1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Bình luận viên Quang Huy: 'Việt Nam tôn trọng chứ không phải sợ Thái Lan'

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 28/01/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Xem thêm: Nhan dinh truoc tran dau
    * Thể thao & Văn hóa: Không ít những e ngại khi đội tuyển Việt Nam sớm đụng độ Thái Lan ở bán kết. Vậy cảm nhận của riêng anh về trận đấu này?

    - BLV Vũ Quang Huy: Đã có những ý kiến tỏ ra lo ngại khi biết thầy trò ông Park sẽ chạm trán Thái Lan ở bán kết. Nhiều người còn e dè khi đội tuyển Việt Nam phải sớm gặp Thái Lan. Với riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy. Không phải đội tuyển Việt Nam sợ gặp Thái Lan hay ngược lại người Thái ngại đối đầu sớm với thầy trò ông Park. Ở đây chỉ là sự tôn trọng lẫn nhau của 2 nền bóng đá mạnh trong khu vực. Không chỉ chúng ta, các đội bóng trong khu vực đều tôn trọng Thái Lan. Ngược lại, người Thái cũng tôn trọng và đánh giá cao với những tiến bộ vượt bậc cùng thành tích gần đây của đội tuyển Việt Nam.

    · Lịch thi đấu AFF Cup 2021. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan hôm nay

    Bóng đá Việt Nam và Thái Lan giống như 2 VĐV trên đường đua. Có lúc người này bứt lên nhưng người kia cũng không tụt lại quá xa. Hai bên đều đang so kè nhau quyết liệt. Đó cũng là động lực cho 2 nền bóng đá phát triển.

    Bây giờ, khi 2 đội tuyển gặp nhau sớm tại trận bán kết có thể tiếc vì kịch bản về trận chung kết “trong mơ” của AFF Cup 2021 đã không thể diễn ra. Cùng với đó, ngay cả bản thân 2 đội tuyển cũng chưa nghĩ sẽ đối đầu nhau sớm để phải loại nhau trên đường vào chung kết. Hơn nữa, gặp nhau sớm thế này, đội nào vào chung kết cũng ít nhiều “sứt đầu mẻ trán”.

    Tựu trung lại, tôi cho rằng ông Park cùng học trò sẽ biết mình phải chuẩn bị những gì để có được tâm thế tốt nhất cho trận đấu nhiều duyên nợ với người Thái.

    Đội tuyển Thái Lan đã thể hiện sự khởi sắc tại AFF Cup năm nay. Theo anh, điểm nhấn trong cách chơi của họ nằm ở đâu?

    - Dưới bàn tay của HLV Polking, rõ ràng đội tuyển Thái Lan đã có được diện mạo tươi mới. Lúc này, đối thủ đang tập hợp được những con người tốt nhất của họ, chơi bóng ở phong độ cao. Với những thể hiện tại vòng đấu bảng, Thái Lan cho thấy sự đa dạng trong lối chơi. Những trận đấu ở vòng bảng, Thái Lan đã chơi áp đặt được đối thủ và tỏ ra hiệu quả với lối chơi này. Bài tấn công biên với 2 cái tên Theerathon và Narubadin rất sắc nét. Họ thường lên bóng ở 2 cánh, đưa bóng xuống đáy biên, sau đó tạt vào trong. Các tiền đạo bên trong chạy chỗ, chọn vị trí tốt để kết thúc các pha bóng như thế này. Sự nguy hiểm lớn nhất của họ nằm ở chỗ đó.

    Ở tuyến giữa, khi Chanathip Songkrasin cầm chịch, tổ chức lối chơi thì Thái Lan cũng mạnh trong tấn công trung lộ. Đội tuyển Việt Nam phải chú ý đến những pha bóng vỗ mặt thế này, đặc biệt những tình huống sút xa, vốn là điểm mạnh của đối thủ.

    * Vậy có thể thấy rằng cuộc chiến ở 2 cánh sẽ rất thú vị giữa 2 đội tuyển. Liệu ông Park sẽ có những thay đổi về con người hay đội tuyển Việt Nam vẫn chơi với đội hình quen thuộc?

    - Tôi cho rằng cũng không có nhiều sự thay đổi cho đội hình chính so với những trận đấu vừa rồi. Nếu có chỉ 1-2 vị trí mà thôi. Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam vẫn đang vận hành tốt chiến thuật của mình trong mỗi trận đấu. Ở đây, Thái Lan mạnh về tấn công biên nên đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ chú ý đến điều này. Theo tôi, Hồng Duy vẫn sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nếu tôi là người lựa chọn con người tôi sẽ chọn Hồ Tấn Tài thay cho vị trí hậu vệ phải của Vũ Văn Thanh . Hồ Tấn Tài gần đây đã chơi cân bằng hơn cả việc công và thủ.

    Có thể thấy các hậu vệ cánh của mình đều tham gia tấn công tốt nhưng mặt trận phòng ngự đôi lúc chưa đảm bảo. Có thể các trung vệ lệch trái (lệch phải) sẽ hỗ trợ nhiều ở những pha bóng 2 cầu thủ chạy cánh chưa lui về đúng vị trí. Tuy nhiên, nếu Hồng Duy, Tấn Tài hay Văn Thanh tấn công tốt cũng sẽ khiến 2 hậu vệ biên Thái Lan không thể thoải mái dâng lên tấn công như các trận đấu trước.

Chia sẻ trang này