1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Indonesia tự tin đấu Thái Lan

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 24/01/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Xem thêm:https://truoctrandau.com/nhan-dinh-gil-vicente-vs-vitoria-de-guimaraes-03h15-ngay-11-01-2022
    Cả hai nền bóng đá Indonesia lẫn Thái Lan đều trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin khi liên tục thất bại trong thời gian qua ở mọi cấp độ đội tuyển. Thế nên, trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 29-12, cả Indonesia và Thái Lan đều tuyên bố sẽ giành chiến thắng để tạo đà thuận lợi trước trận lượt về quyết định sẽ diễn ra sau đó 3 ngày.
    Sau khi vượt qua đội tuyển Việt Nam ở bán kết, đội Thái tự tin sẽ đăng quang dù đối thủ ở chung kết là Indonesia đang thể hiện tinh thần thi đấu đầy máu lửa. "Trước Indonesia, chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ tương tự như khi đấu với Việt Nam. Phía trước Thái Lan là 180 phút, chúng tôi phải thật cẩn thận trong cả 2 lượt trận. Trước tuyển Việt Nam, chúng tôi đã có lợi thế lớn ở lượt đi, điều đó thay đổi cách tiếp cận trận đấu ở lượt về, đó cũng là cơ hội để Thái Lan chứng tỏ năng lực phòng ngự" - HLV Mano Polking chia sẻ trước trận đấu với Indonesia.

    Indonesia chơi phòng ngự không tốt ở 2 trận bán kết với Singapore, tuy nhiên bù lại, các học trò HLV Shin Tae-yong có hàng tấn công rất tốt. Điều đó cũng là lời cảnh báo đến Thái Lan, dù ở trận chung kết, "voi chiến" vẫn được đánh giá cao hơn.

    HLV trưởng Shin Tae-yong cho biết: "Từ vòng bảng, chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Tôi luôn thúc đẩy các học trò phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất, tương tự với các trận bán kết. Là HLV trưởng, tôi đã vô địch trên dưới 20 lần ở các đấu trường khác nhau rồi. Tôi dùng chiến lược cũ của mình để áp dụng ở giải này".

    Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Indonesia được xem là cuộc chiến giữa sự dày dạn và sức trẻ. Thái Lan là tập thể giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Các học trò của ông Mano Polking đều là những gương mặt quá quen thuộc với khán giả Đông Nam Á khi khoác áo đội tuyển Thái Lan trong một thời gian dài. Những cái tên như Chanathip, Sarach, Dangda... chinh chiến quốc tế rất nhiều trong khoảng chục năm qua.

    Sự từng trải, không thiếu bất cứ ngón đòn nào là vũ khí lợi hại của Thái Lan trong hành trình tiến đến trận chung kết. Bên kia chiến tuyến, bằng đội hình trẻ, Indonesia đã thực sự đem lại luồng gió mới cho AFF Cup 2020.

Chia sẻ trang này