1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:HLV Phạm Minh Đức: Chính nhân tố ấy đã khiến cho sân Hà Tĩnh quá tải

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 18/06/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    HLV Phạm Minh Đức đã đặt câu hỏi dành cho BTC sân Hà Tĩnh sau sự cố vỡ sân trong trận đấu tiếp CLB Hà Nội.

    Xem thêm: https://truoctrandau.com/bong-ro


    Tại vòng 4 V-League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) tiếp đón CLB Hà Nội trên sân nhà. Đây là mùa giải đầu tiên NHM Hà Tĩnh được xem V-League và ở trận đấu đêm qua, họ đã đến sân rất đông để chứng kiến đội nhà đối đầu với những tuyển thủ quốc gia ở bên kia chiến tuyến.

    Thế nên, trận đấu đã bị hoãn rất lâu vì sự cố NHM quá đông, tràn xuống cả đường pitse. Hiệp 1 trận đấu đã được bù giờ đến 22 phút - một con số kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Kết quả chung cuộc, HLHT đã cầm chân được nhà đương kim vô địch với tỷ số 1-1.

    Sau trận, HLVPhạm Minh Đức của HLHT đã có những phát biểu về sự cố kể trên được Bongdaplus ghi lại: "Đây có thể xem là một trận đấu lịch sử của bóng đá Hà Tĩnh. Tận 1 vạn rưỡi khán giả và có cả hàng nghìn người hâm mộ tràn xuống sân cơ mà.


    Tôi có chia sẻ với Trưởng Ban điều hành giải Nguyễn Trọng Hoài là thông cảm cho Hà Tĩnh vì mới làm bóng đá, nên để xảy ra tình trạng này. Tôi cũng mong rằng địa phương hay cụ thể là BTC sân chấn chỉnh lại công tác của mình. Tại sao khán giả không có vé mà vẫn để cho họ vào. Người canh cửa đóng vai trò rất quan trọng trong việc này."


    Biến động lực lượng khiến cả hai ngoại binh trên hàng công CLB TP.HCM đều mang tính chắp vá. Nếu như CLB Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh đều có lực lượng ngoại binh ổn định, chất lượng ở mức trung bình của cầu thủ ngoại khiến CLB TP.HCM chưa có sự bứt phá về chuyên môn, trong bối cảnh họ không còn là hiện tượng và phải đá nhiều mặt trận hơn.

    Đội bóng của Chung Hae-seong không phụ thuộc vào ngôi sao nào, nhưng khi cần một cái tên lên tiếng đúng lúc, hiếm ai chứng tỏ được mình. Xuân Nam, chân sút số một của CLB TP.HCM từ đầu giải, là cầu thủ dự bị. Tổng bàn thắng của Công Phượng, Phi Sơn, Amido và Lima là 0.

    Một vấn đề nữa của CLB TP.HCM là ý tưởng tấn công. Nói về cách bắt bài đối thủ, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng cho rằng chỉ cần đẩy Hồ Văn Thuận về sát vòng 16,5 m phòng ngự và đẩy Phi Sơn ra xa vòng 16,5 m tấn công, đội bóng áo đỏ sẽ hết đường lên bóng. Minh chứng cho thấy CLB Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng và Sài Gòn đều gây khó dễ cho CLB TP.HCM khi vây chặt Văn Thuận, Phi Sơn và phòng ngự với số đông.

Chia sẻ trang này