1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hậu vệ HAGL ấn tượng với CĐV Nam Định. Bóng đá Thái lên

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 23/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hậu vệ HAGL ấn tượng với CĐV Nam Định. Bóng đá Thái lên tiếng 'cầu cứu'trong dịch COVID-19.

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/nhan-dinh-paderborn-vs-hoffenheim-20h30-ngay-23-05


    Hậu vệ HAGL ấn tượng với CĐV Nam Định

    Trước chuyến làm khách tới sân của Nam Định tại vòng loại Cúp QG 2020, hậu vệ HAGL Vũ Văn Thanh tỏ ra rất háo hức. "CĐV Nam Định thực sự đến sân để cổ vũ đội bóng. Bầu không khí tại Thiên Trường là ngày hội của tất cả mọi người. Tôi nhớ họ đến sân trước cả vài tiếng đồng hồ.

    Là cầu thủ, được thi đấu trong những bầu không khí tuyệt vời như Thiên Trường luôn là giấc mơ của chúng tôi., còn gì bằng khi chơi bóng trong những tiếng cổ vũ nhiệt tình như vậy", Văn Thanh chia sẻ trên báo Thanh Niên.

    Trận đấu giữa Nam Định và HAGL diễn ra trên SVĐ Thiên Trường vào ngày 23/5.

    Bóng đá Thái Lan mong chính phủ cho thi đấu trở lại

    Do dịch COVID-19, mùa giải Thai League 2020 bị hoãn từ 4/3. Ước tính, hiệt hại mà bóng đá Thái Lan phải hứng chịu không dưới 5 tỷ baht (tương đương hơn 3.600 tỷ đồng). Mới đây, chính phủ Thái Lan mới đây đã cho phép một số môn thể thao được hoạt động trở lại, nhưng bóng đá không được tổ chức trước tháng 9.

    Trước tình cảnh trên, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) phải cầu cứu chính phủ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

    FAT hy vọng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ đồng ý cho Thai League tổ chức các trận đấu trong điều kiện không có khán giả.

    U21 Hà Nội FC chuyển giao cho Phú Thọ là có lý do

    CLB Hà Nội tiến hành chuyển giao nguyên trạng đội U21 cho Phú Thọ FC thi đấu tại giải hạng Nhì QG. Theo BLV Quang Huy, điều này cũng có những mặt tích cực.

    “Lò đào tạo của Hà Nội và CLB Hà Nội hiện nay đang dư thừa cầu thủ. U21 là lứa kế cận cho đội 1, trong khi đội hình chính của họ vẫn rất nhiều cầu thủ chất lượng, đều là những cầu thủ đa phần còn trẻ nhưng rất chững chạc.

    Họ có thể cống hiến trong thời gian dài nữa, nên lứa U21 này ở lại sẽ rất chật chội. Cơ hội ra sân dành cho họ là rất khó. Theo tôi, dù bầu Hiển tặng U21 Hà Nội cho Phú Thọ nhưng vẫn sẽ có những thoả thuận ngầm rằng nếu có ai đó vượt trội, một ngày nào đó Hà Nội muốn đưa về thì Phú Thọ sẽ phải đồng ý.

    Chốt lại, tôi thấy chuyện này như một mũi tên bắn trúng hai đích”, BLV Quang Huy nhận định.

Chia sẻ trang này