1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:51 phút Messi đá chung với Neymar và Mbappe ra sao

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Bộ ba MNM (Messi, Neymar, Mbappe) cho thấy họ vẫn cần thời gian để kết hợp cùng nhau khi không thể toả sáng như kì vọng trước Club Brugge.

    Lần đầu tiên trong mùa giải này, HLV Pochettino cho trình làng bộ ba tấn công trong mơ bao gồm Messi, Neymar và Mbappe.

    Trên giấy tờ, Mbappe đá trung phong, hỗ trợ anh là Neymar bên cánh trái và Messi bên cánh phải. Bộ ba tiền vệ mà Pochettino lựa chọn cũng giàu sức chiến đấu bao gồm Wijnaldum, Ander Herrera và Leandro Paredes.

    Sự lựa chọn nhân sự nói trên theo lý thuyết là phù hợp trong bối cảnh Club Brugge có thể chơi pressing mạnh ngay từ đầu. Ngoài ra, khả năng chống phản công của PSG cũng sẽ được đảm bảo nhờ vào khả năng bao sân tốt của bộ đôi Herrera - Wijnaldum.

    Tuy nhiên lý thuyết là thế, thực tế lại là một câu chuyện khác. Tam tấu MNM không thể toả sáng như kì vọng của nhiều người.

    Xem thêm: Nhan dinh truoc tran dau
    Messi được bố trí đá cánh phải, tuy nhiên khi vào trận M10 chủ yếu chơi tự do, đá lùi sâu để làm nhiệm vụ tiếp bóng cho Neymar và Mbappe ở phía trên. Neymar cũng không bám cánh, mà thường trực được ở gần vòng cấm đối thủ để phối hợp cùng Messi và Mbappe.

    Từ 4-3-3, PSG coi như đã hướng sang sơ đồ 4-3-1-2 để đương đầu với hàng thủ dày đặc và chơi pressing của Club Brugge.

    Khi đó, hai cầu thủ hậu vệ cánh của PSG là Diallo và Hakimi sẽ được dâng cao và tham gia nhiều vào việc tổ chức lối chơi. Đáng tiếc, bộ đôi này cũng có ngày thi đấu nhạt nhoà.

    Bàn thắng duy nhất của PSG đến từ pha lập công của Herrera. Đó là thành quả của những pha xâm nhập vòng cấm tích cực của cầu thủ Tây Ban Nha. Chỉ duy nhất Mbappe là có dấu ấn vào pha lập công này, trong khi cả Messi và Neymar đều không ở vị trí thuận lợi.

    Trước khi Mbappe rời sân ở đầu hiệp 2, anh chỉ có đúng 1 tình huống kết nối cùng Messi, tạo ra nguy hiểm lên khung thành của Simon Mignolet. Anh nhận bóng từ M10 và dứt điểm, nhưng bóng bay ra ngoài. Neymar vẫn thường trực trước vòng cấm của Club Brugge, nhưng lại bị kèm rất chặt.

    Sự kết nối của tam tấu MNM vẫn khá yếu ớt. Messi là điểm sáng, tuy nhiên anh vẫn chỉ chuyền chính xác 79% và mất bóng đến 23 lần. M10 rõ ràng vẫn còn kém xa phiên bản hoàn hảo của anh tại Barcelona.

    Sau khi Mbappe rời sân vì chấn thương, tam tấu MNM chính thức đứt kết nối. Sự có mặt của Mauro Icardi không làm tăng thêm sự nguy hiểm cho PSG.

    Điều PSG còn thiếu là một chân chuyền tốt như Marco Verratti để chia lửa cùng Messi, thay vì giao hẳn việc tìm kiếm bàn thắng cho bộ ba MNM phía trên.

    Trung vệ Presnel Kimpembe của PSG thừa nhận sau trận rằng "PSG vẫn đang chỉ mạnh trên giấy tờ, và phải chứng minh đẳng cấp trên sân cỏ."

    Trong khi Rio Ferdinand thì phân tích rằng "Neymar cần di chuyển nhiều hơn, còn Mbappe sẽ có thêm động lực chứng tỏ mình không thua kém Messi."

    Bài toán của Pochettino về cách thức sử dụng MNM vẫn chưa được giải, như phân tích của báo giới trước trận. Trận hoà Club Brugge chưa phải vấn đề quá lớn, tuy nhiên PSG cần phải nhanh chóng tìm ra phương án tối ưu để giúp MNM có được sự ăn ý nhanh nhất có thể.

Chia sẻ trang này