Dự án phục chế La Scala kéo dài 3 năm và dự kiến buổi diễn đầu tiên sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 10 năm nay.
    La Scala sẽ được lắp thêm máy điều hòa, bình cứu hỏa và các bộ dụng cụ an ninh mới.
    Phần nội thất của khán phòng hình móng ngựa này sẽ được phủ một lớp plastic nhằm ngăn khán giả đụng vào các trang trí mạ vàng và các cây đèn nến.
    Phần vải lông bọc các tay vịn lan can đều được thay mới nhằm làm tôn lên vẻ đẹp của sàn nhà bằng cẩm thạch Venice.
    Tất cả 1.800 ghế ngồi đều có các màn hình phiên dịch giúp cho khán giả có thể theo dõi lời của vở opera bằng tiếng Anh, Đức, Pháp và Ý.
    Vở opera ra mắt nhân dịp khai trương La Scala (tháng 12 /2004) cũng chính là vở opera do hoàng hậu Áo, Maria Theresa chọn để diễn vào ngày mở màn của La Scala vào năm 1778.
    Maestro Riccardo Muti, giám đốc âm nhạc của La Scala cho biết :?Trong năm đầu tiên chúng tôi sẽ có 185 xuất diễn?.
    Gía vé cho buổi trình diễn khai trương sẽ là 2.500 đô la, tuy nhiên sẽ có giảm giá ưu đãi cho sinh viên và những người đã về hưu.
    Tuy nhiên Carlo Fontana, tổng quản trị cho biết La Scala sẽ phải cần thêm 2 triệu euro nhằm cân bằng ngân sách vào năm 2005.
    La Scala cũng là nhà hát opera thứ hai được phục hồi tại Ý trong những năm đầu thuộc thế kỷ 21.
    ANH QUÝ (Theo BBCNews
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Việc phục hồi nhà hát lớn nhất châu Âu đi vào giai đoạn cuối

    TTO - Công việc phục hồi nhà hát lớn nhất Châu Âu, La Scala (Ý), nơi trình diễn của những ngôi sao opera và các dàn nhạc giao hưởng trong vòng 2 thế kỷ qua đang đi vào giai đoạn cuối.
    Dự án phục chế La Scala kéo dài 3 năm và dự kiến buổi diễn đầu tiên sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 10 năm nay.
    La Scala sẽ được lắp thêm máy điều hòa, bình cứu hỏa và các bộ dụng cụ an ninh mới.
    Phần nội thất của khán phòng hình móng ngựa này sẽ được phủ một lớp plastic nhằm ngăn khán giả đụng vào các trang trí mạ vàng và các cây đèn nến.
    Phần vải lông bọc các tay vịn lan can đều được thay mới nhằm làm tôn lên vẻ đẹp của sàn nhà bằng cẩm thạch Venice.
    Tất cả 1.800 ghế ngồi đều có các màn hình phiên dịch giúp cho khán giả có thể theo dõi lời của vở opera bằng tiếng Anh, Đức, Pháp và Ý.
    Vở opera ra mắt nhân dịp khai trương La Scala (tháng 12 /2004) cũng chính là vở opera do hoàng hậu Áo, Maria Theresa chọn để diễn vào ngày mở màn của La Scala vào năm 1778.
    Maestro Riccardo Muti, giám đốc âm nhạc của La Scala cho biết :?Trong năm đầu tiên chúng tôi sẽ có 185 xuất diễn?.
    Gía vé cho buổi trình diễn khai trương sẽ là 2.500 đô la, tuy nhiên sẽ có giảm giá ưu đãi cho sinh viên và những người đã về hưu.
    Tuy nhiên Carlo Fontana, tổng quản trị cho biết La Scala sẽ phải cần thêm 2 triệu euro nhằm cân bằng ngân sách vào năm 2005.
    La Scala cũng là nhà hát opera thứ hai được phục hồi tại Ý trong những năm đầu thuộc thế kỷ 21.
    ANH QUÝ (Theo BBCNews)
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Việt-Nga hợp tác đào tạo âm nhạc
    04/08/2004 -- 17:18(GMT+7)

    Hà Nội (TTXVN) - Đầu tháng 10, một số chuyên gia của Nhạc viện Traicốpxky sẽ sang Việt Nam để bàn về chương trình hợp tác đào tạo âm nhạc và tư vấn công tác tuyển sinh âm nhạc để cử học sinh sang học tại các nhạc viện của Liên bang Nga.
    Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn sẽ có các buổi làm việc với một số đơn vị đào tạo nghệ thuật lớn của Việt Nam như Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP Hồ Chí Minh./.
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ Nguyễn Bích Trà tái ngộ
    06:09'' 08/08/2004 (GMT+7)

    Nghệ sĩ trẻ Piano Nguyễn Bích Trà - người đã đoạt giải nhất cuộc thi Piano Brant, Anh quốc năm 2000 - sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình thường kỳ của Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch Tp.HCM vào lúc 20h00 ngày 9/8/2004 tại Nhà hát Tp.HCM.
    Chị sẽ biểu diễn Concert số 2 cho piano và dàn nhạc của S.Rachmaninov cùng dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch.
    Concerto số 2 cho piano và dàn nhạc của S.Rachmaninov là một tác phẩm được sáng tác vào thời kỳ giàu sức sáng tạo nhất của nhạc sĩ. Sự kết hợp giữa những đặc tính về kỹ thuật, kỹ xảo của cây đàn piano với những cảm xúc phong phú, hồn nhiên cùng những hơi thở rộng rãi của giai điệu làm nổi bật tính chất hoành tráng và màu sắc yêu đời. Đó là lý do mà tác phẩm có sức quyến rũ người nghe.
    Cùng với một số nghệ sĩ trẻ khác có điều kiện tiếp cận với đỉnh cao nghệ thuật cổ điển của thế giới, những cuộc trình diễn như của Bích Trà là dịp để khán giả và đồng nghiệp trong nước có dịp so sánh, tìm hiểu thêm về trình độ trình diễn âm nhạc của thế giới trong bộ môn nghệ thuật mình đang theo đuổi.
    Hằng năm, nhân dịp về nghỉ phép tại Việt Nam, chị đều tham gia biểu diễn tại Nhạc Viện Tp.HCM như là sự đóng góp một phần công sức mình vào hoạt động âm nhạc cổ điển của quê nhà, và đây là lần đầu tiên chị biểu diễn với dàn nhạc của Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch Tp.HCM.
    Hải Long

  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chương trình những tác phẩm của Ns. Ca Lê Thuần

    20h00 ngày 19/8/2004, tại Nhà hát Tp.HCM, Nhà hát Giao hưởng -Vũ kịch Tp.HCM sẽ phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở VH-TT Tp.HCM, Nhạc viện Tp.HCM và Hội Âm nhạc Tp.HCM, tổ chức chương trình biểu diễn gồm những tác phẩm giao hưởng, thính phòng và ballet của nhạc sĩ Ca Lê Thuần. Đây là chương trình đầu tiên mà Nhà hát biểu diễn các tác phẩm của một tác giả, nhằm mục đích tôn vinh nhà soạn nhạc Việt Nam.
    Gs. Ca Lê Thuần là một nhạc sĩ sáng tác, nhà lý luận, sư phạm âm nhạc và là nhà hoạt động xã hội - chính trị. Ông tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, năm 1960 đi du học tại Nhạc viện Odessa (Liên Xô cũ), tốt nghiệp cả hai môn Sáng tác và Lý luận âm nhạc. Về nước ông giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội, đến 1975 ông chuyển về giảng dạy tại Nhạc viện Tp.HCM và có thời gian ông làm phó giám đốc Nhạc viện. Từ 1982-1997 ông lần lượt đảm nhận nhiều nhiệm vụ công tác như: trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ Thành ủy Tp.HCM, phó trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ Trung ương, giám đốc Sở VH-TT Tp.HCM, giám đốc Nhạc viện Tp.HCM, tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam... Hiện ông đã nghỉ hưu và là tổng thư ký Hội Âm nhạc Tp.HCM.
    Ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh, họ đã trưởng thành và công tác trên nhiều lĩnh vực như sáng tác, biểu diễn, giảng dạy... Ông đã dịch nhiều tài liệu, biên soạn nhiều giáo trình dùng cho việc giảng dạy. Ông cũng đã sáng tác nhiều tác phẩm ở rất nhiều thể loại như: giao hưởng, thính phòng, hợp xướng, ballet...


    Đối với Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch Tp.HCM, ông được xem là một trong những người khai sinh Nhà hát và đã viết cho Nhà hát hai ballet Ngọc trai đỏ, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga - hai ballet mà Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch Tp.HCM thường biểu diễn.
    Trong những sáng tác của mình, từ những tác phẩm đầu tay như 12 préludes cho Piano (1965) cho đến những tác phẩm gần đây nhất, âm nhạc của ông bao giờ cũng phảng phất âm hưởng của âm nhạc dân gian mà đặc biệt là âm nhạc dân gian Nam bộ.
    Chương trình biểu diễn lần này như một sự tri ân đối với nhạc sĩ Ca Lê Thuần, người đã có những đóng góp thiết thực cho âm nhạc Tp.HCM nói chung và cho Nhà hát Giao hưởng - Vũ Kịch nói riêng.
    Hữu Trịnh
    Chương trình biểu diễn đêm 19/8/2004 tại Nhà hát Tp.HCM
    1. Tranh giao hưởng Dáng đứng Việt Nam (Dàn nhạc Giao hưởng Tp.HCM)
    2. Dòng sông quê hương (Đơn ca: Thu Giang)
    3. Concertino cho Piano và dàn nhạc (Piano: Lý Giai Hoa)
    4. Trời của ta đất của ta (Đơn ca: NSƯT Tạ Minh Tâm)
    5. Hợp xướng Việt Nam tiếng hát trái tim ta và
    Nắng cảng Nhà Rồng (Hợp xướng TTVH Gò Vấp)
    6. Ballet Ngọc trai đỏ (Kịch bản: Nghiêm Chí. Biên đạo: Việt Cường)
    (Chỉ huy dàn nhạc: nhạc sĩ Trần Vương Thạch
    Chỉ huy hợp xướng: nhạc sĩ Vũ Đình Ân
    Chỉ đạo nghệ thuật: nhạc sĩ Võ Đăng Tín


  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc Pháp - sẽ là ấn tượng khó phai

    Những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Pháp và Việt Nam sẽ có mặt trong chương trình này ?" Đêm nhạc Pháp.


    Nghệ sĩ Marie Christine Forget là một trong những nhạc sĩ tài giỏi nhất nước Pháp hiện đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng tại Pháp, bà còn là giám đốc nhạc viện Draguignan. Nghệ sĩ Alain Pavard ông là nghệ sĩ độc tấu kèn trompette trong giàn nhạc giao hưởng ở nhiều quốc gia nổi tiếng châu Âu, châu Mỹ Latin, hiện hay ông quay trở về Pháp và là giám đốc nhạc viện thành phố Cannes, Pháp.
    Còn hai nghệ sĩ người Việt Nam là nghệ sĩ Bùi Trị Điền. Anh từng tốt nghiệp xuất sắc lớp thạc sĩ violon tại nhạc viện quốc gia Sain Petersburg, từng được Bộ Văn Hoá Thông tin cử làm giảng viên giảng dạy tại Brazzaville và từng được tặng thưởng danh hiệu cành cọ vàng. Hiện anh đang là giảng viên trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Và gương mặt khá đặc biệt là bé An Thu Giang, nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất trong chương trình. Thu Giang chỉ mới là học sinh lớp 4 nhưng cô bé thần đồng này từng đoạt giải nhất trong cuộc thi piano Claude kahn lần thứ 33 tổ chức tại Pháp chỉ sau 8 tuần học và luyện tập
    Chương trình sẽ mở màn với tác phẩm độc tấu đàn piano của nhà soạn nhạc F.Chopin: Noturne số 20 và Valse số 14 do bé An Thu Giang trình bày, kế đến bản nhạc Rhapsodie Tây Ban Nha, tiếp theo là tổ khúc số 2 Carmen? và nhiều bản nhạc nổi tiếng trên thế giới do 4 nghệ sĩ và dàn nhạc giao hưởng vũ kịch Việt Nam trình bày. Đặc biệt trong chương trình này còn có một bản nhạc soạn dành tặng riêng cho nhân dân Việt Nam do nhà soạn nhạc hiện đại người Pháp Patrick Michel sáng tác.
    Tối 20, 21-8, vào lúc 20h, chương trình sẽ diễn ra Nhà hát lớn Hà Nội.
    Hội An
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc đại nhạc hội ghita toàn quốc
    Đại hội ghita toàn quốc lần thứ 2-năm 2004 đã khai mạc tại khu du lịch Hòn Ngọc Việt (tỉnh Khánh Hòa) sáng 21/8.
    Hơn 70 thí sinh (từ 9-30 tuổi) được đào tạo tại các trường nghệ thuật và những người tự học ghita sẽ tham gia thi diễn ở 2 nội dung độc tấu ghita cổ điển và hòa tấu ghita.
    Chương trình được thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa-Thông tin, Đại sứ quán Tây Ban Nha và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhằm tôn vinh những tài năng ghita trẻ, đồng thời đánh giá trình độ biểu diễn ghita của những nghệ sĩ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi phát huy ảnh hưởng của ghita.
    Chương trình - sẽ kết thúc vào đêm 24/8 - cũng tạo cơ hội giao lưu cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn, hòa nhập vào sự phát triển chung về nghệ thuật đàn ghita trên thế giới.
    Ban tổ chức cho biết, 10 thành viên được chọn vào danh sách tài năng trẻ ghita Việt Nam sẽ được cấp bằng chứng nhận tài năng trẻ ghita Việt Nam, nhận cúp ghita vàng và người đứng đầu ban ghita cổ điển sẽ được Đại sứ quán Tây Ban Nha mời đi dự Liên hoan ghita Quốc tế tại Cordoba (Tây Ban Nha)./.

Chia sẻ trang này