1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

News Truoctrandau:Kiatisak sẽ kết hợp Công Phượng và Chanathip Songkrasin thành bộ đôi ‘sát thủ’ ở H

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 20/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Trong một diễn biến bất ngờ, HLV Kiatisak mời gọi cậu học trò cưng từ tuyển Thái Lan trước đây là Chanathip Songkrasin có muốn đến V-League thi đấu hay không, báo chí Thái Lan cho rằng điều này có thể xảy ra.

    Theo tờ Siam Sport, giữa HLV Kiatisak và Chanathip Songkrasin, hiện chơi cho CLB Consadole Sapporo ở giải J League 1 Nhật Bản, ngoài tình thầy trò còn rất thân thiết nhau ở ngoài đời như anh em.

    Vì vậy, sau khi chứng kiến HLV Kiatisak đưa CLB HAGL lên đỉnh giải V-League, Chanathip Songkrasin đã vào trang cá nhân mạng xã hội Instagram của nhà cầm quân này chúc mừng.

    Đáp lại, HLV Kiatisak trêu chọc cậu học trò cũ: “Có muốn đến V-League thi đấu không?” Chanathip Songkrasin trả lời: “HAGL đang quá “hot” (ám chỉ CLB HAGL hiện trở thành tâm điểm của báo chí Thái Lan và Việt Nam)”.

    Xem thêm: Truoc tran dau
    Từ đoạn đối đáp này, tờ Siam Sport cho rằng hoàn toàn có thể trong tương lai gần nếu như Chanathip Songkrasin chia tay CLB Consadole Sapporo và HLV Kiatisak vẫn còn tại vị ở HAGL, thì nhà cầm quân này có đủ mọi khả năng thuyết phục ngôi sao 27 tuổi của tuyển Thái Lan đến gia nhập đội bóng phố Núi để kết hợp với tiền đạo Nguyễn Công Phượng của tuyển Việt Nam.

    Nếu điều này xảy ra, theo tờ Siam Sport nhận định: “Đó sẽ là một sự kết hợp đáng mơ ước, một bộ đôi “sát thủ” rất đáng sợ của CLB HAGL”. Tờ báo này cũng cho rằng, sự thành công của Chanathip Songkrasin hiện nay ở CLB Consadole Sapporo chính là nhờ sự phát hiện và dày công đào tạo của HLV Kiatisak trước đây.

    Trong khi đó, với tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang có lại nguồn cảm hứng thi đấu và sự sắc bén với duyên ghi bàn (vừa ghi 2 bàn liên tiếp trong 2 trận thắng CLB Viettel và TP.HCM đều 3-0), cũng là nhờ HLV Kiatisak từ khi trở lại CLB HAGL đã từng bước giúp cầu thủ ngôi sao này có lại sự tự tin và gỡ bỏ mọi áp lực trước đây.

    Bản thân HLV Kiatisak trao đổi với báo chí Việt Nam và Thái Lan mới đây cũng cho rằng: “Sức ảnh hưởng của giải V-League hiện nay đủ sức lôi kéo nhiều cầu thủ ngôi sao Thái Lan đến thi đấu, giống như giai đoạn của chúng tôi khi còn thi đấu trước đây.

    Ngoài ra, nếu như tôi đã có thể đến và đang làm việc tốt, thì không chỉ cầu thủ, mà cả các HLV người Thái Lan khác cũng có thể sang Việt Nam ngay lúc này và sắp tới. Tương tự, một ngày nào đó những cầu thủ tầm cỡ như Chanathip Songkrasin cũng có thể đến V-League”.

    Do đó, báo chí Thái Lan đang rất háo hức trước viễn cảnh một lần nữa HLV Kiatisak như khi còn thi đấu đã tạo ra một trào lưu cầu thủ, HLV người Thái Lan đến V-League tràn ngập gần 20 năm trước, nay hoàn toàn có thể lập lại trong một tương lai rất gần.

Chia sẻ trang này