1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau: CĐV ngán ngẩm vì cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ lương

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 29/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Cụ thể, từ tháng 4 tới nay, các cầu thủ của Than Quảng Ninh vẫn chưa được trả lương. Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ của đội bóng đất mỏ bị nợ lương. Trước đó, các cầu thủ Than Quảng Ninh bất đắc dĩ phải dùng tới biện pháp "đình công" vì bị nợ nhiều các khoản tiền như tiền lương, thưởng, phí lót tay. Sau đó, Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng đã phải tự ứng ra khoảng 4, 5 tỷ đồng thanh toán tiền lương từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021. Tuy nhiên, trong 3 tháng gần nhất, các cầu thủ lại tiếp tục bị nợ lương.

    “Dịch bệnh phức tạp, các giải đấu thì không thể diễn ra nên cầu thủ chỉ trông vào đồng lương. Giờ lương chậm 3 tháng thì không ngạc nhiên khi nhiều cầu thủ lâm vào cảnh nợ nần để có tiền trang trải chi tiêu. Đây là tình cảnh đáng buồn của các cầu thủ Than Quảng Ninh. Tôi không hiểu sao ban lãnh đạo đội bóng lại không có hướng giải quyết vấn đề đã tồn tại trong thời gian dài”, facebook Quân Nguyễn chia sẻ trên diễn đàn vietnamfoofball.

    · Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL chơi giống tuyển Việt Nam. Cầu thủ Than Quảng Ninh nghỉ tập vì bị nợ lương

    “Tôi vẫn nhớ có cầu thủ Than Quảng Ninh phải đi vay tiền mẹ vợ để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, một số cầu thủ cầu cứu những đồng nghiệp khác cho vay tiền tạm. Trước tôi nghĩ, cầu thủ có thu nhập tốt lắm nhưng sau những vụ việc như ở Than Quảng Ninh thì thấy, cầu thủ cũng trăm ngàn nỗi khổ riêng”, facebook Nam Nguyễn chia sẻ quan điểm.

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/bong-ro
    Chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ còn chảy máu lực lượng trong thời gian tới khi vấn đề lương bổng không được giải quyết. 2 cầu thủ trụ cột Xuân Tú và Hồng Quân đã có động thái tìm kiếm bến đỗ mới. Cũng không ngờ với một địa phương CĐV yêu bóng đá cuồng nhiệt như Than Quảng Ninh nhưng đội bóng này là lâm vào cảnh trớ trêu đến thế”, facebook An An bình luận.

    “Vẫn biết rằng dịch bệnh khiến nhiều đội bóng rơi vào thế khó khăn về mặt kinh tế. Thế nhưng với một đội bóng chơi ở giải chuyên nghiệp như Than Quảng Ninh thì thật khó chấp nhận cho việc nợ lương cầu thủ nhiều lần. Có lẽ đội bóng này cần một sự thay đổi mạnh mẽ để hướng tới sự chuyên nghiệp hơn”, facebook Kiên Phạm đưa ra góc nhìn.

    “Chậm lương 1 tháng cầu thủ đã khổ rồi, đằng này đội bóng lại chậm lương tới 3 tháng. Nếu tôi là cầu thủ Than Quảng Ninh thì chắc sẽ phải sớm tìm đội bóng mới. Tuy nhiên khi giải tạm hoãn thì tìm một CLB khác quả là điều không dễ dàng. Mong sao ban lãnh đạo đội bóng sớm có biện pháp để giải quyết triệt để vấn đề nợ đọng lương cầu thủ như thế”, facebook Phạm Tuân viết.

Chia sẻ trang này